Án lệ: Chương trình truyền hình bạo lực gia đình bị phán vi phạm nhân phẩm

Những cảnh tượng như thế được lặp đi lặp lại. Những gương mặt thất thần, tay chân run rẩy, cuống cuồng sợ hãi được quay cận cảnh cộng thêm nhạc nền ảm đạm khiến bao khán giả qúa đau lòng, không ít người phải nhắm mắt lại. Tất cả được chiếu trên kênh truyền hình RTL trong chương trình mang tên „Super Nanny“. Chương trình này khởi xướng từ Anh được phát sóng cách đây 15 năm, từ đầu năm 2004. Tại Đức, chương trình được sản xuất bởi Công ty sản xuất phim truyền hình Tresor TV Produktions GmbH có trụ sở tại München, Köln , Wien, Paris và Los Angeles, do nhà sư phạm và trị liệu tâm lý Katharina Saalfrank đóng vai tư vấn, được đài truyền hình RTL phát sóng lần đầu tiên ngày 19.9.2004, sau đó thường xuyên vào thứ tư hàng tuần lúc 20 giờ 15, và ngừng phát vào ngày 26.11.2011.

Chương trình „Super Nanny“ với 145 tập được dàn dựng cùng một kiểu mẫu, liên quan đến những gia đình bất ổn, bạo lực, lục đục, chủ yếu do bố mẹ quá tải với công việc chăm sóc con cái. Sau đó, Katharina Saalfrank có mặt, trò chuyện với những người trong cuộc, tư vấn giúp họ tìm giải pháp để cuộc sống tốt hơn. Mặc dù chương trình nhận được không ít khen ngợi cổ vũ từ nhiều giới chức về tính giáo dục, nhưng đa số lại kịch liệt chỉ trích, do mang nặng tính kích thích trí tò mò nhòm ngó vào ngõ ngách đời tư của người khác, nghĩa là thoả mãn hiếu kỳ trên nỗi đau họ. Cả Hiệp hội bảo vệ trẻ em cũng yêu cầu ngưng phát sóng chương trình. Kết cục tháng 11.2011 chương trình ngừng phát, do Katharina Saalfrank không thể chịu đựng được nữa. Theo bà, RTL không chú trọng nội dung giáo dục của chương trình, thậm chí chống lại những lời khuyên chuyên môn của bà. Tập „Super Nanny“ cuối cùng phát sóng từ tháng 9.2011 được tòa hành chính thụ lý tháng 08 năm 2014. Ban đầu, Cơ quan Kiểm duyệt Tự nguyện Truyền hình FSF cho rằng chương trình không có gì nghi ngại để chống phát sóng. Theo FSF, nó không hề vi phạm nhân phẩm chiểu theo những quy định của cơ quan nhà nước quản lý về truyền thông thanh thiếu niên. Nhưng sau đó, Ủy ban Bảo vệ Truyền thông Thanh thiếu niên KJM nhận được thư phản đối của khán giả truyền hình gửi tới tấp như một làn sóng. Sau khi phân tích kĩ một tập phim 45 phút, KJM khẳng định, chương trình vi phạm phẩm giá con người. Dựa trên thẩm định đó, Cơ quan quản lý Truyền thông tiểu bang Niedersachsen NLM, nơi giám sát đài RTL, ra quyết định hành chính yêu cầu người chịu trách nhiệm đối với chương trình không được lặp lại vi phạm đó trong tương lai.

Mãi gần 3 năm, sau khi chương trình „Super Nanny“ bị ngưng phát, đài RTL vẫn kịch liệt chống lại quyết định của NLM, kiện hành chính ra toà, được đưa ra xét xử năm 2014. Trước toà, họ lập luận, „chúng tôi chống lại việc cấm hẳn một chương trình. Bởi nó nó hạn chế quyền tự do truyền thông“. Họ lo ngại hậu hoạ, nếu chấp nhận quyết định hành chính trên, thì những dạng chương trình tương tự đang chiếu và sẽ chiếu dễ dàng bị cấm, thậm chí cả trước khi chiếu bằng viện dẫn quyết định hành chính trên. Tòa đứng về phiá NLM, lập luận, không còn nghi ngờ gì nữa, chương trình đã chiếu hình ảnh người mẹ vi phạm quyền trẻ em được luật pháp bảo đảm, không người mẹ nào được phép dùng vũ lực dạy con, gây tổn thương cơ thể lẫn tinh thần trẻ. Trong khi đó, đài RTL đặc biệt chiếu đi chiếu lại thường xuyên những cảnh bạo lực, dày vò lương tâm, để thu hút khán giả. Trong 1 đoạn phim có tới 22 cảnh người mẹ đánh con. Trong 9 cảnh bạo lực được dàn dựng, có cả đội ngũ quay phim tham gia cảnh quay, coi như người chứng kiến, nhưng cũng không can thiệp. Do đó, không chỉ người mẹ thủ phạm, mà cả đội ngũ quay phim cũng cần đưa đi trị liệu tâm lý. Bởi họ xâm phạm nhân phẩm, không thể biện minh qua mục đích giáo dục của chương trình.

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang