Giá rau củ leo thang; Đầu tư triệu đô ‘lên đời’ thạch dừa; Dở khóc dở cười bán chung cư thời ‘sốt giá’; Hộ kinh doanh khó với hóa đơn đầu vào

GIÁ RAU CỦ LEO THANG SAU BÃO KALMAEGI

Sau bão Kalmaegi, giá rau củ tại nhiều tỉnh thành lên cao, có loại bán 70.000-80.000 đồng một kg, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ghi nhận tại Quảng Ngãi và Gia Lai hôm nay, giá khổ qua ở các chợ truyền thống đã chạm 70.000 đồng một kg - mức cao nhất từ trước đến nay. Đậu cove và nhiều loại rau xanh khác dao động 50.000-60.000 đồng, tăng gấp đôi so với giữa năm và cao hơn khoảng 50% so với cùng kỳ 2024.

Trong khi đó, tại các chợ đầu mối và truyền thống ở TP HCM, giá rau xanh cũng tăng từng ngày. Hầu hết mặt hàng đều nhích 20-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng cà chua tăng mạnh nhất, lên 55.000-60.000 đồng một kg, cao hơn 60% so với cùng kỳ. Giá các loại rau gia vị như hành, ngò, thì là... cũng lập đỉnh ba năm qua.

Bà Hạnh, tiểu thương chợ Xóm Mới (phường An Hội Đông), cho biết lượng hàng nhập về giảm mạnh: "Tôi đặt 5 kg cải xanh mà đầu mối chỉ giao 2 kg. Cà chua tuần trước còn 30.000 đồng, nay đã lên 60.000 đồng một kg", bà nói.

Theo báo cáo của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, lượng hàng về chợ hiện chỉ còn hơn 2.000 tấn mỗi đêm, thấp hơn 30% so với hai tháng trước. Riêng ngày 6/11, lượng hàng đạt hơn 2.300 tấn, giảm 200 tấn so với đầu tuần.

Tương tự, tại chợ đầu mối Hóc Môn, đêm 7/11, lượng rau củ về chợ là 1.302 tấn, giảm 224 tấn so với đêm trước.

Từ cuối tháng 9 đến nay, ba cơn bão lớn đổ bộ vào miền Trung và Tây Nguyên gây mưa lũ kéo dài. Hàng chục nghìn ha rau màu bị hư hại, nhiều khu vực sạt lở khiến việc vận chuyển nông sản bị gián đoạn. Sự kết hợp giữa thiếu hàng và chi phí logistics tăng đã đẩy giá rau củ leo thang trên diện rộng.

Lãnh đạo địa phương Lâm Đồng - vùng trồng rau lớn nhất cả nước - cho biết hàng trăm ha rau củ ở các xã Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập bị ngập sâu trong các đợt mưa lớn cuối tháng 10, đầu tháng 11. Nhiều nông hộ chưa thể xuống giống do lo ngại thời tiết bất ổn, khiến sản lượng giảm nghiêm trọng. Việc thiếu hàng tại vùng gốc nhanh chóng phản ánh lên giá bán lẻ ở các đô thị lớn như TP HCM.

Ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã rau an toàn Hải Nông (huyện Củ Chi cũ), nói mưa kéo dài khiến nhiều vùng trồng ở Tây Nguyên và Nam Bộ bị úng nước, cây thối gốc, chết hàng loạt.

"Nguồn cung giảm khiến giá rau tăng gấp đôi. Có tiền cũng khó mua được hàng đẹp," ông nói. Hiện sản lượng thu mua của hợp tác xã chỉ bằng một phần ba so với trước. Cải bó xôi, hành ngò ở mức 50.000-60.000 đồng một kg; xà lách 50.000 đồng; rau cải 30.000-35.000 đồng.

Theo ông Hải, sau khi nước rút, nông dân phải mất ít nhất 1,5 đến 2 tháng mới có thể trồng và thu hoạch lại, nên giá rau khó hạ nhiệt trước tháng 12. Rau ăn lá có thể phục hồi sớm hơn, trong khi nhóm rau củ và quả sẽ chậm hơn. Ông đánh giá đây là một trong những mùa mưa gây thiệt hại nặng nhất 5-7 năm qua, khiến đất trồng không kịp thoát nước và chuỗi cung ứng đứt gãy kéo dài.

Trong khi giá tại chợ truyền thống tăng mạnh, các hệ thống siêu thị lớn cho biết vẫn nỗ lực bình ổn thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc Saigon Co.op, cho hay đơn vị đã kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp trên toàn quốc, đặc biệt tại miền Trung và Tây Nguyên. "Dù nguồn hàng giảm, chúng tôi vẫn giữ giá bán ổn định, thậm chí giảm giá tại một số điểm chịu ảnh hưởng bão để hỗ trợ người dân," ông nói.

Từ đầu tháng 11, các siêu thị ở Quảng Ngãi, Quy Nhơn (thuộc Gia Lai cũ), Đăk Lăk, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Nha Trang... đã tăng ca phục vụ, gia cố hạ tầng và sắp xếp lại hàng hóa. Chỉ riêng ngày 6/11, sức mua tại các điểm bán này tăng gấp bốn lần ngày thường, còn lượng đơn đặt hàng online tăng gấp 10 lần.

Để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến, Saigon Co.op đã bổ sung thêm ba tấn rau củ tươi mỗi ngày, cùng hơn 200 tấn gạo, 9.000 thùng mì ăn liền và hàng nghìn thùng nước uống, sữa, dầu ăn, áo mưa, pin, đèn sạc. Nhân sự được siêu thị huy động 100%, túc trực 24/24 để đảm bảo hàng hóa luôn đầy kệ, giá giữ ổn định.

Nhóm rau xanh, củ quả, vốn dễ biến động khi bão đổ bộ, được tăng nguồn cung từ Đà Lạt, Lâm Đồng và miền Tây, kèm mức giảm 10%. "Các mặt hàng thịt, cá, trứng cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ 10-20% nhằm giúp người dân yên tâm mua sắm, tránh tích trữ hàng hóa", lãnh đạo Saigon Co.op thông tin.

 

 

ĐẠI GIA ĐẦU TƯ TRIỆU ĐÔ 'LÊN ĐỜI' THẠCH DỪA, ĐƯA MÓN ĂN DÂN DÃ TỚI 27 QUỐC GIA

Ở Việt Nam, thạch dừa thường có trong những ly chè bình dân hay làm topping. Nhưng ít ai biết, đằng sau món ăn quen thuộc này là công nghệ chế biến trị giá hàng triệu USD. Sản phẩm này được xuất khẩu tới 27 quốc gia.

Theo ông Lê Trí Thông - Giám đốc điều hành nhà máy của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cô Cô Việt Nam (Vinacoco), nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Hố Nai (phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) vừa được đầu tư dây chuyền vô trùng tự động hóa hoàn toàn.

“Chúng tôi muốn sản phẩm đến tay người tiêu dùng, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, đều giữ được độ giòn mát và hương thơm tự nhiên như vừa mới lấy ra từ trái dừa”, ông Thông chia sẻ.

Toàn bộ quy trình, từ chiết rót đến đóng gói đều được vận hành khép kín và tự động hóa, giúp giảm tối đa rủi ro nhiễm khuẩn và tiết kiệm nhân công.

 Ông Thông hướng dẫn nhân viên điều khiển dây chuyền vô trùng. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Thông cho hay, nếu trước đây một hệ thống cần khoảng 40 công nhân, thì nay chỉ cần 5-6 người vận hành là có thể đảm bảo năng suất khoảng 30.000 tấn sản phẩm mỗi năm, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thực phẩm.

Nhờ ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm vốn xuất phát từ món ăn dân dã nay đã có mặt tại nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước châu Âu. Ở những thị trường này, người tiêu dùng nước ngoài ưa chuộng nhờ đặc tính tự nhiên, ít đường, phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh.

“Ở Việt Nam, thạch dừa thường chỉ được coi là đồ ăn vặt vui miệng. Nhưng ở nước ngoài, nó được đánh giá cao về độ tự nhiên và lợi ích cho sức khỏe”, ông Thông chia sẻ.

Thạch dừa vốn là món ăn quen thuộc trong những quán chè dân dã, ít khi được xem là sản phẩm có giá trị xuất khẩu. Nhờ sự đầu tư bài bản về công nghệ và đảm bảo chất lượng, sản phẩm này hiện có mặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và nhiều nước châu Âu. Ở các thị trường này, sản phẩm được ưa chuộng như một món giải khát tự nhiên, ít đường, phù hợp xu hướng ăn uống lành mạnh.

“Ở Việt Nam, thạch dừa thường được xem là món ăn vặt. Nhưng với khách hàng quốc tế, đó là sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và phù hợp lối sống lành mạnh”, ông Thông nói.

Để đáp ứng khẩu vị từng thị trường, nhà máy không chỉ sản xuất thạch dừa truyền thống mà còn phát triển nhiều dòng mới. Các lô hàng đều phải vượt qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt, đạt chuẩn HACCP, ISO 22000 cùng tiêu chuẩn nhập khẩu riêng của từng quốc gia.

“Điều quan trọng nhất không phải là bán được bao nhiêu, mà là mỗi lô hàng đều đạt chuẩn và tạo niềm tin. Một khi đã đạt được uy tín, thị trường sẽ mở rộng”, vị giám đốc khẳng định.

Không chỉ đầu tư công nghệ, doanh nghiệp này cho biết đang triển khai hệ thống điện mặt trời và tuần hoàn nước để giảm phát thải trong sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Dù thạch dừa không phải nhóm nông sản chủ lực của tỉnh, nhưng việc doanh nghiệp đưa sản phẩm OCOP mang bản sắc vùng miền vươn ra quốc tế phù hợp với định hướng nâng tầm nông sản Đồng Nai và nông sản Việt trên thị trường toàn cầu”.

 

 

“DỞ KHÓC DỞ CƯỜI” KHI BÁN CHUNG CƯ THỜI “SỐT GIÁ”, LÃI GẤP 2 NHƯNG KHÓ MUA ĐƯỢC NHÀ MỚI

Mặc dù đã có lãi sau khi bán chung cư cũ nhưng nhiều chủ nhà tỏ giá tiếc nuối vì giá tiếp tục tăng nhanh. Có trường hợp “dở khóc dở cười” vì sau khi bán lại khó mua nhà mới.

Tiếc nuối vì giá chung cư tiếp tục tăng

Thời gian qua, dù nguồn cung chung cư đã được cải thiện nhưng giá bán mới vẫn liên tục tăng, theo đó thúc đẩy giá chung cư cũ tiếp tục leo thang. Điều này đã đẩy nhiều người vào cảnh “dở khóc dở cười” khi bán chung cư lãi gấp 2 lần nhưng không mua được nhà mới.

Giữa tháng 6, anh Nguyễn Tuấn Khang (Tây Mỗ, Hà Nội) hoàn tất chuyển nhượng căn chung cư 2 phòng ngủ với diện tích 62m2 với mức giá 5,4 tỷ đồng. Anh cho biết, căn hộ này được vợ chồng anh mua lại cách đây 3 năm với mức giá hơn 2,7 tỷ đồng. Như vậy, kể khi mua đến lúc bán anh đã lãi gần gấp 2 lần.

“Khi đó, môi giới liên tục gọi ngỏ ý mua lại với giá cao nên tôi cũng dao động. Tôi nghĩ lúc đó đã là đỉnh giá, nếu không bán nhanh chẳng may giá lại xuống, cơ hội muốn đổi nhà cũng mất. Hàng xóm xung quanh nhà tôi khi đó cũng có nhiều người bán đi để thêm tiền mua nhà đẹp hơn”, anh nói.

Sau khi bán, anh Khang thuê một căn chung cư ở cùng tòa nhà để ở tạm trong thời gian tìm nhà mới. Tuy nhiên, đến nay anh vẫn chưa tìm được nhà mới và giá chung cư vẫn tiếp tục tăng.

“Mới cuối tháng 10 hàng xóm của tôi đã bán căn nhà tương tự với giá 5,7 tỷ đồng. Như vậy, nếu mua lại căn nhà tương tự căn nhà cũ tôi cũng phải thêm vài trăm triệu đồng chưa nói tới to đẹp hơn. Nghĩ đến lại tiếc, từ hôm đó tới nay vợ tôi liên tục thở dài vì bị hớ mất vài trăm triệu đồng khi bán sớm”, anh Khang nói.

Tình cảnh tương tự cũng đến với anh Trần Văn Hải (Hà Đông, Hà Nội). Căn hộ của anh có diện tích 74m2, thiết kế 2 phòng ngủ mới được chuyển nhượng vào đầu tháng 9 với mức giá 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay căn hộ này đã tăng giá lên 6,5 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng chỉ sau 2 tháng.

“Bán giá 6 tỷ đồng là tôi đã lãi gần gấp 2 lần so với lúc mua, không nghĩ giá chung cư tiếp tục tăng cao hơn nữa. Dù tôi đã mua được nhà mới nhưng nghĩ làm gì ra số tiền 400 triệu đồng chỉ trong thời gian ngắn như vậy”, anh Hải nói.

Giá chung cư sẽ còn tăng

Tại báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý III của Bộ Xây dựng, giá giao dịch bất động sản, nhà ở trong 3 tháng vừa qua cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, giá chung cư vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Các dự án mới mở bán có giá trung bình 78 triệu đồng/m2, hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m2 trở lên.

Trong quý III/2025, giá bán sơ cấp căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng mạnh, trung bình đạt 95 triệu đồng/m2; hơn 43% nguồn cung mới có giá trên 120 triệu đồng/m2.

Theo bà Nguyễn Hoài An – Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, tại hai đô thị lớn, nguồn cung căn hộ cao cấp đang chiếm ưu thế, với mức giá chào bán từ 120 triệu đồng/m2 trở lên, khiến mặt bằng giá toàn thị trường tăng vọt 31–41% chỉ trong một năm.

Trên thị trường chuyển nhượng, mặt bằng chung cư cũng tăng 19% theo năm, bình quân 58 triệu đồng/m2. Đà đi lên này chậm hơn so cùng kỳ 2024, nhưng đã vượt hai quý đầu năm nay.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, nguồn cung chung cư đã tăng trong thời gian qua nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục được hoàn thiện ở mức tiêu chuẩn cao với chi phí đầu tư, chi phí đất đai tăng cao. Với mức chi phí đầu tư cao như hiện nay, mặt bằng giá chung cư sơ cấp vẫn tiếp tục đi lên.

Tuy nhiên, ông cho rằng, trong ngắn hạn từ nay tới cuối năm, giá căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng do chi phí đầu vào tăng cao và kỳ vọng sinh lời của nhà đầu tư vẫn ở mức cao. Một bộ phận lớn nhà đầu tư hiện không chịu áp lực tài chính đáng kể, bao gồm áp lực từ chi phí vốn vay, nên chưa có động lực điều chỉnh giảm giá bán.

 

 

HỘ KINH DOANH KHÓ VỚI HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO

Hộ kinh doanh không lấy hóa đơn đầu vào có thể bị xử phạt, thậm chí nghi ngờ trốn thuế. Hóa đơn đầu vào có thể nói là nỗi lo hàng đầu với các hộ kinh doanh khi chuyển sang kê khai đóng thuế. Vậy hóa đơn đầu vào có thực sự khó đến thế?

Mua lá chuối gói chả, hành rau bán phở... khó có hóa đơn

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), việc hộ kinh doanh (HKD) không lấy hóa đơn đầu vào có thể bị xem là bán hàng không rõ nguồn gốc, bị truy thu, xử phạt, thậm chí nghi ngờ trốn thuế. Những HKD không lấy hóa đơn khi mua hàng có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro về pháp lý và tài chính; khó chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; không được ghi nhận chi phí hợp lệ, nên không thể kê khai giảm trừ, tính đúng lợi nhuận thực tế...

Thuế đã rõ quan điểm nhưng với các HKD, hóa đơn đầu vào lại không hề đơn giản. Bà Nguyễn Thu Huệ bán bánh ướt, bánh mì xíu mại trên đường Lạc Long Quân (P.Tân Hòa, TP.HCM) kể, bà mua nguyên liệu đầu vào tại chợ Trần Văn Quang do 3 HKD cung cấp. Trong đó, các mặt hàng như bánh ướt, giò chiên, nem, bánh tôm lấy từ một hộ và thường chỉ có hóa đơn bán lẻ được viết tay từ người bán; còn rau thơm, giá đỗ, ớt, chanh trong chợ thì tờ biên nhận cũng không có chứ đừng nói hóa đơn. Bà Huệ trình bày: "Khi có thông tin yêu cầu về hóa đơn bán hàng, tôi có hỏi bên bà cung cấp bánh ướt và giò chả, họ nói khi nào lắp xong máy móc sẽ có hóa đơn, hiện tại cần thì chỉ ghi biên nhận, mình trả tiền mặt hoặc chuyển khoản. Riêng hàng chanh, ớt, rau các loại thì mua ngay trong chợ, không có hóa đơn. Tổng tiền hàng mua mỗi ngày ở chợ khoảng hơn 2 triệu đồng".

Tiệm phở Hương gần chợ Ông Hoàng (TP.HCM) cũng than vãn vì doanh số khoảng trên 3 tỉ đồng/năm, nhưng đầu vào chỉ có thịt bò, bò viên là có hóa đơn đầy đủ từ tiểu thương chợ đầu mối Hóc Môn cung cấp. Riêng nguyên liệu nấu phở, hành tây mua tại chợ Bình Tây thì chỉ có tờ biên nhận; còn bánh phở, giá, rau mua ở chợ hằng ngày bằng hóa đơn bán lẻ viết tay. "Làm việc với cán bộ thuế, chúng tôi cũng nói thật lòng là không đáp ứng đủ hóa đơn đúng quy định để khấu trừ hết các chi phí đầu vào. Nếu vậy thì việc đóng thuế của HKD thuộc nhóm 3 vô cùng thiệt thòi", chủ tiệm rầu rĩ.

Thậm chí, với nhiều hộ sản xuất lớn hơn, doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm cũng khẳng định, nhiều chi phí đầu vào rất khó có hóa đơn. Nếu vì vậy mà hộ bị quy vào tội "gian lận" và thậm chí bị phạt thì quá bất công. Bà Miên, hộ sản xuất giò chả tại P.Bình Đông (TP.HCM), cho hay cơ sở mua lá chuối từ nhà vườn ở Củ Chi cung cấp 2 ngày một lần, hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ. Nhà vườn giao lá về tận xưởng, riêng tiền lá, mỗi tháng hộ sản xuất phải trả gần chục triệu đồng lâu nay theo kiểu "tiền trao lá đến". Đây cũng là tình cảnh của ông Nguyễn Xuân Vinh, hộ sản xuất áo quần tại P.Phú Thọ Hòa (TP.HCM). Ông cho hay, riêng chi phí chở hàng hóa, khuân vác hàng, tiền thuê thêu, đơm nút, cắt chỉ… lâu nay thuê gia công tại nhà không có hóa đơn đầu vào. "Hiện tại, vải và một số phụ kiện đã được bên bán hàng cung cấp hóa đơn đầy đủ. Còn việc kết cườm, thêu, đơm nút, cắt chỉ, khuân vác… tôi thuê chị em phụ nữ nội trợ tại nhà và bác xe ôm đầu ngõ thì làm gì có hóa đơn. Trong khi các chi phí đầu vào này rất lớn", ông nói thẳng. Thế nên, cũng như bà Miên, ông Vinh cho rằng hộ sản xuất kinh doanh đang từng bước làm quen và tuân thủ việc ra hóa đơn khi bán hàng cũng như khi mua hàng luôn hỏi lấy hóa đơn, song thực tế không đơn giản. "Nếu vì thiếu hụt một số giấy tờ chứng minh mà cho là hộ sản xuất kinh doanh đó vi phạm, thậm chí bị quy vào tội trốn thuế hay hàng gian là không công bằng", ông Vinh nhấn mạnh.

Nên chấp nhận một số biên nhận

Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM, phân tích: Theo luật Quản lý thuế, các hành vi như không xuất hóa đơn, không ghi nhận doanh thu, không kê khai thuế đầy đủ… được xem là hành vi trốn thuế. Tuy vậy, pháp luật thuế hiện hành không đặt điều kiện về đầu vào có hóa đơn hay không để xác định nghĩa vụ xuất hóa đơn đầu ra. Thế nên, HKD có hay không có hóa đơn đầu vào vẫn phải kiểm soát chi phí, nguồn gốc hàng hóa, không phải là căn cứ để miễn trừ nghĩa vụ chất lượng hàng hóa khi bán hàng hóa ra thị trường. Nghĩa vụ của HKD là phải chứng minh được chi phí đầu vào hợp lệ. Luật sư Toản khuyên: "Trong trường hợp HKD mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh nhưng không có hóa đơn như mua lại từ chợ dân sinh, mua từ hộ sản xuất tại nhà, người dân... thì cần lưu ý một vài động tác sau: Lưu lại loại hàng hóa, dịch vụ mua từ cá nhân nào (số CCCD), mua ở đâu, số lượng và đơn giá... có ký xác nhận của cả hai bên. Việc này không khó nhưng có thể chứng minh được nguồn hàng hợp pháp khi cơ quan thuế kiểm tra. Thứ hai, với các hộ mua hàng từ chợ đầu mối, chợ dân sinh, mua bán nhỏ lẻ, bên mua cần lưu lại các thông tin chuyển khoản, biên nhận... và phải thống kê đầy đủ chứng cứ hợp lệ khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Quan trọng hơn, không có giấy tờ chứng minh hợp lệ đầu vào, không chỉ dễ bị quy vào tội trốn thuế mà HKD còn bị thiệt thòi khi không được khấu trừ chi phí trước khi tính thuế. Chuyên gia kinh tế, GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh (Đại học Kinh tế TP.HCM), giải thích: Mục đích lớn hơn cả trong việc quy định hóa đơn là để mỗi HKD, cho dù hoạt động nhỏ lẻ, cũng chủ động tuân thủ yêu cầu về hóa đơn đầu vào trong mọi giao dịch. Đây không chỉ là việc thực hiện đúng quy định pháp luật, mà còn là thói quen văn minh trong nền kinh tế. Quá trình thực thi sẽ được lắng nghe từ nhiều phía để điều chỉnh và quan trọng là phù hợp thực tế. "Cá nhân tôi từng đề nghị pháp luật nên chấp nhận cho những hóa đơn bán hàng, dịch vụ theo kiểu biên nhận. Chẳng hạn, biên nhận của bác xe ôm trong ngày đó, tháng đó đã nhận tiền công từ xưởng may kia 1 triệu đồng cho tháng chở hàng; hay gia đình ông Tám ở Củ Chi vẫn có thể có giấy biên nhận cho hộ sản xuất chế biến nem chả tiền lá chuối 5 triệu đồng trong tháng. Những biên nhận này, với chữ ký rõ ràng và phiếu chuyển tiền giữa bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa và bên mua thì nên chấp nhận trong quá trình kê khai để khấu hao chi phí đầu vào cho HKD", ông Vinh đề xuất và nhấn mạnh, chúng ta quản lý thuế tránh thất thoát nhưng không thể ngồi đếm từng bác xe ôm, anh nông dân bán ký chanh, bó lá chuối để buộc HKD xuất hóa đơn bán hàng được. Không có hóa đơn đầu vào, nhưng những biên nhận với dữ liệu tin cậy, nên coi là giấy tờ hợp lệ về nguồn gốc hàng hóa cũng như khấu trừ chi phí khi đóng thuế.

 

Nguồn: Vnexpress; Vietnamnet; CafeF; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang