- Thời sự
.jpg)
Hòa chung không khí kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và chào đón tân sinh viên năm học 2025-2026, ngày 18/10, Hội Lưu học sinh Việt Nam tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã tổ chức 'Lễ hội văn hóa Việt Nam - Sắc màu quê hương'.
Lễ hội là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh nét đẹp, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng du học sinh và kiều bào tại Trung Quốc, hướng về quê hương với niềm tự hào dân tộc.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam”, thu hút sự tham gia của đông đảo du học sinh đến từ các trường đại học tại Vân Nam.
Trong tà áo dài truyền thống, các thí sinh không chỉ thể hiện vẻ đẹp dịu dàng, tự tin mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, khát vọng hội nhập và vươn mình của thế hệ trẻ Việt Nam nơi xứ người.
Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp chào đón các tân sinh viên Việt Nam mới nhập học, tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các thế hệ lưu học sinh.
Qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Vân Nam ngày càng gắn bó, đoàn kết và phát triển, đồng thời giữ gìn, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam trên đất bạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 19/10, trong không gian lễ hội văn hóa ASEAN do Hội đồng thành phố Kuala Lumpur (DBKL) tổ chức tại Công viên Titiwangsa, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đã phối hợp tổ chức chương trình “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương” chào mừng 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025). Tham dự chương trình có đông đảo bà con cộng đồng người Việt, cơ quan đại diện Việt Nam tại Malaysia, đại diện DBKL, bạn bè nước sở tại và quốc tế.
Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Chang - Chủ tịch MVFA - nhấn mạnh chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam không chỉ là hành trình tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt qua tà áo dài, giai điệu dân gian, ẩm thực truyền thống, mà còn cả sự tự tin, sáng tạo của thế hệ trẻ, trong đó có các nữ thanh niên góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, nhân văn và hội nhập.
Với việc khẳng định chính người phụ nữ - bằng tình yêu thương và đức hy sinh - đã giữ ngọn lửa ấm trong các gia đình và cộng đồng người Việt nơi xa xứ ở Malaysia, Chủ tịch MVFA gửi lời chúc các chị em luôn hạnh phúc và tỏa sáng với vẻ đẹp dịu dàng, tự tin, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Bà Trần Thị Chang cho biết 2025 cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt khi Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN với nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác và kết nối văn hóa, kinh tế, cộng đồng trong khu vực. MVFA đã đồng hành cùng DBKL trong nhiều sự kiện, góp phần giới thiệu hình ảnh Việt Nam thân thiện, sáng tạo và hội nhập tới bạn bè ASEAN.
Chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 tại Malaysia năm nay có sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam nhân dịp sang Malaysia tham dự Lễ hội Quốc tế Trống và Múa Kuala Lumpur (KL GENTA) 2025. Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục đặc sắc như hát văn, quan họ, hát múa trống cơm... ca ngợi vẻ đẹp tinh thần của người Việt Nam và tạo ra không khí sôi động và làm dâng trào niềm tự hào dân tộc.
Giao hòa với phần trình diễn của các nghệ sĩ từ đoàn nghệ thuật, các tiết mục trình diễn áo dài do phụ nữ và thiếu nhi trong cộng đồng người Việt thực hiện và múa truyền thống do câu lạc bộ văn hóa MVFA biểu diễn đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt và bản sắc Việt Nam.
Mang tới niềm tự hào trong chương trình là phần thuyết trình của em David Chia, 9 tuổi, đến từ gia đình có mẹ là người Việt và bố là người Malaysia. Bài thuyết trình thể hiện ước mơ của học sinh Malaysia vươn lên, cống hiến và hội nhập cùng cộng đồng ASEAN đã giúp em xuất sắc đạt giải Tư toàn quốc trong Cuộc thi nhận diện bản sắc thiếu nhi ASEAN do Cục Thông tin Malaysia tổ chức vừa qua. Trong khi đó, mang ẩm thực Việt tới gần bạn bè quốc tế ở Malaysia là phần giới thiệu cách làm nem rán do chị Trúc Linh - một người dạy tiếng Malaysia cho người Việt - cùng ê kíp chương trình thực hiện.
Đúng như tên gọi “Vẻ đẹp Việt - gửi trọn yêu thương”, chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam của MVFA đã mang đến hương vị truyền thống đậm đà bản sắc Việt Nam. Hoạt động này không chỉ khuyến khích phụ nữ Việt Nam ở Malaysia gìn giữ, vun đắp và lan tỏa giá trị tốt đẹp của dân tộc mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị và quảng bá bản sắc văn hóa giữa các quốc gia ASEAN.
Cùng ngày 19/10, Chi hội phụ nữ bang Johor cũng đã tổ chức gặp mặt hội viên nhân dịp 20/10. Bà Trần Thị Ly Ly - thành viên ban tổ chức - cho biết trong 5 năm qua, Chi hội luôn là ngôi nhà chung để các hội viên, đa phần là cô dâu Việt, cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, công việc và nhất là phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn phong tục tập quán đồng thời lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam tại Malaysia.
.jpg)
Vài năm trở lại đây, làn sóng khởi nghiệp với cà phê Việt xuất hiện tại Mỹ đã góp phần thay đổi nhu cầu thưởng thức cà phê chất lượng cao ở thị trường hơn 340 triệu dân này.
Trong số những thương hiệu do người gốc Việt sở hữu, Fat Miilk ghi đậm dấu ấn khác biệt khi mang lại sự trẻ trung, táo bạo nhưng vẫn đậm đà hương vị với cà phê phin giấy được phục vụ trong quán mang phong cách bar hiện đại.
Tờ Time Out mô tả: mất khoảng 5 phút để cà phê nhỏ giọt từ phin, một dụng cụ pha chế truyền thống của Việt Nam. Sau sự chờ đợi này, thực khách sẽ được thưởng thức một ly cà phê hương vị Robusta thơm ngon, mượt mà, béo ngậy. Fat Miilk hợp tác với nông dân địa phương ở Việt Nam để kiểm tra và tìm nguồn cung ứng hạt cà phê Robusta chất lượng cao nhất. Chỉ một số ít nhà rang xay chuyên về cà phê hạt Robusta biến những chiếc phin pha cà phê vốn nhỏ giọt chậm thành một nghệ thuật sống.
Fat Miilk là thương hiệu do Lan Ho, 35 tuổi, nữ tiến sĩ gốc Việt tốt nghiệp ngành dược tại Mỹ, sáng lập. Chia sẻ về Fat Miilk, Giám đốc Điều hành Lan Ho cho biết: “Fat Miilk không chỉ bán cà phê, thương hiệu bán một trải nghiệm là cốc cà phê Robusta đậm đà, pha từ phin Việt, cùng giấc mơ đưa cà phê quê hương vươn tầm thế giới”.
Niềm đam mê với cà phê Việt đã đưa Lan Ho rẽ sang một hướng mới dù đang có công việc ổn định. Sinh ra ở Oakland (California) và lớn lên tại St.Louis (Missouri), sau khi tốt nghiệp Đại học Lindenwood, cô lấy bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Harvard và tiến sĩ dược tại Trường Dược St.Louis. Lan Ho từng làm dược sĩ cho chuỗi nhà thuốc Walgreens, với mức lương 120.000 USD/năm. Thời sinh viên, cô từng viết blog, khởi nghiệp thời trang và thử nhiều ý tưởng kinh doanh khác nhau. Nhưng sau cùng, cô nhận ra thức uống gắn bó nhất với mình là cà phê và niềm say mê tìm hiểu sự sáng tạo vô hạn trong ngành cà phê đã thôi thúc cô bắt đầu hành trình mới.
Năm 2019, Lan Ho từng bước xây dựng Fat Miilk và đăng ký tên thương hiệu. Một năm sau, cô rời Walgreens, nhận công việc thời vụ từ xa tại một công ty y tế để có thể từng bước xây dựng công ty cà phê bằng các nguồn tiền tiết kiệm, vay vốn người nhà và ngân hàng. Thời điểm đó, công ty chủ yếu bán hạt cà phê trực tuyến và các sản phẩm đi kèm như phin, ly cà phê, quảng bá nguồn gốc nguyên liệu cũng như phong cách pha cà phê phin và cà phê sữa đá đặc trưng của văn hóa Việt Nam.
Năm 2022, bước ngoặt đến với Fat Miilk khi lần đầu tiên Lan Ho tham dự chương trình truyền hình thực tế cạnh tranh của Mỹ Gordon Ramsay’s Food Stars. Là thí sinh trẻ nhất trong đêm chung kết, cũng là doanh nghiệp trẻ nhất, Lan Ho vẫn tự tin nắm bắt cơ hội thuyết trình về Fat Miilk trước doanh nhân, đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay trên sóng truyền hình Mỹ.
Tuy không giành chiến thắng nhưng sự chú ý của khán giả truyền hình toàn quốc dành cho thương hiệu Fat Miilk của Lan Ho đã mở đường cho cô mở quán cà phê đầu tiên. Fat Miilk chuyển mình từ một công ty chuyên bán hàng trực tuyến sang cửa hàng thực tế.
Quán cà phê Fat Miilk đầu tiên ở Chicago ra mắt vào tháng 2-2024, bán sản phẩm đóng gói sẵn và cà phê pha trực tiếp tại quán. Phương châm của Fat Miilk là chỉ rang xay và cung cấp 100% hạt cà phê Robusta Việt Nam. Nói về quán của Lan Ho, trang Chicago Book Club cho rằng không chỉ mang đến dòng cà phê nguyên bản, Fat Miilk đã tôn vinh sức mạnh tràn đầy năng lượng, hương vị đậm đà và niềm tự hào văn hóa vốn có trong sản phẩm, đồng thời thể hiện sức sống mãnh liệt và sự tự tin của nguồn gốc nhập cư.
Nguồn: VTV4; TTXVN; Sài Gòn Giải Phóng
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá