Tuyên án người tị nạn Iran chuẩn bị khủng bố Hồi giáo ở Nordrhein-westfalen; Xử nhóm nhóm khủng bố cánh hữu tại Hamburg

Tuyên án người tị nạn Iran chuẩn bị khủng bổ Hồi giáo ở Nordrhein-westfalen

Án phạt
Một nam thanh niên Iran 26 tuổi tỵ nạn ở Paderborn, Nordrhein-westfalen đã bị kết tội chuẩn bị khủng bố và hỗ trợ nhóm Khủng bố Nhà nước Hồi giáo đã bị Tòa án cấp cao das Düsseldorfer Oberlandesgericht phạt 3 năm 9 tháng tù, can tội tham gia nhóm Khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Chúng trao đổi cùng nhau trên Telegram vào cuối tháng 1/2024 về chuẩn bị tổ chức chiến dịch khủng bố và bị cáo sẵn sàng gia nhập tổ chức IS ở Syria.

Cáo trạng
Bị cáo đã cung cấp thông tin và hướng dẫn tiến hành một vụ nổ hạt nhân và sản xuất siêu độc tố ricin bị phát hiện trên điện thoại di động của bị cáo.
Ngoài ra, trong điện thoại di động còn có các hướng dẫn cho một cuộc tấn công bằng dao giết người được lưu trữ dưới tiêu đề "Suy nghĩ và lời khuyên của thánh chiến". Để đạt được mục đích này, bị cáo đã liên lạc với góa phụ của một chiến binh IS đã chết vào tháng 06.2024 và gửi cho cô ấy 100 đô la Mỹ vào ngày 07.06.2024.

Nhân thân
Bị cáo là người được công nhận tị nạn ở Đức, bị bắt tại sân bay Hanover vào ngày 15.10.2024 với lý do bị cáo đã lên kế hoạch đến Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ với sự giúp đỡ của những kẻ buôn người để gia nhập IS ở đó và tham gia khóa học về xử lý vũ khí và chất nổ. Mục tiêu các cuộc tấn công nhằm chống lại chế độ Assad và các nhóm Shiite.

 

 

Xử nhóm nhóm khủng bố cánh hữu mang tên “Làn sóng bảo vệ cuối cùng” tại Hamburg

Bị cáo
Chính quyền Karlsruhe cáo buộc các bị cáo, một số còn rất trẻ, là thành viên của một tổ chức khủng bố. Ngoài ra, còn bị cáo buộc tội âm mưu giết người, cam kết giết người và gây thương tích cơ thể nguy hiểm ghi trong bản cáo trạng, được đưa ra trước Tòa án Tiểu bang Hamburg Oberlandesgerichts Hamburg truy tố.
Theo Văn phòng Công tố Liên bang, nhóm khủng bố mang tên "Làn sóng phòng thủ cuối cùng" tự coi mình là trường hợp cuối cùng để bảo vệ "quốc gia Đức". Mục tiêu của họ là làmsụp đổ hệ thống dân chủ của Cộng hòa Liên bang Đức thông qua các hành động bạo lực, đặc biệt chống lại người nhập cư và các đối thủ chính trị, bằng các cuộc đốt phá và các cuộc tấn công dùng chất nổ vào nhà của những người xin tị nạn và các tổ chức cánh tả.
Vào thời điểm truy bắt vào tháng Năm, các bị cáo có độ tuổi từ 14 đến 21 tuổi. Do tuổi tác, một số bị cáo phải được cha mẹ đi kèm khi bị đưa đến Chánh án câu lưu của Tòa án Tối cao Liên bang Bundesgerichtshof ở Karlsruhe để xin lệnh tạm giam. Tất cả đều bị giam giữ kể từ đó. Tòa án Tối cao sẽ quyết định có nên lên lịch xét xử hay không và khi nào.

Cáo trạng
Văn phòng Công tố Liên bang cáo buộc 7  trong số các bị cáo là thành viên của nhóm khủng bố trẻ tuổi, ba trong số họ thậm chí còn là thủ lĩnh. Bị cáo thứ tám bị cáo buộc ủng hộ nhóm khủng bố. Một số bị cáo bị cáo buộc tội tìm cách giết người, đặc biệt đốt phá nghiêm trọng và phá hoại tài sản, những người khác hỗ trợ và tiếp tay cho những hành vi này.
Văn phòng Công tố Liên bang cho rằng ba cuộc tấn công tàn bạo và kế hoạch tấn công là do nhóm này tổ chức. Trong đó có một cuộc tấn công đốt phá một trung tâm văn hóa ở Altdöbern, Brandenburg, một cuộc tấn công nhưng không thành công vào một ngôi nhà của những người xin tị nạn ở Schmölln, Thüringen, và các kế hoạch tấn công vào một nơi trú ẩn tị nạn ở Senftenberg, Brandenburg.
Vào tháng Bảy, chi tiết về các quy trình trong nhóm đã được công khai lần đầu tiên. Theo báo cáo, các thành viên khủng bố đã lên kế hoạch kích hoạt một cuộc chiến tranh chủng tộc, trong đó một vòng xoáy bạo lực của phản ứng sẽ được khởi động để bảo vệ chủng tộc da trắng để loại bỏ nền dân chủ tự do. Họ được cho là đã đăng các thông điệp phân biệt chủng tộc và bài Do Thái trên mạng xã hội, tôn vinh "Đệ tam Đế chế" và Chủ nghĩa Đức Quốc Xã.
Tài liệu cho thấy các bị cáo, một số trong số họ là trẻ vị thành niên, được cho là đã định hướng mình về phía những người theo chủ nghĩa Đức Quốc xã. Một trong những bị cáo được bổ nhiệm làm "bộ trưởng tuyên truyền", và một người ban đầu vẫn dưới 13 tuổi được bổ nhiệm làm người đứng đầu an ninh "Gestapo".

Tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên
Độ tuổi hợp pháp chưa thể chịu trách nhiệm hình sự, luật pháp quy định phải tới 14 tuổi. Ngay cả sau đó, bản thân trẻ vị thành niên cũng không bị phạt hình sự. Đạo luật Tòa án Vị thành niên cũng đòi hỏi  phải đủ tuổi trưởng thành về trách nhiệm, mới bị phạt hình sự. Tức các bị can phải đủ trưởng thành để nhận ra sự vi phạm pháp luật trong hành động của họ.
Các hình phạt mà tòa án vị thành niên có thể áp dụng bao gồm các biện pháp giáo dục cưỡng chế như tham gia các khóa đào tạo xã hội hoặc các biện pháp kỷ luật như sửa chữa hoặc thay thế một đồ vật bị hư hỏng. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt, ngoại lệ, bản án thanh thiếu niên có thể áp dụng hình phạt từ ít nhất sáu tháng đến tối đa mười năm tù. Đối với thanh thiếu niên đã từng bị kết án theo luật hình sự vị thành niên, tái phạm có thể bị kết án đến 15 năm tù.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang