TQ rét kỷ lục; Bong bóng livestream TQ sắp nổ; Thế giới đang chuyển mình; Đối thủ của Putin; Ukraine huy động thêm quân

Miền bắc Trung Quốc rét chưa từng thấy

(Ảnh minh họa).

Nhiệt độ ở các thành phố miền bắc Trung Quốc xuống mức thấp kỷ lục ngày 20/12, dường như do ảnh hưởng của không khí lạnh từ Bắc Cực.

Cơ quan thời tiết quốc gia Trung Quốc thông báo 5 trạm đo tại các tỉnh và khu vực Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông Cổ đã ghi nhận mức nhiệt thấp chưa từng thấy vào sáng sớm 20/12. Nhiệt độ ở Đại Đồng, thành phố cổ nổi tiếng với hơn ba triệu dân ở tỉnh Sơn Tây, là -33,2 độ C, còn nhiệt độ ở huyện Dương Khúc lân cận là -27 độ C.

Cơ quan này lưu ý mức nhiệt hôm nay còn thấp hơn kỷ lục về nhiệt độ thấp nhất mọi thời đại đã được ghi nhận ở những khu vực này vào hôm 17/12.

Mức nhiệt xuống thấp kỷ lục -29,7 độ C ở huyện Thanh Thủy Hà, Nội Mông Cổ, -23,3 độ C ở Bảo Định, tỉnh Hà Bắc và -22 độ C ở huyện Thuận Bình, tỉnh Hà Bắc.

Giới chức ngày 20/12 ban bố cảnh báo giá rét dài ba ngày ở khu vực rộng lớn gồm phía bắc, đông và đông nam Trung Quốc.

"Khi cầm vô lăng lái xe đi làm vào buổi sáng, tôi cảm như đang cầm hai cục băng lớn", Yuan Meng, 27 tuổi, cư dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, nói.

Nguyên nhân của đợt giá rét đang quét qua Trung Quốc và gây ra mức nhiệt thấp kỷ lục được cho là do ảnh hưởng của xoáy Bắc Cực. Xoáy cực, dải không khí lạnh di chuyển quanh Bắc Cực và có tác dụng giữ cho không khí lạnh ở đây không tràn xuống phía nam, dường như đã bị suy yếu.

Các nhà khí tượng học gần đây cho rằng sự mất ổn định của xoáy cực là nguyên nhân gây giá rét theo mùa ở khu vực Bắc Mỹ.

"Trong 30 năm qua, vòng Bắc Cực đã trải qua thời kỳ nóng lên nhanh nhất trên toàn cầu", Shao Sun, nhà khí hậu học Đại học California, Irvine, nói. "Sự nóng lên dẫn tới xoáy Bắc Cực suy yếu, khiến không khí lạnh bên trong dễ dàng di chuyển về phía nam và gây ra các đợt lạnh sâu".

Đợt không khí lạnh tràn vào Trung Quốc qua Tân Cương từ 13/12, nhanh chóng di chuyển về hướng đông, bao bọc thủ đô Bắc Kinh trong thời tiết giá rét rồi vượt qua sông Trường Giang, gây tuyết rơi hiếm thấy ở các vùng đồi núi phía nam tỉnh Quảng Đông.

Đợt lạnh bất thường ở Trung Quốc có thể kết thúc vào 22/12 ở phía bắc và 23/12 ở miền trung và miền đông, với nhiệt độ tăng lên mức bình thường vào cuối tháng 12.

Bong bóng livestream Trung Quốc sắp nổ tung: Streamer bỏ nghề vì thù lao sụt giảm, bị cả khu chợ đổ buôn tẩy chay vì bán phá giá

Bán hàng livestream liệu có thoái trào?

Jacqueline Zhuang, 30 tuổi, quyết định từ bỏ sự nghiệp nhà báo kiêm người dẫn chương trình truyền hình để dấn thân sang một lĩnh vực mà bản thân tin là tương lai: livestream. Chuẩn bị cho hành trình mới, cô tham gia chương trình đào tạo cấp tốc kéo dài 2 ngày về các chiến thuật bán hàng và tiếng lóng. Chủ khóa học cam kết sẽ chỉ cho Zhuang và những học viên khác mọi thứ họ cần để bán được sản phẩm.

Sự tham gia ồ ạt của những streamer như Jacqueline Zhuang đã biến livestream trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD ở Trung Quốc. Các doanh nhân và chính bản thân TikTok đã bị thuyết phục rằng, việc phần còn lại của thế giới mua sắm trực tuyến sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Streamer (người dẫn cái phiên livestream) rao bán mọi thứ, từ đồ trang điểm đến lò vi sóng, bằng một giọng nói tràn đầy năng lượng và lối tương tác hấp dẫn. Họ kể chuyện cười và trải nghiệm của bản thân để thu hút sự chú ý. Họ cũng gọi tên và trả lời các câu hỏi của từng người hâm mộ để lấy lòng tin, đồng thời hứa hẹn về những deal hời chỉ có duy nhất trên livestream ngày hôm đó.

Đối với người xem, sự hấp dẫn không chỉ đến từ sự tiện lợi mà còn là cảm giác được phục vụ. Họ có thể yêu cầu các streamer mặc thử quần áo hay test thử sản phẩm lên da để kiểm chứng chất lượng.

Tuy nhiên, khi ngành công nghiệp này dần bão hòa hậu tăng trưởng nóng, bong bóng thương mại điện tử truyền phát trực tiếp bắt đầu trồi xẹp. Bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt khiến những người bán hàng trực tiếp bắt đầu đặt ra câu hỏi về triển vọng của mình. Câu chuyện về Hou Chunyu là một ví dụ.

Trong suốt 1 tháng, Hou Chunyu đều đặn dành 4 tiếng mỗi ngày livestream bán thực phẩm chức năng trên Douyin. Để thu hút nhiều mắt xem ứng với từng khung giờ vàng, cô gái này đôi khi phải làm việc đến quá nửa đêm.

“Thực phẩm bổ sung này chứa 8 loại chất xơ, vitamin và khoáng chất”, Hou Chunyu lặp lại sau vài phút. “Ngay cả các phi hành gia cũng sử dụng loại thực phẩm tuyệt vời này. Tại sao bạn không thử chứ?”.

Thế nhưng, đến tận cuối tháng, Hou vẫn chưa bán được một sản phẩm nào. Kênh phát trực tiếp của cô chỉ có 4 người xem, trong đó 2 người là đồng nghiệp.

Chia sẻ với Rest of World , Hou cho biết mình đã cố gắng tương tác với khán giả song vẫn không nhận được bình luận nào về sản phẩm. Cô gái livestream thuê này quyết định nghỉ việc vì không can tâm, dù cho được trả tới 12.000 nhân dân tệ (1.642 USD) mỗi tháng.

“Tôi sẽ suy sụp tinh thần nếu tiếp tục làm điều này”, Hou tâm sự.

Theo Rest of World, rất nhiều người dẫn chương trình livestream bị cắt giảm thu nhập. Công ty tư vấn iiMedia Research của Trung Quốc cho biết thu nhập streamers đã giảm khoảng 30% từ năm 2022 đến năm 2023 tại các thành phố lớn như Hàng Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh. Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn và vì vậy, suy nghĩ rất kỹ trước khi xuống tiền.

“Bạn cần thuyết phục họ bằng giọng điệu chân thành nhất. Công việc bây giờ không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn mệt mỏi về tinh thần”, một streamer nói.

Doanh số bán hàng sụt giảm, các công ty cố gắng bù đắp tổn thất bằng cách tăng khối lượng công việc của nhân viên. Công cuộc bán hàng trực tiếp theo đó ngày càng trở nên cạnh tranh, khắt khe và căng thẳng.

Sharon Zhang, cô gái 23 tuổi vừa bỏ công việc dẫn chương trình phát trực tiếp tại một công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàng Châu, nói với Rest of World rằng trong năm 2023, số giờ làm việc của cô đã tăng lên đáng kể trong khi lương bị cắt giảm.

“Cổ họng của tôi không thể chịu đựng được nữa”, cô nói.

Theo Amy Wang, một người bán hàng trên Douyin, công ty yêu cầu các nhân viên như cô phải nói liên tục không ngừng nghỉ ngay cả khi không có khán giả xem kênh. Livestreamer cũng không được phép tạm dừng quá 5 giây và phải kéo dài thời gian phát trực tuyến nếu lượng người xem đạt đến một mức nhất định.

Suy thoái kinh tế rộng lớn đang thúc đẩy làn sóng sa thải nhân viên tại các công ty đứng sau nhiều nền tảng phát trực tuyến. Chính phủ Trung Quốc, lo lắng quá nhiều về sự bành trướng, cũng đặt ra nhiều quy định đối với ngành công nghiệp truyền phát tỷ USD. Điều này càng khiến ‘bong bóng’ livestream đứng trước rủi ro nổ tung bất cứ lúc nào.

Không dừng lại ở đó, nhiều doanh nghiệp còn bắt đầu bất mãn với tỷ lệ ăn chia cùng streamers. Một số cho rằng những người bán hàng này đang giảm giá quá mức, qua đó khiến khách hàng tin rằng mức giá của các sản phẩm có thể tiếp tục rẻ hơn.

“Một người bán hàng livestream sẽ phải hạ giá bán thấp hơn thị trường nếu muốn cạnh tranh được, bằng không thì họ chẳng thể thu hút người mua nổi”, cô Li Yu, chủ một cửa hàng tại Sijiqing - khu chợ nổi tiếng với khoảng 15.000 nhà cung ứng cho biết.

Những người bán hàng livestream không cần chịu các khoản chi phí như thiết kế, thuê cửa hàng, vận hành nhà kho, logistic...vậy nên có thể giảm mức lợi nhuận biên xuống ngưỡng không một cửa hàng truyền thống nào có thể cạnh tranh nổi. Ban đầu cô Li Yu nhờ các streamer đẩy hết số hàng tồn kho, song khi mọi chuyện dần chuyển xấu vì bán phá giá, cửa hàng của cô bắt đầu xói mòn lợi nhuận và mất các mối bán lẻ.

“Các cửa hàng đã cảm thấy ngành kinh doanh livestream dần hạ nhiệt và họ dần trở nên cẩn trọng hơn”, chủ cửa hàng Meng tại Sijiqing cho biết.

Dẫu vậy, vẫn có những người tình nguyện đến nghề livestream bởi nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Một thanh niên tại Quảng Đông chuyên bán đồ trang trí nhà cửa cho biết anh chọn công việc này vì thời gian linh hoạt, lại được mặc đẹp để lên sóng.

“Với một sinh viên mới tốt nghiệp, livestream vẫn mang lại thu nhập khá cao, hơn nhiều các công việc khác”, chàng trai 26 tuổi nói.

Theo iResearch, tính đến năm 2020, ngành công nghiệp phát trực tiếp đã thu hút 1,23 triệu người dẫn chương trình. Sự bùng nổ doanh số bán hàng trực tiếp trong thời kỳ đại dịch đã giúp ngành này tạo ra doanh thu 480 tỷ USD ở Trung Quốc vào năm ngoái.

Một thế giới đang chuyển mình

(Ảnh minh họa).

Năm 2023 chứng kiến một trật tự quốc tế đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ và toàn diện với nhiều hệ luỵ địa chính trị sâu rộng.

Hướng tới thế giới đa cực

Trong bối cảnh các quốc gia tầm trung ngày càng vươn lên mạnh mẽ, khoảng cách về quyền lực giữa hai siêu cường và nhóm những nước có ảnh hưởng khác dường như đang thu hẹp dần. Tuy các học giả quốc tế vẫn tiếp tục tranh luận về việc thế giới hiện nay là đa cực hay lưỡng cực, song nhiều ý kiến cho rằng xu thế tất yếu về lâu dài vẫn sẽ hướng tới một thế giới đa cực.

Lý do bởi những trạng thái đơn cực hay lưỡng cực thường không ổn định và khó duy trì về lâu dài, đặc biệt trong kỷ nguyên của toàn cầu hoá, khi mà quyền lực có xu hướng phân tán hơn là tập trung vào bất kỳ quốc gia nào. Vai trò ngày một lớn hơn của Ấn Độ và Indonesia trong nhóm Nam bán cầu cùng thách thức mà Nga đặt ra đối với nhóm các nước phương Tây do Mỹ dẫn dắt là minh chứng cho thấy ngày càng có nhiều sự bất mãn đối với trật tự hậu 1945.

Điều này gần sẽ tạo sức ép rất lớn để buộc các nước phải đàm phán lại các chuẩn mực ứng xử, “luật chơi” hiện hành và lớn hơn là các cấu trúc khu vực và quản trị toàn cầu trong một tương lai không xa.

Tuy nhiên, đây không phải là một kết cục tất yếu bởi lịch sử hiện đại chưa có trường hợp chuyển giao trật tự toàn cầu nào một cách hoà bình thực thụ. Hệ thống Hòa hợp quyền lực châu Âu chỉ được sinh ra sau khi chiến tranh Napoleon đã phá bỏ toàn bộ trật tự cai quản quan hệ giữa các cường quốc châu Âu. Chỉ sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ và Liên Xô mới có thể thiết lập trật tự lưỡng cực. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là Mỹ bước vào kỷ nguyên đơn cực sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.

Tuy nhiên, hai siêu cường này đã cạnh tranh với nhau quyết liệt và toàn diện trong hơn bốn thập kỷ trước đó, và gián tiếp đối đầu nhau trong nhiều xung đột lớn của thế kỷ XX. Do đó, có thể nói rằng chưa thực sự có trường hợp nào trật tự thế giới chuyển đổi trạng thái mà không có biến cố lớn xảy ra.

Trong năm 2023, các cường quốc tốp đầu tiếp tục cạnh tranh toàn diện song đang có một số dấu hiệu cho thấy Mỹ đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với cả Trung Quốc và Nga. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC vừa qua ở thành phố San Francisco, Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đối thoại trực tiếp lần đầu sau một năm kể từ khi hai bên gặp mặt tại Bali vào tháng 11/2022. Tuy cuộc gặp cấp cao này chưa tạo ra một sự đột phá trong quan hệ Mỹ - Trung nhưng hai bên cũng đạt được đồng thuận trong một số vấn đề quan trọng, đặc biệt là khôi phục kênh liên lạc giữa hai quân đội.

Với Nga, bất chấp tình hình chiến sự cam go ở Ukraine, Mỹ vẫn quyết định gửi lời mời Nga tham dự APEC như một cách nhằm từng bước phá băng quan hệ. Một điểm đáng chú ý khác là trong những phỏng vấn gần đây, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mark Milley nhiều lần nhắc lại nhận định trước đây của ông rằng Ukraine nên đàm phán với Nga ở thời điểm tình hình trên chiến trường đang thuận lợi và rằng xung đột này chỉ có thể kết thúc bằng một giải pháp ngoại giao.

Nỗ lực quản trị quan hệ

Nhìn chung, các nước lớn vẫn ưu tiên lợi ích của mình và tìm cách khống chế đối thủ, song vẫn có những nỗ lực nhất định để quản trị các mối quan hệ, tránh để các mâu thuẫn leo thang thành xung đột vũ trang. Trong tương lai gần, có thể kỳ vọng rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ tốt lên đáng kể (dù không có chuyển biến về chất), đặc biệt nếu ông Biden thắng cử trong kỳ bầu cử tới.

Hai yếu tố mấu chốt khác ảnh hưởng tới chiều hướng cũng như khả năng cải thiện của quan hệ Mỹ-Trung sẽ là sức khoẻ của nền kinh tế Trung Quốc và quyết tâm “giảm rủi ro” (de-risking) của Mỹ và các đồng minh Tây Âu. Quan hệ Mỹ-Nga sẽ tiếp tục là một ẩn số lớn bởi cả những yếu tố cá nhân như ông Putin lẫn những diễn biến trên chiến trường Ukraine có thể tương tác với nhau theo nhiều cách phức tạp để tác động tới quan hệ Nga - Mỹ.

Chiến dịch phản công chậm tiến độ của quân đội Ukraine gần như đảm bảo rằng xung đột Nga-Ukraine sẽ không thể kết thúc sớm. Theo Metaculus, chỉ có 1% xác suất hai bên sẽ đạt được một thoả thuận ngừng bắn hoặc một hiệp ước hoà bình để chấm dứt xung đột hiện nay trước khi năm 2023 kết thúc. Cũng theo số đông các nhà dự báo trên trang này, phải đến quý 3 năm 2025 thì xung đột Nga-Ukraine mới có thể đi đến hồi kết. Đánh giá này là có cơ sở bởi hiện đã có một số thành viên NATO như Ba Lan, Slovakia quyết định ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và một bộ phận đáng kể trong chính giới Mỹ cũng đang đặt câu hỏi về cam kết tài chính – quân sự của nước này dành cho Ukraine.

Trong bối cảnh nền kinh tế Nga đã dần tìm được sự ổn định sau những làn sóng lệnh trừng phạt trong năm đầu tiên, và sự hậu thuẫn của phương Tây dành cho Ukraine đang giảm dần, sẽ khó có thể chấm dứt được xung đột này trong tương lai gần.

Một cú sốc lớn đối với thế giới nói chung và khu vực Trung Đông nói riêng là cuộc tấn công quy mô lớn của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10.

Sự kiện “Tê giác xám” này đã và đang làm gián đoạn tiến trình bình thường hoá quan hệ của Israel với các nước láng giềng trong thế giới Ả Rập, mà đáng kể nhất là Saudi Arabia. Nó cũng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành một cuộc chiến quy mô diện rộng với sự can thiệp của cả Hezbollah, Iran và Mỹ. Tuy đây là một cuộc xung đột phức tạp nhiều khả năng sẽ âm ỉ kéo dài song xác suất leo thang là không cao.

Về kinh tế, theo đánh giá của IMF, nền kinh tế toàn cầu sắp tới phải tiếp tục đối mặt với những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 và hậu quả từ xung đột Nga-Ukraine, dẫn đến sự phục hồi chậm và không đồng đều. Tổ chức này cũng dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống từ 3,5% vào năm 2022 xuống còn 3,0% vào năm 2023, và chỉ còn 2,9% vào năm 2024 (thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng trung bình 3,8% của giai đoạn 2000-2019). Sự suy giảm này rõ rệt hơn ở các nền kinh tế phát triển, đặc biệt ở khu vực đồng Euro. Thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển cũng phải đối mặt với sự suy giảm tăng trưởng, một phần đáng kể do cuộc khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc.

Lạm phát, mối lo ngại chính, được dự báo sẽ giảm đều đặn nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu, với lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống 5,8% vào năm 2024. Bối cảnh toàn cầu còn phức tạp hơn do căng thẳng địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, tác động đến thương mại và góp phần gây biến động giá cả, đặc biệt là hàng hóa.

Tình trạng này càng trở nên trầm trọng hơn do những thách thức kinh tế mà Trung Quốc đang gặp phải và nguy cơ xảy ra những cuộc khủng hoảng sâu rộng hơn với những tác động toàn cầu. Ngoài ra, nợ cao và chi phí trả nợ, đặc biệt ở các nước thu nhập thấp, cũng tạo ra rủi ro đáng kể. Mặc dù kịch bản “hạ cánh cứng” có thể đã giảm bớt nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về địa chính trị, làm phức tạp thêm quá trình phục hồi kinh tế nói chung và chuyển đổi sang kinh tế xanh nói riêng.

Cuối cùng, một trong những từ khoá quan trọng nhất năm 2023 là “công nghệ” với bước đột phá lớn đến từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sau khi công ty OpenAI tung ra ChatGPT. Phần mềm này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn mà lĩnh vực AI có thể đặt ra đối với toàn nhân loại trong cả tương lai gần lẫn tương lai xa.

Công nghệ nói chung và AI nói riêng không những có thể thay đổi đáng kể cán cân quyền lực giữa các quốc gia, thay đổi cách các nước tiến hành chiến tranh, mà còn có thể làm đảo lộn hoàn toàn trật tự quốc tế, hoặc trong kịch bản cực đoan nhất là tạo ra một chủng loài có khả năng thống trị con người. Vì lẽ đó, nước Anh mới đây đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh AI lần đầu tiên với sự tham dự của đại biểu đến từ 28 quốc gia.

Sự kiện này cho thấy các quốc gia hiểu được cả cơ hội lẫn thách thức mà AI đặt ra, và rằng sẽ cần có một nỗ lực hợp tác đa phương để định hướng quỹ đạo phát triển của công nghệ này, đồng thời kiểm soát những nguy cơ tiêu cực nhất của nó.

Thêm một đối thủ của ông Putin xuất hiện

Tổng thống Putin có thêm một đối thủ trong cuộc đua vào ghế Tổng thống Nga sau khi Đảng cánh hữu Dân chủ Tự do Nga (LDPR) đề cử ứng viên Tổng thống của đảng.

Người đứng đầu đảng cánh hữu Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Leonid Slutsky đã chính thức được đề cử tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng 3 tới. Việc đề cử diễn ra sau cuộc bỏ phiếu hôm nay (19/12) tại đại hội đảng của LDPR.

Theo RT, thông báo trên được công bố một ngày sau khi Tổng thống Putin chính thức nộp hồ sơ để trở thành ứng viên Tổng thống trong cuộc đua nhằm tái cử nhiệm kỳ 5. Ông Putin tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập.

Trong số 108 đại biểu dự đại hội của LDPR, có 106 người bỏ phiếu đề cử ông Slutsky - ứng viên duy nhất được đề xuất trong phiếu bầu. Đảng LDPR hiện là đảng phái chính trị lớn thứ 2 ở Nga về số thành viên và là đảng lớn thứ 3 và thứ 4 tại Thượng viện và Hạ viện nước này.

LDPR được cố chính trị gia Vladimir Zhirinovsky thành lập vào năm 1989. Ông Slutsky đã nắm quyền lãnh đạo LDPR kể từ khi ông Zhirinovsky qua đời. Đảng này tập trung vào chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa bảo thủ trong khi phản đối chủ nghĩa tư bản tự do mới.

Các đảng chính trị lớn khác cũng phát đi tín hiệu sẽ đề cử ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống Nga sắp tới, trong đó có đảng "Một nước Nga công bằng - Vì sự thật". Đảng Cộng sản Nga - đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Nga, đang cân nhắc giữa nhà lãnh đạo lâu năm - ông Gennady Zyuganov, 79 tuổi và ông Sergey Levchenko - cựu Thống đốc vùng Irkutsk.

Một số nhân vật của công chúng và chính trị gia cũng bày tỏ ý định sẽ tham gia cuộc đua vào Kremlin, trong số này có cựu nhà báo Yekaterina Duntsova, nhân vật đối lập Boris Nadezhdin và luật sư, nhà hoạt động Sergey Lipatov.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga theo kế hoạch diễn ra trong thời gian 3 ngày từ 15-17/3/2024 và người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5.

Ukraine muốn huy động thêm 500.000 quân - Tổng thống Zelensky nói

(Ảnh minh họa).

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine muốn huy động thêm 500.000 binh sĩ khi cuộc chiến với Nga sắp bước sang mốc hai năm.

Tại một cuộc họp báo ở Kyiv, ông cho biết các tư lệnh quân đội của ông đang tìm kiếm "450.000-500.000 người" và thừa nhận đây là một vấn đề "nhạy cảm" và tốn kém.

Tổng thống Ukraine nói rằng ông cần thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định, ám chỉ rằng đang có 500.000 binh sĩ ở tiền tuyến.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh viện trợ từ Mỹ và EU bị cắt giảm.

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ lần đầu tiên bác bỏ dự luật ngân sách trị giá 60 tỷ USD cho Ukraine vào đầu tháng này. Tuần này, đại diện của cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao cho biết Mỹ đang lên kế hoạch có thêm một gói viện trợ quân sự cho Ukraine - nhưng khả năng gửi thêm sau đó sẽ bị hạn chế trừ khi Quốc hội nước này hành động.

Động thái của Quốc hội Mỹ kéo theo việc Hungary chặn thỏa thuận hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro (55 tỷ USD) của EU vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU cho biết Ukraine sẽ không bị bỏ mặc mà không được hỗ trợ.

Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược khi tiếp tục chiến đấu chống lại lực lượng Nga chiếm đóng, sau cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào tháng 2/2022.

Cuộc phản công của Kyiv bị đình trệ vào đầu mùa đông và có những lo ngại rằng lực lượng Nga có thể đánh bại Ukraine dễ dàng.

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi đầu tháng này rằng Ukraine đang gặp "nguy hiểm chết người" nếu bị bỏ mặc mà không có thêm sự hỗ trợ của Phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cho biết cuộc tấn công sẽ tiếp diễn và bày tỏ quyết tâm sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của mình.

Lãnh đạo Điện Kremlin cũng nói rằng 617.000 binh sĩ Nga hiện đang tham gia vào cái mà Moscow gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt". Tuy nhiên, ông thừa nhận lực lượng vũ trang đang gặp vấn đề với hệ thống phòng không và liên lạc, đồng thời cần tăng cường sản xuất thiết bị bay không người lái.

Cuộc họp báo cuối năm của Tổng thống Zelensky được tổ chức tại thủ đô của Ukraine ngày 19/12, thời gian và địa điểm cụ thể được giữ bí mật với công chúng. Các cơ quan truyền thông Ukraine và quốc tế được mời đã được cung cấp thông tin chi tiết trong thư xác nhận.

Xuất hiện trong bộ trang phục nhà binh đặc trưng, vị lãnh đạo Ukraine đã nhận được rất nhiều câu hỏi trong sự kiện kéo dài hai giờ.

Ông tiết lộ rằng các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine đã “đề xuất huy động thêm 450.000-500.000 quân” cho cuộc kháng chiến của đất nước.

Ông cho rằng đây là “con số cực kỳ quan trọng” và cần thảo luận sâu hơn trước khi cam kết thực hiện kế hoạch.

"Tôi cần thông tin cụ thể: Điều gì sẽ xảy ra với đội quân hàng triệu binh lính của Ukraine, điều gì sẽ xảy ra với những người đã bảo vệ đất nước của chúng tôi trong hai năm qua? Chúng tôi có vấn đề về luân chuyển và nghỉ phép. Đó phải là một kế hoạch toàn diện."

Nhưng ông bác bỏ mọi đề xuất huy động phụ nữ.

Khi phóng viên Jessica Parker của BBC hỏi rằng liệu Ukraine có thể sắp bắt đầu thua trong cuộc chiến, ông Zelensky tỏ ra thẳng thừng. "Không," là câu trả lời.

Đó là câu trả lời mà quý vị mong đợi, nhưng ông Zelensky không đơn độc thể hiện quyết tâm này, phóng viên của BBC ở Kyiv nói. Jessica Parker cho biết thêm rằng nhiều người cô từng trao đổi sẽ không tán thành bất cứ điều gì khác ngoài việc đánh trả quân xâm lược Nga.

Trong cuộc họp báo, ông Zelensky cũng nói rằng:

Ukraine có thể sản xuất một triệu thiết bị bay không người lái vào năm 2024

Ông có "mối quan hệ công việc" với chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Valeriy Zaluzhnyi, bác bỏ những thông tin về sự rạn nứt giữa hai người.

Các cuộc đàm phán hòa bình với Nga hiện không khả thi, nhấn mạnh rằng ông sẽ tìm cách khôi phục toàn bộ các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine, bao gồm cả Crimea.

Trong toàn bộ sự kiện, Tổng thống Ukraine đã tìm cách thể hiện sự tự tin - nhưng đôi khi ông tỏ ra căng thẳng và khó chịu khi bị thúc ép trước các thông tin về tham nhũng của các quan chức chính phủ và các nhà lập pháp Ukraine.

Nguồn: Vnexpress; CafeF; Báo Quốc Tế; Vietnamnet; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang