Ấn Độ khổ vì nắng nóng; Vụ 'đặt cược' của OPEC+; TQ 'bắt tay' UAE; Cơn sốt xổ số ở TQ; Thách thức với nữ Tổng thống Mexico

DÂN ẤN ĐỘ KHỔ VÌ NẮNG NÓNG

Ấn Độ đã ghi nhận gần 25.000 trường hợp nghi sốc nhiệt và 56 người tử vong sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài khắp nước từ tháng 3 đến tháng 5. Chỉ riêng bang Madhya Pradesh có hơn 5.000 ca sốc nhiệt.

Theo hãng tin Reuters hôm 3-6, tháng 5 là tháng đặc biệt tồi tệ khi nhiệt độ ở một số nơi lên đến khoảng 50 độ C, trong đó có thủ đô New Delhi và bang Rajasthan.

Dữ liệu của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh quốc gia (NCDC) cho thấy 46 trường hợp tử vong liên quan nắng nóng và 19.189 trường hợp nghi sốc nhiệt trong tháng rồi. Trong ngày 31-5, ít nhất 33 người, trong đó có nhân viên làm nhiệm vụ trong cuộc tổng tuyển cử, đã tử vong vì nghi bị sốc nhiệt ở các bang Uttar Pradesh, Bihar, Odisha.

Cục Khí tượng Ấn Độ hôm 2-6 dự báo nắng nóng ở vùng Tây Bắc, Trung và Đông Ấn Độ có thể sẽ hạ nhiệt trong vài ngày sau đó.

Theo đài CNN, Ấn Độ thường trải qua nắng nóng trong 2 tháng 5 và 6 nhưng những năm gần đây, nắng nóng đến sớm hơn và kéo dài hơn.

Trong khi đó, chính quyền nước láng giềng Pakistan đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát cháy rừng giữa lúc nắng nóng nghiêm trọng bao trùm nước này.

Hôm 2-6, một vụ cháy rừng trên đồi Margalla ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã được dập tắt. Trước đó một ngày, vụ cháy lớn khác được khống chế ở 2 địa điểm khác nhau trên đồi Margalla ở thủ đô Islamabad.

Một số khu vực ở Pakistan ghi nhận nhiệt độ cao tới 52,2 độ C trong tuần trước. Trong khi đó, cả Nam Á đang trải qua mùa hè nóng hơn trong năm nay. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến nắng nóng thêm tồi tệ.

VỤ 'ĐẶT CƯỢC' CỦA OPEC+

Quyết định của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng dầu đến năm 2025 và loại bỏ dần việc cắt giảm tự nguyện, là nỗ lực tiếp theo của nhóm các nước xuất khẩu "vàng đen" hàng đầu thế giới trong "cuộc chiến" hỗ trợ giá dầu.

Như vậy là OPEC+ tiếp tục "đặt cược" vào hiệu quả của chính sách cắt giảm sản lượng mà nhóm đã áp dụng từ tháng 11/2022. Với quyết định này, nguồn cung dự báo sẽ bị thắt chặt trong nửa cuối năm nay, trong khi nhu cầu dầu mỏ tăng mạnh vào mùa hè có thể làm giảm lượng tồn kho dầu thô.

Một trong những tác động tức thời của quyết định này dự kiến sẽ được cảm nhận qua việc định giá dầu thô, cụ thể là sẽ hỗ trợ giá dầu trong ngắn hạn. Với việc OPEC+ tiếp tục giảm sản lượng, nguồn cung dầu trên thị trường được dự đoán sẽ vẫn hạn hẹp, dẫn đến áp lực tăng giá có thể xảy ra. Hồi tháng 3, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong năm nay nếu OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, tác động dài hạn có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như nhu cầu tiêu thụ, tình hình kinh tế toàn cầu và hoạt động của các nhà sản xuất dầu đá phiến như Mỹ và Canada.

Thời gian qua, việc Mỹ tăng sản xuất và xuất khẩu đã hỗ trợ ổn định giá cả, đồng thời bù đắp cho tác động từ việc cắt giảm sản lượng của OPEC+. Trong khi đó, Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp, cùng những thay đổi về cơ cấu nền kinh tế có thể khiến nước này bớt “khát dầu” hơn.

Bà Kaynat Chainwala, chuyên gia phân tích của hãng Kotak Securities, dự báo giá dầu thô sẽ dao động trong khoảng 70 - 90 USD/thùng vào nửa cuối năm nay, và OPEC có thể sẽ đặt ra một mức sàn để ngăn giá dầu giảm sâu. Tuy nhiên, bà cho rằng mặc dù nhu cầu dầu sẽ tăng kể từ tháng 6, nhưng giá dầu sẽ khó có khả năng tăng trên mức 100 USD/thùng, do tác động của lãi suất cao và cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ. Nhà phân tích này cũng nhận định rằng giá dầu gần như đã loại bỏ "phần bù rủi ro" địa chính trị từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Trong khi đó, một số công ty môi giới dầu mỏ dự đoán giá dầu thô có thể sẽ duy trì trong khoảng 79 - 85 USD/thùng cho đến hết quý II/2024. Ngân hàng JP Morgan dự đoán giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 84 USD/thùng từ nay đến cuối năm và 75 USD/thùng vào năm 2025.

Quyết định của OPEC+ dự báo sẽ có tác động sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu bởi việc tiếp tục giảm sản lượng có thể khiến giá dầu tăng, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà sản xuất dầu mỏ, nhưng đồng thời có thể tăng chi phí vận chuyển và sản xuất cho các ngành khác. Đơn cử, giá dầu tăng có thể tạo ra áp lực tăng chi phí vận chuyển đối với các ngành vận tải, bao gồm hàng hải, hàng không và đường bộ. Điều này có thể dẫn đến tăng giá vé và giảm lợi nhuận của các công ty vận tải. Giá dầu mỏ cao cũng có thể làm tăng chi phí sản xuất của các ngành công nghiệp như sản xuất ô tô, hóa chất và sản xuất hàng tiêu dùng. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá cả sản phẩm cuối cùng và lợi nhuận của các công ty trong ngành sản xuất. Cuối cùng, tất cả những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, vận chuyển và tiêu dùng vì giá dầu mỏ cao có thể làm tăng lạm phát và giảm sức mua của người tiêu dùng.

Theo giới phân tích, quyết định mới cho thấy OPEC+ muốn đảm bảo rằng giá dầu không giảm quá thấp, có thể gây tổn hại cho nền kinh tế của các quốc gia thành viên. Quyết định này cũng góp phần giảm bớt lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ dự kiến sẽ tăng trong những tháng tới khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi. Ngoài ra, OPEC+ cũng giúp củng cố tâm lý thị trường và khuyến khích đầu tư vào ngành dầu khí. Về dài hạn, quyết định đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của OPEC+.

Trong quá khứ, OPEC+ thường phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về nhu cầu bằng cách điều chỉnh sản lượng. Tuy nhiên, quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến năm 2025 cho thấy OPEC+ đang có tầm nhìn dài hạn hơn và muốn đảm bảo sự ổn định cho thị trường dầu mỏ. Ngoài ra, việc cắt giảm sản lượng có thể khiến một số nhà sản xuất dầu mỏ có chi phí sản xuất cao phải đóng cửa, dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu thị trường dầu mỏ, qua đó thúc đẩy đầu tư vào các nguồn năng lượng thay thế như năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió.

Về cơ bản, quyết định của OPEC+ có nhiều ý nghĩa quan trọng, cả về mặt ngắn hạn và dài hạn. Đây có thể được xem như là một tín hiệu cho thấy OPEC+ đang tiếp tục "đặt cược" vào nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn và nhóm cam kết duy trì giá dầu ở mức hợp lý. Tuy nhiên, quyết định này cũng có thể tiềm ẩn một số rủi ro như giá dầu cao hơn có thể cản trở tăng trưởng kinh tế toàn cầu; việc cắt giảm sản lượng có thể dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nếu nhu cầu tăng cao hơn dự kiến... Cùng với đó, sự bất ổn về địa chính trị, như cuộc xung đột ở Trung Đông, cũng có thể làm gia tăng tình trạng không chắc chắn trên thị trường.

Trên thực tế, OPEC+ từng "đặt cược" thành công vào chính sách cắt giảm mạnh sản lượng vào năm 2020 khi tác động của dịch COVID-19 khiến giá dầu lao dốc, với mức giảm sâu gần 10 triệu thùng/ngày. Quyết định của OPEC+ khi đó đã giúp thị trường dầu cải thiện đáng kể năm 2021. Tuy nhiên, đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+ trong cả năm 2023 chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

Mặc dù vậy, việc OPEC+ tiếp tục duy trì chính sách cắt giảm sản lượng là động thái nhằm chứng minh vị thế của nhóm trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, cho thấy OPEC+ có đủ khả năng ngăn chặn sự sụt giảm của giá dầu thông qua các chính sách quản lý nguồn cung.

TRUNG QUỐC 'BẮT TAY' VỚI YÊU SÁCH CỦA UAE: IRAN NỔI GIẬN!

Iran đã giành quyền kiểm soát các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb cách đây vài thập kỷ, mặc dù UAE từ lâu đã tuyên bố chủ quyền đối với 3 hòn đảo này.

Trung Quốc hôm 3/6 nhắc lại sự ủng hộ của họ đối với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) liên quan đến tranh chấp với Iran về một số hòn đảo ở vùng Vịnh. Đây là một mối bất đồng công khai hiếm hoi giữa Bắc Kinh và Tehran.

Điều được nhắc tới trong tuyên bố chung và phản ứng của Iran

Theo trang tin tức Trung Đông Al-Monitor, Trung Quốc đã tiếp đón các nhà lãnh đạo Ả Rập, trong đó có Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, tới Bắc Kinh vào tuần trước để tham dự Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Ả Rập. Sự kiện này bao gồm một loạt cuộc gặp giữa các quan chức Trung Quốc và các nước Ả Rập về cách tăng cường mối quan hệ giữa Trung Quốc và khu vực này.

UAE và Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chung vào ngày 2/6 sau khi kết thúc diễn đàn. Tuyên bố bao gồm nội dung liên quan tới yêu sách của UAE đối với các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb ở vùng Vịnh.

Tuyên bố được hãng thông tấn Emirates (WAM) của UAE công bố nhấn mạnh: "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của UAE nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho vấn đề ba hòn đảo Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa, thông qua đàm phán song phương theo các quy tắc của luật pháp quốc tế và để giải quyết vấn đề này phù hợp với tính hợp pháp quốc tế".

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/6 vừa qua đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Iran để phản đối việc Trung Quốc "liên tục ủng hộ" đối với "những tuyên bố vô căn cứ" của UAE.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết: "Dựa trên quan hệ hợp tác chiến lược giữa Tehran và Bắc Kinh, hy vọng rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ thay đổi lập trường về vấn đề này".

Reuters đánh giá đây là động thái hiếm hoi Tehran thể hiện sự tức giận trước đối tác thương mại lớn nhất của mình.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/6 lặp lại lời kêu gọi Iran và UAE giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, mô tả lập trường của Trung Quốc về vấn đề này là "nhất quán".

Trong cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về sự phản đối của Iran, Mao Ninh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc - cho biết: "Các nội dung liên quan trong Tuyên bố chung Trung Quốc-UAE phù hợp với lập trường của Trung Quốc", đồng thời không đưa ra thay đổi nào về lập trường của Bắc Kinh.

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan giải quyết những khác biệt một cách hòa bình thông qua đối thoại và tham vấn. Tuyên bố chung giữa Trung Quốc và UAE phù hợp với quan điểm của Trung Quốc về vấn đề này", bà Mao nói.

Bà Mao cũng mô tả mối quan hệ của Trung Quốc với Iran là "vững chắc", bất chấp căng thẳng.

"Mối quan hệ Trung Quốc-Iran rất vững chắc. Chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện với Iran", bà Mao nói thêm.

Quan hệ Iran - Trung Quốc vẫn bền chặt

Đây không phải là bất đồng công khai đầu tiên giữa Iran và UAE về các đảo. Vào tháng 8/2023, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân ở Abu Musa. Một tháng sau, Ali Akbar Velayati - cố vấn chính sách đối ngoại của Chính phủ Iran - nói với hãng thông tấn Al Jazeera rằng: "Những tuyên bố lặp đi lặp lại của UAE về 3 hòn đảo sẽ gây bất ổn cho an ninh khu vực".

Phóng viên của Al-Monitor tại Tehran đưa tin vào tháng 9 năm ngoái rằng, các quốc gia vùng Vịnh từ lâu đã ủng hộ yêu sách của UAE và vấn đề này đã đe dọa mối quan hệ hữu hảo của Iran với vùng Vịnh. Căng thẳng giữa Tehran và vùng Vịnh đã hạ nhiệt phần nào kể từ thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian nhằm thiết lập lại quan hệ giữa Ả Rập Saudi và Iran vào tháng 3/2023.

Giống như Trung Quốc, Nga gần đây đã bày tỏ sự ủng hộ giải quyết khác biệt một cách hòa bình liên quan tới yêu sách của UAE đối với 3 hòn đảo này. Động thái này diễn ra sau khi Nga và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh kêu gọi "giải pháp hòa bình" cho tranh chấp vào tháng 7 năm ngoái, khiến Iran cũng triệu tập đại sứ Nga.

Tuy nhiên, theo Al-Monitor, quan hệ Iran - Trung Quốc vẫn bền chặt, đặc biệt là về năng lượng. Trong quý I năm 2024, Iran xuất khẩu dầu thô trung bình 1,56 triệu thùng/ngày, gần như tất cả đều đến Trung Quốc. Đây là mức cao nhất trong 6 năm, theo dữ liệu từ công ty theo dõi hàng hóa Vortexa được tờ Financial Times trích dẫn.

Về mặt chính trị, cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi từng đến thăm Trung Quốc vào tháng 2/2023, một tháng trước khi thỏa thuận với Ả Rập Saudi được công bố. Ngoài ra, Trung Quốc và Iran còn ký thỏa thuận hợp tác 25 năm vào năm 2021.

GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC ĐỔ XÔ SĂN XỔ SỐ

Giới trẻ Trung Quốc đổ xô mua xổ số trong bối cảnh thị trường việc làm khó khăn.

Thẻ cào xổ số ở Trung Quốc mang lại cho người chơi cơ hội trúng giải hơn 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD). Giải thưởng tuy không quá lớn, nhưng lượng thẻ cào được bán ra tại Trung Quốc đã đạt kỷ lục kể từ sau đại dịch Covid-19.

Chúng đã trở nên phổ biến đến mức nguồn cung do nhà nước quản lý khó có thể theo kịp nhu cầu. Kể từ tháng 4, tình trạng thiếu thẻ cào đã gây chú ý tại địa phương khi các cửa hàng xổ số trên toàn quốc "cháy hàng" trong nhiều ngày.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, năm 2023, doanh số bán thẻ cào (hay xổ số trúng ngay, loại hình xổ số được nhà nước Trung Quốc phê duyệt) đã tăng lên 119 tỷ nhân dân tệ, cao hơn gấp đôi so với năm 2022. Xu hướng này tiếp tục sang quý đầu tiên của năm 2024, với doanh số đạt 39 tỷ nhân dân tệ, mức cao nhất trong 10 năm.

Chỉ những nhà cung cấp được cấp phép mới có thể bán thẻ cào. Ngoài các cửa hàng xổ số, thẻ còn có thể được bán tại các cửa hàng tiện lợi được cấp phép và thậm chí một số quán cà phê hoặc quán trà sữa, tận dụng sự phổ biến của xổ số để thu hút khách hàng.

Thúc đẩy sự bùng nổ thẻ cào là những người trẻ tuổi, mặc dù trước kia nó được coi là thú vui của người lớn tuổi.

Theo báo cáo tháng 10/2023 của Viện nghiên cứu thị trường Trung Quốc Mob, gần 85% người chơi xổ số có độ tuổi từ 18 đến 34 và hơn 60% có ít nhất bằng đại học.

Trong bối cảnh thị trường việc làm đầy thách thức và triển vọng kinh tế không chắc chắn, giới trẻ Trung Quốc đã chuyển sang chơi xổ số để tìm sự kết hợp giữa một trò tiêu khiển thú vị với cơ hội trúng số sau một đêm. Thực tế, hiếm khi có người trúng giải tới 1 triệu nhân dân tệ.

"Ai biết được, nếu bạn trúng giải, bạn sẽ không phải làm việc nữa", một nhân viên 26 tuổi của công ty công nghệ Huang Yuxin chia sẻ.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc ở mức 14,7% trong tháng 4, cao gần gấp 3 tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị. Tỷ lệ này có thể còn tăng nữa khi có gần 12 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học của nước này tham gia lực lượng lao động vào năm 2024.

Trong khi đó, tình trạng sa thải và cắt giảm lương ở nhiều ngành, từ công nghệ, tài chính đến bất động sản, đã làm trầm trọng thêm nỗi lo về an ninh việc làm tại quốc gia tỷ dân.

TÂN NỮ TỔNG THỐNG ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ MEXICO

Cựu Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 2/6 (giờ địa phương), qua đó trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico. Tân Tổng thống sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình vào ngày 1/10 tới.

Các phương tiện truyền thông Mexico và đảng Phong trào tái thiết Quốc gia (Morena) cầm quyền vừa tuyên bố bà Claudia Sheinbaum là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống với "tỷ lệ cách biệt rất lớn", đưa bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ đã được Viện Bầu cử Quốc gia Mexico công bố, bà Claudia Sheinbaum bỏ xa hai đối thủ còn lại là bà Xóchitl Gálvez và ông Jorge Álvarez Máynez. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát chính trị Mexico cũng như quốc tế, khi chính trị gia của đảng Morena liên tục nhận được sự ủng hộ với tỷ lệ áp đảo trong tất cả các cuộc thăm dò dư luận trước đó. Mặc dù đây mới chỉ là kết quả bầu cử sơ bộ bằng phương pháp dùng hệ thống máy tính kiểm đếm, kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố sau khi nhận được sự phê chuẩn của Tòa án Bầu cử Tư pháp Liên bang Mexico, song Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã lên tiếng chúc mừng bà Claudia:

"Tôi xin chúc mừng bà Claudia Sheinbaum, người đã giành chiến thắng với tỷ lệ cách biệt lớn. Đây sẽ là nữ tổng thống đầu tiên của Mexico sau 200 năm nhưng cũng có thể là Tổng thống với nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử đất nước chúng ta”.

Hai đối thủ trong cuộc đua giành “chiếc ghế nóng” Tổng thống Mexico cũng đã gọi điện để chúc mừng chiến thắng dự kiến của bà Claudia Sheinbaum. Phát biểu trước những người ủng hộ mình, bà Claudia khẳng định, nhiệm vụ tới đây của chính quyền mà bà dẫn dắt là quan tâm tới lợi ích của người dân Mexico mà không phân biệt đối xử. Bà cam kết tiếp tục xây dựng một Mexico công bằng và thịnh vượng hơn.

Trước đó, trong cương lĩnh tranh cử, bà Claudia Sheinbaum cũng khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy những di sản của Tổng thống đương nhiệm Obrador, đặc biệt là về các chính sách liên quan an sinh xã hội, vốn đang được đánh giá có tính ưu việt nhất trong khu vực Mỹ Latinh. Bà Claudia hứa sẽ mở rộng các chương trình phúc lợi, mặc dù Mexico chứng kiến mức thâm hụt ngân sách lớn trong năm nay và tốc độ tăng trưởng GDP được dự đoán là khá chậm chạp chỉ ở mức 1,5%.

Mặc dù cam kết tiếp tục nhiều chính sách của Tổng thống mãn nhiệm Lopez Obrador, nhưng bà Claudia cũng khẳng định sẽ thúc đẩy các chương trình nghị sự riêng bao gồm cả những chính sách giúp đỡ những người nghèo nhất Mexico, ủng hộ năng lượng tái tạo, cũng như thúc đẩy tiếng nói và chương trình nghị sự vì phụ nữ.

Với nhiều cam kết và hứa hẹn được đưa ra, song giới phân tích nhận định, nếu đảm nhận cương vị Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum sẽ đối mặt với không ít thách thức phía trước. Chiếm hàng đầu trong mối quan tâm của nhiều cử tri tại Mexico hiện nay là nỗi lo về an ninh, trong đó có gia tăng tỷ lệ người thiệt mạng vì bạo lực tội phạm. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ nặng nề của Tổng thống tương lai, bên cạnh nhiệm vụ giải quyết tình trạng thiếu điện, nước hay ứng phó với sự giảm tốc trong hoạt động kinh tế.

Theo dự báo của IMF, tăng trưởng kinh tế của Mexico sẽ giảm xuống còn 2,4% trong năm 2024 và tiếp tục lao dốc xuống mức 1,4% vào năm 2025. Việc chèo lái đất nước vượt qua những “sóng gió” về tài chính sẽ trở thành sứ mệnh đè nặng lên nhiệm kỳ của tân Tổng thống Mexico. Bên cạnh nhiệm vụ xử lý các vấn đề trong nước, trong số những thách thức về đối ngoại cũng đang chờ tân Tổng thống giải quyết, đó là cuộc đàm phán căng thẳng với Mỹ về dòng người di cư ồ ạt đến Mỹ qua đường Mexico, hay vấn đề hợp tác an ninh để xử lý tình trạng buôn bán ma túy vào thời điểm tệ nạn fentanyl đang hoành hành ở Mỹ.

Nguồn: Người Lao Động; Báo Tin Tức; Soha; Dân Trí; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang