- Thời sự
.jpg)
Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân để 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.
Theo đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, 6 tháng đầu năm 2026, công tác phòng, chống lãng phí có chuyển biến rõ, đi vào những nguồn lực cụ thể và địa chỉ trách nhiệm cụ thể, rõ ràng.
Thanh tra Chính phủ chỉ ra 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, thời gian qua, từ Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đến các tỉnh ủy, thành ủy đã vào cuộc rất quyết liệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thanh tra và ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù.
Theo báo cáo của Chính phủ, đến nay các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý vướng mắc cho 1.531 dự án tồn đọng, kéo dài, lãng phí (tăng hơn 500 dự án so cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương vào hồi tháng 3/2026).
Trong 1.531 dự án đã tháo gỡ vướng mắc có 273 dự án đã đưa vào khai thác sử dụng, tương đương với hơn 4.000 ha đất và tổng vốn đầu tư 286.000 tỷ đồng. “Nguồn lực khơi thông rất lớn, mà mới 273 dự án”, ông Dũng nói.
Các cơ quan chức năng đã có phương án xử lý với 2.248 dự án khác. Cùng với đó, đã phân loại, xác định thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.
Theo ông Dũng, những tháng còn lại của năm 2026, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy phải chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc xử lý 3.896 cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp, sử dụng kém hiệu quả theo kết luận mà Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra. Đồng thời phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân không quyết liệt để tồn đọng kéo dài.
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phải tổng kiểm kê, số hóa, rà soát, đánh giá các nguồn lực đất nước và phải trả lời được 5 câu hỏi: Nguồn lực nào đang tồn đọng? Nguồn lực nào phân bổ sai? Nguồn lực nào chưa định giá đúng? Nguồn lực nào phải kiến tạo mới? Ai chịu trách nhiệm tháo gỡ?”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết.
Phiên họp nào, Tổng Bí thư cũng chỉ đạo chống lãng phí
Trao đổi thêm với báo chí, ông Đặng Văn Dũng nhấn mạnh công tác phòng, chống lãng phí không phải bây giờ chúng ta mới làm.
Theo ông, từ Nghị quyết Trung ương 3 khóa X đã đề cập đến công tác phòng, chống lãng phí. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kết luận liên quan đến công tác này.
Đặc biệt, sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết về chống lãng phí - hồi chuông cảnh tỉnh về chống lãng phí - Bộ Chính trị đã bổ sung chức năng phòng, chống lãng phí cho Ban Chỉ đạo Trung ương.
Theo đó, từ tháng 10/2024, công tác phòng, chống lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương.
“Phiên họp nào, nội dung phòng, chống lãng phí cũng đặt ra và Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đều có những thông điệp chỉ đạo rất cụ thể để đẩy mạnh công tác này”, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương chia sẻ.
Đề cập đến việc xử lý các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, ông Dũng cho biết, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu rà soát từ tháng 10/2024.
Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tiếp tục chỉ đạo rà soát, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.
Số lượng dự án tồn đọng và cơ sở nhà, đất dôi dư “khổng lồ”
Theo thông báo, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc.
Qua rà soát cũng đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.
“Khối lượng dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và cơ sở nhà, đất dôi dư khổng lồ. Đây cũng là lượng tài sản, đất đai, nguồn vốn đầu tư khổng lồ”, ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu trong tháng 7 tới, Chính phủ phải ban hành một nghị quyết đặc thù về xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý người đứng đầu, Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy phải chỉ đạo rà soát đầy đủ, chính xác và có phương án xử lý cụ thể các dự án, công trình tồn đọng kéo dài.
“Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu các công trình, dự án chưa có phương án xử lý thì trong quý III phải có phương án xử lý cụ thể và trong năm 2026 phải hoàn thành việc xử lý”, ông Đặng Văn Dũng thông tin.
Về phía Ban Nội chính Trung ương, ông Dũng cho biết, đơn vị sẽ tích cực tham mưu chỉ đạo rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật để tháo gỡ vướng mắc.
Trong đó, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng, phân cấp trong quản lý sử dụng tài sản công.
Đề cập nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống lãng phí theo Nghị quyết 04 của Trung ương, ông Dũng nhấn mạnh giải pháp đầu tiên, căn cơ, quan trọng nhất là “xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí trong toàn xã hội”.
Cùng với đó, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn lực của nền kinh tế, nhất là các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, tài sản công, đầu tư công và các lĩnh vực công nghệ mới.
Giải pháp nữa là hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ chi công phù hợp thực tiễn.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng đề cập đến việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài sản công; đổi mới quản lý, quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hoạt động hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Mỹ quyết định áp mức thuế chống bán phá giá lên tới 186,84% đối với mặt hàng khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam. Trong danh sách các doanh nghiệp bị áp thuế có hai công ty thuộc hệ sinh thái THACO.
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố văn bản về việc áp thuế chống bán phá giá đối với một số loại khung gầm xe và các bộ phận khung gầm xe nhập khẩu từ Việt Nam, Thái Lan và Mexico.
Theo thông báo đăng ngày 18/6, mức thuế áp dụng với các doanh nghiệp Việt Nam là 186,84%, cao nhất trong 3 quốc gia bị điều tra, nhưng thấp hơn so với mức sơ bộ 511% được đề xuất vào tháng 10/2025. Lệnh áp thuế có hiệu lực từ ngày 18/6.
Mức thuế này áp dụng đối với Công ty TNHH Sản xuất Xe chuyên dụng THACO và Công ty TNHH Sản xuất Sơ mi rơ-moóc và Kết cấu thép nặng THACO Industries (Thaco Special Vehicles Manufacturing Limited Company và Thaco Industries Trailers and Heavy Steel Structures Manufacturing Limited Liability Company). Các doanh nghiệp Việt Nam khác cũng chịu mức thuế tương tự.
Trong khi đó, các doanh nghiệp Thái Lan chịu mức thuế từ 72,85% đến 129,63%, còn các nhà sản xuất Mexico chịu mức thuế 32,37%.
Theo lệnh áp thuế, cơ quan hải quan Mỹ sẽ tiếp tục tạm dừng thông quan đối với các lô hàng thuộc diện điều tra và yêu cầu nhà nhập khẩu nộp tiền ký quỹ tương ứng với mức thuế được xác định.
Sản phẩm bị áp thuế bao gồm khung gầm xe và các cụm linh kiện dùng để vận chuyển container hoặc hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt và tàu chuyên dụng. Đây là loại kết cấu khung gầm được sử dụng phổ biến trong vận tải container và logistics.
Dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ là đại diện liên danh dự kiến khởi công ngày 2/7.
UBND TP.HCM vừa có tờ trình về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ – Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.
Dự án do liên danh nhà đầu tư đề xuất, gồm CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.
Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 14 km, điểm đầu tại đường Biển Đông 2 (Khu đô thị Cần Giờ, xã Cần Giờ) và điểm cuối tại nút giao giữa đường Sao Mai – Bến Đình với đường 30/4, khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa.
Về cấu phần, dự án gồm đường dẫn dài khoảng 1,9 km; cầu vượt biển dài khoảng 8 km; đoạn kết nối từ cầu vào hầm dài 295 m; và hầm vượt biển dài khoảng 3,85 km. Trong đó, hầm gồm hầm dìm dài khoảng 3 km, hầm kín 430 m và hầm hở 420 m. Mặt cắt ngang cầu rộng khoảng 26,25 m, phần đường rộng khoảng 34,5 m.
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng gần 93.200 tỷ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn, dự phòng, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư. Trong đó, chi phí xây dựng dự kiến 57.698 tỷ đồng; thiết bị 3.238 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và khác khoảng 9.140 tỷ đồng; dự phòng 13.465 tỷ đồng; chi phí lãi và lợi nhuận khoảng 9.277 tỷ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước khoảng 339 tỷ đồng.
Theo phương án tài chính, tổng giá trị thanh toán cho nhà đầu tư dự kiến tương đương tổng mức đầu tư, trong đó thanh toán bằng quỹ đất khoảng 65.361 tỷ đồng và bằng ngân sách TP.HCM khoảng 27.798 tỷ đồng. Giá trị quỹ đất hiện mới là ước tính sơ bộ, sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Thời hạn hợp đồng dự kiến 7 năm, trong đó giai đoạn xây dựng từ năm 2026 đến 2029; phần thanh toán hợp đồng BT dự kiến thực hiện trong 3 năm sau khi công trình hoàn thành và bàn giao.
Dự án được UBND TP.HCM đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành trục kết nối trực tiếp giữa TP.HCM và Vũng Tàu, giảm phụ thuộc vào các tuyến hiện hữu. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển giữa hai khu vực dự kiến rút xuống còn khoảng 15–20 phút; đồng thời hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn, nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và giảm áp lực cho Quốc lộ 51, đường tỉnh 965.
UBND TP.HCM nhận định dự án phù hợp định hướng phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế biển và logistics, đóng vai trò “khớp nối chiến lược” bảo đảm lưu thông liên vùng thông suốt, kết nối đô thị lõi với Cần Giờ và khu vực Vũng Tàu.
Trong bối cảnh hàng loạt dự án lớn đang triển khai tại khu vực như đường sắt Cần Giờ – Bến Thành, cầu Cần Giờ, mở rộng đường Rừng Sác, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu…, tuyến đường vượt biển này được xem là mảnh ghép hoàn thiện mạng lưới giao thông, gia tăng hiệu quả đầu tư tổng thể.
Theo đề xuất, dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 là xây dựng đường dẫn phía Cần Giờ với tổng mức đầu tư khoảng 226 tỷ đồng; dự án thành phần 2 gồm giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựng nút giao phía Vũng Tàu, tổng mức đầu tư khoảng 1.002 tỷ đồng; và dự án thành phần 3 – hạng mục trọng tâm – bao gồm cầu chính, hầm vượt biển và các công trình kỹ thuật liên quan, với tổng mức đầu tư khoảng 91.787 tỷ đồng.
TP.HCM cũng sẽ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tạo lập quỹ đất đối ứng để phục vụ thanh toán hợp đồng BT theo quy định.
Dự kiến ngày 2/7/2026, dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu sẽ được khởi công, nhân dịp kỷ niệm 50 năm TP.HCM chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).
Cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán yến sào giả mạo nhãn hiệu và kém chất lượng. Hàng trăm ngàn sản phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ tại Thanh Hóa, Đà Nẵng, Tây Ninh và Phú Thọ.
Triệt phá đường dây sản xuất yến chưng giả
Ngày 13/6, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin triệt phá đường dây sản xuất yến chưng giả quy mô lớn. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991, trú tại TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994, trú tại TP Cần Thơ) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng với tổng trọng lượng trên 15 tấn.
Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã tổ chức sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mang nhãn hiệu “Mina Nest” và “Gold Nest”. Trang sử dụng nhiều trang Facebook để livestream quảng cáo sản phẩm chứa tới 70% tổ yến.
Các đối tượng đặt gia công bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đến 9.000 đồng/hũ yến chưng dù không có giấy phép kinh doanh. Bao bì sản phẩm ghi thông tin nơi sản xuất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.
Lực lượng chức năng xác minh các doanh nghiệp ghi trên bao bì hoàn toàn không tồn tại. Toàn bộ thông tin do nhóm đối tượng tự tạo ra nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Khởi tố giám đốc công ty tại Đà Nẵng
Công an TP Đà Nẵng cũng thông tin về một vụ việc tương tự vào ngày 22/5. Cơ quan này đã khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Lo (SN 1978, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Phát triển L.H về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng công an phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.
Sản phẩm của Công ty L.H được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng. Tuy nhiên, thành phần và hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm như nội dung công bố. Cơ quan công an xác định lô hàng có dấu hiệu giả về chất lượng.
Bắt giữ giám đốc sản xuất nước yến giả tại Tây Ninh
Theo thông tin công bố ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, trú tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Tiến là Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát tại ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh. Đối tượng đã biến nơi đây thành cơ sở sản xuất, đóng gói nước yến giả với số lượng lớn.
Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 400.000 sản phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu, bột các loại cùng các loại phụ gia thực phẩm dùng để pha trộn, giả mạo yến sào.
Cơ quan điều tra xác định, Tiến và đồng bọn rất tinh vi khi núp bóng pháp nhân doanh nghiệp. Chúng lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo nhằm tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.
Tạm giữ hàng chục nghìn hộp yến chưng tại Phú Thọ
Tình trạng vi phạm liên quan đến sản phẩm yến sào cũng từng bị xử lý nghiêm trong năm ngoái. Cơ quan chức năng đã tạm giữ 23.468 sản phẩm yến chưng tại phường Việt Trì (Phú Thọ) vào tháng 6/2025.
Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 7 đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT.
Lực lượng liên ngành phát hiện các sản phẩm của công ty có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng so với bản chỉ tiêu tự công bố. Cơ quan chức năng lập tức lấy mẫu gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm nghiệm.
Nguồn: Thanh Tra; CafeF; Vietnamnet
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá