- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Ngày 24.08.2022, Nội các Liên bang Đức đã thông qua Luật phòng chống Covid-19 (Covid-19-Schutzgesetz) được Bộ Y tế và Bộ Tư pháp Liên bang soạn thảo chủ yếu bao gồm những thay đổi trong Đạo luật Bảo vệ Chống Lây nhiễm (IfSG). Dự thảo Luật sau khi được Hạviện thảo luận và bỏ phiếu thông qua, tới hôm nay được Thượng viện chấp thuận.
Theo đó từ ngày 01.10.2022 đến ngày 07.04. 2023, một khuôn khổ pháp lý mới cho các biện pháp bảo vệ phòng chống Covid-19 được áp dụng. Mục đích các quy định mới ưu tiên cải thiện việc bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương trong mùa Thu và mùa Đông. Dưới đây là tổng quan những quy phạm cần chú ý:
Trách nhiệm đeo khẩu trang trên toàn Liên bang
- Khẩu trang quy định thuộc loại FFP2, áp dụng cho các chuyến máy bay và tầu hoả đường dài từ tháng 10.2022. Đó là nội dung chính của Đạo luật bảo vệ chống lây nhiễm mới.
- Trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi và nhân viên trên tàu hỏa, máy bay. Họ cũng có thể đeo khẩu trang y tế.
- Trách nhiệm đeo khẩu trang FFP2 cũng được áp dụng trên toàn Liên bang tại các cơ sở y tế và chăm sóc, điều dưỡng. Ngoài ra, vào các cơ sở trên phải trình xét nghiệm Covid-19 âm tính trong ngày.
- Các viện dưỡng lão phải bổ nhiệm các nhân viên chuyên trách xét nghiệm, tiêm chủng và kiểm tra vệ sinh.
Các tiểu bang có thể tự quy định thêm
Tùy thuộc diễn tiến lây nhiễm, các tiểu bang được trao quyền bổ sung các quy định bảo vệ chống lây nhiễm thích ứng, theo 2 cấp độ:
- Nếu số ca lây nhiễm được giữ trong giới hạn, các tiểu bang có thể yêu cầu đeo khẩu trang đối với xe buýt và xe lửa cũng như khi vào các khu nhà công cộng. Trong ẩm thực, văn hóa, thể thao và giải trí, có thể áp dụng ngoại lệ (tức không đeo khẩu trang) cho tất cả những người có kết quả xét nghiệm âm tính. Những người mới hồi phục và được tiêm chủng đầy đủ có lần tiêm chủng cuối cùng cách không quá ba tháng cũng có thể được miễn trách nhiệm đeo khẩu trang.
- Nếu một làn sóng Covid-19 bùng phát mạnh mẽ đe dọa cụ thể đối với hệ thống y tế, các tiểu bang có thể quy định đeo khẩu trang trong các cơ sở công cộng, không có ngoại lệ. Các nhà tổ chức sự kiện có thể tự đưa ra nội quy quy định điều kiện được vào tham gia. Trong giai đoạn thứ hai này, các tiểu bang cũng có thể áp đặt các quy tắc giữ khoảng cách tối thiểu, yêu cầu đeo khẩu trang trong các sự kiện ngoài trời và giới hạn số người tham dự các sự kiện trong nhà. Điều kiện tiên quyết là phải được sự chấp thuận của quốc hội tiểu bang.
(Xem thêm:
=> Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022.
=> Luật mới về Chất lượng nhà trẻ Đức: Nhà trẻ tiếp tục được cải thiện tốt hơn).
Viet Duc Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá