- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
Chính phủ Liên bang Đức gia hạn cấp tiền Kug phòng Covid-19 bùng phát muà Đông tới
Các doanh nghiệp khi cần thiết vẫn có thể tiếp tục đệ đơn xin cấp tiền Kug dễ dàng. Hôm nay, Nội các Liên bang đã thông qua sắc lệnh gia hạn các Quy định ngoại lệ đối với tiền Kug cho đến cuối năm nay. Theo đó, các doanh nghiệp có thể đăng ký xin cấp tiền Kug nếu ít nhất có 10% lao động buộc phải cắt bớt thời gian làm việc so với hợp đồng.
Quy định trước đây đòi hỏi điều kiện có ít nhất 1/3 lực lượng lao động bị cắt bớt thời gian làm việc. Dự kiến Hạ viện sẽ ủy quyền cho Bộ Lao động quyết định gia hạn cấp tiền Kug tiếp theo khi hết hạn kỳ này.
Quy định cấp tiền Kug được áp dụng kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch Covid-19. Theo luật định, quy trên sẽ hết hạn vào cuối tháng 9, nhưng hiện được gia hạn do ảnh hưởng của tình trạng thiếu năng lượng và có thể bùng phát một làn sóng Covid-19 vào mùa đông tới. Không giống như các thời kỳ tái bùng phát trước đây, nay người sử dụng lao động không còn được hoàn trả các khoản đóng góp an sinh xã hội.
Nội các Liên bang Đức quyết định mức khấu trừ thuế cao khi làm việc văn phòng tại nhà
Hôm nay, Nội các đã thông qua đề xuất từ Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner. Theo đó, bất kỳ ai làm việc tại nhà đều được khấu trừ chi phí đổ đồng làm việc ở nhà vào thu nhập tính thuế cao hơn hiện nay. Điều đó có nghĩa trong tương lai, thay vì mức khấu trừ đổ đồng hiện nay là 600 euro/năm, thì mức đó trong tương lai có thể lên tới 1000 euro/năm. Ngoài ra, mức khấu trừ trên được áp dụng không có thời hạn. Bên cạnh đó, mỗi ngày làm công việc văn phòng tại nhà được khấu trừ vào thu nhập tính thuế 5 Euro trong thời gian tối đa 120 ngày, nhưng sắp tới có thể lên đến 200 ngày.
Khoản chi phí đổ đồng phục vụ cho công việc Werbungskosten được khấu trừ vào thu nhập tính thuế là 1.200 Euro/năm.
Sắc lệnh Covid-19 tiểu bang Sachsen áp dụng cho mùa thu tới
Chính quyền tiểu bang Sachsen hôm qua đã thống nhất những quy phạm cơ bản trong Sắc lệnh Covid-19 mới áp dụng trong tiểu bang. Sắc lệnh mới này sẽ được trình Quốc hội tiểu bang thông qua vào cuối tháng 9 và có hiệu lực từ 01.10 - 30.04.2023. Sắc lệnh Covid-19 của tiểu bang Sachsen về cơ bản tuân theo Luật bảo vệ chống lây nhiễm do Quốc hội Liên bang Bundestag thông qua từ tuần trước. Sắc lệnh tiểu bang Sachsen bao gồm các quy phạm sau:
- Điểm chủ yếu trong sắc lệnh này là quy định trách nhiệm đeo khẩu trang FFP2 trên các chuyến tàu đường dài, phòng khám và bệnh viện. Các tiểu bang được quyền đưa ra các yêu cầu khác, chẳng hạn như trách nhiệm đeo khẩu trang trong giao thông địa phương. Ở tiểu bang Sachsen quy định đeo khẩu trang y tế trên xe buýt và tàu hỏa.
- Việc sử dụng chỉ số tỷ lệ số giường cấp cứu có bệnh nhân tính trên tổng số công suất hiện có cũng được sử dụng trở lại vào mùa thu năm nay như một dấu hiệu đánh gía mức độ lây nhiễm ở tiểu bang Sachsen. Kể từ ngày 01.10, chỉ số trên sẽ được áp dụng. Ở tiểu bang Sachsen, nếu 180 giường chăm sóc đặc biệt có bệnh nhân Covid-19, mức “Cảnh báo trước“ sẽ được công bố. Với 420 giường chăm sóc đặc biệt có bệnh nhân Covid-19 được coi là mức quá tải.
- Đạo luật Bảo vệ Chống Nhiễm trùng Liên bang cũng quy định rằng các nhân viên trong bệnh viện và cơ sở chăm sóc phải được xét nghiệm ba lần một tuần. Theo kế hoạch, Sachsen muốn tận dụng khả năng áp dụng ngoại lệ, bao gồm cả những người đưa thư, thợ thủ công và nhà cung cấp hàng hoá.
(Xem thêm:
=> Chính phủ Đức soạn thảo Luật về chống Covid-19 bùng phát Thu Đông tới).
Viet Duc Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá