Truy sát kinh hoàng; Lật mặt 'hiệp sĩ đường phố'; Nhân viên bị khách đánh; Lừa 150 người sang Hàn; Trả công bằng ma túy

Truy sát kinh hoàng ở Long Thành, 1 người bị đứt gần lìa cánh tay

(Ảnh minh họa).

Mâu thuẫn với nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân bò sữa 2, Trưởng cùng các đối tượng đã dùng mã tấu truy sát, khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người gần đứt lìa cánh tay.

Ngày 9-5, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Trưởng (SN 2002, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra liên quan vụ chém trọng thương anh Nguyễn Hoàng Linh (SN 1997, tỉnh Cà Mau) và gần đứt lìa cánh tay trái anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1995, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, Trưởng mâu thuẫn với anh Linh, nhân viên bán hàng ở trạm dừng chân bò sữa 2. Nhằm dằn mặt anh Linh, chiều 7-5, Trưởng rủ thêm Điều đi xe máy, mang theo mã tấu đến trạm dừng chân trên để đánh anh Linh. Khi đi, Điều rủ thêm 2 người bạn cùng đi.

Thấy anh Đạt và Linh đang đứng bán hàng, nhóm đối tượng trên cầm hung khí đuổi chém. Tại đây, Đạt và Linh dùng gậy chống trả lại.

Yếu thế, anh Đạt bị nhóm trên chém gần đứt lìa cánh tay trái, còn Linh bị chém thương tích.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Trưởng. Hiện Công an cũng đang truy bắt các đối tượng liên quan.

(Nguồn: Kenh14)

Lật mặt 2 kẻ xưng "hiệp sĩ đường phố"

Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) đã bắt hai kẻ tự xưng "hiệp sĩ đường phố". Họ dùng hung khí để đe dọa người dân, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 9/5, đại diện Công an phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài, Bình Phước) cho biết, Công an phường Tân Xuân phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Xoài bắt "nóng" 2 kẻ dùng hung khí đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn phường.

Theo đó, tối 7/5, anh P.Đ.D. và B.H.B. ngồi bấm điện thoại tại khu vực bờ kè đang thi công thuộc phố Suối Đá, phường Tân Xuân (TP Đồng Xoài, Bình Phước). Lúc này, có 2 nam thanh niên điều khiển xe máy đi đến chỗ anh D. và B. rồi tự xưng là "hiệp sỹ đường phố", yêu cầu kiểm tra hành chính.

Người ngồi sau xe cầm cây gậy sắt loại gậy đánh bóng chày đã đe dọa và yêu cầu anh B. và anh D. đưa điện thoại di động và cung cấp mật khẩu. Lo sợ, nạn nhân đã phải đưa 2 chiếc điện thoại theo yêu cầu. Lấy được điện thoại, cả 2 leo lên xe bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Xuân đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Đồng Xoài vào cuộc ngay trong đêm.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ được 2 nghi can tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tiến Thành (TP Đồng Xoài, Bình Phước), thu giữ tang vật là 2 chiếc điện thoại cùng chiếc xe máy đi gây án.

Hai kẻ này khai nhận tên Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 2001, trú phường Tân Đồng, Đồng Xoài, Bình Phước) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, Đắk Lắk). Cả 2 đều đã có tiền án, mới ra tù và không có việc làm ổn định, sống lang thang.

Qua test nhanh, cả 2 đều dương tính với ma túy.

(Nguồn: Dân Trí)

Không chịu đổi hàng sale, một nhân viên bán quần áo bị khách đánh túi bụi

(Ảnh minh họa).

Một phụ nữ đã chửi, đánh túi bụi nhân viên cửa hàng quần áo vì nhân viên không đồng ý đổi hàng sale mà người này mua trước đó.

Sáng 9/5, trao đổi với VTC News , thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, đã vào cuộc xác minh sự việc khách hàng chửi, đánh nhân viên vì không đổi được quần áo gây xôn xao trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung - chủ cửa hàng quần áo trên đường Trần Quý Cáp, TP Tuy Hòa cho biết, khoảng 20h ngày 5/7, một người phụ nữ đến cửa để đổi quần áo.

Trước đó, người này đến cửa hàng mua hàng sale 100 nghìn đồng/ 3 cái. Theo nguyên tắc mua hàng sale của cửa hàng là không được phép đổi, trả.

Người phụ nữ đòi gặp chủ cửa hàng nhưng nhân viên nói: " Chủ shop đang bán hàng trên livestream nên chưa thể gặp khách hàng được. Có gì chị quay lại sau ạ ".

Đến hơn 21h cùng ngày, người phụ nữ này quay lại cửa hàng đòi đổi hàng nhưng nhân viên không chịu. Tiếp đó, người này chửi và đánh nhân viên. Sự việc được camera cửa hàng ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ này cũng đến đe dọa, yêu cầu cửa hàng gỡ đoạn video đã đăng tải. " Tôi và người phụ nữ này không có xích mích trước đó, không phải là bạn bè. Người này chỉ đến mua quần áo thôi. " - chị Nhung khẳng định.

Chị Nhung thông tin thêm, hiện nhân viên bị đánh là Đặng Thị Mỹ D. đã xin nghỉ việc tạm thời vì lo sợ. " Bé D. có biểu hiện đau đầu, ói và đang nghỉ ngơi tại nhà " - chị Nhung nói.

Liên quan đến sự việc trên, chủ cửa hàng đã trình báo với công an địa phương.

(Nguồn: Soha)

Lừa 150 người đi tàu 5 sao sang Hàn Quốc

Đinh Hồng Quang và Vũ Đức Minh bị xét xử vì lừa hơn 150 người đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động trên tàu biển 5 sao để chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Ngày 9/5, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Vũ Đức Minh (44 tuổi) 20 năm tù, Đinh Hồng Quang (41 tuổi, cùng trú Hà Nội) 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mỗi bị cáo cũng nhận thêm 4 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả.

Từ đầu tháng 4/2021, Quang và Minh lên mạng xã hội cung cấp hình ảnh của mình để làm căn cước công dân giả mang tên người khác. Họ sau đó thuê người mở tài khoản ngân hàng bằng thẻ này để thực hiện kế hoạch lừa người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Quang và Minh quảng cáo đưa người đi Hàn Quốc bằng đường thủy trên tàu biển 5 sao, xuất phát tại cảng Đà Nẵng và cam kết khi lao động qua đến nơi mới nhận tiền thu lao (8.000-11.000 USD/người).

Nhiều người đã liên lạc với Quang và Minh với mong muốn đi xuất khẩu lao động. Hai bị cáo hẹn họ đến Hà Nội để khám sức khỏe, test Covid-19 và thu mỗi người 5 triệu đồng; sau đó hẹn ngày 13/5/2021 có mặt tại một khách sạn ở Đà Nẵng để xét nghiệm Covid lần cuối và lên tàu đi Hàn Quốc.

Tại Đà Nẵng, Quang và Minh lấy lý do phải làm thẻ lên tàu và chi phí sinh hoạt trên tàu để thu thêm mỗi người 300 USD, hẹn hai ngày sau tàu sẽ xuất phát từ Cảng Tiên Sa. Tuy nhiên sau đó cả hai tắt điện thoại, cắt liên lạc và phi tang tài liệu, căn cước công dân giả xuống sông trên đường bỏ trốn vào Cần Thơ.

Theo cáo buộc, Quang và Minh đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 150 người, thu hơn 884 triệu đồng và 39.700 USD, tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng.

(Nguồn: Vnexpress)

Bắt nhóm đối tượng trả công cho người lao động bằng ma túy

(Ảnh minh họa).

Theo tài liệu điều tra, Toản, Chung, Tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy.

Ngày 8/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 7/5, tại thôn 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Nghĩa Trụ bắt quả tang Lò Văn Hồng (sinh năm 1994, HKTT bản Dồm, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang có hành vi tàng trữ 0,326g heroin. Qua khai thác, Hồng khai nhận số ma túy trên là do được hai đối tượng tên Toản và Chung trả công lao động.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng có liên quan gồm: Hoàng Mạnh Toản (sinh năm 1989, HKTT thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái); Phạm Văn Chung (sinh năm 1987, HKTT huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa); Lưu Hà Tuyên (sinh năm 1978, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); các đối tượng hiện đang ở tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang.

Quá trình thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ của Phạm Văn Chung 0,529g heroin và của Lưu Hà Tuyên 15,880g heroin. Theo tài liệu điều tra, Toản, Chung, Tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy.

Tiếp đó, tại khu vực ký túc xá Đại An 2 thuộc thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác tiếp tục bắt quả tang Lò Văn Ngoan (sinh năm 2002, HKTT bản Co Sản, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để bán cho người khác; tại chỗ thu giữ 0,996g heroin.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: Người Đưa Tin)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang