- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Phán quyết trên được Tòa án Tối cao Karlsruhe đưa ra trong vụ kiện dưới đây (Án số: Az. 4 U 256/11).
Nguyên đơn là một cầu thủ bóng gậy chuyên nghiệp (Eishokey). Trong trận đấu bóng gậy này nguyên đơn bị thành viên đội đối thủ đẩy mạnh vào thành chắn, trong khi thành viên này đã bị gẫy gậy đánh bóng và không được phép tấn công nữa. Tai nạn khiến nguyên đơn bị thương nặng ở vai trái, phải phẫu thuật 2 lần và không thể tiếp tục chơi bóng nữa. Trọng tài đã kỉ luật cầu thủ vi phạm luật chơi. Bảo hiểm lao động công nhận vụ việc là tai nạn lao động và chi trả cho nạn nhân mọi chi phí học lại nghề khác. Mặc dù vậy, nguyên đơn vẫn yêu cầu người gây tai nạn bồi thường 10.000 Euro tiền đau đớn, với lập luận, bị cáo đã chơi xấu, không chỉ vi phạm luật mà còn cố tình tấn công gây ra tai nạn trong trận đấu. Tuy nhiên, tòa bác bỏ cáo buộc của nguyên đơn. Băng thu hình chiếu tại tòa cho thấy, tai nạn xảy ra do tình huống trận đấu lúc đó và bị đơn cũng không được phép tấn công nguyên đơn để đoạt bóng. Hơn nữa, tai nạn xảy ra liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp nguyên đơn và được bảo hiểm nghề nghiệp bồi thường. Khi một đồng nghiệp làm bị thương đồng nghiệp khác trong công việc, bảo hiểm tai nạn sẽ chịu trách nhiệm chi trả. Người bị tai nạn không được phép vừa nhận tiền bảo hiểm, vừa yêu cầu người gây tai nạn bồi thường. Quy định này cũng được áp dụng khi thành viên các đội khác nhau va chạm tại trận đấu chung gây ra thương tích. Vì vậy, nguyên đơn không thể yêu cầu người gây tai nạn bồi thường thiệt hại trong trường hợp trên.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá