Băng rừng đi nhận hàng cứu trợ; Vỡ bể nước, tường đổ sập vào 4 người; Cây cầu bị nước lũ cuốn trôi; Ô nhiễm không khí ‘mùa nghịch’

NGƯỜI DÂN BĂNG RỪNG NHIỀU GIỜ ĐI NHẬN HÀNG CỨU TRỢ

Các đơn vị chức năng xã biên giới của tỉnh Nghệ An vẫn đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả của lũ quét, ưu tiên đảm bảo giao thông bước đầu.

Hậu quả của trận lũ quét ngày 22/7 đã khiến 7 xã biên giới của tỉnh Nghệ An bị cô lập hoàn toàn do 662 điểm sạt lở, trong đó có 16 điểm đứt gãy nghiêm trọng. Các đơn vị chức năng vẫn đang dốc toàn lực khắc phục, ưu tiên đảm bảo giao thông bước đầu.

Từ bản Phà Khảo, sau 6 giờ lội bộ băng qua các điểm sạt lở đầy bùn đất trên Quốc lộ 16, ông Già Chống Hờ (bản Phà Kháo, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) vẫn chưa đến được bản Huồi Cọ để gặp mặt người thân lần cuối mới mất đêm hôm trước.

Ông Già Chống Hờ chia sẻ: "Biết là nguy hiểm, nhưng không đi không được vì có người nhà ở bản Huồi Cọ mất nên phải mạo hiểm thôi".

Do tuyến đường huyết mạch bị đứt gãy và lương thực cạn kiệt sau nhiều ngày cô lập, anh Pá Pó cùng nhóm thanh niên bản Nhôn Mai buộc phải mạo hiểm cắt rừng trong nhiều giờ để đến khu vực Xói Voi nhận hàng cứu trợ. Đây là con đường duy nhất để người dân nơi đây tiếp tế lương thực, trong bối cảnh giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Anh Và Pá Pó (bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) cho biết: "Rất khó khăn, không vận chuyển được gì hết. Đi tay không còn khó, nói gì đến vận chuyển hàng hóa".

10 ngày trôi qua kể từ trận lũ quét, các đơn vị quản lý đường bộ vẫn đang nỗ lực khắc phục giao thông bước 1. 662 điểm sạt lở nghiêm trọng với hàng trăm nghìn mét khối đất đá vùi lấp các tuyến đường khu vực biên giới Nghệ An.

"Do thiệt hại quá lớn, chúng tôi phải huy động tổng lực toàn bộ các đơn vị quản lý để thông xe bước 1, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Về lâu dài, liên quan đến kiên cố hóa, chúng tôi phải chờ có nguồn vốn mới thực hiện được, từ đó mới có thể hoàn trả hạ tầng như trước khi bị thiệt hại", ông Hoàng Quốc Trường (Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An) cho hay.

Việc khắc phục tạm thời chỉ là giải pháp tình thế. Để đảm bảo an toàn và tạo điều kiện phát triển bền vững cho vùng Tây Nghệ An, cần có một chiến lược tổng thể và dài hạn, từ việc quy hoạch lại các khu dân cư, xây dựng hệ thống giao thông kiên cố đến việc nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho người dân.

VỤ VỠ BỂ NƯỚC, TƯỜNG ĐỔ SẬP VÀO 4 NGƯỜI TRÁNH NẮNG: THÊM BÉ TRAI 7 TUỔI TỬ VONG

Một ngày sau vụ việc thương tâm xảy ra tại xã Gia Hội (tỉnh Lào Cai) khi bể chứa nước bất ngờ bị vỡ khiến 2 người chết, sáng nay, thêm một nạn nhân được xác định tử vong.

Chiều 2/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Lê Huy, Chủ tịch UBND xã Gia Hội cho biết, sáng nay, cháu Cứ Mạnh H. (7 tuổi) là một trong hai nạn nhân bị thương sau vụ vỡ bể chứa nước tại thôn Tà Lành đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa số 3 (tỉnh Lào Cai). Cháu H. là con của chị Vàng Thị Say (33 tuổi), chị Say đã tử vong.

Theo ông Huy, hiện tại còn cháu Cứ Thị Ngọc P. (3 tuổi) vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện, tiên lượng xấu.

Như VietNamNet đã thông tin, vào khoảng 10h30 hôm qua (1/8), bể chứa nước để nuôi cá của anh Hồ Đình Doanh (39 tuổi, trú tại khu 4, xã Văn Lang, tỉnh Phú Thọ), với dung tích khoảng 12m3 tại thôn Tà Lành, xã Gia Hội bất ngờ bị vỡ kéo theo 4 bức tường xung quanh đổ sập.

Thời điểm các bức tường bị đổ sập, có 4 người dân địa phương gồm 3 mẹ con chị Vàng Thị Say (33 tuổi) cùng 2 con là cháu Cứ Mạnh H. (7 tuổi), Cứ Thị Ngọc P. (3 tuổi) và cháu Cứ Thị Thu T. (3 tuổi) đi chăn trâu đứng tránh nắng tại khu vực này.

Hậu quả khiến chị Vàng Thị Say và cháu Cứ Thị Thu T. tử vong tại chỗ.

KINH HOÀNG KHOẢNH KHẮC CÂY CẦU BỊ NƯỚC LŨ CUỐN TRÔI Ở SƠN LA, NGƯỜI DÂN HÔ HOÁN BỎ CHẠY THOÁT NẠN

Do lũ lớn trên suối Nậm Công chảy từ Sốp Cộp đổ về đã khiến cây cầu vào thủy điện Nậm Công 3, tại bản Ta Hốc (Sơn La) bị cuốn trôi.

Ngày 1/8, trên địa bàn các xã nằm dọc theo sông Mã (tỉnh Sơn La) nước sông lên nhanh, gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ về được xác định là "đặc biệt lớn". Nước lũ dâng lên cao trong thời gian ngắn đã khiến nhiều bản làng bị cô lập, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Đặc biệt, trong chiều cùng ngày một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cây cầu lớn trên địa bàn tỉnh Sơn La bị nước lũ cuốn trôi cũng đã được chia sẻ khiến nhiều người rùng mình.

Trong clip, dòng nước vốn hiền hòa nay trở nên hung dữ, nước đục ngầu cuộn xiết, ầm ầm xô vào chân cầu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn bộ nhịp cầu chầm chậm đổ sập xuống dòng nước lũ cuồn cuộn.

Tiếng nước ào ào hòa lẫn tiếng người dân đứng xa hô hoán, gọi nhau tránh xa khu vực nguy hiểm. Chỉ một thoáng sau, cây cầu vốn là con đường huyết mạch nối liền hai bờ đã biến mất trong dòng nước đục ngầu.

Theo chia sẻ, cây cầu này là lối di chuyển vào nhà máy thủy điện Nậm Công 3 ở Sơn La.

Trao đổi với VOV, ông Lương Văn Vịnh, Chủ tịch UBND xã Huổi Một, tỉnh Sơn La cho biết, do lũ lớn trên suối Nậm Công chảy từ Sốp Cộp đổ về đã khiến cây cầu vào thủy điện Nậm Công 3, tại bản Ta Hốc bị cuốn trôi.

Trong chiều cùng ngày, tỉnh Sơn La cũng đã đưa ra cảnh báo tin lũ khẩn cấp trên sông Mã. Theo đó, trong 3 giờ qua (từ 11 giờ đến 14 giờ ngày 01/8/ 2025) trên sông Mã mực nước lên nhanh. Mực nước tại trạm thủy văn Xã Là lúc 14 giờ 00, ngày 1/8/2025 đang ở mức 28370cm, cao hơn cấp báo động 3: 220cm.

Dự báo khoảng 16 giờ đến 19 giờ ngày 1/8/2025 mực nước tại trạm thủy văn Xã Là có khả năng lên đến mức 28.450cm, cao hơn cấp báo động 3: 300cm; thấp hơn lũ lịch sử tháng 9/1975: 78cm.

Mực nước sông lên cao có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông. Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn trong nhiều ngày qua, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số khu vực xã/phường: Mường Hung, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Sơ, Huổi Một, Bó Sinh, Nậm Ty, Mường Lầm, Sông Mã, Mường Lạn, Sốp Cộp, Púng Bánh. Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các khu vực sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém trong tỉnh. Các địa phương có cầu treo, ngầm tràn trên các sông suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua ở thời điểm có mưa lũ lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Mực nước trên các sông, suối lên đang ở mức cao nên có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, ven sông, phá hủy cầu, cống, đường giao thông khu vực ven sông suối. Lũ, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất ảnh hưởng đến tính mạng con người, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến bất thường của thiên tai, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong tháng 7 và đầu tháng 8/2025 trên địa bàn các xã Bó Sinh, Chiềng Sơ, Huổi Một, Mường Lầm, Nậm Lầu, Nậm Ty, Sông Mã, Mường Lạn, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Sốp Cộp, Tân Yên, Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 'MÙA NGHỊCH', VÌ SAO?

Những ngày gần đây tại TP.HCM, đặc biệt là Hà Nội bất ngờ ghi nhận tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Đáng chú ý, hiện tượng này xảy ra giữa mùa mưa, thường là giai đoạn có chất lượng không khí tốt nhất trong năm.

Ô nhiễm không khí tăng ngay mùa mưa

Sáng 30.7, nhiều người dân TP.HCM cảm thấy bất ngờ vì trời mây âm u, còn bầu không khí mờ đục không rõ sương mù hay bụi mịn. Anh Nguyễn Tuấn An, ngụ P.Minh Phụng (Q.11 cũ), nhận xét: "Trong nhiều ngày gần đây, tình trạng không khí mờ đục thường xuyên xuất hiện vào buổi sáng. Tuy nhiên sáng 30.7, mức độ đậm đặc hơn khiến tôi có cảm giác như đang ở "thành phố sương mù" Đà Lạt. Đến khoảng 8 giờ thì tình trạng không khí ngầu đục mới dần được cải thiện", và lo lắng: "Tôi thấy tình trạng này thường xuất hiện vào giai đoạn cuối năm, nhưng giờ lại xuất hiện nhiều hơn và ngay giữa mùa mưa, không rõ có phải do ô nhiễm không khí gia tăng không".

Khảo sát hệ thống quan trắc trực tuyến IQAIR sáng 30.7 cho thấy, chất lượng không khí ở TP.HCM phổ biến mức cảnh báo màu vàng với chỉ số AQI gần chạm ngưỡng 100 (từ 101 chuyển qua mức cảnh báo màu cam). Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được nhưng đối với một số chất gây ô nhiễm, có thể có mối lo ngại về sức khỏe ở mức độ vừa phải đối với một số rất ít người nhạy cảm bất thường với ô nhiễm không khí. Trẻ em, người lớn năng động và những người mắc bệnh về đường hô hấp như hen suyễn nên hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài.

Các chuyên gia khẳng định, đây là tình trạng sương mù hỗn hợp xảy ra do sự kết hợp của độ ẩm cao và bụi mịn trong không khí gia tăng. Trong những ngày qua, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa rào và giông trên diện rộng khiến độ ẩm trong không khí gia tăng, thường xuyên duy trì quanh mức 90 - 95% về đêm và sáng. Đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ hạ thấp xuống 25 - 26 độ C. Những yếu tố này gây nên tình trạng sương mù hỗn hợp trên bầu trời TP.HCM trong vài ngày qua.

Tại thủ đô Hà Nội, tình trạng còn trầm trọng hơn. Đặc biệt trong ngày 29.7, thành phố này đứng đầu thế giới về ô nhiễm không khí với chỉ số AQI là 189 - gần chạm mức cảnh báo đỏ - tình trạng ô nhiễm không khí có khả năng gây hại nghiêm trọng tới sức khỏe, nhất là với trẻ nhỏ, người già và người mắc bệnh hô hấp. Không chỉ ở khu vực trung tâm thành phố mà ngay cả vùng ven đô, bầu trời, cảnh vật cũng chìm trong bụi mịn trắng xóa.

Các chỉ số ô nhiễm không khí hiện nay ở TP.HCM và Hà Nội không phải cao so với nhiều thời điểm khác trong năm, nhưng sự bất thường nằm ở thời điểm xảy ra ô nhiễm. Thông thường, ô nhiễm không khí chỉ tập trung vào giai đoạn từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Còn hiện nay, giữa mùa mưa là giai đoạn chất lượng không khí tốt nhất trong năm. Thêm vào đó, giông gió mạnh giúp khuếch tán bụi mịn làm ô nhiễm không khí ở các đô thị lớn giảm. Chính vì thế, ô nhiễm gia tăng thời điểm này là tín hiệu gia tăng của các nguồn gây ô nhiễm từ giao thông, sản xuất, sinh hoạt…

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch VN, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT cũ), phân tích: "Mùa" ô nhiễm không khí thường kéo dài từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 - 4 năm sau. Giai đoạn này bụi mịn trong không khí không thoát được vì bị tác động bởi nhiều yếu tố liên quan tới thời tiết như độ ẩm, nhiệt độ và gió. Ngược lại mùa mưa (hè) có nhiều yếu tố làm sạch nên chất lượng không khí được cải thiện chứ về bản chất nguồn thải không thay đổi so với "mùa ô nhiễm". "Ô nhiễm không khí các năm trước vẫn thường xuất hiện vào một số ngày trong mùa hè do thời tiết hoặc người dân tăng đốt rơm rạ sau thu hoạch. Hiện nay chưa đến mùa thu hoạch lúa nên chưa xuất hiện tình trạng đốt rơm rạ và chỉ số ô nhiễm chưa cao", ông Tùng nói.

Đợt hạn bà chằn mới xuất hiện, sau đó mưa bão dồn dập

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, rãnh thấp có trục qua Bắc bộ tiếp tục duy trì sau suy yếu. Điều này kéo theo cường độ gió mùa tây nam giảm từ cấp 3 xuống cấp 2 - mức trung bình. Trong khi đó, ở trên cao áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam lấn tây, xu hướng nâng dần trục lên phía bắc qua Nam bộ. Những hình thái thời tiết này khiến 5 ngày đầu tháng 8 lượng mưa trên khu vực Nam bộ giảm rõ rệt và cục bộ có nắng nóng. Đặc biệt tại TP.HCM, nhất là các phường trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Tân hay khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) như phường Bình Dương, Thuận An, Thủ Dầu Một… ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất đến 34 - 35 độ C; cao điểm từ ngày 3 - 5.8. Riêng một số xã, phường và đặc khu như Nhà Bè, Cần Giờ, Côn Đảo, Long Điền, Xuyên Mộc… có thể có mưa rào và giông vào chiều tối và đêm; mức nhiệt cao nhất từ 32 - 33 độ C.

Khoảng ngày 6.8, hội tụ gió trên cao hình thành ở ngoài khơi phía nam di chuyển về hướng đất liền các tỉnh miền Tây Nam bộ. Từ đó, gió mùa tây nam hoạt động mạnh dần lên và mưa xuất hiện thường xuyên hơn. Cần đề phòng mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại các vùng trũng thấp và sạt lở đất ven sông. Mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do gió, mưa quay trở lại nên nhiệt độ ở TP.HCM và trên khu vực Nam bộ giảm xuống từ 2 - 3 độ C.

Th.S Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn, cho biết: Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 8, Nam bộ giảm mưa và cục bộ có nắng nóng do gió mùa tây nam yếu, do trên vùng biển tây Thái Bình Dương và cả vịnh Bengal không có cơn bão nào. Đợt giảm mưa và nắng nóng này thường được dân gian gọi là hạn bà chằn. Sau ngày 10.8 mưa bão sẽ xuất hiện dồn dập và kéo dài đến tận tháng 10 vì thực sự vào giai đoạn cao điểm mùa mưa bão.

"Trong giai đoạn khoảng từ ngày 6 - 10.8 là giai đoạn chuyển tiếp từ trạng thái nắng nóng qua mưa bão nên chênh lệch nhiệt độ và áp suất lớn rất dễ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, sét, mưa đá, gió giật mạnh, lốc xoáy và vòi rồng nên người dân cần đặc biệt cảnh giác", Th.S Lê Thị Xuân Lan khuyến cáo.

Nguồn: VTV; Vietnamnet; Kenh14; Thanh Niên

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang