- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Nhiều dấu hỏi lớn về BYD - hãng xe điện được tung hô sẽ vượt Tesla.
Sự nghi ngờ về mục tiêu doanh số bán hàng và khả năng sản xuất ô tô thông minh của BYD đã gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu trị giá 12 tỷ USD vào tháng trước. Đáng nói, tình huống này diễn ra ngay cả khi BYD đang ngày càng đuổi kịp Tesla để trở thành nhà sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô điện.
Cổ phiếu của BYD niêm yết tại Hong Kong giảm mạnh 12% trong tháng 11 trong khi cả Tesla và đối thủ cạnh tranh trong nước XPeng đều chứng kiến cổ phiếu tăng hơn 15%. Sự sụt giảm của BYD được kích thích bởi lo ngại về khả năng đạt được mục tiêu doanh số bán hàng trong bối cảnh triển vọng kinh tế khó khăn, và ảnh hưởng của việc giảm giá để đối phó với sự cạnh tranh khốc liệt.
Cũng có những thắc mắc về việc liệu các mẫu ô tô của BYD có thể cạnh tranh được với các sản phẩm thông minh, kết nối từ các đối thủ hay không. Những sản phẩm này không chỉ đến từ các nhà sản xuất ô tô điện lâu năm mà còn từ những công ty mới gia nhập thị trường, bao gồm cả đại gia điện thoại di động Huawei Technologies.
"Tốc độ tăng trưởng của BYD đang bị đặt dấu hỏi và công ty có thể mất thị phần", theo lời của Xiadong Bao, một quản lý quỹ tại Edmond de Rothschild Asset Management. "Sự xuất hiện của Huawei trong phân khúc ô tô điện chắc chắn sẽ giảm thời gian đưa sản phẩm mới ra thị trường" cho các sản phẩm Trung Quốc mới, và BYD "càng dễ bị tổn thương" do công nghệ của họ đang tụt hậu.
Cổ phiếu của BYD đã vượt trội vào tháng 10 khi doanh số bán hàng kỷ lục đưa họ tiến gần kịp Tesla về mặt số lượng giao hàng ô tô điện thuần tuý. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng trở lại tâm trạng tiêu cực khi công ty tăng cường chiết khấu để tiếp tục thúc đẩy doanh số bán hàng.
Với những tác động khác bao gồm việc Berkshire Hathaway của Warren Buffett bán ra cổ phiếu và một cuộc điều tra của Liên minh châu Âu về các khoản trợ cấp chống đối với ô tô điện Trung Quốc, cổ phiếu BYD đã đứng rất xa so với hầu hết các đối thủ. Một số người đang đặt cược vào sự giảm giá tiếp theo, theo dữ liệu từ IHS Markit.
Mặc dù doanh số bán hàng của BYD đã đạt đến một kỷ lục mới trong tháng trước, nhưng chúng cơ bản không có sự tăng trưởng so với mức tháng 10. Điều này có thể không giúp làm yên lòng các nhà đầu tư đang nghi ngờ về mục tiêu bán hàng của BYD là ba triệu đơn vị trong năm nay và bốn triệu đơn vị vào năm 2024.
Thành lập từ năm 1995 với trọng tâm vào pin, BYD mạnh mẽ trong công nghệ nguồn điện và luôn nhấn mạnh đến tính an toàn của sản phẩm. Ngược lại, các đối thủ nhỏ hơn và trẻ hơn như XPeng và Li Auto đã đầu tư vào phát triển phần mềm và tính năng thông minh hấp dẫn, điều này có nghĩa là BYD hiện đang cảm thấy cần phải tăng đầu tư trong mảng này để bắt kịp các đối thủ.
BYD vẫn là thương hiệu ô tô chiến lược ở Trung Quốc, đã vượt qua Volkswagen AG để giành vị trí đầu tiên về doanh số bán hàng trong năm nay. Dòng sản phẩm xe điện và xe hybrid giá phải chăng của BYD vượt trội hơn so với các đối thủ mới nổi.
Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn nhìn thấy có nhiều thách thức. Huawei đã tạo ra sự chấn động lớn trong lĩnh vực ô tô điện, với đơn đặt hàng mạnh mẽ cho các mẫu xe tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến và công nghệ khác của mình. Công ty cũng đang xây dựng một mạng lưới lớn các đối tác ô tô thông minh trong ngành sản xuất ô tô và công nghệ.
"Liên minh mới nổi do Huawei dẫn đầu vốn là nhà vô địch, đối thủ không thể đối đầu trong công nghệ ô tô kết nối thông minh và lái xe tự động ở Trung Quốc. Liên minh này sẽ tạo ra một mối đe dọa đáng kể đối với ông lớn đang tồn tại là BYD", các nhà phân tích của UOB Kay Hian, bao gồm Ken Lee và Bella Lu, viết trong một ghi chú.
Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ cho lái xe tự động, hướng đến cấp độ ô tô có thể tự lái. Morgan Stanley khuyến nghị mua cổ phiếu của Li Auto, XPeng và Nio, cho rằng họ sẽ hưởng lợi từ sự áp dụng ngày càng tăng của công nghệ tự động lái được gọi là "navigation-on-autopilot.
"BYD sẽ cần phải đổi mới dòng sản phẩm của mình hoặc có những đợt ra mắt mẫu xe mới cạnh tranh hơn để đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong giai đoạn đến năm 2024", các nhà phân tích bao gồm Tim Hsiao và Shelley Wang viết trong một ghi chú. Công ty cũng đối mặt với rủi ro từ cuộc chiến giá với Tesla "có thể khiến người tiêu dùng từ chối mua vì họ tiếp tục chờ đợi những chiếc xe giá rẻ hơn".
Cuộc đua vệ tinh trinh sát quân sự đang làm nóng thêm hình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Giữa lúc căng thẳng leo thang, giới phân tích quân sự Triều Tiên cảnh báo, xung đột chỉ là vấn đề thời gian.
Cùng với việc Triều Tiên gần đây tuyên bố phóng thành công vệ tinh quân sự Malligyong-1 gây nhiều tranh cãi, Hàn Quốc hôm nay cũng thử tên lửa nhiên liệu rắn đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua (3/12) đăng bình luận của một nhà phân tích quân sự nước này đưa ra cảnh báo nói trên sau khi Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) bị hủy bỏ, đồng thời đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ “hoàn toàn sụp đổ” nếu tiến hành bất kỳ hành động thù địch nào.
Triều Tiên còn tuyên bố sẽ coi bất kỳ sự can thiệp nào vào các hoạt động vệ tinh của nước này là một lời tuyên chiến và sẽ huy động năng lực răn đe chiến tranh nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào tài sản chiến lược của Triều Tiên, trong đó có ám chỉ đến Mỹ. Phát thanh viên đài KRT dẫn tuyên bố của chính quyền Bình Nhưỡng nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Triều Tiên kỳ vọng khả năng răn đe chiến tranh của Triều Tiên sẽ giúp có được một thế trận quân sự hoàn hảo hơn:
"Trong trường hợp Mỹ cố gắng xâm phạm lãnh thổ hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền bằng cách vũ khí hóa công nghệ một cách bất hợp pháp và bất công, Triều Tiên sẽ xem xét đáp trả để tự vệ, nhằm làm suy yếu hoặc phá hủy các vệ tinh do thám của Mỹ".
Cũng theo hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, nước này vừa thông báo đã bắt đầu vận hành một văn phòng kiểm soát vệ tinh từ ngày 2/12 sau khi phóng thành công một vệ tinh do thám vào quỹ đạo hồi tháng trước. Triều Tiên trước đó cũng từng xác nhận đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào ngày 21/11, truyền đi những bức ảnh về Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự của Mỹ và "các khu vực mục tiêu" ở Hàn Quốc.
Triều Tiên khẳng định nước này chỉ thực thi quyền chủ quyền và "không gây tổn hại" an ninh của các nước láng giềng. Tuy nhiên, động thái này ngay lập tức làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, dẫn tới các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào từ vệ tinh, khiến các nhà phân tích và cộng đồng quốc tế tiếp tục tranh luận về khả năng thực sự của vệ tinh mới.
Trong nỗ lực chạy đua về năng lực do thám với Triều Tiên, Hàn Quốc cũng vừa phóng thử tên lửa nhiên liệu rắn đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Theo hãng tin Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay (4/12) phóng thành công một tên lửa nhiên liệu rắn từ giàn phóng nổi ở ngoài khơi đảo Jeju. Tên lửa đã đưa một vệ tinh quan sát trái đất cỡ nhỏ lên quỹ đạo cao khoảng 650 km. Phản ứng trước thông tin mới nhất này, Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực do thám để giám sát mọi động thái quân sự của Hàn Quốc và Mỹ.

(Ảnh minh họa).
Nhà phân tích Krapivnik dự đoán, sau Ukraine, có tới 3 quốc gia có nguy cơ bùng nổ chiến tranh với Nga. Trong số này, một nước vừa thông báo đang chuẩn bị kế hoạch đối phó Moscow.
Estonia sẵn sàng đối phó Nga
Hãng thông tấn Phần Lan Yleisradio Oy (Yle) ngày 2/12 dẫn lời người đứng đầu Tổng cục Biên Phòng Estonia cho hay, quốc gia Baltic có thể sẽ "rất nhanh chóng" đóng cửa khẩu trên biên giới đất liền với Nga do số lượng người di cư gia tăng đáng kể.
Các điểm giao cắt giữa hai phía có thể bị "đóng ngay trong vòng 1 giờ đồng hồ" sau khi có quyết định của chính phủ.
Hiện tại, lưu lượng người kéo tới cửa khẩu Narva của Estonia đã tăng vọt sau khi Phần Lan đóng hoàn toàn các cửa khẩu biên giới với Nga từ ngày 28/11.
Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna trước đó cáo buộc, sự gia tăng đáng kể lượng người di cư từ châu Phi và Trung Đông đến biên giới phía đông của Liên minh châu Âu (EU) là một phần trong "chiến dịch tấn công phức hợp" của Moscow, bất chấp việc Nga lên tiếng phủ nhận.
Bộ trưởng Nội vụ Estonia Lauri Läänemets thì cho biết nước này đang lên kế hoạch đối phó "cuộc khủng hoảng di cư do Nga gây ra”.
Ngay từ giữa tháng 11, Estonia đã bố trí hàng loạt vật cản xe tăng bằng bê tông, còn gọi là "răng rồng", ở cửa khẩu Narva nhằm "ngăn chặn làn sóng người di cư trái phép" và đề cập tới khả năng đóng cửa biên giới.
Siết vòng vây Kaliningrad
Trong thời gian gần đây, các quốc gia vùng Baltic (bao gồm Estonia, Lithuania và Latvia) đều có động thái làm gia tăng căng thẳng với Nga.
Cách đây 1 tuần, theo Cơ quan hải quan Liên bang Nga (FCS), tại cửa khẩu biên giới Lithuania và vùng Kaliningrad của Nga đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn bất thường.
Tính đến sáng 29/11, đã có hơn 200 xe tải xếp hàng chờ qua biên giới Lithuania nhưng chưa được giải quyết. Không có lời giải thích chính thức nào từ Cơ quan Hải quan Lithuania. Điều đó làm dấy lên câu hỏi phải chăng Lithuania cũng có ý định đóng cửa khẩu biên giới với Nga.
Hãng thông tấn ELTA (Lithuania) sau đó dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ nước này - ông Agne Bilotaite - cho biết, Vilnius hiện chưa thấy có lý do gì để đóng tất cả các chốt kiểm soát biên giới với Nga như Phần Lan, nhưng "sẽ phản ứng nếu có thay đổi".
Trong khi đó, theo tờ Stripes, Latvia đang áp dụng các biện pháp "phi Nga hóa" nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Nga.
Ví dụ, nước này sửa đổi luật nhập cư, yêu cầu các công dân Nga muốn gia hạn giấy phép cư trú phải chứng minh trình độ thông thạo tiếng Latvia – một ngôn ngữ mang đầy tính thách thức đối với người nước ngoài.
Giới phân tích cho rằng động thái của các nước châu Âu thuộc NATO gần đây, đặc biệt như việc (sẵn sàng) đóng cửa biên giới, là một tín hiệu quan trọng. Những bước đi này có thể nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của phương Tây nhằm khóa chặt vùng Kaliningrad của Nga.
Trong 3 nước Baltic, Lithuania trực tiếp giáp ranh Kaliningrad nên khi kết hợp với Latvia và Ba Lan có thể khiến lực lượng Nga tại đây không có nhiều cơ hội phân tán nếu chiến tranh.
Trong khi đó, Estonia giáp vịnh Phần Lan - nơi kết nối thành phố cảng St. Petersburg của Nga với biển Baltic. Nếu xung đột, nước này có thể góp phần đưa vịnh Phần Lan thành điểm nghẽn, làm hạn chế hoạt động vận chuyển hàng hải của Nga và làm phức tạp thêm các nỗ lực tiếp ứng cho Kaliningrad bằng đường biển.
3 năm để chuẩn bị chiến tranh với Nga
Trong bối cảnh căng thẳng dâng cao, hãng thông tấn Eesti Rahvusringhääling (ERR) của Estonia ngày 3/12 dẫn lời ông Jacek Siewiera - người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia Ba Lan (BBN) cho biết, Estonia và các quốc gia khác thuộc sườn phía Đông của NATO nói riêng, cũng như toàn bộ liên minh này nói chung, có 3 năm để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tấn công của Nga.
Khi được yêu cầu bình luận về bản báo cáo của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức (DGAP) nói rằng NATO có từ 5-10 năm để chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tấn công của Nga, ông Siewiera cho rằng khung thời gian này "có phần lạc quan".
"Phân tích này nhất quán với các nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên theo tôi, khung thời gian mà các nhà phân tích Đức đưa ra là quá lạc quan.
Các nước NATO ở sườn phía đông nên áp dụng khung thời gian ngắn hơn là 3 năm để chuẩn bị cho cuộc đối đầu (với Nga). Đây là thời điểm mà chúng ta phải tạo dựng được sự răn đe rõ ràng ở sườn phía đông để ngăn chặn hành vi gây hấn" – Ông Siewiera nói.
Trước đó, theo DGAP, 5-10 năm là khoảng thời gian mà Nga cần có để tái cơ cấu lực lượng vũ trang sau cuộc chiến ở Ukraine và chuẩn bị cho một cuộc tấn công về phía tây. Hướng tấn công có thể bao gồm các nước vùng Baltic.
DGAP cho rằng trong khoảng thời gian này, các nước thành viên NATO cần xây dựng và triển khai các năng lực phù hợp để ứng phó với viễn cảnh Nga tấn công.
Nga có thể đánh bại các quốc gia Baltic trong 15 phút?
Các nước Baltic và chiến lược khóa Kaliningrad liệu có phát huy tác dụng với Nga nếu chiến tranh? Theo tờ Newsweek, một nhà phân tích quân sự mới đây đã đưa ra dự đoán.
Cụ thể, khi xuất hiện trong chương trình do nhà tuyên truyền nổi tiếng người Nga Vladimir Solovyov tổ chức, ông Stanislav Krapivnik – nhà phân tích các vấn đề quân sự người Mỹ gốc Nga và trước đây từng phục vụ ở Quân đội Mỹ - cho rằng, các quốc gia vùng Baltic thuộc Liên Xô cũ như Estonia, Latvia và Lithuania sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga.
Song, cuộc chiến sẽ không kéo dài lâu bởi các quốc gia này sẽ sớm thất thủ khi đối đầu Moscow.
"Mục tiêu tiếp theo (của Nga) sẽ là vùng Baltic. Họ (các quốc gia Baltic) nói đã sẵn sàng cho một cuộc chiến với Nga. Vậy thì cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu? Khoảng 15 phút mà thôi" – Ông Krapivnik nói.
Newsweek cho biết, họ đã liên hệ với các chuyên gia quốc phòng khác để bình luận về nhận định của ông Krapivnik nhưng chưa nhận được phản hồi.
Trước đó, vào năm 2016, tổ chức tư vấn RAND (Mỹ) đã nghiên cứu một loạt kịch bản giả định, trong đó Nga tìm cách sáp nhập thủ đô Tallinn của Estonia hoặc Riga của Latvia (hoặc cả hai), tương tự như chiến dịch ở Crimea.
Kết quả "thực sự là một thảm họa với NATO". Các lực lượng Nga có thể tiến vào hoặc tiến sát tới cổng của Tallinn và Riga trong vòng 60 giờ đồng hồ.
Cũng theo RAND, việc Nga có số lượng tiểu đoàn tác chiến trên bộ gần gấp đôi NATO và sở hữu vũ khí hạng nặng nhiều hơn hẳn so với lực lượng phòng thủ vùng Baltic thậm chí có thể khiến thủ đô của các quốc gia trong khu vực này thất thủ ngay sau 36 giờ đồng hồ, kể từ khi chiến sự nổ ra.
Tuy nhiên, lực lượng Nga giờ đây đã tiêu hao đáng kể do cuộc chiến ở Ukraine. Bên cạnh đó, theo Newsweek, trong suốt khoảng thời gian Moscow bận bịu với chiến dịch quân sự đặc biệt, các quốc gia Baltic đã nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Do đó các nhận định về sức mạnh áp đảo của Nga có thể không còn chính xác.
Ban điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 10/12 sẽ tổ chức cuộc họp khẩn hiếm thấy để bàn về cuộc khủng hoảng y tế ở Gaza và Bờ Tây, trong đó đặc phái viên Palestine đang tìm kiếm thêm viện trợ y tế và khả năng tiếp cận cho các nhân viên y tế nước ngoài.
WHO ngày 4/12 xác nhận đã nhận được yêu cầu từ 15 quốc gia về việc tổ chức phiên họp do Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus triệu tập.
Đại sứ Palestine tại Liên hiệp quốc ở Geneva, ông Ibrahim Khraishi, cho biết cuộc họp sẽ tập trung chủ yếu vào Gaza, nơi bị nhận chìm trong chiến tranh giữa phe cai trị Gaza là Hamas và Israel, nhưng cũng đề cập đến các cuộc tấn công vào ngành y tế ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.
Ông nói với Reuters: “Chúng tôi muốn trao quyền cho WHO và kêu gọi phía Israel không nhắm mục tiêu vào lĩnh vực y tế. Chúng tôi muốn cho phép cung cấp vật tư y tế mới.”
Ông cho biết thêm rằng phái đoàn ngoại giao của ông đang soạn thảo một đề nghị để hội đồng xem xét.
‘Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng’ là một quan sát viên trong WHO chứ không phải là một quốc gia thành viên, nhưng có ảnh hưởng trong tổ chức thông qua những người ủng hộ.
Israel nói phiên họp này là một ví dụ cho thấy ‘tiêu chuẩn kép và sự quan tâm không cân xứng đối với Israel trên trường đa phương.’
Chỉ một phần nhỏ các bệnh viện ở Gaza vẫn còn hoạt động do các vụ đánh bom của Israel và do thiếu nhiên liệu, và những bệnh viện còn hoạt động đang ngày càng bị choáng ngợp trước làn sóng người bị thương.
Cơ sở dữ liệu của WHO cho thấy đã có 427 cuộc tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở các vùng lãnh thổ của Palestine kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào Israel hôm 7/10 kéo theo cuộc tấn công trả đũa của Israel sau đó.
Israel tố cáo Hamas sử dụng thường dân ở Gaza làm lá chắn sống bằng cách đặt các trung tâm chỉ huy và vũ khí bên trong bệnh viện và bên trong các tòa nhà dân sự.
Một cố vấn cấp cao của Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 2/12 cho biết Israel sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho thường dân ở Gaza khi giao tranh ở đó tái diễn sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần sụp đổ.
WHO cũng cảnh báo về nguy cơ lây lan dịch bệnh mà họ cho rằng có thể giết chết nhiều người hơn cả các vụ đánh bom ở Gaza, với số ca mắc bệnh tiêu chảy ở trẻ em đã tăng gấp khoảng trăm lần mức bình thường.
Cơ quan nhân đạo Liên hiệp quốc OCHA cho biết có 80% trong số 2,3 triệu dân Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa.
Ban điều hành của WHO gồm có 34 thành viên và thường họp vào tháng 1 hàng năm để ấn định chương trình nghị sự cho hội nghị thường niên. Tư cách thành viên được phân chia giữa các nhóm khu vực.

(Ảnh minh họa).
Hàng loạt các báo cáo về các cuộc không kích của Israel đã được đưa ra trong ngày Chủ Nhật sau khi quân đội nước này mở rộng chiến dịch trên bộ trên toàn Gaza.
Theo một video mà CNN thu thập, lực lượng trên bộ của Israel đã bắt đầu hoạt động tại miền Nam Gaza, với ít nhất một xe tăng. Bên cạnh đó cũng có nhiều báo cáo được đưa ra về các cuộc đột kích của Israel tại Jerusalem và các vụ xô xát tại biên giới Israel-Lebanon.
Cùng lúc, trong ngày thứ Hai, công ty viễn thông PalTel của Palestine cũng cho biết, các dịch vụ viễn thông tại thành phố Gaza và các khu vực khác tại miền Bắc Gaza đã bị cắt đứt.
Thương vong tại Gaza tiếp tục tăng: Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza đã khiến 15,899 người Palestine thiệt mạng kể từ ngày 7 tháng 10 tới nay, theo thông tin từ phát ngôn viên Bộ Y tế tại đây. Ibrahim Dahman, một nhân viên của CNN từng có mặt tại Gaza trong nhiều tuần trước khi sơ tán tới Ai Cập đã nhận được tin 9 người thân bị kẹt tại Gaza đã thiệt mạng trong một vụ không kích.
Con số thương vong trong các cuộc xung đột Israel-Palestine trong 15 năm qua
Vụ bạo lực lần này đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng tại Israel và ít nhất 15.899 người thiệt mạng tại Gaza tính tới ngày 4 tháng 12, theo thông tin từ chính quyền hai bên.
Người dân sơ tán ép buộc: Gần 1,9 triệu người Gaza tương đương 80% tổng dân số Gaza đã phải sơ tán ép buộc kể từ khi cuộc chiến nổ ra giữa Hamas và Israel, theo thông tin từ UNRWA đưa ra vào ngày thứ Hai vừa rồi.
Israel tuyên bố đã tiêu diệt một số mục tiêu Hamas: IDF trong ngày thứ Hai cho biết, các cuộc không kích của Israel đã tiêu diệt khoảng 200 mục tiêu Hamas tại Gaza. Các mục tiêu bao gồm một trường học tại thị trấn Beit Hanoun miền Đông Bắc Gaza, mà IDF khẳng định có chứa “cơ sở hạ tầng khủng bố” bao gồm nhiều tuyến đường hầm dự trữ vũ khí và thuốc nổ. IDF cho biết, các cuộc không kích khác đã tiêu diệt một xe chở vũ khí và một cơ sở dự trữ vũ khí.
Các cuộc đột kích của Israel tại Jerusalem: Bộ Y tế Palestine trong ngày thứ Hai cho biết, một người đàn ông 32 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Palestine tại trại tị nạn Qalandia, miền Bắc Jerusalem. Mười bảy người khác đã bị thương trong cuộc đột kích này, theo thông tin từ Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine. Mười một người trong số đó bị thương do trúng đạn. Các video tại khu vực thuộc Bờ Tây cho thấy, các vụ xô xát giữa binh lính Israel và người Palestine.
Một vụ nổ tại miền Bắc Gaza: Bác sĩ Hussam Abu Safiya, Trưởng khoa nhi Bệnh viện Kamal Adwan tại miền Bắc Gaza, trong ngày thứ Hai cho biết, một cuộc không kích nhằm vào lối vào bệnh viện này đã khiến 10 người thiệt mạng. Một video được quay vào tối ngày Chủ Nhật cho thấy, một số thi thể đang nằm trên lề đường sau khi vụ nổ xảy ra. CNN chưa thể xác minh nguyên nhân xảy ra vụ nổ và đã liên lạc với IDF để yêu cầu bình luận về các cuộc không kích quanh bệnh viện này. Văn phòng truyền thông của chính quyền Hamas tại Gaza trong thứ Hai khẳng định, Israel đã tấn công bệnh viện này.
Hai người bị tình nghi là phiến quân thiệt mạng: IDF cho biết binh lính của lực lượng này và cảnh sát biên giới đã hạ gục hai người bị tình nghi là phiến quân trong tối Chủ Nhật tại thành phố Qalqilya thuộc Bờ Tây. IDF cho biết, một trong hai người thiệt mạng – Emad Alaa Nezal 29 tuổi – đã “thực hiện một số cuộc tấn công lực lượng an ninh bằng súng gần đây”. Bộ Y tế Palestine xác nhận, hai người Palestine đã trúng đạn và thiệt mạng trong một hoạt động quân sự của Israel tại Qalqilya, nhưng không xác minh danh tính người thiệt mạng. Bộ này cho biết, thi thể của hai người thiệt mạng đã bị IDF tịch thu.
Một số binh lính Israel thiệt mạng: Ba binh lính Israel đã thiệt mạng khi chiến đấu với Hamas tại Gaza, theo thông tin từ IDF, đưa tổng thương vong từ phía Israel tại khu nội phận này lên con số 69 người thiệt mạng kể từ khi chiến dịch được triển khai vào tháng 10.
Xô xát tại biên giới Israel-Lebanon: IDF trong ngày thứ Hai cho biết, ba binh lính Israel đã bị thương bởi một vụ nổ pháo cối được bắn từ phía Lebanon. Sau đó, nhiều đạn pháo đã được bắn về phía một tiền đồn của IDF tại khu vực Yiftah, một kibbutz tại miền Bắc Israel. Đồng thời, Cơ quan Thông tin Quốc gia của chính phủ Lebanon đã đưa tin về việc Israel tấn công tập trung bằng pháo nhằm vào một số khu định cư ven biên giới. Cơ quan này cũng cho biết, nhiều làng biên giới đã bị tấn công bởi máy bay của Israel.
Nguồn: CafeF; VOV; Soha; VOA; Người Đưa Tin
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá