- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp

(Tòa án Landgericht Berlin).
Thứ Sáu vừa qua, Tòa án Landgerich Berlin đã ra án quyết đối với các thành viên của một băng đảng đưa trên 1000 người nhập cư lậu vào Đức lao động chui, thu được hàng triệu Euro lợi nhuận. Tòa án đã kết án phạt tù 7 năm rưỡi thủ lĩnh băng đảng 57 tuổi và năm thành viên các mức án tù khác nhau. Ngoài ra tòa án còn đã ra lệnh tịch thu 7 triệu euro đối với thu nhập mà băng đảng có được qua kinh doanh đưa lậu người nhập cư, trong đó thủ lĩnh bị tịch thu 3,3 triệu.
Chánh án cho biết đối tượng bị truy tố là một "hệ thống tội phạm"
Các công dân không thuộc EU đã được nhập lậu vào Đức với các hồ sơ giả mạo với tư cách là công dân EU và giao cho các công ty tại Đức sử dụng lao động. Những lao động nhập cư lậu đã bị bóc lột, không có quyền nghỉ lễ và không được trả lương trong trường hợp ốm đau. Tiền lương của họ bị khấu trừ tiền hợp đồng đưa người, thuê phương tiện đi lại, thuê chỗ ở và các loại tiền phạt nếu vi phạm thỏa thuận. Họ chấp nhận quy định nghiêm khắc của băng đảng để thoát khỏi điều kiện sống tồi tệ ở quê hương nước họ.
Hoạt động của nhóm tội phạm
Những người nhập cư lậu phần lớn trung chuyển qua các nước Ukraine, Kazakhstan và Moldova, được cung cấp giấy tờ giả mạo của EU. Họ được các công ty vỏ bọc ở các quốc gia vùng Baltic làm môi giới lao động chuyển cho các hãng bán lẻ thực phẩm và bán trực tuyến tại Đức sử dụng.
Các bị cáo từ 44 đến 63 tuổi liên quan đến các vi phạm từ năm 2018 đến cuối năm 2021. Chỉ riêng trong thời gian phạm tội, doanh thu băng đảng này đã đạt trên 30 triệu euro và hơn 1.000 người được tuyển dụng trên khắp nước Đức. Tính ra nhà nước thiệt hại tiền đóng bảo hiểm lên tới 6 triệu Euro.
Phá án
Vào tháng 12.2021, cảnh sát và hải quan đã bắt giữ băng nhóm này. Trong một cuộc đột kích trên toàn quốc với sự tham gia của 2.200 cảnh sát, khoảng 50 căn hộ và văn phòng bị khám xét với số tiền mặt tịch thu tại hiện trường lên tới hàng triệu USD.
Một số bị cáo cũng bị kết tội làm giả giấy tờ vì mục đích thương mại và có tính chất băng đảng, cũng như việc tuyển dụng người nước ngoài không có giấy phép cư trú và điều kiện làm việc không bảo đảm luật định.
Án phạt
Bản án tối đa 7,5 năm được áp dụng đối với bị cáo đứng đầu băng đảng mang 2 quốc tịch Đức và Nga. Một bị cáo 57 tuổi bị kết án 4 năm 8 tháng tù giam, một bị cáo 44 tuổi 3 năm 11 tháng, và một bị cáo 48 tuổi 4,5 năm. Một nhà tư vấn thuế 63 tuổi đóng vai trò tòng phạm bị tòa phạt 2 năm tù treo can tội giúp đỡ và tiếp tay cho việc khai báo sai tiền lương.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá