- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Trong thời gian này, tại đó thành phố đặt biển cấm đỗ để lấy chỗ chuyển trụ sở làm việc có cửa ra vào hướng đúng vào vị trí xe đỗ. Chính vì vậy, thành phố phải cho cẩu xe của người phụ nữ về bãi tập kết và gửi giấy đòi tiền phạt xe đỗ sai quy định cùng phí cẩu xe. Người phụ nữ sau khi đi phép về nhận được giấy phạt liền viết phản hồi không trả tiền với lý do, thành phố không báo trước.
Bị thành phố bác bỏ, người phụ nữ kiện ra toà từ cấp điạ phương lên Toà án Hành chính Liên bang Bundesverwaltungsgericht.
Với án quyết số Az. 3 C 25.16, Toà đứng về phiá chủ xe, phán: Chi phí cho cẩu xe chỉ có thể bắt chủ xe phải gánh, nếu biển báo cấm đỗ xe đặt trước thời điểm cẩu ít nhất tròn 3 ngày. Với thời gian ngắn hơn sẽ làm cho người đỗ xe bị áp lực quá mức, bởi như vậy họ phải thường xuyên xem chỗ đỗ tự do có bị cấm lúc nào không. Do thành phố đặt biển báo ngắn hơn thời gian luật quy định trên, nên phải tự gánh toàn bộ chi phí phát sinh.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá