Tin nóng Đức và Thế giới với cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine - Cập nhật sáng 10.03.2023

Ukraine

Nhiều khu vực mất điện sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga

Theo các nguồn tin Ukraine, các cuộc tấn công của Nga dẫn đến mất điện ở một số khu vực của đất nước. Thành phố cảng Odessa ở Biển Đen và thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, Kharkiv, nằm trong số những nơi bị ảnh hưởng. Một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn đã đánh trúng một nhà máy điện ở thành phố cảng, thống đốc vùng Odessa cho biết trên Telegram. Các khu dân cư cũng bị trúng đạn nhưng không có thương vong. Thống đốc khu vực Kharkiv Oleg Sinegubov cho biết thành phố và khu vực đã hứng chịu 15 cuộc tấn công, khiến cơ sở hạ tầng cũng bị hư hại.

Các bộ trưởng phát triển EU cam kết viện trợ tái thiết

Tại một cuộc họp ở Stockholm, các bộ trưởng phát triển EU đã nhấn mạnh ý định hỗ trợ tái thiết Ukraine trong cả ngắn hạn và dài hạn thông qua hợp tác phát triển. "Tái thiết đã bắt đầu," người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết tại Stockholm hôm thứ Năm. Chúng tôi hỗ trợ dân thường, chúng tôi cố gắng xây dựng lại lưới điện.

Biện minh cho việc bảo vệ Bakhmut

Chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine, Olexander Syrskyj, đã biện minh cho việc tiếp tục bảo vệ thành phố Bakhmut đang bị tranh chấp gay gắt trên cơ sở chiến lược. Ông nói: Mỗi ngày bảo vệ thành phố cho chúng tôi thời gian để tạo lực lượng dự trữ và chuẩn bị cho các cuộc tấn công trong tương lai.

Trong trận chiến giành "pháo đài" Bakhmut ở vùng Donetsk, lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga đã mất đi những đơn vị thiện chiến nhất. Thành phố ở miền đông Ukraine đã bị tranh chấp trong nhiều tháng. Bây giờ nó gần như bị phá hủy hoàn toàn. Ông Syrskyj cho biết Bakhmut có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ tổng thể.

Sau nhiều tháng chiến đấu, thành phố từng có khoảng 70.000 cư dân đang bị đe dọa bởi quân đội Nga bao vây. Ngày nay chỉ còn khoảng 5.000 thường dân được cho là vẫn ở đó.

81 cuộc tấn công tên lửa của Nga trong đêm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã lên án vụ tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga vào đất nước ông và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Zelenskyj viết trên kênh Telegram của mình: Đó là một đêm khó khăn. Nga đã bắn tổng cộng 81 tên lửa. Người Nga đã quay trở lại với "chiến thuật thảm hại của họ". Những kẻ chiếm đóng có thể "chỉ khủng bố thường dân." Đó là tất cả những gì họ có thể làm, nhưng nó sẽ không giúp họ giành chiến thắng trong cuộc chiến. Chính quyền Ukraine đã báo cáo 5 trường hợp tử vong chỉ riêng ở vùng Lviv vào buổi sáng.

Người dân thiệt mạng ở Lviv

Theo các nguồn tin Ukraine, một số người đã thiệt mạng trong làn sóng tấn công gần đây nhất của Nga ở phía tây đất nước. Thống đốc Maksym Kozytskiy cho biết trên Telegram: Tại khu vực Lviv ở thị trấn Zolochiv, một quả tên lửa đã rơi xuống khu dân cư, sau đó ngọn lửa bùng phát. Ông nói thêm rằng ít nhất 5 người đã thiệt mạng - 3 nam và 2 nữ.

Trước đó, chính quyền Ukraine báo cáo rằng ít nhất 5 người trên khắp đất nước đã thiệt mạng do các vụ tấn công.

Thiếu đạn dược "có thể thấy trước"

Chuyên gia chính sách đối ngoại CDU Norbert Röttgen đã mô tả tình trạng thiếu đạn dược ở Ukraine là thất bại của các đối tác ở quốc gia bị Nga tấn công. Ông nói: Điều đó có thể thấy trước nhưng không có phản ứng gì. Bây giờ vấn đề là cố gắng khắc phục tình trạng thiếu đạn dược bằng cách tăng tất cả các nguồn cung cấp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov đã mô tả các kế hoạch trước đây của EU về việc cung cấp đạn dược mới cho đất nước của ông là không đủ. Ukraine cần một triệu quả đạn pháo và khoảng 4 tỷ euro có thể sẽ phải được cung cấp cho việc này.

Kiev bị Nga tấn công

Theo thông tin của Ukraine, quân đội Nga đã tấn công cả thủ đô Kiev và một số khu vực ở phía đông, nam và tây nước này trong đêm qua. Thị trưởng Vitali Klitschko đưa tin trên các mạng trực tuyến rằng tại Kiev đã xảy ra các vụ nổ tại một quận ở phía nam thủ đô. Các nhân viên cứu hộ đang trên đường đến.

Đức: Scholz thấy Putin không sẵn sàng đàm phán

Theo truyền thông, Thủ tướng Olaf Scholz không mong đợi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc nhanh chóng. Đến lượt mình, phải "tự quyết định xem mình sẵn sàng chấp nhận những điều kiện nào cho một nền hòa bình".

Nga: Trừng phạt 144 người

Nga áp đặt lệnh trừng phạt đối với 144 người từ ba quốc gia vùng Baltic. Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quan chức chính phủ, nhà báo, thành viên quốc hội và các nhân vật công chúng khác từ Estonia, Litva và Latvia, những người "thù địch" với Moscow đều bị ảnh hưởng.

Ba quốc gia, là thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, nằm trong số những nước chỉ trích mạnh mẽ nhất cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Đan Mạch: Cảnh sát tìm kiếm du thuyền trong vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Cảnh sát Đan Mạch đã lục soát trên hòn đảo Christiansö ở Biển Baltic để tìm một chiếc du thuyền mà các phương tiện truyền thông đưa tin có thể đã được sử dụng để phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Theo người đứng đầu chính quyền hòn đảo, Soren Thiim Andersen, đó là về một chiếc du thuyền đã neo đậu trên đảo vào tháng 9 năm ngoái và có người ở trên đó,

Nga và LHQ: Muốn đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc

Theo Bộ Ngoại giao Nga, đại diện của Nga và Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận về việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine vào thứ Hai. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Vòng tham vấn tiếp theo dự kiến ​​diễn ra vào ngày 13/3 tại Geneva. Theo họ, phái đoàn liên bộ của Nga và đại diện của Liên Hợp Quốc sẽ tham gia. "Thỏa thuận (ngũ cốc) đang được thảo luận," Zakharova nói.

Thụy Điển và Phần Lan: Đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO

Trong tranh chấp về việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO, cả hai nước đã nối lại đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ. Sau kỳ nghỉ kéo dài một tuần, các nhà đàm phán từ ba nước đã gặp lại nhau lần đầu tiên tại Brussels, theo xác nhận của giới NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tham dự cuộc họp. Tất cả 30 thành viên hiện tại của Liên minh Phòng thủ Phương Tây phải đồng ý với cái gọi là sự mở rộng về phía bắc. Trong khi đó, chỉ thiếu tiếng đồng ý từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.

Sau nhiều thập kỷ trung lập, Thụy Điển và Phần Lan đã xin gia nhập vào tháng 5 năm ngoái sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đang ngăn chặn việc gia nhập của hai nước. Thụy Điển bị cáo buộc có hành động không đầy đủ chống lại "các tổ chức khủng bố". Ankara chủ yếu quan tâm đến Đảng Công nhân người Kurd PKK bị cấm hoạt động. Một sự đồng ý sớm được mong đợi từ Hungary.

Nga: Cáo buộc EU phớt lờ điều tra vụ tấn công đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

Chính phủ Nga cáo buộc Liên minh châu Âu từ chối yêu cầu điều tra chung trong trường hợp đường ống dẫn khí đốt Biển Baltic Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 bị phá hủy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết EU đang phớt lờ mọi cuộc đàm phán về sự cần thiết phải điều tra các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

Nga đã nhiều lần đề nghị được tham gia điều tra vụ nổ. Ba trong số bốn đường ống dẫn dưới biển Baltic được cho là đưa khí đốt từ Nga đến Tây Âu đã bị phá hủy. Vụ việc đang được Mỹ, Đức và các nước Scandinavia thuộc EU điều tra.

Nga: sẵn sàng cho hai năm chiến tranh nữa

Theo các cơ quan mật vụ Litva, Nga có thể tiếp tục cuộc chiến xâm lược Ukraine thêm hai năm nữa. Đại tá Elegijus Paulavicius thuộc cơ quan tình báo quân sự của quốc gia Baltic EU-NATO cho biết: “Chúng tôi ước tính rằng các nguồn lực hiện có của Nga sẽ đủ để tiến hành một cuộc chiến với cường độ như hiện nay trong hai năm nữa”.

Báo cáo cho biết nước Nga đang trở nên "ngày càng độc tài" dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Ukraine đang làm xói mòn "nền tảng chính trị và kinh tế của chế độ". Thất bại trên chiến trường, huy động thêm và tình hình kinh tế xấu đi có thể gây ra hậu quả tiêu cực cho sự ổn định của nó.

Nga: Gọi các cuộc tấn công mới vào Ukraine là 'sự trả thù'

Nga đã biện minh cho các cuộc tấn công bằng tên lửa hạng nặng vào Ukraine để đáp trả cuộc giao tranh ở khu vực biên giới Bryansk của Nga. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: Để đáp trả các hành động khủng bố do chính quyền Kiev tổ chức vào ngày 2/3 tại vùng Bryansk, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn.

Nga: Gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là 'phức tạp'

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã mô tả việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine là "phức tạp". Về lý do, ông Lavrov viện dẫn các điều khoản trong thỏa thuận được cho là đảm bảo xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga nhưng sẽ không được thực hiện. "Nếu chỉ hoàn thành một nửa gói, thì vấn đề gia hạn sẽ trở nên khá phức tạp," ông nói tại Moscow.

Thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký kết vào tháng 7 để cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine một cách an toàn thông qua Hành lang bảo vệ Biển Đen. Vào tháng 11, thỏa thuận được gia hạn thêm bốn tháng. Nó sẽ tự động được gia hạn vào ngày 18 tháng 3 trừ khi Moscow hoặc Kiev phản đối.

Ba Lan: Muốn lập trung tâm sửa chữa xe tăng chiến đấu chủ lực

Ba Lan tuyên bố sẽ thành lập một trung tâm "bảo dưỡng và sửa chữa" các xe tăng chiến đấu chủ lực đã hoặc sẽ sớm được chuyển giao cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mariusz Blaszczak nói với các nhà báo rằng ông đã liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (SPD) về việc này.

Đặc biệt, rất khó để tìm phụ tùng thay thế cho những chiếc xe tăng hiện đang được chuyển giao, vì việc sản xuất chúng đã bị ngừng 20 năm trước. Tuy nhiên, Ba Lan đã sẵn sàng tiếp tục sản xuất và điều này sẽ thực hiện "với sự hợp tác của Đức".

Như đã thông báo, Ba Lan đã giao thêm 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard cho Ukraine. Theo Blaszczak, xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất là sự đóng góp của Warsaw cho một tiểu đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực và các xe tăng liên quan từ các đồng minh của Ba Lan sẽ được chuyển giao "rất sớm".

Transnistria: Nga báo cáo âm mưu ám sát

Theo hãng thông tấn nhà nước Nga Ria Novosti, đã có một âm mưu ám sát thủ lĩnh phe ly khai ở vùng Transnistria, vùng đã ly khai khỏi Moldova. Các dịch vụ an ninh địa phương trong khu vực ly khai do Moscow hậu thuẫn đã cản trở kế hoạch này, Ria Novosti đưa tin. Cơ quan này dẫn lời các quan chức an ninh cho biết vụ ám sát được ra lệnh bởi các cơ quan tình báo Ukraine. Transnistria phụ thuộc về kinh tế và quân sự vào Nga và chưa được bất kỳ quốc gia nào khác công nhận. Theo luật pháp quốc tế, nó tiếp tục thuộc về Cộng hòa Moldova.

Nga: Tầm quan trọng về thương mại đường biển giảm sút

Thương mại qua các cảng biển của Đức đã thay đổi đáng kể vào năm ngoái trong bối cảnh cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang Đức ở Wiesbaden, Thụy Điển đã thay thế Nga trở thành đối tác thương mại hàng hải quan trọng nhất. Nga rơi xuống vị trí thứ bảy trong bảng xếp hạng. Hoa Kỳ, hiện là nhà cung cấp nhiên liệu hóa thạch quan trọng nhất bằng đường biển, cũng đã đạt được tầm quan trọng.

Slovakia: Muốn quyết định về việc giao MiG

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Jaroslav Nad, Slovakia phải đưa ra quyết định về việc gửi máy bay chiến đấu MiG 29 tới Ukraine. Do đó, Ba Lan đã bày tỏ sẵn sàng hành động cùng nhau về vấn đề này. Nad cũng cho biết trên Facebook: Tôi nghĩ đã đến lúc đưa ra quyết định. Mọi người đang chết ở Ukraine, chúng tôi thực sự có thể giúp họ.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang