Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 19.03.2023

Ukraine

Tuyên bố trừng phạt thêm đối với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và các đồng minh Iran và Syria. Zelenskyy nói trong bài phát biểu video hàng ngày của mình: Các lệnh trừng phạt của Ukraine là một phần của áp lực toàn cầu đối với Nga. Tổng cộng có 400 người và công ty bị ảnh hưởng, bao gồm cả những người chịu trách nhiệm vận chuyển máy bay không người lái Shahed của Iran. Chúng được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Các biện pháp trừng phạt có thể có ý nghĩa biểu tượng trên hết, vì hầu hết những người bị ảnh hưởng không làm ăn với Kiev.

Công bố thương vong trong các cuộc tấn công vào Kramatorsk của quân Nga

Theo chính quyền địa phương, hai người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine. Thị trưởng Oleksandr Goncharenko cho biết trên Facebook rằng 8 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Bom chùm đã

Ukraine: Pháo phòng không Ukraine bắn hạ 11 máy bay không người lái Nga

Nga đã tấn công một số khu vực của Ukraine bằng máy bay không người lái trong đêm. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết trên Telegram rằng 11 trong số 16 máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở khu vực trung tâm, phía tây và phía đông. Người đứng đầu chính quyền thành phố Kyiv, Serhiy Popko, nói rằng tất cả các máy bay không người lái tấn công thủ đô đã bị bắn hạ. Thống đốc vùng Lviv Maksim Kosytskyi cho biết 3 trong số 6 máy bay không người lái đã bị bắn hạ, những chiếc còn lại rơi trúng một quận ở biên giới với Ba Lan.

Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga tiếp tục tập trung tấn công vào các địa điểm tranh chấp ở phía đông, đặc biệt là Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka và Shakhtarsk. Thống đốc Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết một người đã thiệt mạng trong vụ pháo kích vào 11 thị trấn và làng mạc. Thủ phủ của khu vực, Zaporizhia xa hơn về phía tây, cũng bị pháo kích. Theo chính quyền thành phố, không có ai bị thương và một số tòa nhà bị hư hại.

Ukraine: 30 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa

Trong đêm hôm qua, các cuộc không kích lặp đi lặp lại ở Ukraine - theo Bộ Tổng tham mưu, có hơn 30 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Theo quân đội, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 10 trong số 16 máy bay không người lái do Iran sản xuất. Tuy nhiên, một lần nữa cơ sở hạ tầng dân sự lại bị tấn công.

Nga: Biểu tình trước các đại sứ quán phương Tây ở Moscow

Tại Mátxcơva, nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập Crimea, các nhà hoạt động trung thành với Điện Kremlin đã biểu tình trước đại sứ quán của 20 quốc gia được xếp vào loại "không thân thiện", bao gồm cả trước cơ quan đại diện ngoại giao Đức. Phong trào thanh niên "Molodaja gwardia" ("Người cận vệ trẻ") giải thích Các quốc gia này, bao gồm Đức, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Ba Lan, "ủng hộ Ukraine và đang tích cực cung cấp vũ khí sát thương cho chế độ Ukraine.

"Kế hoạch" của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến ​​"lấy lại Crimea với sự trợ giúp của những vũ khí chết người này", thủ lĩnh phong trào Anton Demidov nói với truyền thông trước đại sứ quán Mỹ. 400 người biểu tình. Áp phích có nội dung: "Mỹ gieo rắc cái chết" và "Crimea mãi mãi của Nga". Phong trào ủng hộ Điện Kremlin đưa số lượng người biểu tình lên tới 5.000 người.

Thổ Nhĩ Kì: Thỏa thuận ngũ cốc sẽ được gia hạn

Nga và Ukraine đã đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc. Điều này đã được tuyên bố bởi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ông nói tại một sự kiện ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ: Sau các cuộc đàm phán của chúng tôi với cả hai bên, chúng tôi đã đạt được việc gia hạn thỏa thuận, vốn sẽ hết hạn vào ngày 19.03.

Ban đầu không rõ ràng cho đến khi thỏa thuận sẽ được gia hạn. Ankara trước đây cho biết họ hy vọng được gia hạn thêm 120 ngày. Mặt khác, Nga khăng khăng đòi gia hạn chỉ 60 ngày.

Thỏa thuận ngũ cốc được ký kết vào tháng 7 năm ngoái, do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, cho phép ngũ cốc của Ukraine được xuất khẩu an toàn qua hành lang bảo vệ ở Biển Đen.

Nga: Putin thăm Crimea nhân kỷ niệm ngày sáp nhập

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ngày Nga sáp nhập Crimea, Tổng thống Vladimir Putin đã tới bán đảo Ukraine ở Biển Đen. Nguyên thủ quốc gia Nga đã có chuyến thăm không báo trước tới thành phố cảng Sebastopol, cảng nhà của Hạm đội Biển Đen của Nga, truyền hình Nga đưa tin. Tại đây, ông theo học một trường nghệ thuật, cùng với thống đốc địa phương Mikhail Rasvozhayev, như được thể hiện qua các bức ảnh từ kênh truyền hình Rossia-1.

Rasvozhayev nói với Telegram: Tổng thống Vladimir Vladimirovich của chúng tôi biết cách gây bất ngờ. Theo nghĩa chân thực nhất của từ này. Trên thực tế, Putin muốn tham gia lễ khánh thành trường nghệ thuật dành cho trẻ em thông qua hội nghị truyền hình.

Bán đảo Ukraine được sáp nhập vào lãnh thổ của Nga vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi mà chính phủ ở Kiev và phương Tây coi là bất hợp pháp.

Nga: Ông chủ Wagner muốn chiêu mộ 30.000 binh sĩ mới

Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, muốn ký hợp đồng với khoảng 30.000 chiến binh mới vào giữa tháng Năm. Trong một tin nhắn trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram, ông giải thích rằng có 500 đến 800 nam giới được tuyển dụng mỗi ngày tại các trung tâm tuyển dụng ở 42 thành phố của Nga.

Nga: Muốn mở rộng diện nghĩa vụ quân sự

Theo các cơ quan tình báo Anh, chính quyền Nga có thể đang chuẩn bị cho việc mở rộng nghĩa vụ quân sự nhằm củng cố lực lượng vũ trang. Vào ngày 13.03, một dự luật đã được đưa ra tại Hạ viện Nga, theo đó trong tương lai, nam giới trong độ tuổi từ 21 đến 30 nên được gọi nhập ngũ thay vì nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27. “Luật dự kiến ​​sẽ được thông qua và sau đó sẽ có hiệu lực vào tháng 01.2024.

Kể từ thời Xô Viết, Nga đã thực hiện các cuộc gọi nhập ngũ hai lần một năm. Về mặt chính thức, Nga tiếp tục loại trừ lính nghĩa vụ khỏi các hoạt động ở Ukraine, mặc dù ít nhất hàng trăm người có thể đã được triển khai - thông qua sự nhầm lẫn của chính quyền hoặc sau khi bị ép ký hợp đồng.

Theo các cơ quan tình báo, nhiều thanh niên từ 18 đến 27 tuổi hiện đang nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự với lý do họ đang học đại học. Các nhà chức trách hiện có khả năng thay đổi độ tuổi để tăng cấp quân số, các nguồn tin cho biết. Ngay cả khi Nga tiếp tục hạn chế sử dụng lính nghĩa vụ trong chiến tranh, thì việc bổ sung thêm lính nghĩa vụ sẽ tạo ra một số lượng lớn hơn các binh sĩ chuyên nghiệp sẵn sàng cho các hoạt động chiến đấu.

Đức: Hoan nghênh lệnh bắt giữ Putin

Thủ tướng Olaf Scholz đã hoan nghênh lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Scholz nói trong chuyến thăm Tokyo: Tòa án Hình sự Quốc tế là cơ quan phù hợp để điều tra các tội ác chiến tranh. Không ai đứng trên pháp luật.

Chính phủ Đức luôn đảm bảo rằng ICC được trao cho tầm quan trọng xứng đáng. Scholz cho biết ông không biết liệu ông Putin có tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ hay không.

Mỹ: Lệnh bắt giữ của ICC đối với Putin là hợp lý

Tổng thống Mỹ Joe Biden coi quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì tội ác chiến tranh ở Ukraine là chính đáng. Biden nói với các phóng viên: Chà, tôi nghĩ quyết định này là hợp lý. ICC có lập luận rất mạnh mẽ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ cũng đã đi đến kết luận rằng các lực lượng Nga đã phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine và thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế đã đưa ra quyết định của mình một cách độc lập trên cơ sở các sự kiện trước mắt.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang