Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 14.03.2023

Ukraine

Tương lai được quyết định ở phía đông

Theo Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, tương lai của Ukraine phụ thuộc vào kết quả của các trận chiến ở các khu vực quan trọng của mặt trận phía đông đất nước. Ông nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm của mình: Bilohorivka và Marinka, Avdijwka và Bakhmut, Wuhledar và Kamyanka. Chúng ta phải phá vỡ sức mạnh quân sự của kẻ thù. Và chúng ta sẽ phá vỡ nó.

Chưa xác nhận cuộc gọi dự kiến ​​giữa Zelenskyi và Tập

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết Ukraine chưa xác nhận về một cuộc điện đàm đã được lên kế hoạch giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Truyền thông đưa tin rằng cả hai nguyên thủ quốc gia đều muốn điện thoại cho nhau lần đầu tiên trong thời gian ngắn. Sullivan nói rằng Hoa Kỳ khuyến khích Tập nói chuyện với Volodymyr Zelenskyy để không có "quan điểm của Nga".

Người tị nạn được phép ở lại Mỹ lâu hơn

Hàng nghìn người tị nạn chiến tranh từ Ukraine được phép ở lại Mỹ lâu hơn sau quyết định của chính phủ Mỹ. Bộ An ninh Nội địa cho biết quyết định này áp dụng cho công dân Ukraine và người thân của họ đã vào Hoa Kỳ trước khi bắt đầu chương trình Đoàn kết dành cho Ukraine. Những người Ukraine tham gia chương trình thường được cấp giấy phép cư trú hai năm, trong khi những người đến sớm hơn chỉ được phép ở lại một năm.

Lính đánh thuê Wagner tiến vào Bakhmut

Ở mặt trận phía đông Ukraine, thị trấn Bakhmut vẫn còn nhiều tranh chấp. Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyj cho biết tình hình trong khu vực vẫn còn khó khăn. Những người lính đánh thuê của nhóm Wagner Nga tiến lên từ nhiều hướng, cố gắng vượt qua các tuyến phòng thủ và tiến vào trung tâm.

Trận chiến giành Bakhmut trên mạng xã hội

Cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga vào thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine, đã diễn ra trong nhiều tuần, đi kèm với cuộc chiến giành quyền giải thích những gì đang xảy ra. Theo thông tin từ Kiev, điều này đã được thực hiện từ lâu trên mạng xã hội: Trung tâm Truyền thông Chiến lược Ukraine thông báo rằng Nga đang sử dụng các kênh ẩn danh để quảng bá trên Facebook về những thành công được cho là của quân đội Nga. Trong đó, người ta cho rằng trận chiến giành Bakhmut là "thất bại theo quan điểm của Ukraine" và "phương Tây không tin vào Ukraine". Cũng có tin đồn rằng Hoa Kỳ đang giảm giao vũ khí vì chính quyền Ukraine bị bắt quả tang đang tham nhũng.

Chỉ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc trong 60 ngày

Nga muốn gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine thêm 60 ngày. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết sau cuộc hội đàm với các quan chức Liên Hợp Quốc tại Geneva, Nga không phản đối việc gia hạn thêm, nhưng "chỉ trong 60 ngày". Ông nói thêm rằng Moscow muốn thấy tiến triển trong một thỏa thuận song song về xuất khẩu của Nga trước khi xem xét gia hạn thỏa thuận ngũ cốc một lần nữa.

Trưởng phái đoàn Nga Vershinin cho biết: Lập trường tiếp theo của chúng tôi sẽ phụ thuộc vào tiến bộ rõ rệt trong việc bình thường hóa xuất khẩu nông sản của chúng tôi. Chúng bao gồm thanh toán ngân hàng, hậu cần vận chuyển, bảo hiểm, giải phóng các hoạt động tài chính bị đóng băng và vận chuyển amoniac qua đường ống Tolyatti-Odessa. Thỏa thuận hết hạn vào thứ Bảy. Gia hạn thêm 120 ngày đã được đàm phán tại Geneva.

Các trận chiến giành Bakhmut đang ngày càng chuyển sâu vào trung tâm thành phố

Theo nhận định của cả hai bên, giao tranh ác liệt ở thành phố Bakhmut miền đông Ukraine đang ngày càng chuyển dịch về trung tâm thành phố. Chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine Oleksandr Syrskyj cho biết các đơn vị tấn công của lực lượng lính đánh thuê Wagner đang tiến về trung tâm “từ các hướng khác nhau” và cố gắng “phá vỡ các vị trí phòng thủ của quân đội chúng tôi”.

Trong khi đó, ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin, nói: Chúng ta càng đến gần trung tâm thành phố, giao tranh càng ác liệt và càng có nhiều pháo binh. Prigozhin thừa nhận rằng người Ukraine đang chiến đấu từng mét. Tình hình rất khó khăn, rất khó khăn. Quân đội Ukraine đang tung nguồn dự trữ vô tận vào trận chiến.

Những người lính đánh thuê của nhóm Wagner đóng vai trò trung tâm trong trận chiến giành Bachmut. Tuần trước nhóm lính đánh thuê thông báo rằng họ đã chiếm được phần phía đông của Bakhmut.

Là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 3 thế giới

Do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Ukraine đã trở thành một trong những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong vòng một năm. Kể từ khi nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ giành được độc lập vào năm 1991, rất ít vũ khí hạng nặng được nhập khẩu từ nước ngoài - nhưng năm ngoái, viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ và Châu Âu đã khiến Ukraine trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn thứ ba. Điều này xuất hiện từ một báo cáo được công bố bởi viện nghiên cứu hòa bình SIPRI từ Stockholm.

Trong giai đoạn 2018-2022, Ukraine đứng thứ 14 với tỷ trọng 2,0% về khối lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu, các nhà cung cấp chính là Mỹ, Ba Lan và Đức. SIPRI viết rằng nguồn cung cấp là rất quan trọng đối với nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Mặt khác, Nga hầu như chỉ dựa vào vũ khí do chính họ sản xuất, nhưng cũng mua máy bay không người lái và bom bay từ Iran.

Theo báo cáo, trong quá trình chiến tranh Ukraine và mối đe dọa được nhận thức mạnh mẽ từ Nga, nhập khẩu vũ khí của châu Âu đã tăng 47% trong hai giai đoạn 5 năm qua - nhập khẩu của các nước NATO châu Âu lên tới 65%.

Trung Quốc: Nguyên thủ quốc gia Trung Quốc muốn gặp Selenskyj

Theo một báo cáo trên phương tiện truyền thông, người đứng đầu nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình muốn nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Theo truyền thông, các cuộc đàm phán có thể sẽ diễn ra sau chuyến thăm của ông Tập tới Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến ​​vào tuần tới.

Theo những người trong cuộc, ông Tập đang lên kế hoạch gặp ông Putin tại Moscow vào tuần tới. Putin đã thông báo về chuyến thăm của ông Tập tới Mátxcơva vào tháng 2, khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đang ở Mátxcơva. Vào ngày kỷ niệm bắt đầu chiến tranh, Trung Quốc đã trình bày một kế hoạch mười hai điểm về ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Trung Quốc và Nga đã mở rộng hợp tác trong những tháng gần đây.

ICC: Lệnh bắt giữ người Nga

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở The Hague sẽ sớm áp dụng lệnh bắt giữ đối với một số người Nga. Theo đó, các công tố viên cáo buộc bị cáo có liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em Ukraine và tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine. Theo nguồn tin, lệnh bắt giữ có thể bao gồm tội danh diệt chủng. Công tố viên tại Tòa án Hình sự, Karim Khan, đã mở cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người có thể xảy ra cách đây một năm. Đây sẽ là phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh quốc tế đầu tiên liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Không có khả năng Moscow sẽ đồng ý bắt giữ. Tuy nhiên, việc truy tố quốc tế về các tội ác chiến tranh có thể làm sâu sắc thêm sự cô lập ngoại giao của Moscow và khiến các nghi phạm khó ra nước ngoài hơn vì sợ bị bắt.

Đức: Muốn nhanh hơn trong giao vũ khí cho Ukraine

Đảng Xanh đang kêu gọi chuyển giao vũ khí nhanh hơn cho Ukraine. Lãnh đạo đảng Ricarda Lang nói: Để Ukraine có thể tiếp tục tự bảo vệ mình, chúng ta phải tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự và tiếp tục hợp tác với các đối tác châu Âu. Nhưng trên hết, chúng ta phải nhanh hơn.

Lang cho rằng yêu cầu của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba đối với Đức về việc cung cấp thêm đạn dược là "quá dễ hiểu". Lang cho biết bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc cung cấp vũ khí đều khiến Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc bảo vệ lãnh thổ trước Nga. Bà nói: Tình hình đối với Ukraine càng trở nên khó khăn thì các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai và do đó, sự ổn định và hòa bình ở châu Âu càng trở nên ít có khả năng xảy ra, đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả chúng ta.

Bulgaria: Kêu gọi cấm nhập khẩu lúa mì từ Ukraine

Các nhà sản xuất ngũ cốc ở Bulgaria đã kêu gọi cấm nhập khẩu lúa mì Ukraine. Những người tham gia biểu tình ở ba khu vực phía bắc Bungari cho biết trên đài phát thanh nhà nước BNT, việc nhập khẩu miễn thuế từ Ukraine với giá rẻ hơn 30% đang khiến sản xuất lúa mì trong nước không còn khả năng cạnh tranh. Dimitar Dimoitrov, điều phối viên của cuộc biểu tình cho biết: Khu chợ đã sụp đổ, các khu trại chật cứng. Có những vấn đề tương tự do nhập khẩu hạt hướng dương rẻ hơn từ Ukraine.

Nga: Đạt thặng dư thương mại 300 tỷ USD

Nhờ giá dầu cao, Nga đã đạt thặng dư thương mại 332,4 tỷ đô la Mỹ (tương đương 311 tỷ euro) vào năm ngoái. Cơ quan hải quan cho biết khối lượng xuất khẩu tăng 19,9% lên 591,5 tỷ USD, trong khi nhập khẩu giảm 11,7% xuống 259,1 tỷ USD trong cùng kỳ. So với năm 2021, thặng dư thương mại của Nga đã tăng 68%.

Lý do chính cho sự phát triển là giá dầu. Bất chấp cuộc chiến chống Ukraine, Nga vẫn có thể tăng doanh thu từ việc bán dầu thô và các sản phẩm dầu lên 42% vào năm 2022. Đồng thời, các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã hạn chế nhập khẩu.

Do các biện pháp trừng phạt, Moscow chỉ công bố một phần số liệu thống kê của mình. Việc công bố các số liệu của hải quan dường như nhằm mục đích cho thấy quốc gia đang đối phó với nó tốt như thế nào. Tuy nhiên, xu hướng này sẽ không tiếp tục trong năm nay, mức trần giá do các nước phương Tây áp đặt đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã có tác dụng trong hai tháng đầu năm.

Anh: Có kế hoạch chi thêm 5 tỷ bảng cho quân đội

Cũng vì cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, Vương quốc Anh muốn tăng thêm chi tiêu quốc phòng. Như chính phủ đã thông báo, gần 5 tỷ bảng Anh (5,65 tỷ euro) sẽ được đầu tư bổ sung vào các lực lượng vũ trang trong hai năm tới. Khoảng ba tỷ bảng Anh trong số này sẽ chảy vào các dự án phòng thủ hạt nhân. Khoảng 1,9 tỷ bảng Anh được dành cho việc bổ sung đạn dược. Các cổ phiếu gần đây đã giảm mạnh do sự hỗ trợ từ Ukraine.

Thủ tướng Rishi Sunak cho biết mức tăng này sẽ đưa chi tiêu quốc phòng từ 2% lên 2,25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2025. Mục tiêu là 2,5 phần trăm. Theo báo cáo trên phương tiện truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã kêu gọi tăng lên ba phần trăm. Chỉ đến cuối năm 2020, London mới công bố mức chi tiêu vũ khí cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, quân đội đang ở trong tình trạng đổ nát. Anh là một trong những người ủng hộ lớn nhất cho Ukraine.

Nga: Nghi nhóm thân Ukraine là sát thủ Nord Stream

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev nghi ngờ rằng một nhóm thân Ukraine đứng sau các vụ nổ tại đường ống Nord Stream. Theo hãng thông tấn Nga Interfax, chính phủ Nga vẫn chưa biết chính xác ai chịu trách nhiệm về các vụ tấn công.

Patrushev, một người thân tín của Tổng thống Nga Vladimir Putin và với tư cách là Thư ký Hội đồng An ninh, có ảnh hưởng to lớn đối với chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh, cho biết Ukraine chẳng thu được gì khi phá hủy các đường ống dẫn khí đốt.

Truyền thông Đức và Hoa Kỳ đã đưa tin rằng tình báo Hoa Kỳ cho rằng một nhóm thân Ukraine đứng sau vụ nổ vào tháng Chín. Nga lên tiếng về vụ tấn công khủng bố và nghi ngờ các nước phương Tây đứng sau.

Đức: Nhập khẩu dầu của từ Nga giảm 99,9%

Sau khi giai đoạn thứ hai của lệnh cấm vận dầu mỏ của EU có hiệu lực, hầu như không có dầu của Nga nhập khẩu vào Đức. Văn phòng Thống kê Liên bang thông báo vào tháng 1, chỉ có 3.500 tấn được chuyển đến. Vào tháng 1 năm 2022 - một tháng trước cuộc tấn công của Nga vào Ukraine - khối lượng nhập khẩu vẫn là 2,8 triệu tấn. Văn phòng thống kê cho biết: "Kết quả là, việc nhập khẩu dầu từ Nga gần như bị đình trệ". "Về mặt toán học, chúng đã giảm 99,9%." Thị phần của Nga trong tổng lượng dầu nhập khẩu của Đức đã giảm từ 36,5% vào tháng 1 năm 2022 xuống chỉ còn 0,1% hiện nay.

Nga: Tên lửa bắn vào vùng Belgorod

Theo các nhà chức trách Nga, hệ thống phòng không đã bắn hạ 4 tên lửa ở khu vực Belgorod, miền Nam nước Nga, giáp với Ukraine. Một người bị thương, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết qua Telegram. Hai ngôi nhà bị hư hại bởi các mảnh vỡ tên lửa. Belgorod giáp với khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine và đã nhiều lần bị bắn phá kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga bắt đầu hơn một năm trước. Ukraine hiếm khi bình luận về cáo buộc của Nga về các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang