- Thời sự
.gif)
Sạt lở taluy tại Km120 Quốc lộ 4D (xã Tả Phìn, Lào Cai) sáng 27/8 đã khiến hàng nghìn m3 đất đá đổ xuống, chặn đứng giao thông và buộc lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục.
Sáng ngày 27/8, đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm mét khối đất đá bất ngờ đổ sập xuống đường quốc lộ 4D ( đoạn qua xã Tả Phìn) được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người được phen hú vía.
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, đúng lúc chiếc xe tải vừa di chuyển tới thì khối đất đá khổng lồ từ taluy trên cao bất ngờ đổ ập xuống quốc lộ. Tiếng ầm ầm vang rền, cùng đất đá đổ kín mặt đường khiến tài xế và những người chứng kiến thót tim. Chỉ chậm thêm vài giây, chiếc xe tải đã có thể bị chôn vùi dưới đống đất đá vừa sạt xuống. Ngay sau đó, nhiều người dân gần đó đã vội vàng chạy ra quan sát tình hình, ai cũng hoang mang khi chứng kiến đất đá chắn ngang đường quốc lộ gây ách tắc giao thông.
Theo thông tin từ Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, vào lúc 9h45 sáng 27/8, tại Km120, Quốc lộ 4D( đoạn qua xã Tả Phìn) xảy ra sạt lở ta – luy lớn (ước khối lượng đất đá 2000m3) gây tắc đường hoàn toàn.
Hiện nay, các đơn vị thi công đã huy động 2 máy xúc lớn đến hiện trường để triển khai khắc phục hậu điểm sạt lở để khôi phục nền đường
Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai thông tin để người dân biết chuyển hướng di chuyển trên Quốc lộ 4D.
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, bão số 5 đã khiến hàng loạt đường dây và trạm biến áp ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bị sự cố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống lưới điện và gây gián đoạn cung cấp điện.
Theo EVNNPC, tại Hà Tĩnh, hiện 2 đường dây 110kV (Cẩm Xuyên - Kỳ Anh 2 và T500 - Hương Khê) gặp sự cố đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngừng, giảm cung cấp điện. Nhiều đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp hư hỏng, cây cối ngã đổ chắn ngang lưới điện.
Từ tối 25/8, các đơn vị điện lực đã phải huy động lực lượng khắc phục xuyên đêm để cấp điện trở lại cho đường dây 475E18.1, đảm bảo cung cấp điện cho cơ quan đầu não của tỉnh như tỉnh uỷ, UBND tỉnh, bệnh viện đa khoa tỉnh, Công an tỉnh cùng nhiều cơ quan chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão và ổn định sinh hoạt của người dân.
Trên lưới trung thế, EVNNPC cho biết, hiện còn hơn 220 đường dây/nhánh bị gián đoạn; trong đó 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Riêng hệ thống trạm biến áp, đã có hàng nghìn trạm bị gián đoạn vận hành. Các đơn vị đang khẩn trương khôi phục, trong đó đến sáng 26/8 mới có hơn 1.000 trạm đã được cấp điện trở lại.
"Đến thời điểm này nhiều cột điện gãy đổ, nhiều km đường dây bị hư hỏng, gần 3.000 công tơ bị ảnh hưởng. Do thời tiết tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa vẫn còn mưa to, gió lớn, công tác kiểm đếm và khắc phục gặp nhiều khó khăn", đại diện EVNNPC cho hay.
EVNNPC cho biết, ngay trong đêm và rạng sáng nay 26/8, đơn vị này đã huy động lực lượng xung kích từ nhiều công ty điện lực khu vực phía Bắc, mang theo thiết bị, vật tư và phương tiện di chuyển vào các tỉnh bị ảnh hưởng để phối hợp khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện, ưu tiên cấp điện trở lại cho khách hàng và các phụ tải trọng yếu như bệnh viện, cơ sở y tế, trạm bơm tiêu úng, cơ quan điều hành phòng chống bão lụt…
Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) thông tin, đến sáng nay đã huy động 200 người của 5 công ty điện lực: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Quảng Trị, cùng vật tư, thiết bị vào hỗ trợ Công ty Điện lực Hà Tĩnh khắc phục sự cố, khôi phục lưới điện tại Hà Tĩnh.
Theo ghi nhận, nhiều xã, phường tại Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn đang trong tình trạng mất điện diện rộng và mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của người dân.
Bà Lê Thị Minh (xã Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, xã đã mất điện từ trưa hôm qua đến nay vẫn chưa có. "Từ chiều tối qua mưa lớn, trời tối mịt nên hầu như không ai dám ra ngoài".
Đặc biệt, nhiều tuyến đường liên xã tại vùng trung du, miền núi Nghệ An bị ngập, gây khó khăn cho công tác đi lại. Chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng cắm biển cảnh báo, không cho người dân qua lại tại các điểm ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.
Các khách sạn trên địa bàn TP Vinh, Cửa Lò...phải sử dụng máy phát để phục vụ người dân di dời và khách lưu trú.
Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC - cho biết, trước tình trạng mất điện diện rộng, đơn vị đã yêu cầu PC Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan bám sát khẩn trương kiểm tra, khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn lưới điện đến đâu, cấp điện trở lại đến đó.
.jpg)
Nguyên nhân xe khách “lùa” hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ ở Đồng Nai là do phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật dẫn đến mất khả năng điều khiển
Ngày 27-8, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang điều tra vụ xe khách tông hàng loạt xe máy và xe đạp điện xảy ra trên Quốc lộ 14.
Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 25-8, trên Quốc lộ 14, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai (TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cũ).
Thời điểm trên, xe khách 29 chỗ mang biển số 61F-009... do anh Nguyễn Quốc An (SN 1988, ngụ TP HCM) điều khiển, lưu thông hướng từ phường Bình Phước đi phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
Khi đến đèn tín hiệu ngã tư Đồng Xoài, xe khách tông 5 xe máy và 1 xe đạp điện đang dừng chờ đèn đỏ khiến 1 người bị gãy chân, 1 người bị xây xát, nhiều người hoảng loạn.
Vụ tai nạn còn khiến ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, test nhanh ma tuý, tài xế xe khách không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính chất ma túy.
Từ công tác khám nghiệm hiện trường, Trạm CSGT Đồng Phú xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu dẫn đến tai nạn là do xe khách không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật gây tai nạn giao thông.
Theo thông báo hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng của Trung tâm đăng kiểm 9301S: ống dầu phanh trục trái bị nứt rò rỉ dầu, rôtuyn trái rơ dẫn đến mất khả năng điều khiển.
Thông tin nhóm người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị xử phạt nhận được sự đồng tình của dư luận. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc cho rằng mức phạt quá nhẹ, đồng thời mong muốn có thêm sân chơi phục vụ cộng đồng để không còn tái diễn tình trạng nói trên.
Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.8, Công an P.Bình Trưng phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) lập biên bản đối với 3 người trong nhóm giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh (TP.Thủ Đức cũ, TP.HCM).
Theo đó, những người này bị xử lý về hành vi đá bóng, đá cầu, chơi cầu lông hoặc các hoạt động thể thao khác trái phép trên đường bộ.
Làm việc với cơ quan chức năng, những người này thừa nhận hành vi vi phạm. Mức phạt đối với hành vi nói trên áp dụng cho mỗi trường hợp là từ 200.000 - 250.000 đồng.
Liên quan thông tin cầm dao để "nói chuyện" với tài xế taxi, một người trong nhóm cho rằng lúc đó nóng nảy, dọa chứ không có ý định gì khác! Công an phường cũng yêu cầu các cá nhân viết cam kết không tái phạm.
Hiện lực lượng công an tiếp tục mời để làm rõ đối với 2 người còn lại trong nhóm, trước đó vắng mặt với lý do bận công việc.
Trước đó, sáng 18.8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên chặn đường số 60 trong khu dân cư Văn Minh để giăng lưới đánh cầu lông. Một tài xế ô tô công nghệ lưu thông qua khu vực bị cản trở, lên tiếng phản ứng thì bị một người trong nhóm chạy vào nhà lấy dao ra hù dọa. Sự việc khiến dư luận bức xúc, nhiều người lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.
Chiều cùng ngày (18.8), Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an P.Bình Trưng xác minh vụ việc. Cơ quan chức năng đã hoàn tất bước xử lý đầu tiên với 3 người vi phạm, tiếp tục làm rõ đối với 2 người còn lại.
Trước đó, vào cuối tháng 3.2025, lực lượng CSGT TP.HCM cũng ra quyết định xử phạt 2 người đàn ông cùng 59 tuổi về hành vi chơi thể thao trái phép trên đường bộ, phạt 225.000 đồng.
Cần mức phạt đủ răn đe !
Đó là đề xuất của nhiều bạn đọc (BĐ) khi nói về mức phạt nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường. BĐ Phuc1969 viết: "Với mức phạt này, ai cũng có thể lấy đường giao thông làm sân chơi riêng". Tương tự, BĐ Truong Hao ý kiến: "Chơi nổi và bị phạt 250.000 đồng thì quá rẻ. Đây là vụ thứ hai mà phạt không đủ răn đe thì có lo là sẽ tái diễn nơi khác không?".
BĐ Binh Truong Thanh Giăng lưu ý: "Việc giăng lưới trên đường lộ để đánh cầu lông là đã sai rồi, vậy mà có người còn vào nhà xách dao ra hù dọa sau khi bị nhắc nhở…". BĐ Tuan Duong Van cũng cho rằng: "Phạt nhẹ quá. Cản trở giao thông và còn dùng hung khí đe dọa người khác. Xử như thế thì làm sao răn đe được?".
Còn BĐ Kien Van bức xúc: "Ngoài phạt hành chính mức cao, nên kèm theo phạt lao động công ích. Có như thế mới nâng cao nhận thức của nhiều người: đường phố không phải là "sân chơi" của riêng ai". BĐ Thanh Huynh cũng cho rằng: "Phải bắt xóa sạch vạch sân cầu lông trên đường nữa!".
Nâng ý thức, thêm nhiều sân chơi lành mạnh
"Tôi không bênh nhóm người giăng lưới đánh cầu lông trên đường, hành vi này là sai và họ đã bị xử phạt để rút kinh nghiệm, có thêm ý thức tuân thủ trật tự, an toàn trong cuộc sống. Bên cạnh đó, tôi cũng ước muốn là giá như có nhiều sân chơi lành mạnh cho mọi người. Ví dụ như ở công viên nên dành một khoảng để làm vài sân cầu lông, cầu mây, đá cầu… thì tốt quá. Như vậy những người thích vận động, yêu thể thao có chỗ để vui chơi. Hoặc địa phương có thể dành những khoảng đất trống trên địa bàn phường, xã của mình làm sân vui chơi thể thao, để phục vụ người dân. Không biết mong ước như vậy có "đòi hỏi" quá không?", BĐ The Hoang chia sẻ.
Cùng ý kiến, BĐ Nguyen Hung Van góp ý: "Đúng vậy, chúng ta còn quá ít công viên, trong công viên không phải nơi nào cũng có sân cầu lông hoặc sân bóng đá mini… Rất cần có thêm nhiều sân chơi lành mạnh cho mọi người. Chơi thể thao cũng là hình thức tập luyện sức khỏe, để sống khỏe, để làm việc tốt hơn. Cần thiết chứ?".
"Không chỉ giăng lưới giữa đường để đánh cầu lông…, không ít người còn dựng rạp giữa đường để tổ chức đám tiệc, đám cưới, có khi kéo dài 3 - 4 ngày, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của rất nhiều người. Đường phố từ chỗ công cộng bỗng biến thành "chỗ riêng" là vậy. Ùn tắc, kẹt xe... nhiều người chỉ biết gồng mình mà chịu thôi. Theo tôi, nên có nhiều nơi - tạm gọi là nhà cộng đồng, để những người nhà chật, hẻm nhỏ, hoặc có nhu cầu thì thuê để tổ chức việc hiếu hỉ...", BĐ Thiet Hung ý kiến.
Nguồn: CafeF; Tiền Phong; Kenh14; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá