- Thời sự

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, thúc đẩy kết nối dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính.
Chiều 14/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm việc với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an về tiến độ, kết quả hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đồng thời thảo luận giải pháp khai thác dữ liệu phục vụ cải cách thủ tục hành chính.
Theo báo cáo, đến 17 giờ ngày 13/10/2026, cả 34/34 tỉnh, thành phố đã đồng bộ 69.451.774 thửa đất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó, 63.529.343 thửa đồng bộ thành công, đạt 91,47%; 5.922.431 thửa không thành công, chiếm 8,53%, chủ yếu do dữ liệu không đạt tiêu chí hoặc lỗi hồ sơ, chữ ký số.
Đối với việc đồng bộ sang Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12, Bộ Công an), tổng số thửa đất lũy kế đến thời điểm trên đạt 36.811.596 thửa. Số lượt đồng bộ, bao gồm cả gửi lần đầu và gửi lại, đạt khoảng 1,5-2 triệu lượt/ngày. Dữ liệu đồng bộ sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (C06) gồm 20.235.276 giấy chứng nhận và 23.346.954 thửa đất.
Theo dánh giá, số lượt đồng bộ phản ánh khối lượng xử lý, không đồng nghĩa với số thửa đất tăng thêm do có các lượt đồng bộ lại. Mục tiêu đến ngày 30/11 là hoàn thành từ 80% dữ liệu trở lên, đòi hỏi các địa phương đẩy nhanh đo đạc, xử lý và bổ sung khoảng 2 triệu thửa đất mỗi ngày.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận việc ứng dụng dữ liệu đất đai để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các giao dịch liên quan đến đất đai. Khi dữ liệu được hoàn thiện và kết nối đồng bộ, các cơ quan có thể khai thác thông tin phục vụ giải quyết thủ tục, giảm yêu cầu cung cấp lại giấy tờ. Hiện đã xác định 54 thủ tục hành chính liên quan đến 12 cơ sở dữ liệu cần được rà soát, cắt giảm.
Về kỹ thuật, hiện có bốn phần mềm khác nhau đang được sử dụng, đặt ra yêu cầu chuẩn hóa, thống nhất nền tảng và bảo đảm cập nhật dữ liệu thường xuyên từ địa phương. Việc khai thác dữ liệu cũng phải bảo đảm an ninh, bảo mật, loại trừ các thông tin liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật quốc gia.
Các đại biểu đồng thời đề xuất mở rộng ứng dụng dữ liệu đất đai trong quản lý nhà nước, hoạt động ngân hàng, tư pháp, thi hành án, giảm nghèo và hỗ trợ tái định cư tại những khu vực sạt lở, nguy hiểm.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/lPoobGAo6ywtUpwlg
Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 ghi nhận doanh thu đạt 1.520 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính bình quân mỗi ngày doanh nghiệp thu hơn 50 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 75 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2025.
Doanh thu từ ngoài tập đoàn đạt 779 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và chiếm 52% tổng doanh thu tháng 9, phần còn lại đến từ hoạt động trong nội bộ tập đoàn. Xét theo thị trường, doanh thu trong nước chiếm 87%, còn thị trường nước ngoài đóng góp 13%.
Trong quý 3, Viettel Construction ghi nhận doanh thu đạt khoảng 4.293 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ và vượt gần 3% kế hoạch quý. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 215 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, đồng thời vượt 3% kế hoạch.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viettel Construction ghi nhận doanh thu gần 12.343 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 617 tỷ đồng, tăng 13%. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 79% kế hoạch cả năm đề ra.
Đối với lĩnh vực hạ tầng cho thuê , doanh thu 9 tháng đạt 716 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 6% tổng doanh thu. Tính đến hết tháng 9, Viettel Construction sở hữu 12.000 trạm BTS, 2,45 triệu m² hệ thống phủ sóng trong tòa nhà (DAS), 2.716 km truyền dẫn và 17,447 MWp điện mặt trời. Trong đó, 648 trạm BTS có nhiều nhà mạng cùng thuê vị trí.
Ở mảng vận hành khai thác , doanh thu 9 tháng đạt 4.754 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, chiếm 39% tổng doanh thu, giảm từ mức 45% cùng kỳ năm trước.
Trong lĩnh vực xây dựng , doanh thu 9 tháng đạt gần 4.670 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu tăng từ 34% lên 38%.
Riêng tháng 9, giá trị nguồn việc từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và doanh nghiệp nhỏ và vừa (B2B, SME) đạt 606 tỷ đồng, nhóm khách hàng cá nhân (B2C) đạt hơn 184 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng xây dựng ký mới trong tháng đạt 1.035 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên 4.595 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ.
Ở lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật , doanh thu 9 tháng đạt hơn 2.140 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 17% tổng doanh thu.
Trong mảng năng lượng mặt trời , giá trị hợp đồng ký mới tháng 9 đạt gần 135 tỷ đồng, nâng lũy kế 9 tháng lên khoảng 1.700 tỷ đồng, tăng 84%. Hệ thống điện mặt trời của doanh nghiệp đã được triển khai tại 1.485/3.321 xã, phường, tương đương độ phủ khoảng 45%. Theo công bố của công ty, thị phần đạt 51%.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/lE55DJ2gLPUuFjKDz
Lợi nhuận quý III/2026 được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, sức ép chi phí cùng khác biệt về nền so sánh, tiến độ ghi nhận doanh thu khiến bức tranh chung phân hóa đáng kể.
Trên thị trường, nhà đầu tư đang ngóng trông các con số lợi nhuận doanh nghiệp quý III/2026, cũng như 9 tháng đầu năm. Còn với các chuyên gia, phân hóa là từ khóa chính trong dự báo về bức tranh kết quả kinh doanh quý III.
Chi phí đè nặng khối chứng khoán
Chứng khoán là một trong những nhóm ngành được dự báo có kết quả kinh doanh quý III/2026 kém tích cực trong bối cảnh thanh khoản thị trường bình quân phiên trong quý ước giảm khoảng 55 - 60% so với cùng kỳ. Diễn biến này tác động trực tiếp đến nguồn thu môi giới, trong khi biến động giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư.
Cùng với đó, ở mảng cho vay ký quỹ, thị trường biến động khiến dư nợ margin dự báo hạ nhiệt. Quy mô cho vay dự kiến vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ nguồn vốn bổ sung từ các đợt tăng vốn trong nửa cuối năm 2025 và nửa đầu năm 2026. Nhưng tăng trưởng dư nợ chưa bảo đảm lợi nhuận cải thiện tương ứng, bởi mặt bằng lãi suất cao làm gia tăng chi phí vốn, thu hẹp biên lợi nhuận cho vay.
Các công ty chứng khoán hàng đầu được dự báo có thể ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực hơn cùng kỳ do doanh thu môi giới giảm theo thanh khoản, NIM hoạt động tài chính có thể thu hẹp trong bối cảnh lãi suất cao và lợi nhuận đầu tư chịu ảnh hưởng từ biến động của Chỉ số VN-Index.
Theo dự báo của Công ty Chứng khoán VCBS, cả 3 công ty chứng khoán đầu ngành gồm SSI, HSC, Vietcap đều có khả năng ghi nhận một quý kinh doanh suy giảm. Doanh thu quý III/2026 của SSI dự báo đạt 2.511 tỷ đồng, giảm 19,9%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.044 tỷ đồng, giảm 29,3%. Dư nợ cho vay ký quỹ bình quân được kỳ vọng tăng khoảng 15-20%, hoạt động IB (ngân hàng đầu tư) kỳ vọng ổn định, nhưng chưa đủ bù đắp sức ép từ thanh khoản và chi phí huy động.
Trong khi đó, tại HSC, doanh thu quý III/2026 được dự báo đạt 1.306 tỷ đồng, giảm 5,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 379 tỷ đồng, giảm 14%. Với Vietcap, VCBS ước tính, lợi nhuận sau thuế đạt 342 tỷ đồng, giảm 18,7%, dù quy mô cho vay được hỗ trợ bởi nguồn vốn bổ sung từ đợt phát hành riêng lẻ cuối năm trước.
Sức ép cũng hiện diện tại nhóm công ty chứng khoán nhỏ và vừa do lợi nhuận tự doanh quý III/2025 ở mức cao tạo nền so sánh lớn, khiến một số doanh nghiệp có thể ghi nhận mức suy giảm mạnh hơn. Cơ cấu danh mục đầu tư, nguồn vốn và tỷ trọng đóng góp của từng hoạt động sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng tại mỗi công ty.
Bên cạnh nhóm chứng khoán, một số nhóm ngành có thể ghi nhận lợi nhuận giảm do tác động chi phí đầu vào tăng cao như xây dựng (giảm 85% so với cùng kỳ), xuất khẩu (giảm 42%), hàng không (giảm 40%).
Tính chung thị trường, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) dự báo, lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 25% so với cùng kỳ trong quý III/2026. Tốc độ tăng trưởng này có thể bắt đầu giảm so với 2 quý đầu năm do tác động từ môi trường lãi suất cao, đồng thời càng về cuối năm, hiệu ứng nền thấp sẽ giảm dần và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ có xu hướng bình thường hóa.
Ngân hàng, dầu khí giữ nhịp tăng trưởng
Dù có những khoảng trầm, các dự báo vẫn cho thấy, nhiều doanh nghiệp duy trì được động lực tăng trưởng. Trong đó, ngân hàng tiếp tục là một điểm tựa trong bức tranh lợi nhuận.
Theo đánh giá của VCBS, lợi nhuận ngân hàng dự kiến tiếp tục tăng trưởng tích cực với động lực chính đến từ thu nhập lãi: các ngân hàng đẩy nhanh giải ngân tín dụng, NIM (biên lãi ròng) tiếp đà hồi phục nhờ việc chuyển dịch cơ cấu cho vay sang các kỳ hạn dài và các khoản vay ưu đãi chuyển sang lãi suất thả nổi. Đặc biệt, các ngân hàng nhóm quốc doanh và nhóm tư nhân lớn tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm được hưởng lợi từ các chính sách mới hỗ trợ thanh khoản. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu tiếp tục được kiểm soát ổn định.
Phía MBS cũng dự báo, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết trong phạm vi theo dõi tăng 19,1%, chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm quốc doanh. Thu nhập lãi thuần của nhóm quốc doanh được dự báo tăng 22,1%, cao hơn mức 14,1% của nhóm tư nhân. Động lực đến từ tín dụng tại các phân khúc doanh nghiệp, khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài, cùng lợi thế chi phí vốn và tiền gửi không kỳ hạn. Việc các khoản vay trung, dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi cũng hỗ trợ thu nhập.
Bên cạnh đó, chi phí trích lập dự phòng của nhóm quốc doanh có thể giảm 18,5%, tạo thêm dư địa tăng lợi nhuận.
Dầu khí là điểm sáng tiếp theo trong bức tranh lợi nhuận quý III/2026 nhờ giá dầu neo cao, với lợi nhuận được dự báo tăng 94%. Trong chuỗi giá trị ngành, động lực tăng trưởng trải từ triển khai dự án thượng nguồn đến vận tải và chế biến, kinh doanh sản phẩm dầu khí. Các doanh nghiệp dầu khí sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ nhờ tiếp tục đẩy mạnh các dự án dầu khí nội địa và giá dầu vượt điểm hòa vốn.
Tuy nhiên, lợi nhuận sẽ có phần suy giảm so với quý II do giá dầu trung bình thu hẹp và các doanh nghiệp không ghi nhận một số nguồn thu bất thường. Ở khu vực thượng nguồn, chu kỳ đầu tư của Việt Nam tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của nhóm doanh nghiệp dịch vụ và khai thác dầu khí trong quý III/2026.
Ngoài ra, ở một số nhóm ngành khác như bán lẻ và bất động sản, mức tăng lợi nhuận dự kiến khá cao, nhưng sự phân hóa vẫn rõ nét. Lợi nhuận ngành bán lẻ quý III/2026 được dự báo tăng 70% so với cùng kỳ, với điểm sáng tập trung ở các doanh nghiệp hưởng lợi từ chu kỳ thay mới thiết bị công nghệ, điện tử tiêu dùng và mở rộng chuỗi. Tuy nhiên, tâm lý tiêu dùng thận trọng khiến đà tăng khó lan tỏa đồng đều giữa các phân khúc.
Với bất động sản dân cư, MBS dự báo, lợi nhuận tăng tới 214%, chủ yếu nhờ đóng góp của Vinhomes, trong khi một số doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ lãi suất cao, sức mua chậm và tiến độ bàn giao…
Chờ xung lực lợi nhuận kích hoạt dòng tiền
Dù bức tranh lợi nhuận có điểm sáng, song điều nhà đầu tư kỳ vọng là, kết quả kinh doanh tích cực từ doanh nghiệp có thể tạo nên lực đẩy để tạo chuyển biến về giá trị cho cổ phiếu trên sàn chứng khoán.
Lợi nhuận doanh nghiệp Việt Nam tăng, nhưng giá cổ phiếu chưa theo kịp là nhận định của ông Petri Deryng, nhà quản lý danh mục quỹ đầu tư Phần Lan PYN Elite Fund về diễn biến thị trường trong 9 tháng qua. Ông cho biết, các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam đang hướng tới một năm tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ. Lợi nhuận trong nửa đầu năm tăng tới 46% và ngay cả khi loại trừ các khoản thu nhập bất thường, tăng trưởng lợi nhuận cả năm vẫn được kỳ vọng đạt 20-25% - một kết quả rất đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, trong khi VN-Index hiện tăng nhẹ so với đầu năm chủ yếu nhờ diễn biến của mã VIC (Vingroup) và cổ phiếu dầu khí, thì phần còn lại vẫn còn khá chật vật. Giá cổ phiếu không tăng dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp rất tích cực.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/xqkwHmdC8kdN1HQw1
Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra xác định, bị can bị cáo buộc sử dụng nhiều thông tin gian dối liên quan đến vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đề nghị những người có giao dịch liên quan chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Đến đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.
Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin cần tiền làm ăn để vay của bà H., nhưng thực tế sử dụng tiền đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, theo yêu cầu của bà H., Thưởng ký giấy đặt cọc đất. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.
Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra lý do cần tiền chuộc lại căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng số tiền này cũng được sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.
Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho môt ngườI mà Thưởng tự giới thiệu là đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.
Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho “đồng nghiệp” của Thưởng với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả, cũng như những người có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, chủ động liên hệ cung cấp thông tin.
Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/dCoydmHgDiiaRYMKu
Nguồn: Nông nghiệp & Môi trường; CafeF; Báo Đầu Tư
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá