- Thời sự
.jpg)
TikToker Phạm Thoại bị xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Chiều 5/8, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an Tp.Hà Nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Thoại (29 tuổi, quê Hải Phòng).
Cơ quan chức năng đã xác định Phạm Văn Thoại có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Số tiền phạt là 7,5 triệu đồng.
Trước đó, Phạm Thoại đã chia sẻ thông tin trên trang cá nhân về việc bản thân vinh dự được đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025".
"Vinh dự đảm nhận vai trò Đại sứ Chương trình Top nông sản - Nông sản về phố "VIETNAM OCOPEX 2025" - một sự kiện trọng điểm do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức, nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ các hợp tác xã và doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm OCOP và nông sản chất lượng cao vươn ra thị trường quốc tế", Phạm Thoại viết trên Facebook cá nhân.
Tuy nhiên, ngày 31/7/2025, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) ban hành Văn bản số 2425 gửi các cơ quan truyền thông về thông tin liên quan đến sự việc này.
Theo đó, Cục Xúc tiến thương mại khẳng định, Bộ Công Thương không bổ nhiệm/sử dụng cá nhân nào làm đại sứ của chương trình và không cho phép cơ quan, tổ chức phối hợp nào thực hiện việc nêu trên.
Phạm Thoại sở hữu kênh TikTok hơn 5 triệu lượt theo dõi. Phạm Thoại hường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, được nhiều người biết đến bởi những clip livestream bán hàng và tham gia từ thiện. Tuy nhiên, kể từ sự kiện lùm xùm liên quan đến hơn 16 tỷ từ thiện giúp bé Bắp, nam TikToker ít xuất hiện, kín tiếng hơn trước.
Vụ việc nam tài xế cho rằng xe khách không nhường đường nên đã rút chìa khóa xe khách, bỏ mặc xe và hành khách phơi nắng trên đường, luật sư cho rằng hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, sau khi người này rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3.
Công an cho biết, sáng 4/8, Sơn lái xe ô tô con trên đường Vành đai 3, đến khu vực gần ngõ 124 Nguyễn Xiển, phường Thanh Liệt thì di chuyển vào làn khẩn cấp. Xe của Sơn đi song song với xe khách của tài xế T (34 tuổi, quê Quảng Ninh).
Sơn xin chuyển làn nhưng không vào được nên bức xúc, chặn đầu xe rồi trèo vào cabin cãi nhau với tài xế T. Sau đó, Sơn còn rút chìa khóa xe khách và bỏ đi, để mặc hàng chục hành khách đứng phơi nắng trên Vành đai 3. Cùng với đó, tình hình giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ách tắc kéo dài đúng giờ cao điểm.
Trao đổi với chúng tôi, Ls. Đặng Văn Cường cho biết, theo dõi đoạn clip cho thấy người đàn ông mặc áo xanh cho rằng xe khách đã quệt vào gương xe của mình nên đã rút chìa khóa xe khách và bỏ đi gây ảnh hưởng đến lộ trình của hơn 40 hành khách trên xe... Đồng thời, hành động này cũng đã gây ùn tắc giao thông trên đường Vành đai 3.
Đây là hành vi rất hiếm gặp trên đường giao thông và hành vi ứng xử của người đàn ông đi xe ô tô con rất thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Dưới góc độ pháp lý thì hành vi lấy chìa khóa xe ô tô của người khác khi phương tiện đang trên lộ trình di chuyển là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là hành vi cản trở giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng nên tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người thực hiện hành vi cản trở giao thông đường bộ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Việc xử lý bằng chế tài nào sẽ phụ thuộc vào nguyên nhân sự việc, nhận thức của người thực hiện hành vi, tính chất mức độ hành vi vi phạm, đồng thời phụ thuộc vào hậu quả đã gây ra đối với xã hội.
Đối với hành vi rút chìa khóa xe ô tô khiến phương tiện này không thể di chuyển được gây ách tắc giao thông đường bộ hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì hành vi này cũng có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại điều 318 bộ luật hình sự về tội gây rối trật tự công cộng với chế tài là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
Trường hợp hành vi rút chìa khóa cản trở xe ô tô khách di chuyển, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ được cơ quan chức năng xác định là chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 168 của Chính Phủ.
Hành vi của các bên thể hiện qua clip tương đối rõ ràng, việc xử lý như thế nào sẽ phụ thuộc vào nhận thức, thái độ và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội .
Tại thời điểm xảy ra sự việc là đầu giờ sáng, thời tiết oi oi nắng, nhiệt độ cao. Nếu để sự việc kéo dài gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, gây dư luận xấu trong xã hội.
Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ, đánh giá toàn diện sự việc để giải quyết theo quy định pháp luật. Việc xử lý đối với người tài xế ô tô con thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật đồng thời là bài học răn đe cảnh tỉnh đối với nhiều người về Ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông, văn hóa giao thông khi giải quyết các mâu thuẫn trên đường.
.jpg)
Xe khách 29 chỗ di chuyển hướng Sơn La – Hà Nội bị lật tại dốc Cun (Phú Thọ), khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, xe hư hỏng nặng.
Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 17h30 chiều nay (5/8) tại dốc Cun (thuộc địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ).
Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách loại 29 chỗ di chuyển theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến khu vực nêu trên thì bị lật.
Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng bên vệ đường, nhiều mảnh kính vỡ.
Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu.
Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.
Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.
Ngoài việc bị khởi tố vì để bác sĩ dỏm hù dọa, 'chặt chém' bệnh nhân, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng còn bị xử phạt vì hàng loạt sai phạm.
Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ trụ sở chính tại 180 Trần Phú, P.Phước Ninh cũ - nay là P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do bà Nông Thị Thu làm giám đốc, vì có nhiều hành vi sai phạm về môi trường và an toàn thực phẩm.
Trước đó, lúc 14 giờ ngày 27.6, đoàn kiểm tra do Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.Đà Nẵng chủ trì phối hợp Sở Y tế và các cơ quan khác, kiểm tra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (thuộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng).
Qua kiểm tra, công ty trên đã có 6 hành vi vi phạm quy định pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.
Cụ thể, phòng khám này không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định xử tổng cộng 148,5 triệu đồng đối với các hành vi trên. Trong đó, xử phạt nặng nhất số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng buộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do hành vi vi phạm gây ra.
Chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại
Vào ngày 4.8 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng", bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thời gian qua.
Trong đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng được khen thưởng vì đã phối hợp điều tra, khởi tố 7 bị can là quản lý, nhân viên Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, "vẽ bệnh, moi tiền", chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại.
Trước đó, vào tối 15.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng để bác sĩ dỏm hù dọa, "chặt chém" bệnh nhân.
7 bị can là các quản lý và nhân viên, gồm: Trương Thị Hạ Liên (49 tuổi, ở P.Thanh Khê), Trương Thị Kim Lụa (30 tuổi, ở P.Hòa Xuân), Võ Thành Trung (32 tuổi, ở P.Liên Chiểu), Bùi Thị Thuận (31 tuổi, ở P.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (40 tuổi, ở P.Kim Liên), Nguyễn Kim Hoàng Yến (45 tuổi, ở P.Đan Phượng, cùng TP.Hà Nội), Lê Thị Nhung (32 tuổi, ở xã Thọ Lộc, Thanh Hóa).
Theo điều tra, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh phòng khám đa khoa chuyên tiếp nhận các bệnh về nam khoa, phụ khoa như cắt bao quy đầu, "yếu sinh lý", bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ. Các bác sĩ này có giấy phép đủ điều kiện hành nghề nhưng hiếm khi có mặt tại cơ sở, không trực tiếp khám, điều trị. Phòng khám tuyển dụng số nhân viên ngoài nhưng không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả làm bác sĩ.
Các bác sĩ dỏm này trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân. Cá biệt, có nhân viên chưa học hết lớp 12 nhưng phòng khám vẫn tổ chức nhóm bác sĩ giả này hoạt động không khác gì cơ sở y tế thực thụ.
Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định, phòng khám đã sử dụng các thủ đoạn như yêu cầu bác sĩ giả trực tiếp khám phụ khoa, nam khoa, phá thai, tư vấn theo hướng "vẽ" bệnh, gây đau đớn nhằm "chặt chém" bệnh nhân, kê giá dịch vụ cao…
Nguồn: Người Đưa Tin; Kenh14; Vietnamnet; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá