Tứ đức - Khi người phụ nữ không chỉ là “Hiền Thê”; Tiếc nuối; Đường gió lộng

TỨ ĐỨC – KHI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÔNG CHỈ LÀ “HIỀN THÊ”

Ngày xưa, người ta dạy phụ nữ “Công, Dung, Ngôn, Hạnh”.
Ngày nay, người ta dạy phụ nữ… vừa đi làm tám tiếng, vừa đẻ con, vừa dạy con, vừa vẫn phải đẹp, phải nói năng duyên dáng và phải giỏi hơn đàn ông - nhưng không được quên nấu cơm!
Xem ra, chuẩn mực thay đổi, nhưng gánh vẫn nặng như xưa. Thế nên, nói đến Tứ đức hôm nay, e rằng không thể hiểu theo kiểu “tòng phu”, mà phải hiểu như bốn điểm tựa nhân cách giúp người phụ nữ đứng vững trong gió đời.

Công, ngày nay đâu chỉ là nồi cơm, đôi đũa “Công” là nghệ thuật sắp xếp cuộc sống
Làm sếp cũng được, làm mẹ cũng hay, miễn sao biết giữ nếp nhà, mà vẫn giữ được mình giữa bộn bề công việc. Có chị em bây giờ quản lý cả trăm người ở công ty, nhưng về nhà vẫn cúi xuống buộc dây giày cho con, vẫn kịp dỗ chồng một câu cho yên bữa cơm - thế mới là “Công” đáng nể.

Dung, xưa là vẻ liễu yếu, nay là sức khỏe và thần thái
Người phụ nữ đẹp không phải vì áo váy, mà vì ánh sáng trong đôi mắt họ. Cái đẹp không phải để người khác ngắm, mà để họ tự tin soi gương mỗi sáng: “Tôi vẫn ổn, tôi vẫn là tôi.” Đó là “Dung” – vừa kiêu hãnh, vừa bao dung.

Ngôn, có lẽ là thứ thay đổi nhiều nhất
Người phụ nữ bây giờ không chỉ nói để làm vui lòng ai, mà nói để bảo vệ chính mình và những điều đúng đắn. Một câu nói nhẹ, mà đúng lúc, đúng chỗ, đúng lý – sức nặng của nó đôi khi hơn cả trăm lời hô hào. “Ngôn” không phải là lời hoa mỹ, mà là trí tuệ và lòng nhân đặt trong từng tiếng nói.

Còn Hạnh, chữ này, càng sống lâu càng thấy khó
Hạnh không chỉ là chung thủy hay hy sinh, mà là giữ được lòng nhân hậu giữa một thời đầy va chạm.
Hạnh là biết bao dung, mà cũng biết buông bỏ. Là dám yêu, dám tha thứ, nhưng không dại khờ cúi đầu trước sai trái. Người phụ nữ có “Hạnh” là người biết rõ giá trị của mình – và không đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì.

Thành thử, “Tứ đức” không hề lỗi thời
Nó chỉ thay áo – từ áo tứ thân thành vest công sở, từ vành khăn yếm thắm thành nụ cười tự tin giữa phố thị.
Người phụ nữ hôm nay không cần rập khuôn theo ai, chỉ cần biết yêu thương, biết sống tử tế và biết tự đứng bằng đôi chân của mình – ấy là đã đủ cả bốn đức rồi.
Hãy mang nó ra đời sống – để “Công” mà vẫn tự do, “Dung” mà vẫn mạnh mẽ, “Ngôn” mà vẫn hiền hòa, “Hạnh” mà vẫn đầy bản lĩnh.
Vì đẹp nhất, suy cho cùng, vẫn là người phụ nữ biết làm chủ chính mình.

Nguồn: FB Nguyễn Ngọc Chính
 

TIẾC NUỐI

Đâu thể nào chống lại được thời gian
Có những lúc mơ màng về quá khứ
Những khát vọng của một thời xưa cũ
Đã nhạt nhòa ,năm tháng đủ phai phôi.

Chống làm sao được quy luật cuộc đời
Măng sẽ mọc chính nơi tre già cỗi
Sóng trước tan đi, sóng sau tiếp nối
Đời vậy mà, đâu phải lỗi bản thân.

Có câu rằng: phàm danh tướng, mỹ nhân
Thường không để lộ thân khi tóc bạc
Thời gian sẽ làm người ta đổi khác
Ngoảnh lại nhìn ,ngơ ngác... tuổi trẻ qua.

Quá buổi trưa, nắng cũng sẽ nhạt nhòa
Sức khỏe kém khi tuổi già ập đến
Nhiệt huyết, đam mê, cũng dần tan biến
Nhìn lại mình mà lưu luyến xuân xanh.

Bao năm trời cứ mải miết đua tranh
Chợt nhìn lại mái tóc xanh chớm bạc
Một sớm mai thấy lòng buồn man mác
Ngắm lá rơi ngẫm tuổi tác chớm già.

Bao năm rồi ta đã sống vì ta ?
Hay mải miết giữa phù hoa nhân thế
Một kiếp người qua thăng trầm, dâu bể
Lúc cúi mình, khi ngạo nghễ vươn vai.

Giờ nhận ra chặng đường chẳng còn dài
Chẳng thể biết bao ngày mai chờ đợi
Rồi một ngày cũng rời xa thế giới
Hóa mây trời để đến với hư không.

Đêm lặng im, nghe tiếng gió phiêu bồng
Như lời nhắc: hết lòng cho hiện tại
Đừng hối tiếc những điều đà xa ngái
Cả những gì làm tê tái bấy nay.

Ta biết ơn vì có được kiếp này
Có ngọt ngào, có đắng cay trải nghiệm
Chặng đường ta đi có lùi, có tiến
Có niềm vui hòa quyện những nỗi buồn.

Những chiều tà ngắm bóng tối dần buông
Ta chợt ngẫm giữa vô thường biến đổi
Và hiểu ra bao năm mình có lỗi
Với người thân, cả đối với chính mình.

Một kiếp người hữu hạn với nhân sinh
Có bao lần ngồi lặng thinh tiếc nuối
Bởi nhiều thứ suốt cả đời theo đuổi
Rồi nhận ra sau cuối cũng chả cần.

Và những thứ ta lưỡng lự, ngại ngần
Để thời gian làm phai dần giá trị
Rồi tiếc nuối để năm hoài, tháng phí
Làm mất nhiều giá trị kiếp nhân sinh.

Nguồn: FB Nguyễn Xuân

 

ĐƯỜNG GIÓ LỘNG


Giữa đường nắng đổ nghiêng vai,
Ánh vàng rót xuống dặm dài mênh mông.
Gió đưa hương núi bềnh bồng,
Một người lặng lái trên dòng thời gian.

Mắt sâu ẩn những muộn màng,
Nhưng lòng vẫn vững, ngập tràn niềm tin.
Đời như khúc nhạc lặng thinh,
Chỉ còn tiếng gió hòa mình cùng xe.

Tháng năm qua chẳng hề nề,
Cứ đi cho hết đam mê đang chờ.
Bàn tay nắm chặt vần thơ,
Tựa như giữ lấy ước mơ ngày đầu.

Phía xa chân núi u sầu,
Đường cong ôm gió qua màu bụi bay.
Tôi đi giữa nắng vàng say,
Mang theo nỗi nhớ những ngày chưa xa.

Một đời rong ruổi phong ba,
Học yêu cuộc sống, thứ tha chính mình.
Đường đời lắm khúc quanh quanh,
Chỉ ai bền chí mới thành ước mơ.

Hoàng hôn nghiêng bóng bên bờ,
Ánh chiều rơi nhẹ lên tờ suy tư.
Một người – một cõi – phiêu du,
Giữa đường gió lộng, ngập trùm tự do.

Nguồn: FB Trà Giang

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang