Việt Nam: Thêm ổ lừa đảo người Trung Quốc; 340 người nhận 450 tỷ bàn giao đất; Giá vé máy bay giảm mạnh; Chi 88 tỉ đồng bồi thường 106 hộ dân; Đại án Vạn Thịnh Phát

Thêm ổ nhóm lừa đảo người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang bị vô hiệu hóa

19 người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang để hoạt động lừa đảo qua mạng thì bị công an phát hiện, bắt giữ tại một khách sạn ở Lào Cai.

Ngày 14-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa đột kích một khách sạn trên địa bàn, kịp thời vô hiệu hóa một ổ nhóm người Trung Quốc 'dạt' từ Campuchia sang nước ta để hoạt động lừa đảo qua mạng.

Trước đó, qua công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình, đầu tháng 6-2026, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh và đến địa bàn Lào Cai thuê số lượng phòng lớn tại khách sạn Sông Hồng View (ở phường Lào Cai) để cư trú.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện nhóm người Trung Quốc nói trên có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa bàn Campuchia, do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, 45 tuổi, quê ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị áp dụng các biện pháp nghiệp vụ bí mật tổ chức xác minh.

Đến ngày 10-6, phát hiện ổ nhóm này tiến hành triển khai lắp đặt các thiết bị điện tử như máy tính đã được cài đặt sẵn các ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc như Teleglam, 69yue… để hoạt động lừa đảo thông qua việc mạo danh các ứng dụng (App) cho vay tiền của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G… tại khách sạn, chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan công an, nhóm người Trung Quốc tìm các "con mồi" là công dân Trung Quốc có nhu cầu muốn vay tiền, sau đó đóng giả là nhân viên của các App cho vay, hướng dẫn người vay làm các thủ tục để vay tiền, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ngày 12-6, ngay khi nhóm của Wang Xiang Sheng tiến hành các hoạt động lừa đảo, lực lượng trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View, bắt giữ toàn bộ nhóm 19 người Trung Quốc nêu trên, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo qua mạng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 23 bộ máy tính laptop được dùng để lừa đảo, 26 chiếc điện thoại di động, 8 thiết bị thu, phát sóng 5G, 16 chiếc USB chạy hệ điều hành cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan khác.

Kết quả khai thác dữ liệu điện tử, phát hiện nhóm của Wang Xiang Sheng đã thu thập được thông tin của 25.000 người Trung Quốc khi đang hoạt động tại địa bàn Campuchia để phục vụ việc thực hiện hành vi lừa đảo.

Việc Công an tỉnh Lào Cai kịp thời đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có tổ chức, sử dụng công nghệ cao với quy mô lớn trên đã góp phần ngăn chặn thiệt hại, qua đó nâng cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Công an Việt Nam và Công an Trung Quốc.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hơn 340 người trên một xã nhận 450 tỷ đồng để bàn giao đất làm siêu dự án lớn nhất lịch sử 34 tỷ USD

Trong 3 ngày 10,12 và 13/6, 343 hộ dân trên địa bàn xã Thường Tín (Hà Nội) được chi trả 450 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để làm Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Sáng 12/6, tại nhà văn hóa thôn Quần Hiền, UBND xã Thường Tín tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội cho các hộ gia đình, cá nhân ở thôn Quần Hiền.

Theo phương án đã phê duyệt, thôn Quần Hiền có 75 hộ gia đình, cá nhân nằm trong danh sách nhận bồi thường, hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp với tổng kinh phí 129 tỷ đồng. Công tác chi trả được UBND xã chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức khoa học, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định, công khai, minh bạch.

Trước đó, sáng 10/6, UBND xã Thường Tín tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 106 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí 157 tỷ đồng thuộc diện thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn thôn Nhuệ Giang.

Theo kế hoạch, trong ngày 13/6, xã Thường Tín tiếp tục cùng các đơn vị phối hợp tổ chức chi trả 164 tỷ đồng GPMB liên quan đến 162 hộ gia đình, cá nhân thuộc Cụm 7 (thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong cũ) có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp và đặc biệt là cùng với sự đồng thuận của người dân địa phương được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, sớm bàn giao quỹ đất sạch phục vụ công tác triển khai dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội nằm trên địa bàn xã.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đã được khởi công từ tháng 12/2025. Đây là một trong những dự án đô thị có quy mô lớn nhất đang được triển khai tại Hà Nội với tổng diện tích hơn 9.171 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 925.000 tỷ đồng.

Thông tin liên quan đến cơ cấu đầu tư dự án cũng đã được công bố trước đó tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Vinhomes. Theo ông Phạm Anh Khôi, Giám đốc đầu tư Vinhomes, doanh nghiệp này hiện nắm khoảng 30% tỷ lệ tham gia trong liên danh đầu tư Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội. Phần còn lại thuộc về các đối tác đã có kinh nghiệm hợp tác cùng Vinhomes trong nhiều dự án trước đây.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội được định hướng phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tận dụng lợi thế từ hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn đang được đầu tư tại khu vực phía Nam Hà Nội. Quy hoạch dự án được xây dựng trên cơ sở kết nối với Quốc lộ 1A mở rộng, tuyến metro tương lai và mạng lưới giao thông liên vùng. Mới đây, dự án đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội.

Hè 2026: Giá vé máy bay giảm mạnh giữa cao điểm, dân du lịch hưởng lợi lớn

Giá vé máy bay nội địa bất ngờ hạ nhiệt trong mùa cao điểm hè, tạo cú hích cho du lịch trong nước. Trong bối cảnh các hãng hàng không đồng loạt tăng chuyến và tung nhiều chương trình khuyến mại, nhu cầu đi lại của người dân và lượng hành khách qua các sân bay đang ghi nhận đà tăng trưởng tích cực.

Trái với quy luật thường thấy của thị trường du lịch, mùa cao điểm hè năm 2026 đang chứng kiến mặt bằng giá vé máy bay nội địa giảm đáng kể, tạo động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch trong nước tăng trưởng mạnh.

Theo thống kê của Thời báo VTV, khảo sát trên nhiều hệ thống đặt vé cho thấy, giá vé đến các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa hay Phú Quốc đều thấp hơn từ 10-25% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm đáng kể so với giai đoạn đầu năm. Nhiều chặng bay từ TP.HCM đến các điểm đến miền Trung chỉ dao động từ 600.000-700.000 đồng mỗi chiều, trong khi vé khứ hồi đến Đà Nẵng hoặc Nha Trang có thể được săn ở mức từ 1,5-2 triệu đồng.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc giá vé máy bay giảm trong mùa hè là hiện tượng hiếm gặp trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc các hãng hàng không đồng loạt tăng cường chuyến bay, bổ sung nguồn cung ghế ngồi và triển khai nhiều chương trình khuyến mại nhằm kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, sự tham gia của các hãng hàng không mới cũng góp phần gia tăng cạnh tranh trên thị trường.

Một yếu tố quan trọng khác giúp hạ nhiệt giá vé là sự sụt giảm của giá nhiên liệu hàng không. Giá nhiên liệu bay Jet A1 hiện đã giảm mạnh so với mức đỉnh trước đó, giúp các hãng giảm áp lực chi phí đầu vào và có thêm dư địa để mở rộng dải vé giá thấp phục vụ khách hàng.

Báo Tri thức và Cuộc sống đồng thời nhấn mạnh, giá vé hấp dẫn đang tạo cú hích đáng kể cho du lịch nội địa. Dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến cho thấy lượng tìm kiếm và đặt phòng lưu trú trong nước tăng mạnh từ tháng 4 đến nay. Xu hướng du lịch ngắn ngày, các kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài và những chuyến đi từ 2-4 ngày đang ngày càng phổ biến khi du khách ưu tiên sự thuận tiện và tối ưu thời gian nghỉ ngơi.

Báo Dân Việt cho biết, cùng với xu hướng du lịch ngắn ngày và các kỳ nghỉ linh hoạt lên ngôi, những điểm đến có khả năng kết nối thuận tiện đang thu hút sự quan tâm lớn của du khách. Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về lượng tìm kiếm nhờ sự đa dạng trong sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng biển đến vui chơi, giải trí. Bên cạnh đó, Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về nhu cầu lưu trú, trong khi Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết, Vũng Tàu và Phú Quốc vẫn là những lựa chọn được nhiều du khách ưu tiên trong mùa hè nhờ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm địa phương và hạ tầng giao thông ngày càng thuận lợi.

Song song với xu hướng giảm giá vé, các hãng hàng không và sân bay cũng tăng cường năng lực phục vụ cao điểm hè, mở thêm chuyến bay, bổ sung ghế ngồi và áp dụng công nghệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại đang tăng mạnh của người dân. Vietnam Airlines Group cho biết sẽ khai thác khoảng 28.300 chuyến bay nội địa từ nay đến giữa tháng 8, cung ứng gần 5,5 triệu ghế, tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhiều sân bay lớn như Tân Sơn Nhất cũng nâng công suất khai thác và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm giảm ùn tắc trong giai đoạn cao điểm.

Thời báo VTV cho biết, theo nhận định của các chuyên gia, mặc dù ngành hàng không vẫn chịu áp lực từ chi phí thuê máy bay, bảo dưỡng và tỷ giá, nhưng việc giá vé hạ nhiệt đang tạo điều kiện thuận lợi để thị trường du lịch phục hồi mạnh mẽ. Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách du lịch nội địa trong mùa hè năm nay sẽ tăng từ 10-15%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch và dịch vụ trong những tháng tới.

Chi trả 88 tỉ đồng tiền bồi thường cho 106 hộ dân bị thu hồi đất dự án khu đô thị thể thao

Ngày 13.6, UBND xã Thanh Oai, Hà Nội tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội trên địa bàn thôn Kim Châu.

Trong đợt chi trả này, có 106 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất tại thôn Kim Châu được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 88 tỉ đồng.

Để bảo đảm quyền lợi cho người dân, công tác chi trả được UBND xã tổ chức thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và chính xác.

Các khâu từ kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin, xác nhận nhân thân đến hướng dẫn ký nhận và chi trả kinh phí đều được thực hiện chặt chẽ, khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân đến làm thủ tục.

Tại buổi chi trả, các cán bộ trong tổ công tác số 3 đã trực tiếp kiểm tra quá trình thực hiện, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời ghi nhận tinh thần hợp tác, đồng thuận của các hộ dân trong công tác giải phóng mặt bằng.

Sự phối hợp tích cực của người dân đã góp phần quan trọng giúp công tác chi trả diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy định và đúng tiến độ đề ra.

Việc tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đúng tiến độ không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân có đất thu hồi mà còn tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ triển khai dự án theo kế hoạch, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, văn minh trong tương lai.

Dự án Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội là dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đại án Vạn Thịnh Phát: Thủ tướng Lê Minh Hưng ký quyết định quan trọng, tăng tốc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

Thủ tướng cũng bổ sung thêm nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban Chỉ đạo liên ngành về thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Quyết định số 1058/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo được kiện toàn với các thành viên chủ chốt như sau:

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng ban (thay nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình).

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm Phó Trưởng ban.

Ông Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực (thay ông Nguyễn Hải Ninh, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Trưởng ban.

Ông Đặng Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương (thay ông Nguyễn Hữu Đông, nguyên Phó Trưởng ban, Ban Nội chính Trung ương).

Ông Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thay ông Nguyễn Quốc Đoàn, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay ông Lê Hải Bình, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đồng Nai, Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, An Giang, Vĩnh Long và Quảng Ninh là Thành viên Ban Chỉ đạo.

Bên cạnh việc kiện toàn nhân sự, Thủ tướng cũng bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn cho Ban Chỉ đạo. Theo đó, Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức liên quan trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến tài sản phải thi hành án dân sự cũng như các tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được bản án tuyên giao cho Ngân hàng SCB quản lý, xử lý.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2026.

Trước đó, ngày 9/4/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng trong công tác thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, đề xuất các giải pháp, phương hướng xử lý những vấn đề liên ngành phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án; đồng thời điều phối, phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan và tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm việc thi hành án được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Liên quan đến giai đoạn 2 của vụ án Vạn Thịnh Phát, mới đây Cục Thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh đã thực hiện đợt chi trả thứ 9 cho các trái chủ với tổng số tiền hơn 1.700 tỷ đồng, dành cho hơn 42.500 người.

Tính đến nay, sau 9 đợt thanh toán, cơ quan thi hành án đã chi trả tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng cho các trái chủ liên quan đến vụ án.

Theo bản án đã có hiệu lực, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng trái phiếu. Các lô trái phiếu liên quan gồm: QT-2018.12.1, SET.H2025, ADC-2018.09, ADC-2019.01, ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10.

Như vậy, sau các đợt chi trả đã thực hiện, số tiền còn lại cần tiếp tục thu hồi và bồi thường cho các trái chủ vẫn ở mức hơn 18.000 tỷ đồng.

Nguồn: Tuổi Trẻ; Soha; Góc Nhìn Pháp Lý; Lao Động; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cán bộ đến từng nhà quét dữ liệu đất đai; Khách Nga ùn ùn du lịch Việt Nam; Điều tra loạt tài khoản giao dịch trên 1 tỷ đồng/ngày; Vụ pha hóa chất thành nước yến

Người Việt hải ngoại: Giải bóng đá từ thiện tại Nhật; Ngày Việt Nam tại Slovakia; Lễ hội Văn hóa tại Ba Lan; Hai người bị bắt vì ăn trộm ở Nhật; Sự kiện văn hóa tại Tây Úc

Việt Nam: Doanh nghiệp trên sàn đầu tiên bị phạt; Hơn 300.000 doanh nghiệp bị thu đăng ký; Người mua bất động sản chưa xuống tiền; Án cho trùm thực phẩm chức năng giả

Người Việt hải ngoại: Nữ sinh nhận học bổng Nga; Cô gái giảng viên Nga; Lan tỏa tình yêu tiếng Việt; Nhịp cầu tiếng Việt ở Thụy Điển; Quy định hoàn thuế GTGT hàng xuất cảnh

Việt Nam: Mỹ mở 2 cuộc điều tra Việt Nam; Dùng máy hỏng điều trị tán sỏi; Phát hiện tài khoản nhiều giao dịch liên tục; Bất động sản Hà Nội - TP. HCM trái ngược

Việt Nam: Đón tin cực vui tại Mỹ; Tập đoàn NRC bị phạt, truy thu thuế; Bắt người Ấn Độ mang gần 1.500 viên kim cương; Thuế cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỉ

Việt Nam: Bất động sản 24h; Trịnh Văn Quyết đầu tư 2 sân bay; Điều tra loạt giao dịch nghìn tỷ; Bán nhà cho con du học, 15 năm nhận bằng tiến sĩ Harvard

Người Việt hải ngoại: Cần dòng vốn trực tiếp từ kiều bào; Sốc thuê nhà ở nước ngoài; Kiều bào Thái Lan phát huy cầu nối hữu nghị; Người phụ nữ Top gương mặt đẹp nhất

Lên đầu trang