Điều Trương Mỹ Lan không ngờ tới; Vụ Công ty Trung Hậu 68 bán cát lậu; Tuýt còi 7 nhà thầu tại dự án trọng điểm; 20.000 ‘mỏ vàng’ chờ nhập cuộc

ĐIỀU MÀ TRƯƠNG MỸ LAN KHÔNG NGỜ TỚI

Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng số lượng trái chủ yêu cầu hoàn tiền đầu tư khoảng 25.000 người.

Chiều 26-3, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng các đồng phạm có đơn kháng cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Trong khi đó, các đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong phần trình bày lý do kháng cáo, bà Lan cho rằng cáo buộc về việc bà phát hành khống trái phiếu từ năm 2018 đến 2020, gây dư nợ hơn 30.000 tỉ đồng và ảnh hưởng đến hơn 35.000 bị hại, là không chính xác.

Bị cáo khẳng định chỉ chịu trách nhiệm với hơn 28.000 tỉ đồng. Theo bà, trong số này chỉ có 25.000 trái chủ yêu cầu hoàn tiền, trong khi hơn 10.000 trái chủ không có yêu cầu. Vì vậy, bà đề nghị tòa làm rõ vấn đề này.

Hiện HĐXX chưa đưa ra kết luận về nội dung này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Thi hành án dân sự TP HCM, tính đến ngày 12-3, cơ quan này đã nhận hơn 34.000 đơn yêu cầu nhận lại tiền từ các trái chủ.

Cục Thi hành án dân sự TP HCM cũng cho biết theo bản án sơ thẩm, tổng số trái chủ trong vụ án lên tới hơn 43.000 người. Để bảo đảm tiến độ thi hành án sau khi bản án phúc thẩm có hiệu lực, đơn vị đã phát thông báo kêu gọi các trái chủ chưa cung cấp thông tin tiếp tục gửi đơn đăng ký.

 

 

VỤ CÔNG TY TRUNG HẬU 68 BÁN CÁT LẬU: NGƯỜI SỬA NHÀ CHO CỰU PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH AN GIANG KHAI GÌ?

Trong số 961 triệu đồng mà bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị cáo buộc nhận hối lộ, có 761 triệu đồng là tiền bị cáo Bình đưa để sửa nhà, 200 triệu đồng còn lại là quà biếu vào dịp Tết.

Ngày 26/3, TAND Tp.HCM tiếp tục xét hỏi các bị cáo liên quan trong vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở TN&MT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Liên quan đến hành vi của bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), hồ sơ nêu: Theo đề nghị của Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68), bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) đã chỉ đạo Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Đồng thời, Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo Trần Anh Thư ký giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68 để cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được phép khai thác cát mà không phải trả lại mỏ cho UBND tỉnh An Giang.

Ngoài ra, bị cáo Trần Anh Thư còn cho phép điều chỉnh công suất khai thác để Công ty Trung Hậu 68 cung cấp cát cho các công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên khi Công ty Trung Hậu 68 không đáp ứng tiêu chí về hợp đồng ký kết với các chủ thầu thi công, không đúng với tiêu chí của UBND tỉnh An Giang đã ban hành.

Hành vi của bị cáo Trần Anh Thư đã giúp cho Công ty Trung Hậu 68 khai thác trái phép hơn 3 triệu m3 cát, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 293 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Anh Thư bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng cộng 961 triệu đồng từ Lê Quang Bình sau những gì được "ưu ái". Trong đó, Lê Quang Bình đã đưa cho anh trai là ông Lê Quang Vinh 761 triệu đồng để ông Vinh sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang và biếu quà Tết 100 triệu đồng/lần vào dịp tết các năm 2022 và 2023.

Để làm rõ vấn đề này, tòa đã triệu tập ông Lê Quang Vinh để lấy lời khai. Tại tòa, ông Vinh cho biết, đã chỉ cho bà Phan Thị Suối (vợ bị cáo Trần Anh Thư) mua một căn nhà ở quận 7 (Tp.HCM). Do căn nhà cũ, xuống cấp nên bà Suối nhờ ông Vinh tìm người sửa nhà giúp.

Biết bị cáo Lê Quang Bình có mối quan hệ với bị cáo Trần Anh Thư nên ông Vinh tìm gặp Lê Quanh Bình nói về việc "chị Suối nhờ sửa nhà". Lúc này, bị cáo Lê Quang Bình nói cứ làm theo đề nghị của chị Suối, còn tiền sửa chữa Bình sẽ lo.

Sau đó, ông Vinh đã nhận tổng cộng 761 triệu đồng từ bị cáo Lê Quang Bình để sửa nhà cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ngoài số tiền trên, ông Vinh còn khai đã nhận 300 triệu đồng từ bà Suối để mua vật liệu sửa nhà.

Về số tiền 2,5 tỷ đồng để mua đất ở tỉnh Long An, ông Vinh nói nhận từ Lê Quang Bình và không biết tiền này có nguồn gốc từ đâu.

Trước đó tại phần xét hỏi chiều 25/3, bị cáo Trần Anh Thư khai đã làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch tỉnh An Giang) để cấp phép khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68, không qua đấu giá.

"Thời điểm đó, bị cáo không bàn bạc, thống nhất gì để nhận hối lộ 961 triệu đồng từ Công ty Trung Hậu 68", bị cáo Thư nói và cho biết thêm hiện đã nộp lại 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Còn bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang) thừa nhận, quá trình cấp phép khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68, bị cáo đã có những quyết sách chưa đúng đắn.

Bị cáo Nguyễn Thanh Bình đã chỉ đạo bị áo Trần Anh Thư và bị cáo Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép khảo sát, thăm dò mỏ cát theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá; chỉ đạo cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp không đúng với chủ trương, mục tiêu ban đầu của dự án... Từ hành vi sai phạm trên, bị cáo Nguyễn Thanh Bình được Lê Quang Bình cảm ơn 300.000 USD nhưng đã chủ động trả lại 250.000 USD. Số tiền còn lại 50.000 USD, bị cáo Nguyễn Thanh Bình tự nguyện nộp khắc phục khi làm việc với cơ quan điều tra.

Lý giải về việc trả lại 250.000USD cho Lê Quang Bình, bị cáo Nguyễn Thanh Bình cho rằng lúc nhận tiền thì nghĩ là quà, nhưng khi suy nghĩ kỹ, bị cáo quyết định trả lại.

 

 

7 NHÀ THẦU TẠI DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỊ TUÝT CÒI

Vi phạm tiến độ hợp đồng thi công do chậm trễ trong việc huy động nhân sự, xe máy, thiết bị, vật tư phục vụ công tác thi công dẫn đến chậm tiến độ, 7 nhà thầu thi công tại 2 dự án trọng điểm quốc gia bị kiểm điểm, phê bình.

Ngày 25/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai đã có các văn bản thông báo tiến độ hợp đồng thi công và kiểm điểm tiến độ thi công đối với 7 nhà thầu thi công các Dự án thành phần 1, Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu và Dự án thành phần 3, Dự án Đường vành đai 3 - TPHCM.

Theo đó, 3 nhà thầu vi phạm tiến độ hợp đồng thi công xây dựng thi công các gói thầu xây lắp xây lắp tại Dự án thành phần 1, Dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu gồm: Công ty CP 479 Hòa Bình (thi công gói thầu số 18); Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (thi công gói thầu số 21); Công ty CP Hải Đăng (thi công gói thầu số 21).

Tại Dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM  có 1 nhà thầu là Công ty CP Xây dựng Tân Nam bị thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng thi công xây dựng là (gói thầu số 26).

Các nhà thầu bị thông báo vi phạm tiến độ hợp đồng, phê bình do chậm trễ trong việc huy động nhân sự, xe máy, thiết bị, vật tư phục vụ công tác thi công dẫn đến chậm tiến độ thi công trên công trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cũng kiểm điểm, nhắc nhở tiến độ thi công đối với 3 nhà thầu thi công Dự án thành phần 1, Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu gồm Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (thành viên liên danh thi công gói thầu số 18), Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 (thi công gói thầu số 18) và Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam (thi công gói thầu số 18).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công đối với phần diện tích mặt bằng đã được bàn giao để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án.

 

 

20.000 "MỎ VÀNG" CHỜ NHẬP CUỘC

TP HCM có hơn 20.000 hộ kinh doanh phát triển bền vững trong hàng chục năm qua và đây là "mỏ vàng" trong khối kinh tế tư nhân

Phát biểu tại tọa đàm "Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TP HCM, thông tin TP HCM hiện có khoảng 400.000 hộ kinh doanh cá thể, trong đó có hơn 20.000 hộ đang hoạt động rất hiệu quả và phát triển bền vững trong hàng chục năm qua.

Nếu các hộ kinh doanh này được hỗ trợ, dẫn dắt và tạo điều kiện để chuyển lên thành doanh nghiệp (DN) cùng với việc xây dựng các cơ chế kết nối riêng, TP HCM sẽ có được một lực lượng DN rất hùng hậu.

Chuyển đổi hộ kinh doanh

Ông Trần Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất Nhập khẩu Nam Thái Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Tái chế chất thải Việt Nam - chỉ ra nền tảng phát triển các hộ kinh doanh, DN nhỏ là xuất phát điểm của rất nhiều DN lớn và tập đoàn hiện nay. Bản thân ông cũng khởi nghiệp từ mô hình hộ kinh doanh từ khoảng 30 năm trước và vươn đến quy mô DN vừa như hiện nay.

Từ trường hợp của mình, ông Việt Anh đề xuất tổ chức các chương trình đối thoại theo từng nhóm, từng ngành nghề khác nhau để qua đó lắng nghe và thấu hiểu những khó khăn mà DN đang đối mặt. Nhà nước cần cụ thể hóa sự hỗ trợ với nhóm này bằng các văn bản pháp quy, hay luật hỗ trợ DN vốn có; chứ chưa cần thiết phải ban hành một loạt các quy định mới.

Ngoài ra, ông Việt Anh cũng đề xuất tăng cường đào tạo nguồn lực tư vấn; tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường trong nước; tạo công cụ hiệu quả ngăn chặn hàng giá rẻ, đặc biệt là nghiên cứu quy định bảo đảm công bằng trong đấu thầu… Bởi, thực tế hiện nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa thấy động lực để chuyển đổi sang mô hình DN.

Bà Ma Thị Mỹ Hương, chủ thương hiệu "Bánh mì 81", nói lý do chưa muốn lên DN do hộ kinh doanh có giấy tờ thủ tục đơn giản, chỉ cần kê khai và đóng thuế theo quý là xong. Trong khi đó, nếu lên DN sẽ cần bộ phận kế toán để xử lý hồ sơ phức tạp hơn. Ngay cả với nhượng quyền, dù quy định cần rất nhiều giấy tờ pháp lý nhưng thực tế ngay cả các mô hình chưa có đăng ký kinh doanh vẫn nhượng quyền theo kiểu quen biết, tin tưởng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Tấn Lộc, Giám đốc Công ty TNHH Tái chế cà phê Lộc Nhân (TP HCM), cho biết DN khởi nghiệp chỉ được miễn thuế môn bài năm đầu tiên (2 triệu đồng với DN có vốn điều lệ dưới 10 tỉ đồng và 3 triệu đồng với DN có vốn điều lệ hơn 10 tỉ đồng) nhưng thực tế, đa số các DN thời gian đầu chưa có lãi ngay nên nếu miễn thuế cũng không có nhiều ý nghĩa.

Khuyến khích khởi nghiệp

Ông Nguyễn Quang Huy - Phó Chủ tịch, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Chủ tịch Quỹ Khởi nghiệp quốc gia (VNSIF) - cho rằng với hàng loạt lợi thế hiện nay như đội ngũ lao động trẻ, năng động, khả năng tiếp cận công nghệ hiện đại như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech và các nền tảng số hóa, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội tạo ra những start-up "kỳ lân" đạt giá trị tỉ USD nếu được hỗ trợ đúng và đủ.

Theo ông Huy, Nghị định 38/2018 về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo đã được triển khai 7 năm nay nhưng chỉ mới huy động được vài trăm tỉ đồng đầu tư cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Các lực lượng khác chưa thuộc diện hỗ trợ theo Nghị định nên không thể huy động được nguồn lực của xã hội để khởi nghiệp. Trong khi đó, ngân sách nhà nước, địa phương hay của các bộ, ban, ngành rất khó có thể tham gia để đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này.

Để thúc đẩy phát triển khởi nghiệp, ông Huy đề xuất chia thành 10 nhóm có tiềm năng tham gia khởi nghiệp, bao gồm thanh niên, sinh viên, phụ nữ, nông dân, nhà khoa học - công nghệ, công nhân và viên chức. Mỗi nhóm này đều có khả năng trở thành lực lượng nòng cốt cho hoạt động khởi nghiệp, tạo nguồn đầu vào cho DN và góp phần phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, khi bộ máy được tinh gọn, nhiều người vừa có chuyên môn giỏi vừa giàu kinh nghiệm có thể chuyển đổi để tham gia khởi nghiệp, thậm chí có tiềm năng phát triển thành DN trong tương lai.

Do đó, việc xây dựng một quỹ đầu tư khởi nghiệp là cần thiết. Theo đề xuất, các DN tư nhân có thể đóng góp khoảng 30%, khu vực nước ngoài (FDI) và kiều bào góp từ 20% đến 30%, còn Nhà nước tham gia khoảng 30%. Nguồn vốn này có thể giúp huy động hàng chục tỉ USD từ cả bên ngoài và trong cộng đồng DN Việt Nam.

"Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 trên thế giới về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Công nghệ của chúng ta không thua kém so với các nước, thậm chí có cơ hội tiếp cận ngang hàng với các nền tảng hạ tầng hiện đại như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới khác. Chúng ta có đội ngũ lao động trẻ, khả năng tiếp cận công nghệ nhanh chóng và năng lực hội nhập quốc tế sâu rộng" - ông Huy nhấn mạnh.

Trên cơ sở này, đại diện VNSIF đề xuất cần có sự đồng hành của các cơ quan chức năng cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để các nhóm khởi nghiệp và các nghiên cứu đổi mới sáng tạo có thể phát triển bền vững và hiệu quả.

"Quan trọng nhất là cần quán triệt tư duy của các cơ quan quản lý nhà nước theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính là DN được hoạt động kinh doanh những ngành nghề, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; tạo mọi điều kiện thuật lợi nhất, hỗ trợ cao nhất, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thành lập DN; cần sửa đổi và bổ sung các cơ chế chính sách mới, đồng bộ giữa các quy định của pháp luật theo hướng linh hoạt hơn, tạo điều kiện tốt nhất để tạo niềm tin, hy vọng cho nhà đầu tư, huy động nguồn lực từ xã hội" - ông Huy nhấn mạnh.

Sẽ bỏ thuế khoán?

Phát biểu tại hội thảo "Tháo gỡ bất cập chính sách để phát huy vai trò kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam" tổ chức tại

TP HCM, bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Phát triển DN tư nhân và Kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), cho biết sắp trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về kinh tế tư nhân. Trong đó có một số đề xuất mới về hỗ trợ DN, như: miễn, giảm thuế trong 3 năm đầu cho DN mới; xem xét bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh...

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Lộc đề nghị các chính sách ưu đãi khởi nghiệp phải có tiêu chí rõ ràng, dễ tiếp cận, không cần đợi xác nhận của cơ quan chức năng.

 

Nguồn: Kenh14; Người Đưa Tin; CafeF; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang