Mức án cho cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ; Vụ án ở viện pháp y tâm thần TƯ; Bế mạc Hội nghị 14; Hộ kinh doanh & ngành thuế cùng ‘chạy đua’

MỨC ÁN CHO CỰU PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH PHÚ THỌ HỒ ĐẠI DŨNG

Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bị đề nghị mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với cáo buộc chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc ở khách sạn Pullman.

Chiều 4/11, VKS công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc 107 triệu USD (gần 2.600 tỷ đồng) tại King Club, khách sạn Pullman, Hà Nội.

Ở tội danh "Đánh bạc", VKS đề nghị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù với ông Hồ Đại Dũng (cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ).

Ông Hồ Đại Dũng là một trong những bị cáo chi nhiều tiền nhất để đánh bạc. Với thẻ chơi tên "MR MICHAEL", ông Dũng chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD, tương đương gần 8 tỷ đồng; lần ít nhất là gần 5.000 USD, tương đương gần 120 triệu đồng.

Kết quả, ông Dũng thua gần 760.000 USD, tương đương hơn 18,2 tỷ đồng.

Cùng tội danh, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Ông Đức bị cáo buộc chi tổng số tiền cộng dồn để tham gia sát phạt lên đến gần 4,3 triệu USD.

Bị cáo Vũ Phong (53 tuổi) bị đề nghị mức án 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Cáo trạng thể hiện, số tiền cộng dồn mà bị cáo Vũ Phong đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng).

Các bị cáo ở tội "Tổ chức đánh bạc" là 3 quản lý King Club đều quốc tịch Hàn Quốc gồm: Cho Choo Keun bị đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù; Shim Hawn Hee mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng; Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Hai người còn lại là Phan Trường Giang (Giám đốc chi nhánh) bị đề nghị 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, mức án từ 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club có địa chỉ ở tầng 1 Khách sạn Pullman (Hà Nội) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Năm 2019, Công ty Việt Hải Đăng ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam.

Cụ thể, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sơ hở công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định của Nghị định 121 về trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024, các bị cáo đã tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club .

Trong đó, Kim In Sung, Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty HS là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tổ chức đánh bạc cho người Việt Nam và hưởng 100% lợi nhuận.

Tổng số tiền mà các bị cáo trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng). Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương hơn 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị cáo đánh bạc.

VỤ ÁN TẠI VIỆN PHÁP Y TÂM THẦN TRUNG ƯƠNG: KHỞI TỐ THÊM 14 BỊ CAN

Mở rộng điều tra vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP.Hà Nội khởi tố thêm 14 bị can, nâng tổng số người bị khởi tố lên 54.

Theo Dân trí, tối 5/11, Công an TP.Hà Nội thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can. Như vậy, đã có 54 người bị khởi tố trong vụ án này, về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án và Đánh bạc.

Trong đó, có 35 người là cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần miền núi phía Bắc và 14 bị can khác.

Thông tin thêm trên tờ VTCNews, quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT tạm giữ 2 ô tô, 1 xe máy điện; hơn 4,7 tỷ đồng, 4.500 USD; 5 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 3,413 tỷ đồng; 1 sổ tiết kiệm trị giá 55.294 USD; 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các loại ma túy gồm: 26,981 gam Methamphetamin; 16,227 gam cần sa; 0,225 gam MDMA; 2,605 gam Ketamin; 8 chiếc đồng hồ và 60 điện thoại di động các loại; 3 bộ máy tính bàn; 12 bộ loa, âm ly, thiết bị chỉnh âm thanh các loại...

Trước đó, hồi 23h45 ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vợ chồng Lê Văn Đông (SN 1978) và Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979), trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội cùng 5 đối tượng khác gồm Ngô Việt Dũng (SN 1995, trú tại Phú Thọ); Trần Quốc An (SN 1984, nhân viên Khoa Điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y Tâm thần Trung ương), Cao Thị Bích Hằng (SN 1983), trú tại xã Thường Tín, Hà Nội; Trịnh Tứ Hiếu (SN 1997) và Trần Tuấn Phương (SN 1971), đều trú tại Thanh Hoá.

Các đối tượng đều là bệnh nhân đang được áp dụng chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương và có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển, khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Các đối tượng sau đó được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Việc xử lý kịp thời nhóm đối tượng này đã ngăn chặn những hành vi phạm tội nghiêm trọng, trong đó có việc lợi dụng quy định chữa bệnh bắt buộc để trốn tránh trách nhiệm hình sự, đồng thời tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua kết quả điều tra, Công an TP.Hà Nội xác định ý nghĩa lớn nhất trong vụ án là đưa các đối tượng có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan phải chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các hành vi phạm tội do mình gây ra.

Thời gian tới, Công an TP.Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng và xử lý triệt để vụ án.

BẾ MẠC HỘI NGHỊ TƯ 14, THỐNG NHẤT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ NHÂN SỰ CẤP CAO

Hội nghị 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 bế mạc sáng 6/11 sau hai ngày làm việc, thống nhất số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 và một số nội dung liên quan nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với sự thống nhất cao, chất lượng tốt. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư cảm ơn các Ủy viên Trung ương đã làm việc tận tâm, trách nhiệm, thẳng thắn, trung thực, thể hiện tinh thần cách mạng tấn công và trách nhiệm cao của người Ủy viên Trung ương Đảng.

Sau hai ngày làm việc, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Trung ương thống nhất: số lượng nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; nhân sự giới thiệu tham gia hai cơ quan lãnh đạo này, cùng một số nội dung liên quan nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước và các vấn đề chuẩn bị tổ chức Đại hội 14 của Đảng.

Theo Tổng Bí thư, Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, nhất trí cao việc giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14; giao Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự Đại hội 14 tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện phương án nhân sự theo đúng quy trình, để trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét quyết định tại Hội nghị Trung ương 15.

Trung ương cũng thống nhất cao các nội dung dự kiến Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội và báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội 14.

Lãnh đạo chủ chốt "đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ"

Người đứng đầu Đảng cho biết Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các báo cáo quan trọng. Đó là Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13; Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 và Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến nay.

Trung ương giao Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho khóa 14 xem xét, bổ sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị và nhân dân để hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, từ đó tổng hợp, giải trình, hoàn thiện các bản dự thảo trình Hội nghị Trung ương 15 xem xét trước khi trình Đại hội 14.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các lãnh đạo chủ chốt đã thể hiện tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, kiên định quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp, giải quyết hiệu quả các vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

"Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành cơ bản các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13, đạt nhiều thành tựu toàn diện, đột phá, tạo tiền đề phát triển cho các nhiệm kỳ tiếp theo", ông nói.

Trong nhiệm kỳ 13, Bộ Chính trị đã ban hành 7 nghị quyết chiến lược gồm các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72. Tổng Bí thư đánh giá đây là tiền đề và cơ sở chính trị, pháp lý đặc biệt quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới, hướng tới tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm tới và hoàn thành hai mục tiêu 100 năm.

Kết quả công việc là thước đo trình độ và phẩm chất cán bộ

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 13 còn một số hạn chế. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết còn chậm; công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn bất cập; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn; kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm.

Nguyên nhân chủ yếu theo ông là do phương pháp, biện pháp lãnh đạo của một số cấp ủy, Ủy viên Trung ương trên một số lĩnh vực còn hạn chế, thiếu quyết liệt, chưa phát huy đầy đủ vai trò, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tổng Bí thư khẳng định điểm sáng, đột phá nhất trong triển khai Nghị quyết 18 là việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp lại địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tạo không gian, tiềm năng và cơ hội phát triển mới cho đất nước. Sau 4 tháng vận hành, mô hình cho thấy kết quả tích cực, tăng tính kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ, tin tưởng.

Để phát huy kết quả bước đầu, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chăm lo, kiến tạo để mô hình hai cấp chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ thẩm quyền giữa ba cấp, tránh chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ; phân cấp đi đôi kiểm soát, chuyển mạnh sang hậu kiểm; tổ chức kiểm toán nội bộ tại cấp tỉnh và xã.

Bên cạnh đó, việc phân bổ tài chính công cần theo kết quả và đặc thù từng địa phương; sớm xác định vị trí việc làm, thực hiện khoán sản phẩm, đào tạo bắt buộc về chuyên môn, quản trị dữ liệu; xây dựng cơ chế một cửa liên thông số, xóa bỏ cơ chế "xin - cho", tăng trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng dữ liệu dùng chung, kết nối dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp và cập nhật theo thời gian thực.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", "rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm", "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng", "Vì nhân dân phục vụ", coi kết quả, sản phẩm công việc là thước đo cao nhất trình độ và phẩm chất cán bộ.

Ông lưu ý thời gian từ nay đến Đại hội 14 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu các Ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị, địa phương; hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội 13, nhanh chóng triển khai kết luận Hội nghị 14, góp phần vào thành công của Đại hội 14.

Tổng Bí thư cũng nhắc đến tình hình thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Do bão số 13 có thể đổ bộ khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong ngày 6/11, Hội nghị Trung ương 14 kết thúc sớm hơn dự kiến để các Ủy viên trở về địa phương chỉ đạo phòng chống bão lũ theo tinh thần "Bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết, trước hết, tất cả vì nhân dân".

"Cần triển khai phương án 4 tại chỗ để cùng nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả của bão. Các Bộ Quốc phòng, Công an, Tài chính... chủ động hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai", Tổng Bí thư nói.

HỘ KINH DOANH VÀ NGÀNH THUẾ CÙNG 'CHẠY ĐUA'

Không chỉ Cục Thuế lên kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, các hộ kinh doanh cũng đang chạy đua nước rút để thích ứng với mô hình mới.

60 Ngày cao điểm

Cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 3352 về việc chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thuế tập trung triển khai Kế hoạch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh (HKD)". Các đơn vị nghiệp vụ ngành thuế tập trung cao độ cho phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống dữ liệu và công cụ quản lý điện tử, kết nối đồng bộ giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, đảm bảo người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế "1 chạm".

Trong chỉ đạo, Cục Thuế nhấn mạnh các đơn vị thuế cơ sở tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều HKD lưu trú… từ nay cho đến 30.12. Hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến và tại các điểm hỗ trợ lưu động ở các chợ truyền thống, tuyến phố thương mại… đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của HKD.

"Trong chiến dịch 60 ngày, phải đảm bảo HKD áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1.1.2026 và đảm bảo 100% HKD được tiếp cận thông tin và nhận được sự hỗ trợ từ cơ quan thuế về nội dung chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai, và chuyển đổi từ HKD thành doanh nghiệp", Cục Thuế nhấn mạnh.

Thông tin từ Cục Thuế, đến nay, có đến 31 tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có các chương trình hỗ trợ cho hộ, cá nhân kinh doanh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với nhiều hình thức ưu đãi, khuyến mại, hay miễn phí cho hộ, cá nhân kinh doanh. Song song đó, ngành thuế cũng triển khai 5.000 điểm tư vấn trực tiếp và tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kê khai điện tử. Theo kế hoạch, sau giai đoạn cao điểm 60 ngày, tất cả HKD thuộc diện phải kê khai cần hoàn tất đăng ký và nộp hồ sơ trước ngày 31.12 năm nay, tạo tiền đề để chuyển đổi toàn diện sang quản lý thuế điện tử trong năm 2026.

Không chỉ ngành thuế, trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều HKD cho hay cũng đang "guồng" hết cỡ. Đa số quầy sạp của tiểu thương ở chợ đã đầu tư mua máy, cài phần mềm, tập xuất hóa đơn bán hàng. Bà Phương Liên, tiểu thương kinh doanh thời trang khu vực quanh chợ Tân Bình (TP.HCM), cho biết: "Từ ngày lắp máy, tiểu thương tự mày mò nhưng làm không được nên còn bỏ đó chờ nhân viên thuế hướng dẫn. Nhưng việc nhiều, cán bộ lại quá ít nên hơn 3 tháng qua vẫn chưa được hướng dẫn triển khai thế nào. Mấy hôm nay, tổ trưởng khu phố đến trao đổi, nắm thông tin về doanh số để báo cáo lên trên, dự tính trong tuần tới sẽ có buổi tập huấn tiếp với nhân viên thuế".

Tương tự, tại chợ Bình Tây và An Đông, một số tiểu thương cũng sắm máy sau đợt vận động tuyên truyền của nhân viên thuế và các công ty cung cấp giải pháp phần mềm kế toán, bán hàng. Tuy nhiên, từ đó đến nay số hóa đơn bán hàng xuất ra vẫn "đếm trên đầu ngón tay" vì chờ hướng dẫn. Một tiểu thương ngoài 75 tuổi, bán đồ khô tại chợ An Đông, cho hay: "Cán bộ thuế cầm tay chỉ việc cả tuần chưa biết có làm được không. Nếu khó quá chắc tôi bỏ chứ không thể bám trụ nổi".

"Tổ trưởng dân phố hỏi bán ngày thu bao nhiêu, tôi nói rất thật là bán doanh thu khoảng 10 triệu đồng mỗi ngày, tức nếu theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, tôi thuộc HKD nhóm 3 (doanh thu trên 3 tỉ đồng, đóng thuế 17% trên thu nhập tính thuế). Đặc thù của ngành hàng này là giá vốn cao, tiền lãi lại ít, tối đa 5%. Nên bán vài ba món là vượt ngưỡng, phải đóng thuế ngay. Nhưng trong quá trình bán, nhiều chi phí không biết khai báo thế nào, hỏi thì nghe nhân viên ngành thuế nói sẽ báo cáo cấp trên. Chúng tôi đang có rất nhiều lo lắng, băn khoăn. Trong những ngày tới, mong ngành thuế có giải pháp cho những thắc mắc của tiểu thương, từ đó HKD mới tự tin yên tâm chuyển đổi được", bà Phương Liên chia sẻ.

Nhiều vướng mắc chưa được giải đáp

Một vướng mắc phổ biến ở các HKD là phát sinh liên quan đến chi phí hằng ngày, không thể có hóa đơn chứng từ nhưng không biết đưa vào chi phí thế nào để kê khai khấu trừ sau này.

Cụ thể, tiểu thương kinh doanh ngành hàng thời trang chợ An Đông cho hay chi phí vận chuyển hàng (phí ship hàng hóa) từ nhà ra chợ hằng ngày, rồi phí thuê người mang vác hàng hóa vào chợ, ra nhà xe gửi đi... một tháng gần chục triệu đồng, nhưng không có hóa đơn. Thứ hai, những phụ liệu mà HKD nhóm 3 đang mua từ HKD nhóm 2 (doanh thu từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỉ đồng/năm) không có thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên HKD thuộc nhóm 3 doanh thu trên 3 tỉ đồng sẽ tính thuế thế nào. Bởi theo Quyết định 3389, HKD có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm, ngoài đóng thuế thu nhập cá nhân, còn phải đóng thuế GTGT theo công thức thuế GTGT đầu ra trừ thuế GTGT đầu vào.

Tương tự, một số tiểu thương kinh doanh chợ Bình Tây liệt kê, việc thuê những điểm lân cận chợ để bỏ hàng hóa có giá thuê khác nhau, từ 3 - 6 triệu đồng/tháng và chỉ có hợp đồng với sự chứng nhận của ban quản lý chợ, khoản chi này hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ, vậy HKD khấu trừ thế nào? Bên cạnh đó, các khoản thu của ban quản lý một số chợ truyền thống rất cao, nhưng không có hóa đơn, chỉ có phiếu thu... Những thắc mắc này của các tiểu thương phản ánh đến nhân viên thuế cơ sở, nhưng đến nay ngành thuế vẫn chưa có văn bản hướng dẫn hay có quy định thích hợp thực tế. Bà Thanh Lan (tiểu thương chợ Tân Bình) than đặc điểm của bán hàng sỉ là cho đổi trả hàng; đơn hàng bán 5 triệu đồng, hàng trả lại 1,5 - 2 triệu đồng là bình thường. Ngoài ra, đã khởi tạo hóa đơn điện tử rồi, nhưng tiền hàng nợ vì luật bất thành văn tại chợ xưa nay là bán hàng gối đầu. Nay xuất hóa đơn rồi, không cho nợ nữa thì khách mua hàng giảm mạnh. Vấn đề này tiểu thương nêu nhiều lần nhưng chưa được giải đáp.

Theo PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Thương mại và kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân), ngành thuế đang có khối lượng công việc khổng lồ phải giải quyết. Sau sáp nhập, tinh gọn, bộ máy ít người làm hơn trong khi khối lượng công việc phát sinh rất lớn, nên việc chậm hướng dẫn cho tiểu thương, HKD trong triển khai hóa đơn điện tử, khai báo, giải đáp thắc mắc... là điều dễ hiểu. "Theo tôi, đã đến lúc phải chấp nhận những phiếu thu, biên lai, biên nhận mà người mua trả phí dịch vụ trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ngưỡng doanh thu chịu thuế cho đến nay đều không nhận được sự đồng tình từ các nhà chuyên môn và từ thực tế của nền kinh tế. Thế nên cũng cần xem xét lại sớm trước khi áp dụng đại trà", ông Nguyễn Thường Lạng nói.

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; Vnexpress; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang