- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Để chống lại, người cha kiện ra Toà án Hành chính Halle.
Tại phiên toà mở ngày 29.08.2011, người cha đã chứng minh được không những cấp dưỡng đều đặn hàng tháng mà còn gọi điện cho con 2 tuần một lần. Ngoài ra, con còn đến ở với người bố một tuần trong kì nghỉ (cũng có khi chỉ 1 lần trong năm).
Toà bác bỏ quyết định của Sở Ngoại kiều với lập luận: Mối quan hệ 2 cha con chứng tỏ không phải là những cuộc gặp gỡ qua loa mà gắn kết tình cảm cha con nên người cha vẫn đảm bảo trách nhiệm chăm sóc con cái và không bị tước giấy phép cư trú.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá