Án lệ gia đình: Chín năm tù cho người cha độc ác

Toà án Landgericht Leipzig đã tuyên phạt bị cáo Stefan N. (27 tuổi, công nhân làm kho hàng) mức án 9 năm tù giam.

Theo chánh tòa, bị cáo không hề có tình cảm với con gái Marie, thực chất bị cáo nuôi chỉ để hành hạ bé. Điều làm cho người bố có 5 con này trở nên nguy hiểm chính là tính ích kỷ không nhân cách và không hiểu được việc mình đang hành hạ làm cho đứa trẻ khổ sở đau đớn. Y đã phạm vào tội hình "hành hạ", "gây thương tích" và "cướp đoạt quyền tự do của người khác" trong 33 trường hợp, tại nhà riêng ở phố Kloßstraße. Mãi sau khi Marie ra tòa làm nhân chứng và trình bày các tội ác của bố mình, bị cáo mới nhận tội trước tòa. Hội đồng xét xử tin lời khai của bé Marie, vì vậy việc bị cáo nhận tội sau đó đã không được đánh giá cao là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét mức án.

Có thể kể ra một số hành động dã man nhất của kẻ làm cha ác độc này: Vì Marie học chữ không được nhanh, hai lần Stefan N. đã cáu giận bắt bé đội cốc Cafe nóng trên đầu đi lại không cho đổ. Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra khi bé không giữ được thăng bằng, dẫn đến bỏng và nguy hiểm nhiễm trùng máu. Các bác sỹ đã phải thay da cho Maria. Một lần khác, ác nhân đã trói chân tay bé gái qua đêm. Y thậm chí đã tra tấn con bằng cách không cho ăn, lột trần, dội nước lên người bé và nhốt ngoài ban công nhà. Trước khi về ở với bố theo một quyết định pháp lý, Marie đã ở với bà mẹ nhưng bi lơ là không được chăm sóc. Khi nhân viên Sở Thanh thiếu niên đến kiểm tra vì Marie 3 tuần không đi học và cũng không đến bác sỹ theo yêu cầu, người ta mới phát hiện ra sự việc. Bé được đưa vào sống trong trại nuôi dưỡng trẻ em. Mẹ của bé cũng bị viện công tố điều tra vì tội "cố tình không giúp đỡ nạn nhân".

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang