- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Xuất khẩu nhiên liệu của Nga đang hồi phục và tăng vọt trong tháng 11 sau khi nới lỏng các hạn chế và kết thúc các hoạt động bảo trì nhà máy lọc dầu.
Theo dữ liệu của Bloomberg , xuất khẩu nhiên liệu Nga đã đạt mức 2,2 triệu thùng/ngày trong tháng 11, tăng khoảng 164.000 thùng/ngày so với tháng 10 - thời điểm nguồn cung dầu của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm.
Trong tháng 11, xuất khẩu dầu diesel và dầu gasoil cũng tăng 12%, đạt mức cao nhất trong 3 tháng là 894.000 thùng/ngày. Xu hướng này diễn ra sau khi Moskva quyết định nới lỏng các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu. Theo Vortexa , phần lớn nguồn dầu xuất khẩu của Nga được chuyển đến Châu Phi và Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil.
Tuy nhiên, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển trung bình trong 4 tuần của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, tính đến ngày 3/12, do ảnh hưởng từ các cơn bão ở biển Đen làm gián đoạn các chuyến hàng. Dù vậy, nhìn chung, tỷ lệ xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã tăng trong tháng 11 do nguồn cung dầu diesel và xăng tăng.
Tỷ lệ xuất khẩu nhiên liệu dầu nói chung trong tháng 11 tăng khoảng 4% lên 727.000 thùng/ngày, trong đó, tỷ lệ xuất khẩu các loại nhiên liệu lọc dầu như dầu khí chân không đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng với khoảng 149.000 thùng/ngày.
Các nhà phân tích dự báo xuất khẩu dầu diesel của Nga từ các cảng biển Đen và biển Baltic trong tháng 12 sẽ tiếp tục tăng và dự kiến sẽ đạt khối lượng cao nhất kể từ tháng 7.
Trước đó, vào cuối tháng 11, ông Vladimir Furgalsky, quan chức Bộ Năng lượng Nga cập nhật tình hình xuất khẩu và giá bán các sản phẩm dầu của Nga. Theo vị này, Nga bán hầu hết sản lượng dầu với giá cao hơn mức trần 60 USD/thùng do phương Tây áp đặt.
“Ngay cả những quốc gia không thân thiện cũng phải nói rằng cái gọi là mức giá trần với dầu Nga đã không có tác dụng. Hơn 99% lượng dầu được giao dịch cao hơn mức trần 60 USD/thùng" , ông Vladimir Furgalsky, thông tin trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Thượng viện Nga.
Được biết, vào tháng 12/2022, Liên minh châu Âu, các nước G7 và Australia ra quyết định áp mức trần với giá dầu Nga nhằm hạn chế nguồn lực tài chính của Moskva. Biện pháp này cấm các công ty cung cấp dịch vụ hàng hải như bảo hiểm, tài chính và vận chuyển cho nguồn dầu Nga được bán với giá trên 60 USD/thùng.
Các ngân hàng trung ương trên thế giới mạnh tay mua vàng dự trữ và chuyên gia dự đoán động thái này sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Hội đồng Vàng thế giới (WGC) báo cáo rằng trong tháng 10 vừa qua các ngân hàng trung ương thế giới đã mua thêm tổng cộng 42 tấn vàng. Con số này thấp hơn 41% so với mức mua vào trong tháng 9 là 72 tấn nhưng vẫn cao hơn 23% so với lượng mua vào trung bình hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 9 (là 34 tấn).
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) vẫn là bên mua vàng thỏi lớn nhất với 23 tấn. Đây là tháng thứ 12 liên tiếp ngân hàng này tăng dự trữ vàng. Tính từ đầu năm, PBoC đã mua 204 tấn, nâng tổng dự trữ vàng lên 2.215 tấn.
"Bất chấp PBoC mạnh tay mua vàng, dự trữ vàng vẫn chỉ chiếm khoảng 4% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc" – báo cáo của WGC cho hay.
Ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ mua 19 tấn vàng trong tháng 10, nâng tổng dự trữ vàng của họ lên 498 tấn.
Ngoài hai ngân hàng trên, các ngân hàng trung ương khác cũng tiếp tục mua vàng dự trữ nhưng với lượng hạn chế hơn - báo cáo của WGC lưu ý.
Ngân hàng trung ương Ba Lan được cho là tiếp tục mua thêm 6 tấn vàng trong tháng 10. Kể từ đầu năm 2023, Ba Lan bổ sung 100 tấn, nâng tổng dự trữ vàng của họ lên 340 tấn.
Báo cáo cũng cho biết thêm rằng các ngân hàng trung ương Ấn Độ, CH Czech, Kyrgyzstan và Qatar cũng là những bên mua vàng đáng chú ý trong tháng 10.
"Trước tháng 10, chúng tôi đã dự báo rằng năm 2023 sẽ là một năm mua ròng vàng đáng kể của các ngân hàng trung ương trên thế giới" – chuyên gia của WGC nhấn mạnh và dự đoán thêm - "Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, các ngân hàng trung ương có thể tiếp tục gom vàng, do đó nhu cầu đối với vàng trong thời gian tới có thể còn tăng cao nữa".

(Ảnh minh họa).
Tuần này, ngân hàng trung ương châu Âu, Anh và Mỹ đều họp bàn, để quyết định chính sách lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được dự báo giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này, để đảm bảo lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Dù vậy, lãi suất cao cũng đang gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế, làm tăng rủi ro suy thoái ở các nước phương Tây trước thềm bầu cử.
"Thông điệp của họ có thể sẽ giống nhau. Đó là quá trình ghìm lạm phát đang tiến triển tốt, nhưng chưa thể chủ quan", Raphaël Olszyna-Marzys - nhà kinh tế học tại J Safra Sarasin Sustainable Asset Management nhận định trên Guardian.
Các thị trường tài chính thì vẫn kỳ vọng lãi suất năm tới giảm khi lạm phát hạ nhiệt. Giao dịch hiện phản ánh khả năng Fed và ECB giảm lãi suất tới 1,4% năm sau, theo Ngân hàng đầu tư Nomura. Kỳ vọng BoE giảm gần 1% lãi năm tới cũng đang ngày càng lớn.
Giới chức Anh cho biết lãi suất tại đây cần được giữ ở mức 5,25% hiện tại thêm một thời gian nữa, do lạm phát vẫn cao. Thống đốc BoE Andrew Bailey tháng trước nói rằng "còn quá sớm để nghĩ đến việc giảm lãi". Ông cũng cảnh báo "không thể chủ quan về lãi suất", bất chấp chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,6% trong tháng 10, giảm đáng kể so với 6,7% tháng 9.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đầu tháng này cũng tuyên bố "còn quá sớm để tự tin kết luận" rằng họ đã đạt mức thắt chặt đủ để ghìm lạm phát. "Chúng tôi sẵn sàng thắt chặt thêm chính sách nếu phù hợp", ông nói.
Các số liệu cuối tuần trước cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo ra 199.000 việc làm trong tháng 11, tăng so với chỉ 150.000 tháng 10. Quan chức Fed đang theo sát thị trường việc làm, để tìm tín hiệu tăng trưởng lương hạ nhiệt, từ đó có thể kéo lạm phát về mục tiêu 2%.
Jagjit Chadha - Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (Anh) nhận định các ngân hàng trung ương đang "chờ đợi và quan sát" để ngăn sức ép lạm phát lớn thêm. "Về cơ bản, họ đã nâng lãi suất xong rồi. Câu hỏi hiện tại là nền kinh tế sẽ phản ứng ra sao khi lạm phát hạ nhiệt", ông nói.
Tại Anh, các cuộc khảo sát chỉ ra tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại. Các doanh nghiệp và hộ gia đình đang trải qua thời kỳ chi phí tăng. Lãi suất cao cũng gây sức ép lên chi tiêu. GDP Anh được dự báo giảm 0,1% trong tháng 10.
Tại eurozone, lạm phát cũng đang dần quay về mục tiêu 2%. Trong tháng 11, tốc độ này là 2,4%. Dù vậy, Đức - nền kinh tế đầu tàu của khu vực - lại đang hướng đến suy thoái. Các nước khác trong eurozone cũng đang đi xuống.
"Hồi tháng 9, mọi người vẫn còn đang nói về nâng lãi. Tình hình giờ đã khác hoàn toàn. Các ngân hàng trung ương dường như hài lòng với quá trình thiểu phát. Nhưng để giảm lãi thì còn cần một chặng đường dài lắm", Ruben Segura-Cayuela - kinh tế trưởng tại Bank of America kết luận.
Thủ đô Kiev của Ukraine rung chuyển sau cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào rạng sáng 11/12.
Không quân Ukraine thông báo, lực lượng Nga đã phóng máy bay không người lái (UAV) Shahed từ các sân bay ở Chauda và Belbek trong trận tập kích vào đêm 10/12, rạng sáng 11/12.
Theo Không quân Ukraine, 18 UAV tấn công Shahed-136/131 của Nga đã được phóng về phía các mục tiêu tại Ukraine.
"Các hệ thống phòng không đã bắn hạ toàn bộ máy bay không người lái của đối phương trong khu vực do Bộ Tư lệnh Không quân phía Nam phụ trách", Không quân Ukraine xác nhận.
"Hầu hết UAV đã bị bắn rơi ở tỉnh Mykolaiv. Hoạt động của các đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm hỏa lực cơ động của Không quân và Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã thành công", Không quân Ukraine tuyên bố.
Ngoài ra, Ukraine cho biết Nga đã tấn công thủ đô Kiev bằng 8 tên lửa đạn đạo vào lúc 4h sáng nay.
"Họ phóng các tên lửa từ phía bắc, được cho là từ tỉnh Bryansk của Nga. Toàn bộ 8 mục tiêu đều bị các đơn vị tên lửa phòng không bắn hạ", Không quân Ukraine cho biết thêm.
Theo Không quân Ukraine, cảnh báo không kích được ban bố ở Kiev và các vụ nổ làm rung chuyển khu vực này.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 4 người đã nhận được hỗ trợ y tế tại quận Darnitskyi ở phía đông nam Kiev sau vụ tấn công của Nga vào sáng nay.
Theo Thị trưởng Klitschko, các cơ quan ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến quận Holosiivskyi để dập tắt đám cháy bùng phát, khi mảnh vỡ tên lửa rơi xuống nóc một tòa nhà dân cư.
Ông Serhii Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev, cũng xác nhận các mảnh vỡ đã rơi ở các quận Darnytskyi và Holosiivskyi của thành phố.
"Sáng nay, đối phương đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Kiev. Kịch bản tương tự một tháng trước, ngày 11/11, khi tên lửa đạn đạo được bắn vào thủ đô. Hôm nay, vào khoảng 4h, Nga lại tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác, lần này là bằng tên lửa đạn đạo", ông Popko nói thêm.
Trong gần 22 tháng xung đột, các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine chủ yếu sử dụng máy bay không người lái tấn công Shahed hoặc tên lửa hành trình được cho là do Iran sản xuất.
Sky News dẫn lời quan chức phương Tây cho biết, trong vài tuần qua, phương Tây cho rằng Nga có thể đã tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp vào mùa đông nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.
Gần đây, Kiev bắt đầu bị tập kích trở lại sau gần hai tháng yên ắng. Giới quan sát nhận định, làn sóng tấn công này là một phần trong nỗ lực của Nga nhằm xác định các khu vực triển khai hệ thống phòng không của Ukraine.
Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành các làn sóng tấn công vào nhà máy điện và các cơ sở liên quan tới mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo người dân nước này nên chuẩn bị cho làn sóng không kích mới của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khi mùa đông tới gần.
Tổng thống Zelensky ngày 8/12 đã triệu tập cuộc họp thường kỳ của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, chỉ ra rằng nhiệm vụ chính của Kiev là ngăn chặn lực lượng Nga chiếm thế chủ động trong mùa đông.

(Ảnh minh họa).
Chỉ còn hơn 1 ngày làm việc, các nhà đàm phán tại hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP28) ở Dubai vẫn còn bất đồng quan điểm về vai trò tương lai của nhiên liệu hóa thạch. Câu hỏi về việc có nên chấm dứt “thời đại dầu mỏ” hay không đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt, đe dọa nguy cơ Hội nghị bị sa lầy vào những tranh cãi và không đạt kết quả như kỳ vọng.
Liên minh gồm hơn 80 quốc gia trong đó có Mỹ, Liên minh châu Âu và các quốc đảo nhỏ đang thúc đẩy 1 thỏa thuận bao gồm ngôn từ “loại bỏ dần” dầu, khí đốt và than đá. Liên minh châu Âu nhắc lại quan điểm việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch là một phần thiết yếu của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm ngăn chặn điều tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu. Các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương về khí hậu cho biết việc từ chối đề cập nhiên liệu hóa thạch tại COP28 sẽ đe dọa toàn thế giới.
Đại diện Quần đảo Marshall nhấn mạnh nhiên liệu hóa thạch là nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng và mức giới hạn tăng nhiệt độ 1,5 độ C là không thể thương lượng. Bộ trưởng Môi trường Samoa, Cedric Schuster tuyên bố, những mục tiêu tham vọng về năng lượng tái tạo không thể thay thế cho cam kết mạnh mẽ hơn về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.
Tuy nhiên quan điểm này vấp phải sự phản đối gay gắt của Tổ chức các nước sản xuất dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh. Lần đầu tiên Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais can thiệp vào Hội nghị khí hậu khi gửi thư cho các thành viên và những nước ủng hộ yêu cầu phản đối bất kỳ ngôn từ nào nhắm vào nhiên liệu hóa thạch trong thỏa thuận COP28. Nước sản xuất dầu lớn nhất trong OPEC là ARập Xêut, cùng với Nga và các nước khác, lập luận rằng trọng tâm của COP28 là giảm lượng khí thải chứ không phải nhắm vào các nguồn nhiên liệu gây khí thải.
Cao ủy EU về khí hậu Wopke Hoekstra đã chỉ trích nỗ lực của OPEC nhằm làm chệch hướng thỏa thuận COP28 về việc loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, gọi động thái của OPEC là "vô ích" và "không phù hợp".
“Chúng ta cần loại bỏ dần hóa thạch. Đây sẽ là sự khởi đầu cho sự kết thúc của hóa thạch. Đây là thời điểm của trách nhiệm và thời điểm cần lắng nghe khoa học. Hãy đảm bảo rằng khoa học là ngôi sao dẫn đường cho chúng ta. Chúng ta cần phải loại bỏ nhiên liệu hóa thạch càng sớm càng tốt. Chúng ta có công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Hiện tại, không có lựa chọn nào khác ngoài việc giảm lượng khí thải và loại bỏ dần hóa thạch”, ông Hoekstra nói.
Đặc phái viên khí hậu hàng đầu của Trung Quốc, Giải Chấn Hoa (Xie Zhenhua) mô tả hội nghị năm nay là khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông và rằng thỏa thuận đạt được tại COP28 chỉ có thể coi là thành công nếu bao gồm sự đồng thuận về nhiên liệu hóa thạch.
Văn bản đàm phán mới nhất được công bố cho thấy các nước vẫn đang xem xét một loạt lựa chọn: từ đồng ý "loại bỏ nhiên liệu hóa thạch theo khoa học hiện có", đến tiếp tục sử dụng dầu, khí đốt và than đá, miễn là có công nghệ thu giữ và lưu trữ khí thải carbon phát sinh, và không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch
Có lẽ điểm sáng duy nhất tại COP28 là 130 quốc gia cam kết tăng gấp 3 năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân, cắt giảm sử dụng than và hạn chế phát thải khí metan (loại khí gây hiệu ứng nhà kính mạnh).
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm qua cho biết những cam kết này nếu được thực hiện sẽ giảm lượng phát thải khí nhà kính do sử dụng năng lượng toàn cầu xuống 4 tỷ tấn carbon dioxide vào năm 2030. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 1/3 lượng khí phát thải cần phải giảm trong 6 năm tới để đạt mục tiêu khống chế mức nhiệt toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Ngoài ra, một báo cáo được công bố tại COP28 cho biết các thị trường mới nổi và các quốc gia đang phát triển đang “bị bỏ lại phía sau về năng lượng sạch” và COP28 chưa đạt được đủ tiến bộ trong việc hỗ trợ tài chính, giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch COP28 Sultan al-Jaber kêu gọi các nước tích cực hơn, linh hoạt và chấp nhận thỏa hiệp để đạt được thỏa thuận giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, bao gồm 1 thỏa thuận đầu tiên về loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến hội nghị thượng kết thúc vào ngày mai và Azerbaijan có khả năng sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh tiếp theo (COP29) sau khi nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia Đông Âu.
Nguồn: Soha; CafeF; Vnexpress; Dân Trí; VOV
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá