.jpg)
BẮT NGHI PHẠM PHÓNG HỎA Ở HONG KONG
Chính quyền Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết đã bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại thành phố. Giới chức nhận định vật liệu xây dựng không đạt tiêu chuẩn là nguyên nhân dẫn đến thảm kịch khiến ít nhất 151 người thiệt mạng.
Lực lượng cảnh sát tiếp tục điều tra hiện trường 7 toà nhà cao tầng bị cháy trong vụ thảm hoạ ngày thứ Tư tuần vừa rồi tại khu đô thị Vương Phúc, và tiếp tục phát hiện nhiều thi thể người dân sinh sống tại đây trong các cầu thang và trên mái nhà.
Hiện tại vẫn còn hơn 40 người bị mất tích.
Các quan chức chịu trách nhiệm tổ chức cuộc điều tra cho biết, kết quả một số thí nghiệm mẫu lưới xanh quấn quanh giàn giáo bằng tre quanh toà nhà được thu thập vào thời điểm xảy ra vụ cháy cho thấy vật liệu này không đạt tiêu chuẩn chống cháy.
Phó Thư ký Hành chính Hồng Kông Eric Chan cho biết, những nhà thầu chịu trách nhiệm tân trang toà nhà đã sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn tại các khu vực khó quan sát, với ý định che giấu trước chính quyền.
Các quan chức cũng cho biết, xốp cách nhiệt mà các nhà thầu sử dụng cũng đã khiến vụ cháy nghiêm trọng hơn và các còi chống cháy tại khu các toà nhà cũng đã không hoạt động bình thường.
Hàng ngàn người Hồng Kông đã tới đưa tang những nạn nhân, bao gồm 9 người giúp việc từ Indonesia và 1 người từ Philippines, với những hàng người đưa tang kéo dài hơn 1km dọc con sông ven khu dân cư.
Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Hồng Kông Chris Tang đã từ chối bình luận về chi tiết cuộc điều tra trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Hai.
Chính quyền địa phương cho biết quá trình tìm kiếm thi thể trong các toà nhà bị cháy có thể mất nhiều tuần.
Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã chia sẻ nhiều hình ảnh các sĩ quan mặc đồ bảo hộ, mặt nạ và mũ bảo hộ, khám xét các căn phòng bị cháy đen tường và nội thất đã hoá thành tro, lội qua những vũng nước được sử dụng để dập tắt đám cháy đã hoành hành suốt nhiều ngày.
Theo số liệu dân cư, khu dân cư bị cháy này là nơi ở của hơn 4.000 người, và những người đã thoát khỏi cuộc hoả hoạn vẫn đang phải tìm cách hồi phục cuộc sống thường nhật.
Hơn 1.100 người đã được đưa khỏi các trung tâm cứu trợ tới các khu nhà ở tạm, và hơn 680 người được hỗ trợ cư trú tạm tại các nhà khách và khách sạn.
Với nhiều người dân có tư trang bị bỏ lại trong đám cháy, chính quyền địa phương đã cung cấp mức hỗ trợ 10.000 HKD (1.284 USD) cho mỗi hộ gia đình và cung cấp dịch vụ hỗ trợ đặc biệt giúp họ có chứng minh thư, hộ chiếu và giấy chứng nhận kết hôn mới.
Bộ Lao động thành phố cho biết, trong năm vừa rồi, chính quyền đã khẳng định người dân tại khu dân cư Vương Phúc sinh sống trong khu vực "khả năng xảy ra hoả hoạn thấp" sau khi người dân tại đây đề ra những phàn nàn về rủi ro hoả hoạn từ hoạt động tân trang.
Một phát ngôn viên của bộ cho biết người dân tại đây đã đề ra lo ngại từ tháng 9/2024, về nhiều vấn đề bao gồm khả năng loại lưới mà nhà thầu sử dụng trong thi công có thể gây ra hoả hoạn.
Vụ cháy nghiêm trọng nhất Hồng Kông từ sau vụ cháy nhà kho khiến 176 người thiệt mạng năm 1948 tới nay này đã làm rung chuyển toàn thành phố Hồng Kông, ngay trước thềm cuộc bầu cử lập pháp sắp diễn ra trong cuối tuần này.
Cơ quan an ninh quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo tới các cá nhân có ý định lợi dụng tình hình để gây náo loạn.
"Chúng tôi nghiêm túc cảnh báo những cá nhân có ý định chống phá chính phủ lợi dụng vụ thảm hoạ tại Hồng Kông. Những cá nhân gây rối sẽ bị buộc chịu trách nhiệm và bị trừng phạt bất kể hình thức".
KHỦNG HOẢNG NHÀ Ở VỚI NGƯỜI TRẺ
Trong những năm gần đây, việc sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình đang ngày càng trở thành một giấc mơ xa vời với nhiều người trẻ trên khắp thế giới.
Người trẻ khó tiếp cận nhà ở lan rộng
"An cư lạc nghiệp" là một thành ngữ đã rất quen thuộc. Và không chỉ ở Việt Nam, mong muốn có một nơi ở ổn định, lâu dài cũng là mục tiêu phấn đấu của người dân ở nhiều quốc gia, đặc biệt là giới trẻ. Nhưng trong những năm gần đây, việc sở hữu một ngôi nhà cho riêng mình đang ngày càng trở thành một giấc mơ xa vời với nhiều người trẻ trên khắp thế giới.
Một khảo sát gần đây của hãng bất động sản Coldwell Banker tại Mỹ cho thấy, có tới 84% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z tại nước này đang phải trì hoãn kế hoạch mua nhà, dù rằng tỷ lệ mong muốn mua nhà ở thế hệ Z và Millennials vẫn là rất cao, trên 90%.
Không chỉ vậy, chi phí nhà ở cũng ngày càng là bài toán khó với nhiều người trẻ. Một khảo sát khác cũng tại Mỹ đưa ra con số 70% người trẻ đang phải vật lộn với chi phí thuê nhà. Còn tại châu Âu, gần 10% người trẻ ở trong tình trạng "quá tải" chi phí nhà ở - cao hơn so với mức trung bình toàn bộ dân số. Quá tải ở đây là chi phí nhà ở chiếm từ 40% thu nhập khả dụng trở lên.
Khủng hoảng nhà ở với người trẻ tại Australia
Xứ sở chuột túi Australia là nơi giá nhà đất, gồm cả giá mua và chi phí thuê nhà tăng chóng mặt khiến người trẻ ngày càng khó tiếp cận thị trường nhà ở.
Khu vực trung tâm thành phố Brisbane, bang Queensland, được coi là một nơi ở lý tưởng, với những quán cà phê, công viên nổi tiếng và cả vị trí giao thông thuận tiện. Tuy nhiên, nhu cầu cao đã khiến giá thuê nhà trung bình tại khu vực này tăng vọt lên hơn 1.000 AUD mỗi tuần, tăng 19% so với năm ngoái. Điều này khiến giá thuê nhà trở nên vượt ngoài tầm với của nhiều người trẻ có thu nhập thấp, buộc họ phải chấp nhận ở ghép để giảm bớt áp lực chi phí.
Anh Tutu - Người thuê nhà cho biết: "Mọi thứ hơi căng thẳng. Bạn phải cố gắng sắp xếp mọi thứ. Việc chia sẻ chi phí giúp chúng tôi tiết kiệm hơn".
Việc giá nhà ở mức cao kỷ lục, đã khiến nhiều người trẻ phải nhờ đến sự hỗ trợ từ gia đình để có thể thuê được nhà.
Bà Carmen Benson - Giám đốc công ty bất động sản chia sẻ: "Bất kể ai nộp đơn thuê nhà cũng chỉ được xem xét nếu đáp ứng điều kiện thu nhập cao gấp khoảng ba lần mức giá thuê nhà. Nhiều người trẻ phải nộp đơn đăng ký thuê nhà kèm hồ sơ chứng minh thu nhập của cha mẹ mình để làm người bảo lãnh".
Thuê nhà đã khó, việc mua nhà lại càng xa tầm với của nhiều người trẻ. Theo thống kê, giá nhà trung bình tại Australia trong tháng 10 đã tăng thêm 7,5% chỉ trong một năm qua, lên mức 858 nghìn AUD, cao hơn 51% so với 5 năm trước. Hệ quả là nhiều người trẻ phải trì hoãn các cột mốc quan trọng như ra ở riêng, hay sinh con.
Khảo sát mới nhất của tổ chức Home in Place cho thấy, giá nhà đắt đỏ đang khiến hơn một nửa số người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 35 tại Australia cân nhắc chuyển ra nước ngoài để kiếm nơi sinh sống rẻ hơn. Trong đó, 16% thực sự có ý định rời đi - một mức độ chưa từng thấy đối với nguy cơ "chảy máu chất xám" do chi phí nhà ở quá cao.
Nguyên nhân khiến giới trẻ gặp khó khăn về nhà ở
Có thể thấy, nhà ở đang ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng với người trẻ, khi thị trường nhà đất ở nhiều quốc gia đều gặp phải một loạt những khó khăn cơ bản khiến không chỉ giới trẻ, mà nhiều đối tượng dân cư khác cũng khó có thể tiếp cận.
Vấn đề then chốt dẫn đến khó khăn về nhà ở là tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Như tại Mỹ, các báo cáo gần đây ước tính nước này thiếu tới khoảng 7 triệu căn nhà. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở tập trung vào các đô thị lớn, trong khi khu vực nông thôn lại có nhiều nhà bỏ trống. Chi phí đầu vào tăng và quy định pháp lý phức tạp cũng cản trở việc thúc đẩy các dự án mới. Những yếu tố này khiến giá mua và thuê nhà tăng chóng mặt so với thu nhập. Tại Anh, giá nhà đã tăng gấp đôi so với tốc độ tăng lương trong hai thập kỷ qua, giá thuê nhà tư nhân cũng tăng hơn 9% chỉ trong năm ngoái.
Người trẻ cố thích ứng với khó khăn về nhà ở
Rõ ràng, người trẻ luôn rất năng động và họ đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mới để đạt được mục tiêu về nhà ở. Như tại Hàn Quốc, tình trạng bất động sản tăng giá chóng mặt đã thúc đẩy nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z vào những loại tài sản đầu tư, đặc biệt là tài sản mã hóa trong những năm gần đây, với kỳ vọng sẽ tích lũy đủ để đặt cọc mua nhà. Nhưng con đường này cũng có không ít rủi ro. Ở nhiều nước khác, người trẻ cũng như cộng đồng cũng đang tìm đến nhiều cách thức khác nhau để góp phần giảm bớt khó khăn về nhà ở trong xã hội.
Tại Nhật Bản, trong khi giá nhà tại các đô thị lớn như Thủ đô Tokyo tăng chóng mặt, một nghịch lý là nước này đang và sẽ tiếp tục có hàng chục nghìn căn nhà bỏ trống do vấn đề già hóa dân số. Và trong thời gian gần đây, một xu hướng đang ngày càng trở nên được quan tâm bởi người trẻ và các nhóm cư dân khác khó khăn về nhà ở - đó là tìm và lựa chọn những căn hộ "xui xẻo", bị cho là xấu về phong thủy hoặc từng có người qua đời, để có thể mua hoặc thuê với mức giá thấp hơn.
Anh Akira Ookuma - Đại lý bất động sản Happy Planning nêu ý kiến: "Chúng tôi chuyên tìm cho khách những ngôi nhà phong thủy xấu, chẳng hạn như căn này, sau khi tân trang có thể bán với giá thấp hơn 20%, khiến nó khá hấp dẫn với nhiều khách hàng".
Còn tại Mỹ, các tổ chức cộng đồng cũng đang bắt tay tìm giải pháp hỗ trợ người trẻ trong vấn đề nhà ở. Một tổ chức tại bang Pennsylvania, mới đây đã mở ra một tòa chung cư nhỏ 16 phòng, dành riêng cho người trẻ.
Chị Dee Allen - Giám đốc Tổ chức cộng đồng Thrive Housing nhận định: "Vấn đề trong khu vực hiện nay là nhiều người trẻ sau giai đoạn thuê nhà tạm thời lại không thể tìm được nhà ở lâu dài. Chúng tôi đã hợp tác với một số tổ chức và nhà đầu tư để xây dựng khu nhà này, để cho người trẻ từ 18-25 tuổi đăng ký thuê".
Cũng tương tự như mô hình này, các khu nhà ở xã hội tại Thủ đô Vienna của Áo được nhiều chuyên gia đánh giá cao, hỗ trợ người dân thuộc tầng lớp trung lưu và giới trẻ có được chỗ ở dài hạn với chi phí thấp. Được phát triển bởi các hiệp hội nhà ở, những khu nhà này trợ giá thuê nhà cho khách ở mức dưới 30% thu nhập bình quân.
Ông Wolfgang Amann - Viện nghiên cứu Bất động sản, Xây dựng và Nhà ở Vienna cho biết; "Các hiệp hội nhà ở là những đơn vị tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận để giúp phát triển nhà ở xã hội mà không dùng nguồn vốn Nhà nước. Họ vẫn được sự hỗ trợ của Chính phủ như ưu đãi thuế suất và thuê đất".
Theo các chuyên gia, tình trạng thiếu hụt nhà ở, đặc biệt là cho người trẻ vẫn đang là bài toán lâu dài tại nhiều nước. Những chiến lược thúc đẩy nguồn cung nhà ở, linh hoạt về điều kiện tài chính cho người trẻ được xem là giải pháp mấu chốt giải quyết vấn đề này trong dài hạn.
LỢI THẾ ĐẢO CHIỀU
.jpg)
Khởi đầu cuộc xung đột, Ukraine mới là bên chiếm lợi thế trước Nga trong cuộc xung đột, bằng máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tờ The Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ mới đây đã có bài viết rằng, Nga đã giành chiến thắng ngay cả ở một khu vực mà Ukraine luôn có lợi thế, đó là cuộc chiến máy bay không người lái (UAV) trên không.
Theo tờ báo Mỹ, Lực lượng Vũ trang Nga đã thành thạo việc sử dụng hiệu quả hơn công cụ chiến tranh hủy diệt nhất là những chiếc máy bay không người lái nhỏ gọn, giá rẻ, trước đây là vũ khí chủ chốt của Ukraine.
Thời kỳ đầu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, chính Ukraine là bên chiếm ưu thế trước Nga trong cuộc chiến không người lái.
Những chiếc máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp Quân đội nước này giành lợi thế lớn trước Nga trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, phá hủy rất nhiều tăng, thiết giáp và các loại pháo; tàn phá các điểm trú quân cố định, các điểm tập kết tạm thời của Nga.
Nhưng sau đó, cán cân máy bay không người lái đã trở nên cân bằng hơn, những chiếc Bayraktar TB2 đã dần mất hút trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là sau khi Nga cũng đưa vào sử dụng hàng loạt máy bay không người lái chiến thuật giá rẻ và cả các UAV trinh sát-tấn công cỡ lớn, tầm xa.
Tờ WSJ nhận định, mùa thu năm nay, các đơn vị Nga lần đầu tiên đạt được ưu thế tuyệt đối về số lượng máy bay không người lái chiến thuật.
Tại các khu vực trọng yếu trên mặt trận, họ áp đảo máy bay không người lái Ukraine, sử dụng các kỹ thuật tiên tiến gây áp lực nghiêm trọng lên khả năng tiếp tế cho binh lính trong chiến hào của Kiev.
Xu hướng này không báo hiệu điều tốt lành cho sự bền vững của vị thế của Ukraine vào năm 2026, trừ khi lực lượng Ukraine tìm ra được phản ứng thích hợp trước năng lực ngày càng tăng của Nga.
Ấn phẩm Mỹ nêu rõ, Liên bang Nga đã liên tục tăng cường sử dụng máy bay không người lái cỡ nhỏ, triển khai chúng để trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh hoặc tấn công trực tiếp vào các vị trí tiền phương của Ukraine.
Moscow cũng đã sao chép thành công kinh nghiệm của Ukraine trong việc sử dụng máy bay không người lái FPV.
Năm 2024, sau khi Lực lượng vũ trang Ukraine xâm lược khu vực Kursk, Bộ Tổng tham mưu Nga đã thay đổi chiến lược triển khai máy bay không người lái. Chỉ riêng điều này đã thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và ảnh hưởng đáng kể đến kết quả cuộc phiêu lưu của các chiến binh Ukraine tại Nga.
Ông Konrad Muzyka, người đứng đầu một công ty phân tích của Ba Lan đã lưu ý rằng, các đơn vị Ukraine tham gia vào hoạt động hậu cần và máy bay không người lái hiện đang chịu tổn thất lớn hơn bộ binh ở tiền tuyến.
Những tổn thất này buộc các nhà điều hành Ukraine phải phóng máy bay không người lái của họ từ các vị trí xa hơn, điều này làm hạn chế đáng kể tầm hoạt động hiệu quả của chúng.
Đồng thời, máy bay không người lái của Nga có tầm hoạt động xa hơn đang xâm nhập sâu hơn vào các khu vực hậu phương.
George Barros, một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh Washington, nhận định, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nga đã vượt trội hơn Ukraine trong lĩnh vực tấn công tầm trung.
Lực lượng Hệ thống Không người lái của Nga đang vô hiệu hóa các mục tiêu ở khoảng cách 40–70 km tính từ mặt trận, điều mà trước đây, những nhiệm vụ như vậy đòi hỏi phải sử dụng máy bay có người lái.
CHẠY ĐUA NGOẠI GIAO: NGA - MỸ - UKRAINE TĂNG TỐC TÌM LỐI THOÁT CHO CUỘC XUNG ĐỘT
Từ Mỹ, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Rustem Umierov sẽ đến Pháp để báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về kết quả cuộc thảo luận hòa bình với Washington. Trong khi đó, phái đoàn Mỹ chuẩn bị đến Mátxcơva để tiếp tục trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các cuộc tiếp xúc được mô tả là “mang tính xây dựng”, song châu Âu cho biết chưa được Mỹ thông báo kết quả, dù coi đây là tuần lễ then chốt cho nỗ lực ngoại giao.
Hãng tin Pravda dẫn lời các quan chức Ukraine giấu tên cho biết, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umierov - đang trên đường từ Mỹ đến Paris (Pháp) để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và báo cáo kết quả cuộc thảo luận với Mỹ về việc chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Dự kiến, ông Umierov sẽ đến Paris vào ngày 1/12.
Tổng thống Ukraine Zelensky đang có chuyến thăm Pháp và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Cùng lúc đó, phái đoàn đàm phán của Mỹ sẽ đến Mátxcơva để tiếp tục thảo luận về các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Phái đoàn Mỹ dự kiến sẽ có sự góp mặt của Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Jared Kushner.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, cuộc gặp giữa đặc phái viên Witkoff với Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào chiều 2/12.
Trong ngày 1/12, ông Putin sẽ có một số cuộc họp kín để chuẩn bị cho các cuộc tiếp xúc Nga - Mỹ vào ngày mai.
Trước đó, ngày 30/11, các quan chức Mỹ đã gặp phái đoàn của ông Umierov tại Florida và trao đổi về “kế hoạch hòa bình”. Cuộc họp kéo dài gần 5 giờ, được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả là “mang tính xây dựng”, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nói về "cơ hội tốt" cho một "thỏa thuận hòa bình".
Trong một diễn biến đáng chú ý, quan chức ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) - bà Kaja Kallas - cho biết Washington chưa thông báo cho châu Âu về kết quả các cuộc thảo luận giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine.
"Đây có thể là một tuần lễ then chốt cho ngoại giao. Hôm qua, chúng tôi nghe nói rằng các cuộc thảo luận tại Mỹ gặp khó khăn nhưng hiệu quả. Chúng tôi chưa biết kết quả nhưng tôi sẽ nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm nay", bà Kaja Kallas nói với các phóng viên khi đến dự một cuộc họp của các lãnh đạo quốc phòng EU ngày 1/12. Cuộc họp sẽ tập trung vào kế hoạch cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev.
Nguồn: Người Đưa Tin; CafeF; Báo Giáo dục & Thời đại; Soha
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá