Bốn cái mất ở tuổi 70 – Ai rồi cũng phải học; Sư tử hỏi vợ; Em và trinh nữ hoa

BỐN CÁI MẤT Ở TUỔI 70 - AI RỒI CŨNG PHẢI HỌC

Mất vai

Ngày xưa mình là sếp, là trụ cột. Nói có người nghe, đe có người sợ. Về hưu, cái vai ấy rụng mất. Ra đường, không ai gọi sếp nữa. Về nhà, con cũng không cần mình quyết. Buồn chứ! Nhưng nghĩ lại, mất vai là được cởi áo giáp. Cả đời gồng mình giữ vai, mệt rồi. Bây giờ làm ông già bình thường, thích cười thì cười, thích chơi thì chơi. Nhẹ cả người!

Bài học: Mất vai, được tự do.

Mất uy

Ngày xưa mình nói gì cũng đúng. Con cháu răm rắp nghe theo.

Bây giờ mình nói, con nó bảo "Bố lo xa quá!". Cháu nó bảo "Ông không hiểu đâu!". Uy mất dần rồi.

Vì thời của mình qua rồi. Cái khôn của ngày xưa, chưa chắc đã hợp hôm nay. Bài học xương máu ở tuổi này là: Góp ý thì được, quyết thay thì đừng. Hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Nói ít, con nó quý. Nói nhiều, nó xa mình.

Bài học: Mất uy, được tình thân.

Mất bạn

Đây là cái mất đau nhất! Bạn học, bạn lính, bạn cơ quan... Mỗi năm họp lớp, lại trống thêm vài ghế. Bạn không còn đếm bằng chục, chỉ còn đếm bằng đầu ngón tay.

Cho nên, ai còn gọi cho mình một cuộc điện thoại, ai còn rủ mình một chén trà... xin giữ cho thật chặt.

Đừng chấp một câu nói. Đừng giận một chuyện nhỏ. Mất một người bạn ở tuổi này là mất một mảnh đời của chính mình đấy!

Bài học: Mất nhiều, nên phải giữ chặt người còn lại.

Mất sức

Mắt mờ, chân chậm, tai nghễnh ngãng. Xách 5 cân gạo đã thở dốc. Giữ không được đâu. Sức nó đi theo tuổi, như nước qua kẽ tay.

Chỉ còn một cách: Cho nó đi chậm lại. Mỗi ngày đi bộ một đoạn. Mỗi bữa ăn nhạt một chút. Mỗi tối ngủ sớm một giờ. Đừng so với năm 30 tuổi. Chỉ cần so với hôm qua: Hôm nay còn tự xúc được bát cơm, tự đi ra được ngoài sân, đã là thắng là phúc rồi!

Bài học: Mất sức, sẽ biết quý trọng từng ngày còn khỏe.

 

Bất vai, mất uy, mất bạn, mất sức... ai rồi cũng phải qua. Nhưng ông trời không lấy hết của ai bao giờ. Mất 4 thứ đó, ta lại được một thứ quý nhất mà ngày trẻ có núi tiền cũng không mua được. Đó là chữ an. An trong tâm. An trong dạ. Sáng còn dậy được, pha được ấm trà nóng. Trưa gọi điện thằng bạn cũ còn bắt máy. Tối còn được ngủ trong nhà mình, trên giường mình.

Thế đã là giàu lắm rồi!

Nguồn: FB Nguyen Van Hoa

 

SƯ TỬ HỎI VỢ

Một con sư tử nọ
Không đến nỗi ngu đần
Bỗng đem lòng yêu quý
Con một bác nông dân

Nó đem lễ đến hỏi
Ông nông dân rất buồn
Sợ, không dám từ chối
Nhưng lại rất thương con

Cuối cùng ông bảo nó:
“Tôi đồng ý, có điều
Răng, vuốt ông sắc quá
Con gái tôi không yêu

Vậy xin cắt bỏ chúng
Rồi mời ông đến đây
Cưới con tôi làm vợ
Ta thoả thuận điều này”

Vì quá yêu, sư tử
Lại đem lễ cầu hôn
Khi cả răng lẫn vuốt
Bị cưa nhẵn, không còn

Ông nông dân và vợ
Cùng cả nàng hôn thê
Cầm gậy đánh túi bụi
Nó lúp cúp quay về

Ở người, cái quý nhất
Là đầu óc thông minh
Sư tử có răng, vuốt
Là lợi thế của mình

Một khi để mất nó
Coi như chẳng còn gì
Sư tử không móng vuốt
Là con mèo ngu si

Nguồn: FB Thái Bá Tân

 

EM... VÀ TRINH NỮ HOA

Có một loài hoa mọc ven đường

Tròn tròn nho nhỏ thật dễ thương

Mắc cở ngượng ngùng như con gái

Từng làm say đắm đấng quân vương

 

Loài hoa trắng tím chẳng hương nồng

Khoe sắc khi trời trở gió đông

Không tàn phai cũng không vàng úa

Mặc cho mưa nắng với bão giông

 

Trinh nữ hoa là em đấy thôi

Không như hồng phấn đẹp mặn mòi

Ai ghẹo thì em hay mắc cở

Khép mình giấu kín những buồn vui

 

Em là Trinh nữ một loài hoa

Mộc mạc chân quê lại thật thà

Nụ tình chân chất luôn khép kín

Mặc cho ong bướm cứ vờn qua

 

Có lẽ vì em sống khép mình

Khi ai trêu ghẹo đóa hoa xinh

Là em e ấp hay khép cánh

Rồi dỗi hờn tỏa sáng lung linh

 

Trinh nữ... tên em một loài hoa

Đi vào giai điệu của thi ca

Ngây thơ trong trắng hay mắc cở

Để cho tình mộng mãi... xuýt xoa.

Nguồn: FB Vũ Như

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang