- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

(Bà Gabriele Katzmarek tiếp đón Đại sứ Vũ Quang Minh).
Tuần qua, Tại tòa Thị chính Bühl, bà Gabriele Katzmarek, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ, Ủy ban Chuyên trách ASEAN tại Hạ viện Đức cùng Thị trưởng thành phố Brühl, ông Hubert Schnurr, đã tổ chức đón tiếp long trọng Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vũ Quang Minh dẫn đầu phái đoàn tới thăm. Sau lễ tiếp đón, Đại sứ được mời tới phòng khánh tiết ghi Sổ vàng Danh dự của thành phố. Tiếp đó, phái đoàn được mời thăm quan bảo tàng thành phố Bühl, giới thiệu về những trang sử đầy sự kiện sống động của thành phố. Đội cứu hỏa thành phố đã dùng xe hộ tống chở toàn Đoàn Việt Nam tới thăm Sở Cứu hỏa. Cuối cùng là chuyến thăm Tập đoàn Robert Bosch GmbH, có tới 5000 lao động ở Việt Nam.
Sự kiện Đại sứ Việt Nam được Ủy ban Chuyên trách ASEAN Hạ viện Đức mời tới thăm thành phố Brühl mà không phải thành phố nào khác, cho thấy tầm ảnh hưởng của nền kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế Việt Nam đã phát triển tăng tốc. Đức đã hỗ trợ quá trình hiện đại hóa Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau và trên hết trong quan hệ đối tác. Hơn 350 công ty Đức hiện đang có mặt tại Việt Nam. Trong đó có tập đoàn nổi tiếng Đức Robert Bosch GmbH có trụ sở tại Bühl. Đó là lý do tại sao Ủy ban ASEAN lại mời Đại sứ Việt Nam đến thăm Bühl. Robert Bosch GmbH là một tập đoàn sản xuất đồ điện, điện tử, năng lượng, phụ tùng, hiện đã tạo ra hơn 5000 việc làm ở Việt Nam. Các bộ phận truyền dẫn chất lượng cao cho thị trường thế giới được sản xuất ở đó, nghiên cứu, và phát triển. Tại Bosch ở Đức, du học nghề Việt có thể hoàn thành khóa đào tạo nghề ba năm theo tiêu chuẩn Đức, với triển vọng tốt nhất cho một nơi làm việc hiện đại. Trong thời điểm thiếu công nhân lành nghề, điều này có tầm quan trọng rất lớn, đặc biệt là đối với thị trường lao động Đức.

Chuyến thăm quan tập đoàn và trao đổi với giám đốc nhà máy phụ trách thương mại, ông Ulrich Vogel, cũng như với Lãnh đạo Công đoàn nhà máy, Francesco Tramonti và Walter Dilzer đã kết thúc chương trình chuyến thăm của phái đoàn Đại sứ Việt Nam. Trong các cuộc thảo luận, bà Gabriele Katzmarek đã rất coi trọng mối quan hệ đối tác xã hội giữa Robert Bosch GmbH với tư cách là chủ lao động với công đoàn đại diện cho người lao động.
Trong nhiều năm, Đức và Việt Nam là đối tác của nhau trong cuộc đấu tranh cho một trật tự dựa trên luật lệ, tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại và đầu tư toàn cầu, bảo vệ môi trường và khí hậu. Bà Gabriele Katzmarek đánh giá rất cao cuộc trao đổi cởi mở với Đại sứ Vũ Quang Minh về những chủ đề đa dạng trên. Theo bà, trong tất cả mọi mối liên kết, phải luôn tạo điều kiện để đối tác có thể bày tỏ thể hiện những phản biện khách quan của họ. Bà tin rằng chỉ với một quan hệ đối tác như vậy mới có thể mang lại lợi ích cho cả hai nước.
Nguồn gốc
Bà sinh ngày 08.07.1960 tại thị trấn nhỏ Marl ở vùng Ruhr. Lúc đó, thân mẫu bà là điều dưỡng viên chăm sóc những đứa trẻ chiến tranh bị thương nặng từ Việt Nam chuyển sang bệnh viện Đức điều trị. Bà được thân mẫu đưa tới nơi làm việc, hình thành trong đầu óc tuổi thơ của bà về con người Việt Nam, sớm nhận thức được ý nghĩa của việc giúp đỡ những người yếu đuối hơn và đứng lên bảo vệ họ.
Được đào tạo chuyên ngành hóa học
Năm 1984, bà đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên ngành thí nghiệm của một công ty hóa chất, tham gia đại diện cho thanh niên và công đoàn của công ti.
Gia đình
Năm 1984, bà kết hôn với chồng là ông Wolfgang, người cùng làm việc công đoàn. Ông cũng hoạt động chính trị trong SPD. Vợ chồng có một con trai và một con gái.
Con đường chính trị xã hội
Trong thời kỳ hỗn loạn chính trị năm 1989, bà gia nhập đảng Dân chủ Xã hội SPD. Bà đã sớm thấy rõ rằng chính trị đặt ra khuôn khổ cho cuộc sống của người dân. Bà muốn đóng một vai trò tích cực trong việc định hình điều đó. Đối với bà, chỉ có một đảng là đảng SPD, mà trong lịch sử của nó luôn đứng về phía người lao động. Cải thiện cuộc sống của người dân từng chút một, tạo điều kiện công bằng cho mọi người và một xã hội gắn bó với nhau, đó là những gì bà muốn tạo ra cùng với SPD.
Thư kí công đoàn chuyên trách
Từ năm 1990 trở đi, bà trở thành chuyên trách công đoàn là một trong những thư ký công đoàn đầu tiên của tập đoàn IG BCE. Năm 2001, bà được bầu phụ trách khu vực Mittelbaden. Trong thời gian này, bà tích cực đấu tranh để bảo vệ chỗ làm việc cho người lao động.
Chính trị gia địa phương
Sự nghiệp chính trị của bà bắt đầu từ địa phương. Đầu tiên bà là thành viên của hội đồng cố vấn quận, sau đó vào năm 2009 được bầu vào hội đồng thành phố Mannheim. Từ thời điểm này, bà tham vọng xem xét các mối quan tâm chính trị của địa phương và khu vực.
Nghị sỹ quốc hội Đức
Từ tháng 09.2013, bà là nghị sỹ đại diện cho người dân từ vùng Rastatt / Baden-Baden trong Quốc hội Đức. Từ nhiệm kỳ Quốc hội lần thứ 20, bà là thành viên chính thức của Ủy ban Kinh tế và là thành viên không chính thức của Ủy ban Y tế, Giáo dục, Nghiên cứu và Công nghệ, thành viên không chính thức của Tiểu ban Y tế Toàn cầu.
Từ tháng 03.2022, bà là Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ASEAN, đồng thời tiếp tục là thành viên của Nhóm Nghị sĩ Nam Á.
Trong nhóm nghị sĩ SPD tại Quốc hội Đức, bà là báo cáo viên về các chủ đề trao đổi thông tin về kinh tế, chuyển đổi việc làm, ngành y tế công nghiệp, thị trường lao động, việc làm và đào tạo công nhân lành nghề. Bà là đầu mối liên lạc đầu tiên cho các đồng nghiệp trong nhóm và bên ngoài về những vấn đề trên. Ngoài ra, bà tiếp nhận các ý kiến công dân từ khu vực chuyển đến các đồng nghiệp trong nhóm nghị sĩ SPD, bởi theo bà chỉ có thể thành công thông qua đối thoại.
Từ năm 2019, bà là thư ký quốc hội của nhóm nghị sỹ SPD. Trong chức năng này, ngoài công việc trong các ủy ban của Hạ viện Bundestag, bà chịu trách nhiệm về các vấn đề nhân sự, tổ chức và đào tạo chuyên tu cho khoảng 250 nhân viên của nhóm nghị sỹ và cũng là phát ngôn viên cho khoảng 1000 nhân viên của các thành viên SPD trong Quốc hội. Ngoài ra, với tư cách là Thư ký Quốc hội, bà còn là thành viên của Ủy ban điều hành của nhóm nghị sĩ SPD, thành viên của Hội đồng Trưởng lão (nhiều kinh nghiệm) Ältestenrat, Ủy viên của nhóm chuyên trách về Nhân viên và Ủy viên của Ủy ban Xây dựng của Hội đồng trưởng lão.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá