Tìm hiểu nền tư pháp Đức: Thị trưởng thành phố Halle bị cáo buộc tham nhũng tiêm chủng được Tòa từ chối truy tố

Sau khi bị bãi chức Thị trưởng vì vụ tai tiếng thao túng trình tự tiêm chủng hồi năm 2021, cựu Thị trưởng Bernd Wiegand bị Viện kiểm sát chuyển hồ sơ tới tòa án Landgericht Halle đòi truy tố tội tham nhũng.

Sau một thời gian xử lí hồ sơ, ngày hôm qua, người phát ngôn của tòa án cho biết: Tòa án Landgericht Halle từ chối mở phiên tòa xét xử vụ án và xét xử bị cáo cựu thị trưởng cùng chánh văn phòng ủy ban với cáo buộc tội tham nhũng do có hành vi thao túng trình tự tiêm chủng trong đợt dịch Covid-19 bùng phát năm 2021.
Theo người phát ngôn: Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Tòa án kết luận rằng những hành vi bị cáo buộc không cấu thành tội phạm hình sự, chỉ mang tính hành chính. Bị cáo bị Viện Kiểm sát cáo buộc tội hình sự với bằng chứng viện dẫn là chỉ đạo chánh văn phòng ủy ban là người đứng đầu trung tâm tiêm chủng vào tháng 01.2021 ưu tiên vắc xin tiêm cho một số thành viên của chính quyền thành phố mà không quan tâm đến pháp lệnh tiêm chủng phải theo trình tự quy định có hiệu lực vào thời điểm đó (tức thao túng). Hành vi trên bị Viện Kiểm sát coi là hành vi cấu thành tội tham nhũng veruntreuenden Unterschlagung dưới dạng lợi dụng quyền lực.
Người phát ngôn giải thích về quyết định của Tòa án: Theo Tòa, tham nhũng là một tội phạm về tài sản, và phải được thể hiện ở hành vi chiếm đoạt một hiện vật gì đó cho bản thân hoặc cho bên thứ ba một cách bất hợp pháp. Trong vụ án với bị cáo trên, không hề nhận thấy hành vi xâm phạm tài sản theo nghĩa chiếm đoạt bất hợp pháp các liều vắc xin của từng cá nhân trong quá trình chỉ đạo tiêm vắc xin của bị cáo và các nhân viên thuộc quyền.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang