Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Thế giới
Trung Quốc bắt đầu điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng này được nhập khẩu từ châu Âu ngay sau khi các lô hàng xe điện Trung Quốc bị áp thuế gần 50%.
Theo FT, Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn nhập khẩu từ châu Âu, chưa đầy 1 tuần sau khi khối này tuyên bố sẽ áp thuế đối với các lô hàng xe điện từ Trung Quốc.
Ngành nông nghiệp châu Âu cho biết điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến nông dân ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Đức và Bỉ. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào nhập khẩu thịt lợn từ EU vào năm 2023 và kéo dài đến một năm hoặc 6 tháng.
Hiệp hội Nông nghiệp Trung Quốc cho biết trong đơn gửi Bộ yêu cầu điều tra: “Trong những năm gần đây, Liên minh châu Âu (EU) đã bán phá giá một lượng lớn thịt lợn và phụ phẩm lợn giá rẻ vào Trung Quốc, gây ảnh hưởng nặng nề…”
Thông báo này được đưa ra sau thông báo của Brussels tới các nhà sản xuất ô tô vào tuần trước rằng họ sẽ tăng thuế lên tới gần 50% đối với một số nhà sản xuất như một phần của cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc.
Bằng cách khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và trước đó nhắm vào rượu, Bắc Kinh hy vọng sẽ gây áp lực lên các chính phủ châu Âu để buộc Ủy ban châu Âu bãi bỏ thuế đối với xe điện trước khi chúng được xác nhận trước ngày 4/7/2024. Các quốc gia thành viên cũng sẽ có một cuộc bỏ phiếu về thuế quan, có thể là vào cuối tháng 10 và thuế quan cũng có thể bị bãi bỏ nếu 15 bang bỏ phiếu phản đối.
Berlin đã nói rằng họ phản đối thuế xe điện. Tây Ban Nha không đưa ra lập trường rõ ràng trong khi Pháp lại ủng hộ họ một cách mạnh mẽ.
Giám đốc Trung tâm Kinh tế Chính trị Quốc tế Châu Âu có trụ sở tại Brussels cho biết, ngành thịt lợn của EU khá mong manh và Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu chiếm ưu thế.
EU đã mở các cuộc điều tra chống bán phá giá riêng đối với một số hàng nhập khẩu của Trung Quốc trong những tuần gần đây, mới nhất là vào ngày 17/6 bao gồm giấy trang trí, được sử dụng để phủ đồ nội thất và sàn nhà.
Số liệu của Hiệp hội Nông nghiệp Động vật Trung Quốc kèm theo thông báo của Bộ cho thấy khối lượng xuất khẩu của EU đã giảm từ 3,2 triệu tấn năm 2020 xuống 1,34 triệu tấn vào năm 2023. Thị phần thịt lợn châu Âu tại Trung Quốc cũng giảm từ 5,52% năm 2020 xuống 1,76% năm 2023.
Patrick Pagani, Phó tổng giám đốc Copa Cogeca, cơ quan công nghiệp nông nghiệp của EU cho biết: “Không có hoạt động chống bán phá giá thực tế nào có thể được quy cho ngành thịt lợn của chúng tôi ở châu Âu, nhưng hiện tại chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc điều tra này, đây là một quá trình tốn kém và rất có thể sẽ dẫn đến thua lỗ trong mọi trường hợp.”
Bỉ đã gửi lô hàng sản phẩm thịt lợn đầu tiên đến Trung Quốc kể từ năm 2018 sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với thịt lợn Bỉ do dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Các nhà sản xuất thịt lợn ở EU kiếm được 2,5 tỷ euro vào năm 2023.
Căng thẳng thương mại với EU diễn ra khi nền kinh tế Trung Quốc đang diễn biến khó lường. Vào tháng 5, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 5,6% so với cùng kỳ vào tháng 5, giảm so với dự báo của các nhà phân tích là 6% và tốc độ tăng trưởng của tháng 4 là 6,7%.
Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng tiêu thụ và sản xuất thịt heo toàn cầu. Nước này tiêu thụ thịt heo nhiều gấp 5 lần so với Mỹ mỗi năm. Vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất thịt heo lớn nhất trên thế giới vào năm 2024 sẽ lại thuộc về Trung Quốc, với 48,4% thị phần trong tổng số 115,5 triệu tấn và sản lượng đạt 55,9 triệu tấn, giảm 1% so với năm 2023 (56,5 triệu tấn).
Nền kinh tế nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin gần đây tăng trưởng đáng kinh ngạc với doanh thu từ dầu khí lớn, bất chấp lệnh trừng phạt. Ông Putin tuyên bố nước Nga sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau khó khăn.
Hồi phục đáng kinh ngạc
Không đổ vỡ như nhiều cảnh báo hồi đầu năm 2022, nền kinh tế Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin được đánh giá tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh phải chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), kinh tế Nga tăng trưởng vượt trội so với kỳ vọng trong năm 2023 với 3,6%. Tổ chức này dự báo GDP của nước Nga dự kiến tăng 2,9% trong năm 2024 và 1,4% vào năm 2025. Trong quý I/2024, theo ông Putin, kinh tế Nga tăng trưởng 5,4%.
Đây là những con số ấn tượng nếu so với tốc độ tăng trưởng của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Theo WB, Mỹ ghi nhận mức tăng trưởng 2,5% trong năm 2023, năm 2024 dự kiến là 2,7%. Nước Anh tăng 0,5%, trong khi Đức và Pháp được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt là 0,2% và 0,7%.
Theo tờ Guardian, nền kinh tế Nga ghi nhận “khả năng phục hồi đáng kinh ngạc” cho dù phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga trong khoảng 2 năm vừa qua. Nga vẫn nhận được hàng hóa cần thiết của phương Tây thông qua trung gian, từ đó duy trì được nền sản xuất.
Có thể thấy, trong thời gian gần đây, nền kinh tế Nga đã có những chuyển biến rất tích cực với doanh thu dầu thô có xu hướng tăng lên và đồng ruble cũng ổn định hơn.
Tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, gần 40% kim ngạch thương mại của Nga hiện được giao dịch bằng đồng ruble. Con số này tăng so với mức khoảng 30% của một năm trước đó và cao hơn mức 15% trong giai đoạn trước cuộc xung đột Ukraine.
Nga gần đây tăng tỷ lệ thanh toán bằng tiền tệ của những quốc gia thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS). Từ đầu năm 2024, nhóm BRICS kết nạp thêm 5 thành viên mới là Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), bên cạnh các thành viên cũ là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Nhóm BRICS chiếm 32% GDP thế giới, vượt G7. Hiện có khoảng 40 quốc gia khác quan tâm đến việc gia nhập BRICS gồm Bahrain, Belarus, Cuba , Kazakhstan, Pakistan, Sénégal và Venezuela…
Theo hãng tin IntelliNews, hồi tháng 8/2023, Nga đã vượt qua Đức để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới và gần đây, WB ngày 30/5 đã cập nhật dữ liệu về các chỉ số ngang giá sức mua, cho rằng Nga đã vượt Nhật để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Nền kinh tế Đức trì trệ trong vài năm gần đây do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng năng lượng.
Trên thực tế, theo Intellinews, sau khi WB sửa đổi dữ liệu tính toán hồi đầu tháng 6, Nga được xem là đã vượt qua Nhật Bản từ hồi năm 2021 tính theo sức mua tương đương (PPP) kể từ đó tới nay. GDP tính tới năm 2021 của Nga là 5.700 tỷ USD.
Sở dĩ nền kinh tế Nga không sụp đổ như dự báo mà vẫn hồi phục ấn tượng, bởi xuất khẩu năng lượng vẫn được duy trì và tăng trưởng tốt. Nền kinh tế Nga đã thích ứng tốt hơn nhiều người dự đoán. Trong năm 2024, tăng trưởng GDP đến từ các ngành cơ bản như sản xuất, xây dựng, hậu cần, nông nghiệp…, còn 60% đến từ các ngành hỗ trợ như thương mại, khách sạn và dịch vụ tài chính.
Nga sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn
Trong lễ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 được tổ chức tại Đại cung điện Kremlin hôm 7/5, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, nước Nga sẽ trỗi dậy "mạnh mẽ hơn" sau giai đoạn khó khăn. Nhiệm kỳ mới sẽ kéo dài 6 năm.
Trong tuần trước, phương Tây cho biết sẽ biến lãi suất từ khoản tiền hơn 300 tỷ USD của Nga bị đóng băng thành khoản thế chấp để huy động 50 tỷ USD cho Ukraine.
Việc bị phong tỏa hơn 300 tỷ USD được xem là khó khăn để Nga phát triển kinh tế và ổn định thị trường tài chính. Tuy nhiên, nền kinh tế Nga vẫn có một nguồn lực rất lớn đến từ mặt hàng tối quan trọng là dầu khí.
Trong 5 tháng đầu năm 2024, Nga ghi nhận doanh thu từ dầu khí tăng 73,5% so với cùng kỳ, lên 4,95 nghìn tỷ ruble (tương đương gần 56 tỷ USD). Doanh thu từ mảng này tăng mạnh nhờ giá dầu tăng cao và do Nga chuyển hướng khách hàng dầu mỏ và khí đốt từ EU sang châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Giá dầu thô gần đây tăng mạnh trở lại. Trong phiên 17/6, giá dầu đã nối dài đà tăng trong tuần trước, thêm 2,4% lên trên mức 80 USD/thùng. Dầu Brent tăng 2% lên 84,3 USD/thùng. Kinh tế Trung Quốc được dự báo tăng 4,8% trong năm 2023, góp phần đẩy tiêu thụ dầu tăng cao.
Trước đó, Nga giảm ước tính giá xuất khẩu dầu từ 70 USD/thùng xuống 65 USD/thùng vào năm 2024-2027.
Đây được xem là một dự báo thận trọng, bởi doanh thu dầu khí từ đầu năm 2024 đến nay của Nga tăng mạnh khi nước này vượt qua lệnh trừng phạt để bán được dầu thô và sản phẩm tinh chế ở mức giá cao.
Có thể thấy, trong 25 năm lãnh đạo nước Nga (từ lần đắc cử đầu tiên năm 2000), trong giai đoạn đầu ông Putin có quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phương Tây với cuộc gặp Tổng thống Mỹ George W. Bush năm 2001, hay thăm nữ hoàng Anh Elizabeth II tại Anh vào năm 2003. Từ nửa cuối nhiệm kỳ 3, căng thẳng với phương Tây gia tăng sau sự kiện Crimea hồi năm 2014 và "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi tháng 2/2022.
Nhìn chung sau gần 25 năm lãnh đạo, ông Putin đã đưa nước Nga thoát khỏi tình trạng khó khăn, thay đổi về mọi mặt. Tỷ trọng của Nga trong kinh tế toàn cầu tăng từ 2% lên khoảng 4%. Ông Putin đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ 5 với số phiếu cao kỷ lục trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng ổn định.
Dù vậy, nước Nga vẫn đối mặt nhiều thách thức với hàng chục nghìn lệnh trừng phạt, chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế. Đồng ruble nhiều khoảng thời gian lao dốc. Những thách thức khác đối với kinh tế Nga là sự thiếu hụt nguồn nhân lực trên thị trường lao động, lạm phát tăng cao...
Hàng trăm người khách thiệt mạng trong cuộc hành hương hàng năm của người Hồi giáo đến thánh địa Mecca giữa cái nóng gay gắt, theo các bản tin thời sự và bộ ngoại giao các nước.
Ít nhất 550 người đã chết trong lễ hành hương này, các nhà ngoại giao nói với hãng thông tấn AFP của Pháp hôm 18/6. AFP dẫn lời hai nhà ngoại giao Ả rập đưa tin rằng 323 người thiệt mạng là người Ai Cập, hầu hết trong số họ thiệt mạng vì bệnh liên quan đến nắng nóng.
Reuters không thể xác minh ngay những con số người thiệt mạng này.
Giẫm đạp, cháy lều và các vụ tai nạn khác đã khiến hàng trăm người thiệt mạng trong lễ hành hương ở Ả rập Xê út trong 30 năm qua. Cuộc hành hương này bắt đầu vào ngày 14/6.
Truyền hình nhà nước Ả rập Xê út cho biết nhiệt độ hôm 18/6 đã tăng lên tới 51,8 độ C trong bóng râm tại đại thánh đường Hồi giáo ở Mecca.
Một nghiên cứu năm 2024 của Tạp chí Du lịch và Y học cho thấy nhiệt độ toàn cầu tăng có thể vượt xa các chiến lược đối phó với nắng nóng. Một nghiên cứu năm 2019 của tổ chức Geophysical Research Letters cho biết khi nhiệt độ tăng ở nước Ả rập Xê út khô cằn do biến đổi khí hậu, những người hành hương thực hiện lễ hành hương sẽ phải đối mặt với “mối nguy hiểm cực độ”.
Hãng thông tấn Tunis Afrique Presse của Tunisia cho hay hôm 18/6 rằng 35 công dân Tunisia đã thiệt mạng trong lễ hành hương.
Bộ Ngoại giao Jordan thông báo họ đã cấp 41 giấy phép chôn cất cho những người hành hương Jordan hôm 18/6. Trước đó, bộ này nói rằng ít nhất 6 công dân Jordan chết vì say nắng trong lễ hành hương.
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRINN đưa tin hôm 18/6 rằng 11 người Iran đã chết và 24 người phải nhập viện trong cuộc hành hương mà không đưa ra nguyên nhân qua đời.
Số liệu của Bộ Y tế Indonesia hôm 18/6 cho thấy 144 công dân Indonesia đã chết trong cuộc hành hương. Số liệu này không nêu rõ liệu có trường hợp tử vong nào là do say nắng hay không.
Lễ hành hương Hajj này là sự kiện hàng năm mà hàng triệu người Hồi giáo đến thánh địa Mecca để thực hiện các nghi lễ tôn giáo như lời dạy của đấng tiên tri Mohammad dành cho những tín đồ của ông cách đây 14 thế kỷ.
Người dân Gaza trải qua một ngày yên ắng hiếm hoi suốt nhiều tháng khi Israel thực hiện "ngừng bắn chiến thuật" để đưa hàng viện trợ vào vùng lãnh thổ.
"So với những ngày trước, ngày đầu tiên của lễ hiến sinh Eid al-Adha được coi là khá yên ắng, tĩnh lặng bao trùm khắp Gaza", Mahmud Basal, phát ngôn viên của Hamas, ngày 16/6 cho hay.
Isarel tuyên bố ngừng bắn chiến thuật vì mục đích nhân đạo từ 8h tới 19h mỗi ngày cho tới khi có thông báo mới dọc con đường từ cửa khẩu Kerem Shalom tới đường Salah al-Din và đi theo hướng bắc.
Phát ngôn viên quân đội Israel ngày 17/6 cho biết lệnh ngừng bắn chiến thuật vẫn được thi hành, mặc dù binh sĩ của họ tiếp tục hoạt động tại Rafah và miền trung dải đất, "hạ một số tay súng trong cận chiến".
Mahmud Basal, phát ngôn viên của cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, cho biết ngoài đòn tập kích vào Gaza City trong đêm, "các khu vực khác có phần yên tĩnh".
"Từ buổi sáng, chúng tôi thấy yên ắng hơn, không nghe thấy tiếng súng hay bom đạn. Có hơi lạ", Haitham al-Ghura, 30 tuổi, người dân ở Gaza City, nói.
Quân đội Israel cho hay quyết định ngừng bắn là kết quả sau quá trình đàm phán với Liên Hợp Quốc và những tổ chức khác để "tăng cường hàng viện trợ".
Họ đưa ra thông báo một ngày sau khi 8 binh sĩ Israel thiệt mạng trong một vụ đánh bom ở thành phố này và ba người tử vong ở nơi khác. Đây là một trong những tổn thất về người lớn nhất của quân đội Israel trong 8 tháng giao tranh với Hamas.
Tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm ở Dải Gaza đang ngày càng nghiêm trọng do đường bộ bị phong tỏa và cửa khẩu Rafah với Ai Cập bị đóng sau khi Israel kiểm soát nó từ đầu tháng 5.
Người Hồi giáo khắp thế giới đang kỷ niệm Eid al-Adha, dịp lễ kéo dài 3 ngày tôn vinh việc Ibrahim sẵn lòng hiến tế con trai mình cho Thượng đế, trước khi ông được Thượng đế trao cho một con cừu làm vật hiến tế thay thế.
"Chúng tôi không được hưởng niềm vui như mọi khi vào lễ Eid al-Adha", Umm Muhammad al-Katri, người dân ở trại tị nạn Jabalia, phía bắc Gaza, nói. "Sáng nay tôi làm lễ cầu nguyện Eid. Con trai tôi đã chết".
Sau khi Hamas đột kích Israel khiến hơn 1.100 người thiệt mạng và bắt cóc hàng trăm con tin, chiến dịch trả đũa của Tel Aviv đã khiến hơn 37.000 người thiệt mạng và 85.000 người bị thương.
Jens Laerke, phát ngôn viên cơ quan nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA bày tỏ Liên Hợp Quốc hoan nghênh động thái của Israel dù quyết định này "vẫn chưa mang được nhiều viện trợ hơn tới những người cần giúp đỡ". Ông kêu gọi Israel thực thi các biện pháp cụ thể hơn để giải quyết các vấn đề viện trợ lâu dài.
"Người dân Gaza cần thực phẩm, nước, vệ sinh, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe. Nhiều người sống gần khu vực tập kết rác thải rắn chịu nguy cơ về sức khỏe", Laerke nói. "Chúng tôi cần đủ năng lực cung cấp viện trợ an toàn khắp Gaza".
Những con số thống kê thấp nhất cũng cho thấy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã thiệt hại tới hàng trăm nghìn quân trong cuộc xung đột.
Cộng đồng chuyên gia, cả ở phương Tây và ở Nga, đã thảo luận về con số tổn thất (thiệt mạng, mất tích và bị thương vĩnh viễn) của các đội hình Ukraine trong gần hai năm rưỡi xung đột và những ước tính thấp nhất cũng cho thấy con số này đã lên tới vài trăm nghìn quân.
Theo giới chuyên gia, thiệt hại thực sự của Lực lượng Vũ trang Ukraine cao gấp vài lần, thậm chí là hàng chục lần so với số liệu chính thức mà các quan chức chính quyền Kiev đã công bố.
Ví dụ như theo tính toán của nhà phân tích quân sự Nga Vladislav Shurygin, công bố trên kênh Telegram của mình ngày 18/6, Ukraine đã mất vĩnh viễn 380-400 nghìn quân nhân thiệt mạng.
Ngoài ra, ít nhất 70 nghìn quân nhân Ukraine đang mất tích, mà trong số này, ít nhất 90% đã chết, họ chỉ đơn giản là bị “bỏ quên” trên chiến trường và khoảng 8 nghìn người thực sự may mắn khi họ đã bị quân Nga bắt giữ.
Ngoài ra, 100-130 nghìn quân nhân Ukraine bị tàn tật do bị thương, mất khả năng lao động và chiến đấu, nên đây cũng là con số tổn thất không thể bù đắp của Quân đội Ukraine.
Trong khi đó, còn có khoảng 150 nghìn người khác đang được điều trị, cả trên lãnh thổ Ukraine và nước ngoài, sau khi bị thương nặng và vừa, điều này cũng có nghĩa là họ sẽ phải phục hồi lâu dài và thực tế là họ sẽ khó có thể trở lại làm nhiệm vụ chiến đấu.
Như vậy, tính tổng cộng trong 28 tháng chiến tranh, Ukraine mất 500 nghìn quân nhân chết và mất tích, khoảng 130 nghìn người bị tàn tật. Trên thực tế, đây là toàn bộ quy mô trước chiến tranh của Lực lượng Vũ trang Ukraine và cũng là đội ngũ quân nhân được đào tạo chính quy và có động lực chiến đấu tốt nhất.
Nhà phân tích quân sự Nga chỉ ra, các công bố của Kiev cho thấy, ở giai đoạn trước năm 2023, thời gian huấn luyện trung bình của một binh sĩ Lực lượng mặt đất Ukraine là 5-7 tháng, năm 2023 giảm xuống còn 3-4 tháng và đến năm nay, thời gian huấn luyện cho các binh sĩ lục quân nước này đã giảm thêm hơn 3 tuần, xuống chỉ còn hơn 2 tháng.
Ông Shurygin nói thêm, theo ước tính của ông, Ukraine hiện có khoảng 700 nghìn quân., trong khi đó, kế hoạch huy động 60 nghìn tân binh hàng tháng chỉ đạt 30%, chỉ bù đắp được một phần tổn thất nhân sự hiện nay của các đơn vị.
Điều này đồng nghĩa với việc Lực lượng Vũ trang Ukraine không thể nghĩ đến việc thành lập việc thành lập bất kỳ lực lượng dự trữ chiến lược nào, chứ đừng nói đến nhân lực, vì họ còn thiếu rất nhiều hệ thống vũ khí.
Trong những điều kiện này, Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đã dựa vào một “cuộc chiến tổng lực” bằng máy bay không người lái (UAV), cố gắng sử dụng chúng để ngăn chặn bước tiến của đối phương.
Các đơn vị điều hành máy bay không người lái mới liên tục được hình thành với mục tiêu tăng số lượng sử dụng lên 10 nghìn chiếc mỗi ngày.
Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Ukraine hiểu rằng nếu một khi Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga xây dựng một hệ thống chống máy bay không người lái hoàn chỉnh, ví dụ như các thiết bị tác chiến điện tử, thì tình hình Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ nhanh chóng tiến tới thảm họa, vì lực lượng Lục quân Nga sẽ có thể lấy lại khả năng cơ động và ở cấp độ chiến thuật, chiếm ưu thế vượt trội về vũ khí.
Nguồn: CafeF; Vietnamnet; VOA; Vnexpress; Soha
Mỹ: Biểu tình ‘đả đảo Tesla’; Giành Greenland bằng mọi giá; Trump phát biểu trước QH; Kế hoạch cải tổ NATO; Đóng cửa loạt ĐSQ ở Tây Âu
Mỹ: Mọi ánh mắt dồn về FED; Elon Musk gặp ‘hạn; Loạt nghị sỹ giảm nhận thức; Quyết định choáng váng cho NATO; Vẫn muốn sáp nhập Canada?
Cháy rừng ở Nhật lan rộng; Nở rộ trung tâm lừa đảo ở ĐNA; Buồn của Nga; Ngày tàn của NATO; Kế hoạch xoay chiều cục diện ở Gaza
Buồn của Saudi Arabia; Thái Lan tiến thoái lưỡng nan; Syria bạo lực đẫm máu; Israel cắt nguồn điện cho Dải Gaza; Tân thủ tướng Canada là ai
Mỹ: NK thực phẩm kỷ lục; ‘Hút’ vàng từ các nước; ‘Bức tường sao kê’; Họp nội các đầu tiên của ông Trump; Khẩu chiến Trump-Zelensky
Nghề tổ 1000 năm TQ điêu đứng; Cuộc đua lấp đầy hầm vàng; Kẻ hiếp dâm hàng loạt; Đồng minh lạnh lùng với Mỹ; Thế cuộc châu Á khó đoán
Mỹ: Showroom Tesla ở Nhà Trắng; Áp thuế nhôm, thép; Thế giới quan của JD Vance; Di dân tìm cách hồi hương tăng; Trump & toan tính Canada
Mỹ: Cháy rừng hoành hành; Trump châm ngòi cơn sốt tiền số; ‘Làm mới giấc mơ Mỹ’; ‘Bẫy hiểm’ của Trump; Dừng viện trợ Ukraine
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá