- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Người lái đậu xe tại chỗ cấm lâu quá thời gian quy định nên một nhân viên kiểm tra giao thông đã gọi điện cho dịch vụ kéo xe tới cẩu. Nhưng trước khi xe cẩu này xuất hiện, người lái trở lại và lái xe chạy mất.
Vài ngày sau người lái nhận được hóa đơn gồm 60 Euro phí xe kéo và 30 Euro chi phí hành chính Verwaltungskosten. Bất bình, lái xe kiện ra tòa với lập luận, mặc dù đậu xe ở khu vực cấm lâu hơn quy định, nhưng nguyên đơn không cản trở ai, do đó không cần thiết gọi xe kéo. Ngoài ra, khi thấy nguyên đơn quay lại, lẽ ra nhân viên kiểm tra giao thông phải hủy hợp đồng kéo xe. Hơn nữa, ngay sau đó xe cẩu đã nhận được hợp đồng khác nên không phát sinh chi phí không cần thiết.
Tuy nhiên, Tòa án Hành chính Düsseldorf bác bỏ lập luận trên, phán, nếu đậu xe trong khu vực cấm lâu hơn quy định sẽ bị kéo đi. Mặt khác cũng không thể hủy hợp đồng kéo xe bởi quá muộn. Do xe cẩu đã đến, nên phải trả chi phí, ngay cả khi xe về không. Việc có hợp đồng kéo xe khác không quan trọng. Ngoại trừ khi tại cùng vị trí đó, một xe khác được kéo đi, sẽ không phải đóng phí.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá