- Thời sự
.jpg)
Những ngày cận Tết, thực phẩm bị tẩm hóa chất độc hại lại một lần nữa gây lo ngại cho người tiêu dùng nói riêng, sức khỏe cộng đồng nói chung
Tối muộn 27-1, dù không phải cuối tuần nhưng trên nhiều tuyến đường của TP HCM, các tiệm ăn, quán nhậu vẫn sáng đèn.
Tâm lý dè chừng
Ở những nơi này, người ra vào nhộn nhịp. Không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền hiển hiện trong mỗi câu chuyện trên bàn ăn bằng tiếng cười nói rôm rả hoặc những trăn trở về chi phí tàu xe, mua sắm.
Món ăn phong phú, đáp ứng khẩu vị thường nghi ngút khói và bày biện đẹp mắt, nhưng theo cảm nhận, khác với trước đây, chúng thường được gọi ra sau khi thực khách đã hỏi về chất lượng, nguồn gốc… Điều này phần nào phản ánh băn khoăn của không ít thực khách về an toàn thực phẩm.
"Vừa qua, hàng loạt vụ việc đáng lo về thực phẩm xuất hiện. Từ thương hiệu phân phối nổi tiếng đến cơ sở nhỏ lẻ đều có thể vô tình hoặc hữu ý tiếp tay cho đầu độc sức khỏe" - anh Trần Tuấn Ngọc, một khách nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, nói. Theo nam nhân viên văn phòng này, anh chỉ yên tâm khi đưa vào dạ dày những thứ mà bản thân tìm hiểu kỹ.
Buổi tìm hiểu của phóng viên diễn ra ngay sau khi thông tin về việc Công an TP HCM phát hiện hàng tấn ốc bươu trước khi đưa ra thị trường bị ngâm hóa chất dùng trong sản xuất xi măng ở một cơ sở thuộc phường Bình Đông.
Thủ đoạn phạm pháp
Thông tin từ công an cho hay kiểm tra cơ sở trên phường Bình Đông, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu sơ chế được ngâm trong "thủy tinh lỏng". Mở rộng kiểm tra, Công an thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất phục vụ việc ngâm ốc và kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM xác định tất cả mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate. Đây là loại dung dịch mang tính kiềm mạnh, không được phép sử dụng trong thực phẩm này, vì trong suốt nên còn được gọi là "thủy tinh lỏng"
Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Huỳnh Văn Trường khai nhận từ năm 2021 đã tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất với quy mô lớn, sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.
Trước đó không lâu, vụ việc khác gây bất an cho người tiêu dùng cũng xảy ra tại TP HCM khi công an bắt quả tang nhiều đối tượng trong hộ kinh doanh Châu Phát (phường Phú Thạnh) pha trộn hàn the, soda, dung dịch silicate để sản xuất mì sợi, với chừng 800 tấn đã ra thị trường trong 3 năm.
Theo Công an TP HCM, tình hình vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm diễn biến phức tạp bởi nhiều thủ đoạn tinh vi. Đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng, làm rối loạn thị trường, gây tiêu cực hoạt động kinh doanh chân chính và làm suy giảm niềm tin xã hội.
"Qua điều tra, cơ quan công an xác định tội phạm thường thuê địa điểm ở khu vực hẻo lánh, lắp camera cảnh giới, tổ chức sản xuất khép kín, có quan hệ thân thích, gây khó khăn cho công tác phát hiện" - lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM thông tin.
Động thái từ nhiều cơ quan
Trước việc lực lượng công an phát hiện hàng loạt vụ mất an toàn thực phẩm trên địa bàn TP HCM, phóng viên đã liên hệ với người phát ngôn của Sở An toàn thực phẩm TP HCM nhưng đến tối 28-1 vẫn chưa nhận được phản hồi. Bộ phận truyền thông của đơn vị này thì cho biết đang phối hợp cùng công an, thanh tra tập huấn an toàn thực phẩm cho các cơ sở.
Trong khi đó, liên hệ với Chi cục Quản lý thị trường ̣TP HCM, ông Nguyễn Quang Huy, Chi cục phó, thông tin đơn vị đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt trong dịp cuối năm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm sai phạm. Ông Huy khẳng định đơn vị chú trọng kiểm tra các địa bàn trọng điểm cũng như những ngành hàng thiết yếu trong việc chấp hành pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, điều kiện an toàn thực phẩm…
Trên phạm vi cả nước, trước nguy cơ tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp về an toàn thực phẩm, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - yêu cầu lực lượng quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng liên quan kiểm soát các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
"Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cần kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành pháp luật với xử lý vi phạm. Không gây phiền hà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường" - vị Cục trưởng lưu ý.
Được biết, tại Hà Nội, mới đây, nhiều cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm cũng đã bị xử lý.
Thông tin từ cơ quan quản lý thị trường cho biết chợ hóa chất Kim Biên (TP HCM) hiện chỉ còn vài hộ kinh doanh hóa chất, chủ yếu các sản phẩm sử dụng trong thực phẩm. Việc giao dịch số lượng lớn diễn ra tại các sạp này gần như không thấy và có thể giao dịch bên ngoài chợ…
Lỗ hổng hậu kiểm!
BS Bùi Thị Duyên, Phó trưởng Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Quân y 175, cho biết việc dùng Natri Silicate để ngâm ốc nhằm làm trắng, tạo độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản là vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm. Chung quan điểm, BSCKI Trần Thị Hiếu, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP HCM), khẳng định không có bất kỳ quy định nào cho phép sử dụng Natri Silicate trong chế biến hay xử lý thực phẩm tươi sống như ốc, thủy sản. Việc biến tướng hóa chất công nghiệp thành công cụ "tân trang" thực phẩm cần được xử lý nghiêm minh.
Dưới góc độ luật pháp, luật sư Vũ Thị Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH THB LAW, nhận xét lỗ hổng không nằm ở thiếu quy định mà ở khâu thực thi hậu kiểm và kiểm soát chất lượng sau cấp phép. Về giải pháp lâu dài, cơ quan quản lý cần có trách nhiệm tổ chức hậu kiểm định kỳ và đột xuất đối với thực phẩm đã được tự công bố. Cũng theo nữ luật sư, người tiêu dùng có quyền được cung cấp thông tin trung thực, an toàn, được hoàn tiền, bồi thường thiệt hại và khiếu nại, khởi kiện khi quyền lợi bị xâm phạm.
Liên quan đến quản lý an toàn thực phẩm mùa Tết, UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn cao nhất.
Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện khoảng 12 tấn heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi, được bảo quản trong tủ đông, thùng đá và container lạnh, trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của Phượng có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2024, Phượng đã thu mua khoảng 12 tấn heo chết do nhiễm dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 2 huyện Định Quán (cũ) và Thống Nhất (cũ), với giá từ 10.000-25.000 đồng/kg.
Sau đó, Phượng đem số heo trên về nhà để mổ, phân loại thành các phần như ba rọi, thịt nạc… rồi bán lại với giá từ 70.000-85.000 đồng/kg cho nhiều người dân tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để kiếm lời.
Do thu mua số lượng lớn heo chết nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và container lạnh để làm kho bảo quản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Các mẫu thịt heo gửi kiểm tra đều phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. Kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng xác định các mẫu thịt này mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.
.jpg)
Việc áp mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế lũy tiến mới giúp khoản lương, thưởng tết của người lao động chi trả trong tháng 1 này nhiều hơn hẳn.
Thuế giảm, thu nhập tăng, tết vui hơn
Anh Minh, nhân viên một ngân hàng thương mại tại TP.HCM, cho biết tháng 1 này, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp hằng tháng của anh giảm rõ rệt so với trước đây. Mức lương hiện nay của anh Minh hiện là 30 triệu đồng/tháng. Sau khi mức giảm trừ gia cảnh (GTGC) mới áp dụng từ 1.1.2026 là 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và khoản bảo hiểm bắt buộc 3,15 triệu đồng (tương đương tỷ lệ 10,5%), thu nhập chịu thuế của anh Minh còn lại là 11,35 triệu đồng. Với mức thu nhập này, nếu tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần mới, số thuế TNCN anh Minh phải nộp chỉ 635.000 đồng/tháng. Trong khi trước đây khi áp dụng mức GTGC cũ (11 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/người phụ thuộc), thu nhập chịu thuế của anh Minh là 15,85 triệu đồng, kéo theo số thuế phải nộp là 1,627 triệu đồng/tháng. "Nhờ thuế TNCN điều chỉnh mới, mỗi tháng tiền thuế của tôi được giảm gần 1 triệu đồng, một năm gần 12 triệu, một khoản khá chứ không ít đâu", anh Minh hào hứng.
Chị Thanh, làm việc trong ngành dịch vụ tại TP.HCM, phấn khởi kể, năm nay lương thưởng đều tăng nhưng số thuế phải nộp thì "đứng im". Chị mới nhận khoản thưởng là lương tháng 13 được 11,3 triệu đồng. Doanh nghiệp (DN) đã khấu trừ 1,5 triệu đồng tiền thuế TNCN, nên số tiền chị thực nhận còn gần 9,8 triệu đồng. Khoản thuế này được ghi nhận là tạm nộp, toàn bộ thu nhập trong năm sẽ được tổng hợp để quyết toán thuế theo quy định. "Mức thưởng tháng 13 năm nay của tôi cao hơn năm trước 4 triệu đồng do công ty làm ăn hiệu quả nên chi trả nguyên tháng lương thay vì chỉ 60% như năm ngoái. Vui nhất là tiền thưởng tăng nhưng tỷ lệ khấu trừ thuế lại thấp hơn năm ngoái, chỉ vào khoảng 13,3%, trong khi năm ngoái là 16,5%", chị Thanh hào hứng khoe.
Theo giải thích từ bộ phận kế toán công ty, có hai nguyên nhân chính là việc khấu trừ thuế chỉ mang tính tạm thời, do đó DN thường làm tròn số thuế phải khấu trừ để thuận tiện hạch toán. Khi người lao động (NLĐ) quyết toán thuế cuối năm, số thuế thực nộp có thể thấp hơn hoặc được hoàn lại nếu đã nộp thừa. Tuy nhiên, yếu tố chính vẫn là từ ngày 1.1.2026, mức GTGC với người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng thay vì 11 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng thay vì 4 triệu đồng trước đó. Thuế TNCN đối với tiền thưởng tháng 13 cũng được khấu trừ theo biểu thuế lũy tiến từng phần, căn cứ vào tổng thu nhập ước tính trong năm tại thời điểm chi trả. Việc nâng mức GTGC làm giảm thu nhập tính thuế, kéo theo số thuế phải nộp và tỷ lệ thuế trên tiền thưởng ít đi, khoản thực nhận nhiều hơn.
Theo quy định, luật thuế TNCN sửa đổi áp dụng đầu năm 2026 nên rất nhiều DN đợi qua tháng 1 mới chi trả lương thưởng tết để NLĐ hưởng lợi từ chính sách thuế mới. Chị Thu Hà, làm việc trong một công ty về công nghệ tại P.Xuân Hòa (TP.HCM), nói trước đây công ty của chị thường chi trả lương thưởng cuối năm khá sớm, từ giữa hoặc thậm chí đầu tháng 12 "để NLĐ có tiền sắm tết". Thế nhưng năm nay, công ty chuyển qua năm 2026 mới chi lương tháng 13 cùng lương tháng 1 luôn một thể. Lý giải về sự thay đổi này, bộ phận kế toán cho biết việc trả lương tháng 13 sau ngày 31.12 để giúp NLĐ hưởng lợi từ chính sách thuế mới. "Việc tăng mức GTGC giúp giảm thu nhập tính thuế, qua đó làm giảm số thuế phải nộp hoặc thậm chí không phát sinh thuế đối với một số trường hợp. Theo kế toán công ty, những NLĐ có thu nhập ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến hoặc chỉ nhỉnh hơn mức GTGC một chút, khi cộng thêm lương tháng 13 vào năm 2026, có thể không phải nộp thuế TNCN cho khoản thu nhập này", chị Hà giải thích và nói thêm "nhận trễ mà ai cũng vui".
Chị Mai Nguyên, nhân viên một công ty fintech có trụ sở tại TP.HCM, sướng rơn khi phần thuế TNCN được giảm tới 6 triệu đồng so với quy định cũ. Chị kể, chị nhận 20 triệu đồng tiền thâm niên sau 5 năm làm việc, lương tháng 13, lương tháng 1...; tổng thu nhập trong tháng 1, bao gồm lương và các khoản thưởng, lên tới khoảng 100 triệu đồng. Sau khi trừ các khoản GTGC theo mức mới, trong đó có 2 người phụ thuộc, cùng BHXH, thu nhập chịu thuế của chị còn 70,2 triệu đồng, rơi vào khung thuế suất cao nhất 30%, tương ứng số thuế phải nộp khoảng 11,6 triệu đồng. "Nếu tính theo biểu thuế cũ, thu nhập chịu thuế của tôi sau khi GTGC 11 triệu đồng/tháng và 2 đứa con mỗi đứa 4,4 triệu đồng/tháng sẽ là 78,3 triệu đồng thì số thuế phải nộp lên tới 17,6 triệu đồng. Luật thuế mới giúp tôi giảm khoảng 6 triệu đồng tiền thuế phải nộp, bù đắp chi phí đi lại về quê trong dịp tết. Vui quá", chị Nguyên chia sẻ.
Người dân có thêm tiền sắm tết
Luật sư (LS) Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nhận xét việc các công ty chi trả lương tháng 13, tiền thưởng vào tháng 1.2026 có lợi hơn đối với người lao động do mức GTGC tăng lên và bậc thuế cũng chuyển từ 7 bậc xuống 5 bậc, thu nhập tính thuế giữa các bậc giãn ra. Những DN này cũng được thực hiện quyết toán cho kỳ tính thuế năm 2026.
Việc này không chỉ giúp NLĐ giảm gánh nặng thuế, gia tăng thu nhập trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng cao, một điểm lợi nữa trong việc này là không những số thuế của tháng 1 giảm mà trong kỳ quyết toán thuế năm 2025 sắp tới, người nộp thuế còn có thể sẽ được hoàn thuế phần nộp thừa vì thu nhập 11 tháng chia bình quân cho 12 tháng, điều này sẽ khiến số thuế phải nộp giảm đi. "Đó là chưa kể luật Thuế TNCN mới còn cho phép người nộp thuế trừ các khoản như y tế, giáo dục. Hiện nay chưa có quy định hướng dẫn chi tiết nên người nộp thuế cần lưu lại các chứng từ, hồ sơ có liên quan để khi quy định ban hành còn có thông tin để được khấu trừ", ông Trần Xoa lưu ý.
"Khi NLĐ giảm phần thuế phải nộp, đồng nghĩa họ có thêm nguồn thu nhập để chi tiêu cho các nhu cầu thiết yếu ngay trong dịp tết này. Người dân mua sắm nhiều hơn thì DN tiêu thụ nhiều hơn, sản xuất cũng được kích thích. Việc kích cầu tiêu dùng trong nước không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà đồng thời cũng nuôi dưỡng nguồn thu trong thời gian tới. Giảm thuế và tăng chi tiêu là chính sách tài khóa mở rộng, thường được áp dụng trong giai đoạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế", ông Xoa phân tích.
Cùng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cũng cho rằng việc tăng mức GTGC có lợi hơn cho người nộp thuế so với trước. Với các quy định thuế mới thì người giảm ít vài trăm ngàn, có người lên nhiều triệu đồng mỗi tháng. Khi gánh nặng thuế đỡ đi, người nộp thuế sẽ chi tiêu gia tăng khi thu nhập thực tăng lên. Giảm thuế TNCN là chính sách thúc đẩy tiêu dùng nội địa bên cạnh chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% những năm qua. Thuế giảm giúp thu nhập và việc làm của người dân tiếp tục được cải thiện, góp phần nâng cao khả năng chi tiêu. Trong môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, các chính sách hỗ trợ kịp thời cùng với điều kiện kinh doanh thuận tiện sẽ là nền tảng cho sự phát triển xu hướng tiêu dùng trong năm 2026. Tiêu dùng nội địa sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế trong năm nay và các năm tiếp theo.
Tính đến cuối năm 2025, có hơn 3.800 DN (sử dụng hơn 694.300 lao động) trên địa bàn TP.HCM báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho NLĐ. Tiền thưởng bình quân khoảng 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (11,26 triệu đồng/người), mức thưởng cao nhất hơn 1,8 tỉ đồng/người. Còn tại Hà Nội, về lương, thưởng tết năm 2026 của công nhân, lao động, người có mức thưởng cao nhất hơn 600 triệu đồng…
Thưởng vàng, phiếu quà tặng…, tính thuế như thế nào?
Không chỉ thưởng tết bằng tiền mặt, năm nay một số công ty chọn hình thức thưởng tết bằng vàng, phiếu mua hàng, hay voucher du lịch. Đặc biệt Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam (Đồng Tháp) dự kiến tặng quà lưu niệm 1 chỉ vàng 18K cho mỗi công nhân có thâm niên làm việc liên tục đủ 15 năm tại DN. Việc tặng quà sẽ chia ra thành nhiều đợt, mỗi đợt khoảng 200 - 300 người. Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam là DN 100% vốn nước ngoài, có khoảng 9.000 lao động, chuyên sản xuất giày thể thao và nguyên vật liệu cung ứng cho ngành giày. Theo bảng giá vàng ngày 28.1 của các tiệm vàng, 1 chỉ vàng 18K có giá khoảng 12 triệu đồng, dự kiến có tới 1.000 nhân viên thuộc diện thưởng vàng nên khoản thưởng tết năm nay của công ty cũng thuộc dạng "khủng". Ngoài Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp còn có 180 DN báo cáo phương án thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mức thưởng cao nhất lên đến khoảng 300 triệu đồng/người, trong khi mức thấp nhất là 100.000 đồng/người, chủ yếu thuộc các DN có vốn đầu tư nước ngoài.
Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều DN tổ chức các chương trình tất niên, tân niên kèm theo hoạt động bốc thăm, quay số trúng thưởng nhằm tạo không khí gắn kết cho NLĐ. Trong bữa tiệc tất niên mừng năm mới, một công ty ở TP.HCM đã tổ chức rút thăm trúng thưởng, tặng ô tô, xe máy và nhiều phần quà khác đến công nhân, nhân viên đang làm việc tại đây. Tổng cộng DN đã chi khoảng 558 triệu đồng cho các phần quà gồm 1 ô tô trị giá hơn 271 triệu đồng, 6 xe máy điện với tổng giá trị 155 triệu đồng, cùng nhiều phần thưởng khác như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, nồi chiên không dầu, lò vi sóng, máy xay sinh tố…
Nhiều người thắc mắc phần thưởng này sẽ được trừ thuế như thế nào. Theo như Công văn 624 của Thuế tỉnh Đồng Nai đối với chi nhánh Công ty CP Công nghiệp nhựa Phú Lâm mới đây, căn cứ vào các quy định tại Thông tư 111/2013 quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập trúng thưởng, trường hợp NLĐ của công ty có thu nhập nhận được từ trúng thưởng do công ty tổ chức dịp tất niên hoặc tân niên thì phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng là thu nhập tính thuế 10%. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN trước khi trả thưởng cho NLĐ trúng thưởng theo quy định. Các khoản chi này của công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập DN. Một số đơn vị thuế tỉnh thành khác cũng có hướng dẫn tương tự.
Ông Trần Xoa giải thích, nếu khoản quà tặng có tính chất của khoản lợi ích không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho NLĐ dưới mọi hình thức thì thuộc khoản thu nhập chịu thuế TNCN, công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định. Tuy nhiên, nếu nội dung chi trả voucher mua sắm không ghi đích danh cá nhân được thụ hưởng mà chi chung cho tập thể cán bộ nhân viên thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Ở đây, cần lưu ý các khoản thưởng của công ty cho tập thể thì cá nhân không phải nộp số thuế này. Chẳng hạn, DN khen thưởng phòng, ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm qua số tiền 300 triệu đồng. Phòng ban dùng số tiền này để tổ chức tiệc, đi du lịch hay chia đều cho nhân viên trong phòng ban đó là tùy họ. Trong trường hợp nhân viên được nhận bằng tiền thì số tiền thưởng này không chịu thuế.
Thuế giảm, thưởng tết tăng, hàng triệu người lao động trên cả nước đang đón một mùa xuân mới trong không khí phấn khởi, vui mừng.
Trước thông tin Hà Nội dự kiến phát triển 5 khu đô thị mới hơn 4 triệu tỷ đồng cùng với kỳ vọng về làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn ra khỏi nội đô, đất nền vùng ven khu vực phía Tây - đặc biệt Hoà Lạc đang được môi giới chào bán rầm rộ, đẩy giá "ăn theo" thông tin quy hoạch và hạ tầng.
Thị trường đất nền vùng ven phía Tây Hà Nội, đặc biệt là khu vực Hòa Lạc, ghi nhận sự sôi động rõ rệt. Tại các xã Thạch Thất, Phú Cát, Hòa Lạc… hàng loạt môi giới đồng loạt chào bán đất nền phân lô với giá từ 3-4 tỷ đồng/lô diện tích khoảng 80-100m2 với thông điệp “ăn theo quy hoạch”, “đón đầu hạ tầng”.
Anh Mạnh Quân - một môi giới đất nền khu vực Hòa Lạc - cho biết, cuối tháng 12/2025, Hà Nội chính thức khởi công tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc) - đặc biệt là Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vừa được thông qua đang thổi bùng kỳ vọng về một làn sóng dịch chuyển dân cư quy mô lớn ra các đô thị mới, đô thị vệ tinh.
Theo anh Quân, thời gian gần đây lượng khách hỏi mua đất nền khu Hò Lạc tăng mạnh, chủ yếu là nhà đầu tư từ nội đô đi "săn đất". Nhiều lô đất trước đây giao dịch chậm, nay được hỏi liên tục. Có nơi giá chào tăng 10-20% so với cuối năm ngoái, dù thực tế hạ tầng chưa thay đổi nhiều. "Hiện bên em cũng mới ra quỹ hàng chục căn đất nền tại Phú Cát, Hoà Lạc anh đầu tư sớm không lỡ cơ hội” môi giới này mời chào.
Chuyên gia cảnh báo rủi ro “sốt ảo”
Thực tế cho thấy, mỗi lần Hà Nội công bố thông tin quy hoạch lớn, thị trường đất vùng ven lại dậy sóng. Tuy nhiên, bài học từ các đợt sốt đất trước đây vẫn còn nguyên giá trị. Trong bối cảnh quy hoạch 100 năm mới chỉ là bước khởi đầu, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo, nhìn vào tiến độ thực tế của hạ tầng và khả năng khai thác sử dụng, thay vì chạy theo tâm lý đám đông.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Quê - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết, trước hết, cần nhấn mạnh rằng đây mới là chủ trương ở tầm định hướng, chưa có thông tin cụ thể về khu vực nào sẽ di dời, di dời ra đâu. Thứ hai, lộ trình thực hiện kéo dài từ năm 2026 đến 2045, chứ không phải câu chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, đây là tầm nhìn dài hạn, người dân và thị trường không nên phản ứng thái quá.
“Cá nhân tôi ủng hộ chủ trương giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh, chuyển từ tư duy cải tạo, chỉnh trang sang tái thiết đô thị một cách bài bản. Tuy nhiên, quá trình này cần được triển khai hết sức thận trọng, bởi nó liên quan tới rất nhiều yếu tố, không chỉ là kinh tế mà còn là an sinh xã hội, văn hóa, đời sống, thậm chí yếu tố tâm linh của người dân.
Thực tế hiện nay cho thấy, không chỉ khu vực bốn quận nội đô cũ mới chịu áp lực dân số. Nhiều khu đô thị mới lại đang quá tải hạ tầng nghiêm trọng hơn cả khu phố cổ. Ví dụ như khu HH Linh Đàm, hay các khu Trung Hòa, Tố Hữu, Cầu Giấy… mật độ dân cư và áp lực hạ tầng còn cao hơn nhiều so với khu vực lõi lịch sử. Do đó, việc giãn dân phải được tính toán khoa học, tránh lặp lại vòng luẩn quẩn “giãn chỗ này - tắc chỗ khác”.
Ông Quê khuyến cáo người dân không nên hoang mang, không nên vì lo ngại di dời mà bán vội nhà trong khu vực nội đô, cũng không nên vội vàng mua đất ở vùng ven, đô thị mới khi quy hoạch chưa rõ ràng.
Theo ông Quê, rủi ro lớn nhất hiện nay là tình trạng bán nơi không dính quy hoạch, rồi lại mua vào nơi có nguy cơ dính quy hoạch. Thực tế, thời gian qua, nhiều môi giới đã ‘đánh sóng’ đất vùng xa, trong khi tỷ lệ rủi ro pháp lý và quy hoạch ở những khu vực này rất cao.
"Tôi từng cảnh báo khi Hà Nội thông tin triển khai tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), trong bán kính khoảng 15 km tính từ nút Hòa Lạc, các địa bàn như Thạch Thất, Ba Vì, Sơn Tây, Quốc Oai đều có khả năng rơi vào diện quy hoạch dự án. Hay như việc công bố khu đô thị Hòa Lạc quy mô khoảng 4.700 ha, nếu người dân chạy theo môi giới mua đất nền một cách vội vàng thì nguy cơ 'dính quy hoạch' là rất lớn", ông Quê nói.
Ông Quê cho rằng, người dân và nhà đầu tư cần có thông tin quy hoạch rõ ràng, chính thống trước khi xuống tiền. Cơ hội luôn có, nhưng không nên vội vàng.
"Theo tôi, quý I năm nay, Hà Nội sẽ có thêm những bản phác thảo, thông tin quy hoạch cụ thể hơn. Khi đó, việc cân nhắc đầu tư sẽ hợp lý hơn, thay vì chạy theo các cơn sốt ảo hiện nay rồi ôm đất với giá cao, rủi ro lớn”, vị chuyên gia cảnh báo.
Nguồn: Soha; Vietnamnet; Thanh Niên; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá