Ủy ban Chuyên gia Covid-19 hoài nghị quy định Covid-19 hiện nay; Schleswig-Holstein bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang

(Chủ tịch Ủy ban Chuyên gia Covid-19 Heyo Kroemer).

Ủy ban Chuyên gia Covid-19 của Chính phủ Đức hoài nghi quy định Covid-19 hiện nay

Ủy ban Chuyên gia Covid-19 của Chính phủ Liên bang Đức cho rằng quy định Covid-19 mới hiện nay của Liên bang là phù hợp, nhưng các quy định khác nhau thuộc thẩm quyền của tiểu bang có vấn đề. Chủ tịch Ủy ban Heyo Kroemer cho biết hôm qua: Về cơ bản chúng tôi rất hoan nghênh quy định thống nhất trên toàn liên bang. Tuy nhiên để thực hiện quy định của tiểu bang này khi đến từ tiểu bang khác với quy định khác là rất khó khăn.

Ví dụ, Bayern và Sachden-Anhalt đã bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang khi tham gia giao thông địa phương và ở một số tiểu bang khác còn bỏ luôn trách nhiệm cách ly những người nhiễm Covid 19, trong khi các tiểu bang khác chưa thay đổi gì.

Kroemer đồng thời cũng là Giám đốc điều hành của Bệnh viện Berlin Charité cũng đề cập đến tình hình nhân sự rất căng thẳng, đặc biệt tại các bệnh viện, nhà trẻ và trường học bởi nhân viên nghỉ ốm. Ông cho biết: Hiện tại, chúng tôi có vấn đề do có nhiều bệnh virus khác cùng lúc đòi hỏi chúng tôi phải xử lý. Nhưng điều trị bệnh nhân Covid-19 vẫn đóng một vai trò đáng kể trong việc này.

Schleswig-Holstein bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang trong giao thông công cộng

Tiểu bang Schleswig-Holstein thông báo, trách nhiệm đeo khẩu trang trên xe buýt và xe lửa trong phạm vi tiểu bang sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Sau một phiên tham vấn các chuyên gia vào hôm qua, chính quyền tiểu bang đã ban hành quy định trên, với lý do tình hình lây nhiễm đã giảm. Vì vậy từ năm tới, đeo khẩu trang chỉ mang tính tự nguyện và được khuyến khích.

Thủ hiến Daniel Günther cho biết: Chúng tôi đang tiếp tục hướng tới sự bình thường hóa. Chính phủ đang dựa vào trách nhiệm cá nhân nhiều hơn, và xây dựng ý thức tự giác phòng bệnh chung như là biện pháp khắc phục quan trọng nhất chống lại Corona. Chúng ta đã vượt qua đại dịch tốt ở Schleswig-Holstein. Một giải pháp chung cho tất cả các tiểu bang vốn điều kiện khác nhau là không thể.

Do đó, chính quyền tiểu bang Bayern và Sachsen-Anhalt, đã bãi bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang. Chính phủ của cả hai tiểu bang đều biện minh cho quyết định của mình do tình hình lây nhiễm ổn định. Không giống như các tiểu bang này, tiểu bang lân cận Mecklenburg-Vorpommern vẫn tiếp tục tuân thủ yêu cầu đeo khẩu trang, với lý do tình hình dịch Covid-19 ở đó chưa ổn định.

(Xem thêm:

=> Trách nhiệm đeo khẩu trang: Sachsen-Anhalt và Bayern hủy bỏ; Mecklenburg-Vorpommern vẫn tiếp tục).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang