Xử vụ tự nghỉ giải lao uống cà phê bị sa thải ở Nordrhein- Westfalen; Tòa phạt dù sống xa hoa nhưng vẫn xin Tiền Trợ cấp Công dân ở Bayern

Xử vụ tự nghỉ giải lao uống cà phê bị sa thải ở Nordrhein-Westfalen

Cáo trạng
Một người phụ nữ 62 tuổi bị khuyết tật nặng làm nhân viên vệ sinh văn phòng 8 năm nay cho một công ty ở Hamm bị công ty sa thải không cần cảnh báo trước, chỉ vì tự nghỉ giải lao 10 phút không lý do.  Theo cáo trạng, bị cáo đến làm việc vào lúc 7 giờ 20 sáng 08.10.2021 và rời khỏi nơi làm việc ít nhất 10 phút vào khoảng 8 giờ 30 sáng để uống cà phê ở quán cà phê đối diện. Lúc đó bị cáo không khai báo thời gian giải lao bằng cách đăng xuất qua hệ thống ghi chép điện tử thời gian làm việc theo quy chế.

Án phạt
Theo tòa án, người sử dụng lao động đã phát hiện vụ tự ý nghỉ việc giữa chừng tới quán cà phê và trực tiếp gặp nhân viên sau khi từ tiệm cà phê trở về. Lúc đầu, bị cáo phủ nhận đã rời khỏi tòa nhà và khẳng định chỉ ở dưới tầng hầm. Chỉ khi người sử dụng lao động đe dọa đưa ảnh bằng chứng, bị cáo mới thừa nhận đến quán cà phê.
Tòa án Lao động Khu vực Hamm ra phán quyết ngày 27.01.2023 (Án số 13 Sa 1007/22) rằng ngay cả việc gian lận thời gian làm việc một lần cũng đủ để sa thải mà không cần cảnh báo trước. Thời gian gian gian lận làm việc cũng như tần suất gian lận, 1 lần hoặc nhiều lần đều không mang tính quyết định mà sự mất niềm tin liên quan đến chủ đích gian lận bằng cách nói dối mới mang tính quyết định.
Sa thải không cảnh báo trước mặc dù bị khuyết tật nặng, Tòa án vẫn nhận thấy bị cáo đã gây ra sự mất lòng tin không thể khắc phục được.
Từ chối khai nhận ngay từ đầu của nhân viên đặc biệt nặng nề đối với tòa án. Mặc dù bị cáo bị tàn tật nghiêm trọng theo hồ sơ tòa án và đã làm việc trong công ty được tám năm mà không gặp bất kỳ vấn đề gì, tòa án coi việc chấm dứt mà không cần cảnh báo trước là tương xứng. Để đảm bảo người lao động khuyết tật không bị thiệt thòi do sa thải, họ được bồi thường thiệt hại do nghỉ việc không cảnh báo trước.
(Nguồn: Landesarbeitsgericht Hamm – Urteil vom 27.01.2023).

 

 

Tòa phạt dù sống xa hoa nhưng vẫn xin Tiền Trợ cấp Công dân ở Bayern

Án quyết
Một người đàn ông 44 tuổi cùng gia đình sống ở Schweinfurt bị cáo buộc nhận Tiền Trợ cấp Công dân bằng cách khai gian dối trong hơn hai năm. Tòa án thành phố Schweinfurt đã tuyên phạt bị cáo một khoản tiền phạt 5 con số. Lý do: Tài sản của gia đình bị cáo tổng cộng ba người cao hơn nhiều so với số tiền được miễn trừ theo tiêu chuẩn quy định 70.000 Euro. Tổng cộng, gia đình đã nhận được trợ cấp Tiền Công dân trên 30.000 Euro bất hợp pháp.
Ngoài ra, vợ bị cáo kiếm được khoảng 700 Euro mỗi tháng với công việc tự hành nghề hướng dẫn luyện tập thể thao. Tuy nhiên, người vợ không khai báo khoản thu nhập này cho cơ quan chức năng. Do người vợ làm công việc ẩn danh không khai báo nên đã buộc Văn phòng Hải quan kiểm tra lao động lậu ờ Schweinfurt phải vào cuộc điều tra. Trên Instagram, người phụ nữ tự giới thiệu mình là một người có ảnh hưởng đến luyện tập thể dục thành công với hơn 80.000 người theo  học. Trong quá trình khám xét nhà ở bị cáo, các nhà điều tra đã tìm thấy tiền mặt trị giá hơn 40.000 Euro trong căn hộ. Gia đình cũng sở hữu một chiếc Tesla - nhưng nó được đăng ký chủ sở hữu dưới tên của một người quen.
Hàng hiệu đắt tiền cũng được phát hiện trong căn hộ. Trong số đó có một chiếc khăn thiết kế mỹ thuật trị giá 435 Euro.

Án phạt
Phán quyết được đưa ra vào tháng 11.2025. Ngoài việc phải trả lại Tiền Trợ cấp Công dân 32.000 Euro, bị cáo còn phải nộp tiền phạt 150 ngày lao động, mỗi ngày 70 Euro.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang