'Mưa máu' ở Ấn Độ; 10 ngày, 5 phụ nữ bị giết; Nepal màn trời chiếu đất; Nga, Ả Rập siết cung dầu; 'Sóng ngầm' nội bộ Ukraine

Bí ẩn về những cơn "mưa máu" xuất hiện liên tục tại Ấn Độ

(Ảnh minh họa).

Cách đây không lâu, một hiện tượng bí ẩn đã lặng lẽ xuất hiện ở Ấn Độ, “mưa máu” rơi liên tục trong hai tháng đã gây ra vô số suy đoán và bàn luận. Cơn mưa kỳ lạ này không chỉ gây hoảng loạn cho người dân địa phương mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và các nhà khoa học toàn cầu.

Nguyên nhân đằng sau “mưa máu” liên tục ở Ấn Độ

Mới đây, hàng loạt trận mưa máu ở Ấn Độ đã làm dấy lên mối lo ngại và hoang mang trên toàn thế giới. Những cơn mưa máu này không chỉ mang đến sự hoảng loạn cho người dân Ấn Độ mà còn gây ra hàng loạt suy đoán và nghiên cứu trong cộng đồng khoa học. Sau một thời gian điều tra, phân tích, các nhà khoa học nhận thấy nguyên nhân gây ra những trận mưa máu này có liên quan mật thiết đến bụi mịn.

Bụi mịn hay vật chất dạng hạt mịn trong không khí thường xuất phát từ các hoạt động như khí thải công nghiệp, khí thải xe cộ và đốt cây trồng. Ở Ấn Độ, do sự phát triển công nghiệp liên tục và sự di cư dân số quy mô lớn, lượng phát thải bụi mịn đã tăng lên rất nhiều, dẫn đến ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Khi những hạt bụi này bị hơi ẩm trong khí quyển bao bọc, chúng sẽ bị phân tán bởi các dòng không khí và lượng mưa.

Do tính chất vật lý và hóa học đặc biệt của các hạt bụi, chúng có thể trải qua các phản ứng phức tạp khi mưa, dẫn đến sự thay đổi màu sắc của nước mưa. Các nguyên tố kim loại như sắt, mangan và nhôm có trong bụi mịn cũng như các chất hữu cơ như carotene và bilirubin là những tác nhân chính gây ra mưa máu.

Khi trời mưa, các hạt bụi này tương tác với các giọt nước trong mưa. Sức căng bề mặt của giọt nước và lực hút tĩnh điện của các hạt bụi làm cho bụi bám vào bề mặt của giọt nước. Đồng thời, các nguyên tố kim loại và chất hữu cơ trong bụi sẽ phản ứng hóa học với các phân tử nước khiến lượng mưa có màu đỏ hoặc nâu. Đây là điều mà chúng ta thường gọi là “mưa máu”.

Mưa máu không chỉ gây chấn động mà còn có tác động nhất định đến môi trường và hệ sinh thái. Mưa máu làm ô nhiễm đất và các vùng nước, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng và sự sống còn của đời sống thủy sinh. Sự tích tụ của các nguyên tố kim loại và chất hữu cơ này có thể gây ra mối đe dọa lâu dài cho sản xuất nông nghiệp và hệ sinh thái.

Manh mối về sự sống ngoài Trái Đất được tiết lộ qua "mưa máu"

Sự sống ngoài Trái Đất luôn là ước mơ được khám phá vũ trụ của nhân loại. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng ta chưa tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào về sự sống ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm kiếm manh mối từ nhiều dấu hiệu khác nhau trên Trái Đất. Sự tồn tại của axit amin được coi là một trong những manh mối quan trọng nhất về sự sống ngoài hành tinh.

Axit amin là đơn vị cơ bản tạo nên protein. Tất cả các dạng sống trên Trái Đất đều dựa vào protein để duy trì các hoạt động sống và axit amin đóng vai trò chính trong việc xây dựng protein. Các phân tử axit amin này bao gồm carbon, hydro, oxy, nitơ và các nguyên tố khác và có tính chất hóa học đặc biệt. Trong nghiên cứu sinh học ngoài Trái Đất, nếu phát hiện được sự hiện diện của axit amin, nó sẽ cung cấp cho chúng ta bằng chứng cho thấy khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

“Mưa máu” dùng để chỉ hiện tượng thời tiết trong đó những giọt mưa có hạt màu đỏ xuất hiện ở một số khu vực nhất định trên Trái Đất. Các nhà khoa học đã phân tích các hạt màu đỏ và phát hiện ra rằng những hạt này chứa nhiều loại axit amin. Ví dụ, năm 2001, 17 loại axit amin đã được tìm thấy trong "mưa máu" ở Kerala, Ấn Độ, đây là phân tích thành phần axit amin duy nhất được biết đến của "mưa máu" cho đến nay.

Họ phát hiện ra rằng chất màu đỏ chủ yếu bao gồm vi khuẩn và các sinh vật khác. Và những vi khuẩn này không phổ biến trên Trái Đất và chỉ có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt. Khám phá này đã truyền cảm hứng cho sự tò mò và khao khát khám phá vô tận của các nhà khoa học.

Bằng cách nghiên cứu đặc tính và bộ gen của những vi khuẩn này, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những vi khuẩn này có những đặc điểm khác với các sinh vật thực vật và động vật phổ biến trên Trái Đất. Trình tự DNA của những vi khuẩn này cho thấy chúng không liên quan đến sự sống đã biết trên Trái Đất. Điều này có nghĩa là những vi khuẩn này có thể đến từ các hành tinh hoặc thiên hà khác trong vũ trụ.

Có 20 loại axit amin được biết đến trên Trái Đất và có nhiều khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh hơn những loại này. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự đa dạng về axit amin có thể là chìa khóa cho sự sống ngoài hành tinh, bởi vì sự sống ngoài hành tinh có thể sử dụng các axit amin khác nhau từ các sinh vật trên Trái Đất để tạo ra protein. Do đó, việc mở rộng tầm nhìn của chúng ta sang nhiều loại axit amin hơn sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn và khám phá khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

Mặc dù sự hiện diện của axit amin không thể trực tiếp chứng minh sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất nhưng nó cung cấp cho chúng ta những manh mối và khám phá có giá trị. Bằng cách tiết lộ khả năng có sự sống ngoài hành tinh và sự đa dạng axit amin hơn, chúng ta sẽ có thể khám phá sâu hơn những bí ẩn của vũ trụ.

10 ngày 5 phụ nữ bị sát hại: Vấn đề nhức nhối trong xã hội Australia

5 người phụ nữ bị sát hại chỉ trong 10 ngày, và hung thủ là những người đàn ông cùng họ “đầu gối tay ấp” khiến dư luận Australia bàng hoàng hơn bao giờ hết.

“Tôi không thể nói nên lời. Tôi muốn làm một điều gì đó để có thể giúp đỡ”, Manuela Whitford bày tỏ. Whitford là người sáng lập Friends with Dignity, một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Brisbane nhằm hỗ trợ cho các thành viên trốn chạy khỏi bạo lực gia đình mọi thứ họ cần trong trường hợp khẩn cấp.

Những người tìm đến tổ chức phần lớn là những bà mẹ có con, ra đi với ít tài sản nhưng mang trong mình nỗi sợ hãi và lo lắng không biết mình sẽ đi đâu và sẽ đương đầu như thế nào.

“Họ bị cô lập”, Whitford nói và chỉ về nhà kho của tổ chức từ thiện ở phía Nam Brisbane.

Ẩn mình trong một khu công nghiệp, các kệ kho chất đầy hàng gia dụng, hộp đồ chơi và nệm đã được giặt sạch, xếp chồng lên nhau và sẵn sàng giao đến các căn hộ được cơ quan phúc lợi bảo đảm.

5 vụ sát hại

Vụ sát hại mới nhất được phát hiện vào ngày 30/10. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Alice McShera, một luật sư 34 tuổi, tại khách sạn Crown Towers ở thành phố Perth sau khi nhận được cuộc gọi từ các thành viên gia đình lo lắng cho cô. Thanh tra cảnh sát bang Tây Australia Geoff DeSanges cho biết một người đàn ông 42 tuổi cũng được tìm thấy trong phòng mang theo thương tích. Tuy nhiên, người này bị nghi ngờ tự gây thương tích cho mình và sau đó đã bị buộc tội giết người.

Trước đó một ngày, cô Analyn Osias 46 tuổi, hay còn gọi là Logee, tử vong do vết thương nặng trong một ngôi nhà ở Kangaroo Flats. Cảnh sát Victoria cho hay một người đàn ông 44 tuổi đã bị buộc tội giết người.

Vài ngày trước nữa, Lilie James, một huấn luyện viên bóng nước 21 tuổi, được phát hiện đã chết với vết thương ở đầu trong nhà vệ sinh tập thể dục của một trường tư thục ở Sydney. Theo báo cáo của Cảnh sát New South Wales, thi thể của người yêu cũ 24 tuổi của cô sau đó cũng được phát hiện dưới đáy vách đá. Người này bị nghi tự tử sau khi có hành động sát hại bạn gái cũ.

Cùng tuần đó, bà Thi Thuy Huong Nguyen 65 tuổi, được phát hiện với nhiều vết đâm trong nhà bếp ở Canberra. Cảnh sát đã bắt giữ người chồng 70 tuổi của bà. Người này cũng bị thương, tuy nhiên, hắn ta vẫn phải ra tòa để đối mặt cáo buộc giết người.

Thi thể của Krystal Marshall, 38 tuổi đã được tìm thấy trong ngôi nhà bị cháy ở Nam Australia. Một người đàn ông 48 tuổi sau đó bị buộc tội giết người.

Số phụ nữ bị giết vì bạo lực ở Australia dao động từ 43 đến 84 người mỗi năm kể từ khi chương trình “Đếm phụ nữ thiệt mạng” bắt đầu thống kê số ca tử vong vào năm 2012.

Cùng năm, Whitford thành lập tổ chức. Cô cho biết cô nhận thấy sự thay đổi trong cách mọi người, bao gồm cả cảnh sát, ứng phó với bạo lực gia đình. “Đó là sự tin tưởng, đó là sự lắng nghe nạn nhân”, cô nói.

Theo Viện Y tế và Phúc lợi Australia (AIHW), tỷ lệ phụ nữ Australia trình báo bạo lực gia đình do chồng gây ra trong 12 tháng giảm từ 1,7% trong năm 2016 xuống còn 0,9% trong năm 2021-2022

Tuy nhiên, Khảo sát về thái độ của cộng đồng quốc gia đối với bạo lực đối với phụ nữ (NCAS) gần đây nhất vào năm 2021 cho thấy 23% tin rằng bạo lực gia đình là điều bình thường trong mâu thuẫn hàng ngày. 91% tin rằng bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề nghiêm trọng ở Australia.

Kế hoạch quốc gia

Năm 2022, chính phủ nước này đã đưa ra Kế hoạch quốc gia nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2022-2032.

Kế hoạch hành động đầu tiên 2023-2027 được ban hành vào tháng 8 và đứng đầu danh sách 10 điểm là thúc đẩy bình đẳng giới. Kế hoạch hành động đầu tiên bao gồm khoản tài trợ 2,24 triệu USD cho mô hình thử nghiệm kéo dài ba năm.

Theo Liên hợp quốc, Australia có thể là một quốc gia hiện đại, giàu có, nhưng thái độ phân biệt giới tính vẫn tồn tại trong một nền văn hóa nơi phụ nữ phải làm nhiều công việc gia đình hơn và kiếm được ít tiền hơn so với nam giới.

Một cuộc khảo sát năm 2022 của Viện Lãnh đạo Phụ nữ Toàn cầu mà nữ thủ tướng, Julia Gillard hiện là chủ tịch cho thấy đàn ông Australia coi những bình luận sai lệch về phụ nữ trên mạng dễ được chấp nhận hơn so với mức trung bình toàn cầu.

Hồi tháng 7, Cảnh sát New South Wales đã ra mắt Cơ quan đăng ký Bạo lực Gia đình đầu tiên của đất nước để ghi lại hồ sơ của những kẻ tái phạm. Tuần trước, chính quyền bang Tây Australia cho biết họ muốn gắn thẻ định danh điện tử cho tội phạm bạo lực gia đình.

Cho đến khi có sự thay đổi đáng kể, những người như Whitford và tổ chức Friends with Dignity sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ những nạn nhân bị ảnh hưởng. Whitford nhấn mạnh cộng đồng cần phải đoàn kết với nhau để ngăn chặn ngày càng nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Hàng ngàn người Nepal màn trời chiếu đất trong giá lạnh sau động đất

(Ảnh minh họa).

Tại một vùng đồi núi hẻo lánh phía tây Nepal, hàng nghìn người buộc phải qua đêm ngoài trời trong thời tiết băng giá sau khi nhà cửa bị hư hại do trận động đất mạnh hôm thứ Sáu.

157 người chết và hơn 300 người bị thương trong trận động đất.

Các quan chức nói công tác tìm kiếm, cứu hộ sắp kết thúc.

Nay, người ta chuyển trọng tâm vào việc cung cấp nơi trú ẩn cho những người mất nhà cửa và cung cấp các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, các nhóm cứu hộ nói với BBC rằng họ không có đủ lều trại.

Hàng nghìn người mất nhà cửa đã phải ngủ ngoài trời hoặc trong những chiếc lều tạm bợ ở nhiệt độ băng giá qua đêm.

Một nạn nhân, người bị mất chị gái trong trận động đất, đau buồn kể: "Chúng tôi buộc phải sống trong hoàn cảnh này. Chúng tôi đã mất tất cả. Không có thức ăn và không có nơi trú ẩn. Chị tôi đã bỏ chúng tôi mà đi. Chúng tôi cần được giúp đỡ."

Các nỗ lực cứu trợ đang tập trung vào những khu vực xa xôi hơn của hai quận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất mạnh 6,3 độ richter là Jajarkot và Rukum West.

Những câu chuyện về những trải nghiệm kinh hoàng, những cuộc thoát chết kỳ diệu, những cuộc gọi và sự mất mát đau thương của các thành viên trong gia đình, bạn bè đang được dần kể lại.

Baljit Mahar, người đã mất đứa con trai bảy tuổi, là một trong số đó.

“Chúng tôi không thể cứu được cháu trong khi tất cả sáu thành viên còn lại trong gia đình đều chạy được ra ngoài, khi trận động đất làm chúng tôi tỉnh giấc,” Mahar nói với Reuters tại ngôi làng Chiuri hẻo lánh ở huyện đồi núi Jajarkot.

Anh kéo thi thể con trai mình ra khỏi mặt tiền đổ nát của ngôi nhà bằng đá và bùn một tầng của họ.

“Tất cả đồ đạc và quần áo của tôi đều nằm dưới đống đổ nát, tôi không còn gì cả,” Mahar nói thêm.

Một người sống sót khác từ Rukum là Baljeet BK đã cầu xin sự hỗ trợ của chính phủ để che chở cho những người hiện đang không còn nhà cửa cư:

"Không có thức ăn và không có nơi trú ẩn. Mọi người phải ở ngoài trời. Chúng tôi phải ở trong trời giá lạnh. Toàn bộ các ngôi nhà đã biến mất."

Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Jajarkot, công tác chuẩn bị đang được thực hiện cho việc hỏa táng hàng loạt những người thiệt mạng trong trận động đất.

Người dân không chỉ đau khổ vì mất đi người thân mà còn lo sợ có thể xảy ra thêm nhiều dư chấn.

Ở Jajarkot và Tây Rukum, các quan chức đã yêu cầu người dân tránh xa nhà của họ.

Hơn 250 cơn dư chấn đã xảy ra trong khu vực kể từ thứ Sáu. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Đo lường Động đất Quốc gia, sáu trong số các dư chấn có cường độ trên 4 độ richter.

Chính phủ Nepal đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ các quốc gia bạn hữu và hứa sẽ tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng trong vòng một năm.

Chính quyền cũng cho biết họ sẽ cung cấp điều trị miễn phí tại bệnh viện cho những người bị thương.

Giới chức kêu gọi mọi người cảnh giác với những cuộc gọi lừa đảo có nội dung hứa hẹn giúp đỡ.

Nga, Arab Saudi tiếp tục siết cung dầu

Hôm 5/11, hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Nga và Arab Saudi thông báo vẫn tự nguyện giảm sản lượng đến cuối năm nay.

Reuters trích nguồn tin từ Bộ năng lượng Arab Saudi cho biết nước này vẫn sẽ giảm sản xuất thêm 1 triệu thùng một ngày, duy trì sản lượng quanh 9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 12. Họ lo ngại nhu cầu và tăng trưởng kinh tế sẽ gây sức ép lên thị trường dầu thô.

"Việc giảm sản xuất tự nguyện sẽ củng cố nỗ lực của OPEC+ (Tổ chức Các nước Xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh), nhằm hỗ trợ sự bình ổn và cân bằng của thị trường dầu", nguồn tin này cho biết.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cũng thông báo tiếp tục giảm xuất khẩu 300.000 thùng một ngày với dầu thô và các sản phẩm từ dầu. Nga đã duy trì chính sách này từ tháng 8.

Một năm qua, OPEC+ duy trì giảm sản xuất để hỗ trợ thị trường. Tháng 10/2022, OPEC+ tuyên bố giảm sản xuất 2 triệu thùng một ngày - lớn nhất từ khi đại dịch xuất hiện.

Tháng 5, Arab Saudi dẫn đầu một nhóm nhỏ thông báo tự nguyện cắt giảm thêm 1 triệu thùng một ngày. Đến tháng 7, họ giảm thêm 1 triệu thùng nữa. Từ tháng 4, Nga cũng giảm sản xuất 500.000 thùng một ngày.

Theo tính toán của hãng tư vấn Energy Aspects, chính sách siết cung đã giúp Nga và Arab Saudi có thêm hàng tỷ USD từ bán dầu trong vài tháng qua. Nguyên nhân là giá dầu tăng đủ bù cho lượng xuất khẩu giảm.

Năm nay, giá dầu Brent từng lên cao nhất từ đầu năm tại 98 USD một thùng. Tuy nhiên, đến ngày 3/11, giá chỉ còn quanh 85 USD, bất chấp xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Các quyết định của Arab Saudi và Nga sẽ được đánh giá lại hàng tháng. Thông báo hôm qua cũng nằm trong dự báo của thị trường. OPEC+ sẽ có cuộc họp chính sách vào ngày 26/11 tại Vienna (Áo).

"Sóng ngầm" âm ỉ trong nội bộ Ukraine?

(Ảnh minh họa).

Chuyên gia đánh giá, nội bộ Ukraine dường như đang bất đồng liên quan tới nhận định của Tham mưu trưởng Valery Zaluzhny rằng chiến sự với Nga đang trong thế bế tắc và Moscow hưởng lợi từ việc này.

Giới quan sát nhận định, dường như đang có sự chia rẽ trong quan điểm giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đứng đầu lực lượng vũ trang Zaluzhny về hiện trạng của cuộc chiến hơn 20 tháng với Nga.

Cuối tuần qua, Igor Zhovka, phó văn phòng của ông Zelensky, công khai bác bỏ nhận định của ông Zaluzhny rằng cuộc chiến với Nga đang ở trạng thái "bế tắc".

Trước đó, trong một bài trả lời phỏng vấn, ông Zaluzhny thừa nhận rất có thể sẽ không có một bước đột phá nào trong cuộc chiến khi Ukraine đã phản công Nga được gần nửa năm và chưa giành được bước tiến đáng kể.

Ông cũng cảnh báo, nếu chiến sự rơi vào thế bế tắc, Nga sẽ là bên hưởng lợi vì họ có thời gian để tái chuẩn bị lực lượng, năng lực tác chiến. Ngoài ra, ông cũng nêu ra những việc Ukraine cần làm để phá vỡ thế bế tắc.

Theo quan chức Zhovka, bài trả lời của ông Zaluzhny sẽ được người Nga "đọc, ghi chú cẩn thận và rút ra kết luận". Ông Zhovka cho biết đã nhận được cuộc gọi từ các đối tác nước ngoài để hỏi rằng liệu chiến sự có đang rơi vào thế bế tắc hay không.

"Đây liệu có phải là hiệu ứng mà chúng ta muốn đạt được với bài trả lời phỏng vấn này (của ông Zaluzhny) không?", ông Zhovka cho hay.

"Có lẽ đây là một kế hoạch chiến lược rất sâu sắc và chúng ta sẽ đạt được một số thành công theo cách này. Nhưng thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên", ông Zhovka nói thêm.

Bất đồng quan điểm trong nội bộ Ukraine xảy ra vào thời điểm then chốt của cuộc chiến, khi Kiev phản công chậm chạp và xung đột bùng phát ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng viện trợ tài chính và quân sự của phương Tây có thể bắt đầu suy yếu vì phải san sẻ cho Israel trong chiến sự với Hamas.

Ông Zelensky cũng công khai không đồng tình với đánh giá của ông Zaluzhny, nhưng thừa nhận rằng người dân mệt mỏi sau hơn 20 tháng chiến sự bùng phát.

"Mọi người đều mệt mỏi. Có nhiều ý kiến khác nhau. Mọi người đều là con người, bất kể địa vị… Nhưng đây không phải là sự bế tắc. Tôi nhấn mạnh điều này một lần nữa", ông Zelensky nói.

"Tất cả chúng ta cần phải cùng nhau giải quyết các vấn đề, hợp tác hơn nữa với các đối tác về phòng không, kiểm soát bầu trời và cho phép binh sĩ thực hiện các hành động tấn công. Đây là điều chúng ta cần phải suy nghĩ", ông nhấn mạnh.

Trước đó, trong một bài viết đăng trên Times, các nguồn tin trong nội bộ Ukraine mô tả rằng, ông Zelensky đang nỗ lực thuyết phục các đồng minh phương Tây, cũng như nội bộ, về việc cần duy trì tinh thần chiến đấu trước tâm lý mỏi mệt do cuộc xung đột.

Times dẫn các nguồn tin nói rằng, sự kiên quyết của ông Zelensky dường như đang làm ảnh hưởng tới nỗ lực của cấp dưới trong việc đưa ra một chiến lược hay thông điệp mới, ví dụ khả năng đàm phán với Nga để tìm giải pháp hòa bình cho xung đột.

Ông Zelensky vẫn kiên quyết phản đối một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. "Đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là để lại vết thương này cho các thế hệ tương lai. Có lẽ nó sẽ xoa dịu một số người trong và ngoài nước, những người muốn giải quyết xung đột bằng bất cứ giá nào", ông nói.

Nguồn: CafeF; Báo Tin Tức; BBC; Vnexpress; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang