- Thời sự
.jpg)
Cơ quan công an đã gửi hình ảnh của một "con bạc" cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, nhưng không xác định được thông tin cá nhân của người đàn ông này.
Như VietNamNet đã đưa, ngày 28/10, TAND TP Hà Nội sẽ đưa 141 bị cáo trong vụ đánh bạc 106 triệu USD tại khách sạn Pullman ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. Quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan điều tra nhận thấy có đối tượng tên Lương Trường Nam được King Club mở thẻ chơi với tên thẻ là “Mr Porsch” vào ngày 24/9/2020.
Từ ngày 26/2-10/4/2024, người đàn ông tên Nam đã đánh bạc 6 lần bằng hình thức chơi Roulette, lần chơi nhiều nhất là 67.350 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng); thua hơn 363 triệu đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi hình ảnh của người đàn ông này (thu được qua dữ liệu camera tại King Club) cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu, nhưng không xác định được thông tin cá nhân của ông ta.
Ngày 17/5/2025, Trương Xuân Danh, một bị can trong vụ án, cung cấp thông tin rằng có quen biết người tên Lương Trường N. - giám đốc một công ty, đồng thời là người từng đến King Club đánh bạc.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở để xác định vị giám đốc tên Lương Trường N. và người có thẻ chơi tên “Mr Porsch” là cùng một người. Vì vậy, CQĐT chưa có căn cứ xem xét, xử lý.
Đối với một số đối tượng nghi vấn là người Việt Nam có tên trong danh sách người chơi của King Club có dấu hiệu đã đánh bạc tại khách sạn Pullman, CQĐT đã triển khai các biện pháp điều tra, xác minh triệt để, nhưng không thu được dữ liệu hình ảnh camera hoặc dữ liệu ghi nhận lịch sử đánh bạc của những đối tượng này. Vì vậy, CQĐT cũng chưa thể làm rõ.
Hai "con bạc" từ Viện Pháp y tâm thần
Cũng theo các trạng, trong vụ án này, CQĐT xác định có 2 đối tượng là người Việt Nam thực hiện hành vi đánh bạc nhưng có dấu hiệu bị tâm thần là Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, CQĐT cho rằng có cơ sở xác định, ngày 22/11/2021, Mai Anh mở thẻ chơi tên “Mrs Rose” tại King Club.
Từ ngày 6/2-20/6/2024, người phụ nữ này đã đánh bạc 67 lần bằng các hình thức chơi Slot, Roulette. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương hơn 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 2.150 USD (tương đương hơn 51 triệu đồng), thua hơn 394.307 USD (tương đương hơn 9,4 tỷ đồng).
Đối với Lê Văn Đông, CQĐT xác định, ngày 18/11/2021, người này đã mở thẻ đánh bạc tại King Club với tên “Mr Bank”, để rồi từ ngày 5/2-20/6/2024 đã đánh bạc 33 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette.
Lần chơi nhiều nhất là hơn 70.231 USD (tương đương hơn 1,6 tỷ đồng), lần chơi ít nhất là 440 USD (tương đương hơn 10 triệu đồng), thua hơn 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội thụ lý, Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Công an quận Thanh Xuân (cũ), Hà Nội thụ lý.
Hai người này khi ấy đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế. Ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã quyết định trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương để giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 đối tượng và chưa có kết quả giám định. Vì vậy, CQĐT tách hành vi của 2 người này để xem xét, xử lý sau.
Liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman còn có 5 đối tượng là người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Cơ quan công an đã có quyết định truy tìm các đối tượng này nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc. Các đối tượng gồm: Đỗ Văn Lang (SN 1976, ở TP HCM), Nguyễn Xuân Giảng (SN 1985, quê Nghệ An), Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1971), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1980, ở Hà Nội), Phạm Thị Nhung (SN 1970, ở Hà Nội).
Đến nay 5 người trên chưa ra trình diện, chưa xác định được đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy tìm, tách hành vi của 5 người này để xử lý sau. VKSND tối cao đề nghị Cơ quan An ninh điều tra giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 đối với 5 “con bạc” trên.
Ngày 23/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết: Qua theo dõi quá trình chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương của 2 vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc tại đây thường xuyên ra khỏi Viện để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Các đối tượng có dấu hiệu móc nối, cấu kết với lãnh đạo, nhân viên Viện để “chạy” kết luận giám định pháp y tâm thần theo hướng không tâm thần nhưng vẫn kết luận bị tâm thần để được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, nhằm trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, hồi 23h45 ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành bắt giữ Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh cùng 5 đối tượng (gồm cả nhân viên và bệnh nhân của Viện Pháp y tâm thần Trung ương) khi các đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi biển thuộc khu du lịch Sầm Sơn, Thanh Hóa.
Sáng 20/10, Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ khóa XV sẽ chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Kỳ họp diễn ra từ ngày 20/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12, thời gian làm việc khoảng 40 ngày.
Trao đổi với phóng viên trước kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định, Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khép lại một nhiệm kỳ với rất nhiều đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, đồng thời đặt nền tảng cho chặng đường phát triển mới của Quốc hội.
Theo ông Mạnh, các nội dung được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp này sẽ tiếp tục định hình hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý của đất nước, thúc đẩy sự đổi mới, phát triển theo định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Bên cạnh các nội dung về lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề, quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội, thì công tác nhân sự là điểm nhấn được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.
Theo đó, sẽ tiến hành bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là quy trình thường xuyên nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định, hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.
“Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa chuẩn bị cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước”, bà Yên nêu rõ.
Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết thay vì sửa đổi toàn diện Luật Đất đai. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến lý giải, đây là đạo luật lớn, có tác động trực tiếp, sâu rộng tới tất cả hoạt động kinh tế - xã hội của người dân, doanh nghiệp.
Tại kỳ họp này, Quốc hội chưa xem xét, thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai để đánh giá đầy đủ, toàn diện các khó khăn, vướng mắc khi triển khai luật. Thay vào đó, Quốc hội sẽ ban hành một Nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc của Luật Đất đai 2024.
.jpg)
Tới ngày 14/10, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài (ODA) mới đạt 18,68% kế hoạch được giao. Yêu cầu bức thiết là đẩy nhanh tiến độ giải ngân để thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo hiệu quả vốn vay.
Cấp thiết đẩy nhanh tiến độ
Ngay trước thềm Hội nghị Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, dự kiến được tổ chức ngày 19/10, Bộ Tài chính đã họp bàn với các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn ODA.
“Vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nguồn đầu tư công của cả nước. Do vậy, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này không chỉ là yêu cầu cấp thiết để thúc đẩy tăng trưởng, mà còn là nhiệm vụ then chốt nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn vay, duy trì uy tín quốc gia với các đối tác quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nói.
Nhắc đến nhận định lâu nay về giải ngân vốn đầu tư công nói chung, vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài nói riêng, rằng “có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ, từ đó đôn đốc, thúc đẩy tiến độ giải ngân, làm sao năm nay đạt 100% kế hoạch, như mục tiêu mà Chính phủ đặt ra.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 23.416 tỷ đồng, trong đó 11.060 tỷ đồng được phân giao cho các bộ, ngành, 12.356 tỷ đồng giao cho các địa phương. Cùng với đó, còn có 2.178 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2024 được kéo dài sang năm 2025.
Tuy vậy, tính đến ngày 14/10, mặc dù rất nỗ lực, nhưng giải ngân vốn từ nguồn này mới đạt 18,68%. Ước tính đến cuối tháng 10/2025, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 20%. Con số này tương đương tỷ lệ của cùng kỳ năm 2021, nhưng thấp hơn nhiều so với tỷ lệ của cùng kỳ năm 2024 (30,62%) và năm 2023 (38,09%), thấp hơn nhiều so với mục tiêu giải ngân 100% trong năm nay của Chính phủ.
“Điều này đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương và các chủ dự án cần triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để hoàn thành được các nhiệm vụ giải ngân”, ông Vũ Hoàng Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý nợ và kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) nói.
Thực tế, tỷ lệ giải ngân chung là vậy, nhưng nhiều bộ, ngành, địa phương cho đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài, có địa phương tỷ lệ giải ngân là 0%. Nguyên nhân được chỉ ra là do những vướng mắc về thủ tục trong nước và thủ tục với các nhà tài trợ, có dự án chưa ký xong hiệp định vay, cũng có vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, đơn giá vật liệu…
“Ở Đồng Nai, tiến độ giải ngân chậm có lý do là vướng về thủ tục ký hiệp định vay vốn với đối tác nước ngoài”, lãnh đạo Sở Tài chính Đồng Nai nói và đề nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc trong quá trình phê duyệt hiệp định vay quốc tế. Hiện tại, ở Đồng Nai, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, chỉ đợi thủ tục pháp lý là có thể triển khai dự án và giải ngân nguồn vốn được giao.
Trong khi đó, ở Hưng Yên, vướng mắc nằm ở khâu thẩm định và lựa chọn tư vấn quốc tế cho một số dự án ODA về phát triển hạ tầng sinh thái và bảo tồn tài nguyên môi trường. Lai Châu hay Hà Tĩnh lại gặp khó khăn trong việc điều chỉnh hiệp định vay, thẩm định kế hoạch đấu thầu và phê duyệt hồ sơ đầu tư…
Sẵn sàng tăng tốc giải ngân
Có một câu chuyện tiếp tục được nhắc đến trong cuộc làm việc về thúc đẩy giải ngân vốn ODA do Bộ Tài chính tổ chức. Đó là một số bộ, ngành tiếp tục “xin trả lại vốn” kế hoạch năm 2025, do tới thời điểm này không thể giải ngân hết.
Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, có 7 bộ, ngành và 13 địa phương có công văn và nhập trên Hệ thống đầu tư công đề nghị điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài năm 2025, với số tiền trên 7.535 tỷ đồng, chiếm tới 39,24% kế hoạch vốn nước ngoài được Thủ tướng Chính phủ giao.
Tình trạng này không phải năm nay mới xuất hiện. Tuy vậy, cái khó của năm nay là chưa có bộ, ngành, địa phương nào xin bổ sung vốn. Để điều chuyển vốn mà vẫn đảm bảo dự toán năm, phải có “nơi nhận, nơi trả”. Còn nếu không, phải điều chỉnh cả dự toán năm, nhưng để làm được như vậy, phải trình ra Quốc hội, rất mất thời gian.
“Vì thế, điều quan trọng, khi xây dựng dự toán, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát kỹ khả năng chuẩn bị dự án, khả năng triển khai, giải ngân vốn như thế nào, tránh tình trạng xây dựng dự toán vượt khả năng triển khai rồi lại phải xin điều chỉnh giảm kế hoạch”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói.
Thời điểm này, kế hoạch đầu tư công năm 2026, bao gồm cả kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, đang được xây dựng. Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan chủ quản dự án, chủ dự án khi xây dựng kế hoạch vốn năm 2026 cần bám sát khả năng thực hiện dự án, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án kết thúc trong năm, các dự án đủ điều kiện bố trí vốn, các dự án chuyển tiếp, dự án cấp bách, hiệu quả, có khả năng giải ngân nhanh; hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn sang năm sau…
Năm 2026 được kỳ vọng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu năm đầu tiên triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đây cũng là bước khởi động quyết định, đặt nền móng cho cả một giai đoạn phát triển mới. Do vậy, công tác xây dựng kế hoạch là rất quan trọng.
“Năm 2026, điều kiện, thủ tục cũng thuận lợi hơn rất nhiều, được đơn giản tối đa. Đây cũng là thời điểm hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành ổn định, hạ tầng kỹ thuật, nhân sự và ban quản lý dự án được củng cố đầy đủ. Vì vậy, không còn lý do để chậm trễ trong triển khai và giải ngân vốn đầu tư công”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
Nhưng trước khi sẵn sàng cho kế hoạch đầu tư công năm tới, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chỉ đạo, phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2025. Phát biểu tại cuộc làm việc với các địa phương, ghi nhận những khó khăn do các địa phương phản ánh, Thứ trưởng cho biết, ông thấy “an tâm” khi các vướng mắc không liên quan đến việc sáp nhập địa giới hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù điều này có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân các dự án.
Theo Thứ trưởng, những vướng mắc còn lại, nếu thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, thì đề nghị sớm xử lý, tạo thuận lợi cho giải ngân các dự án; nếu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ sẽ tập trung giải quyết dứt điểm. Bộ cũng sẽ đề nghị các nhà tài trợ có cơ chế để sớm tháo gỡ vướng mắc, hài hòa hóa thủ tục.
Dự kiến, trong quý IV/2025, quy chế mới về quản lý kiến trúc đô thị thành phố sẽ trình HĐND TP HCM xem xét thông qua.
Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân
TP HCM đang lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị (thay thế Quyết định 56/2021 về quy chế quản lý kiến trúc thành phố) nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân khi xây dựng nhà ở.
Gỡ vướng "khoảng lùi"
Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tổ chức cuối tháng 9-2025, cử tri Phan Nguyễn Minh Tùng (xã Bà Điểm) đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết khó khăn, vướng mắc để người dân xây dựng nhà ở thuận lợi hơn.
Ông Tùng bày tỏ mong muốn được xem xét, giải quyết việc cấp giấy phép xây dựng chính thức hoặc tạm thời đối với đất ở thuộc khu dân cư xây dựng mới. Theo cử tri này, việc tạm dừng cấp phép đang gây khó khăn cho người dân vì khó thể an cư, dù mật độ dân cư ở khu vực này đã đạt 80% - 90%. "Người dân được phép mua bán, sang nhượng nhưng không được cấp phép xây dựng đối với các thửa đất còn lại" - ông nêu.
Không chỉ khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới hay đất hỗn hợp có chức năng ở, người dân tại nhiều khu dân cư hiện hữu và khu vực nội thành cũng kiến nghị sớm giải quyết những nội dung bất cập của Quyết định 56/2021 để sớm được xây dựng nhà ở. Trong đó, quy định về khoảng lùi trong xây dựng công trình đã ảnh hưởng đến việc xây dựng nhà ở của người dân.
Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, ông N.V.T (phường Hòa Hưng) cho biết sau thời gian dài tích góp, năm 2024, gia đình ông quyết định xây nhà. Tuy nhiên, dự định của gia đình đành gác lại vì chờ thành phố tháo gỡ vướng mắc về khoảng lùi công trình. Đến nay, gia đình ông vẫn chờ đợi và mong muốn thành phố sớm điều chỉnh quy định này. Nhiều trường hợp khác cũng gác lại chuyện xây nhà vì diện tích xây dựng bị hạn chế nếu áp dụng khoảng lùi theo quy định.
Trước đây, nhiều quận, huyện đã gặp không ít lúng túng trong việc quản lý và cấp phép xây dựng với quy định về khoảng lùi, cũng như một số quy định khác trong Quyết định 56/2021. Từ đó, nhiều nơi đã kiến nghị điều chỉnh, như bỏ khoảng lùi đối với công trình ở khu vực trung tâm, đô thị hiện hữu; chỉ áp dụng đối với các khu vực quy hoạch mới. Có nơi còn kiến nghị chỉ khuyến khích chừa khoảng lùi chứ không bắt buộc; kiến nghị làm rõ việc áp dụng đối với giấy phép xây dựng mới hay cải tạo, sửa chữa...
UBND TP HCM đã sớm nhận ra những bất cập nêu trên và yêu cầu cơ quan tham mưu xây dựng dự thảo điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021.
Sở Xây dựng cũng cho biết UBND TP HCM đang xem xét điều chỉnh Quyết định 56/2021 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở.
Đến nay, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM đã xây dựng nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố và đang lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện. Dự kiến, trong quý IV/2025, quy chế này sẽ trình HĐND TP HCM xem xét thông qua. Đây sẽ là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân.
Như vậy, bên cạnh việc tháo gỡ vướng mắc về đất ở khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp, quy chế mới sẽ giúp người dân thành phố thuận lợi hơn khi xây nhà.
Đơn giản hóa thủ tục cấp phép xây dựng
Liên quan việc giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng nhà ở cho người dân, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của thành phố và Thủ tướng về tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng.
Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND TP HCM ban hành quyết định phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng và quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép xây dựng, miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại một số khu vực, căn cứ đặc thù của thành phố, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục xây dựng nhà ở.
Sở Xây dựng TP HCM còn phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu và đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác giải quyết cấp phép xây dựng cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; đề xuất giải pháp tháo gỡ.
Đáng chú ý, UBND TP HCM cũng đang triển khai kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bố trí, sắp xếp lực lượng nhằm tăng cường quản lý trật tự xây dựng và đô thị trên địa bàn. Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các phường, xã, đặc khu xác định rõ yêu cầu, phương án bố trí, sắp xếp lực lượng phù hợp với thực tiễn của từng địa phương; xây dựng quy chế phối hợp quản lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn.
Nguồn: Vietnamnet; Soha; Báo Đầu Tư; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá