- Văn nghệ

Trong đạo Phật, tham, sân, si được gọi là Tam độc vì chúng che mờ trí tuệ, khiến con người dễ tạo ra khổ đau cho mình và người khác.
Muốn chuyển hóa, trước hết ta phải nhận ra chúng đang biểu hiện như thế nào trong đời sống hằng ngày.
1. Tham - Khi nào có cũng chưa thấy đủ
Biểu hiện: Luôn muốn có thêm tiền bạc, danh tiếng, sự công nhận; muốn người khác phải sống theo ý mình. Có được rồi vẫn lo mất, chưa có thì luôn bất an.
Cách chuyển hóa:
- Tập nhận biết sự khác nhau giữa nhu cầu chính đáng và ham muốn không có điểm dừng.
- Thực hành biết đủ, biết ơn những gì mình đang có.
- Tập cho đi, không chỉ vật chất mà cả thời gian, sự quan tâm và lòng tốt.
Ví dụ: Khi thấy người khác giàu có hơn, thay vì ganh đua và bất mãn, hãy xem đó là động lực để phát triển bản thân mà không đánh mất sự bình an.
2. Sân - Khi tâm không chấp nhận điều trái ý
Biểu hiện: Nóng giận khi bị chỉ trích, khó chịu khi mọi việc không như mong muốn, muốn nói lời làm tổn thương người khác để trút giận.
Cách chuyển hóa:
- Dừng lại vài giây, nhận biết cơn giận trước khi phản ứng.
- Quan sát cảm giác trong thân và tâm, không vội xem mọi suy nghĩ lúc nóng giận là sự thật.
- Khi bình tĩnh, hãy giải quyết vấn đề rõ ràng, đặt giới hạn cần thiết mà không nuôi dưỡng thù hận.
Ví dụ: Khi bị xúc phạm, ta có thể lên tiếng bảo vệ mình mà không cần xúc phạm lại. Không phản ứng trong cơn giận không phải là yếu đuối, mà là không để cơn giận điều khiển mình.
3. Si -Khi không thấy rõ sự thật
Biểu hiện: Tin ngay vào suy nghĩ của mình, cố chấp cho rằng mình luôn đúng, không nhận ra sự vô thường, nhân duyên và những giới hạn trong nhận thức của bản thân.
Cách chuyển hóa:
- Tập quan sát sự việc từ nhiều góc độ.
- Phân biệt điều mình biết chắc với điều mình đang suy đoán.
- Học hỏi, lắng nghe và tự hỏi: “Liệu mình có đang nhìn sự việc qua thành kiến hay cảm xúc không?”
Ví dụ: Một người không trả lời tin nhắn, ta lập tức nghĩ họ coi thường mình. Nhưng thực tế có thể họ đang bận hoặc gặp chuyện riêng. Khi chưa hiểu rõ, đừng vội biến suy đoán thành sự thật.
Thực hành trong đời sống hằng ngày
Khi tham, sân, si xuất hiện, hãy thử ba bước:
1. Nhận diện: Biết rõ mình đang tham muốn, tức giận hay mê mờ.
2. Dừng lại: Không vội nói hoặc hành động theo cảm xúc.
3. Quán chiếu: Tìm hiểu nguyên nhân, rồi chọn cách phản ứng sáng suốt và thiện lành hơn.
Không cần đợi đến khi hoàn toàn hết tham, sân, si mới gọi là tu tập. Ngay khoảnh khắc nhận ra mình đang bị chúng chi phối, ta đã bắt đầu bước ra khỏi sự vô thức.
Tu tập không phải là ép mình không còn tham, sân, si, mà là nhận ra chúng khi vừa khởi lên, hiểu chúng và không để chúng quyết định cách mình sống.
Nguồn: FB Vẻ đẹp tâm hồn

Thời Đức Phật tại thế,
Trong thành có một người,
Một hoàng tử giàu có,
Nổi tiếng dân làng chơi.
Cậy giàu, cậy thế lực,
Cậu tiêu cả núi tiền
Vào các cuộc trác táng
Và tiệc tùng triền miên.
Trong thành, ai cũng biết.
Xì xào tiếng cười chê.
Không ít người nhắc nhở,
Nhưng chàng vẫn không nghe.
Một sáng nọ, Đức Phật
Nói với A Nan Đà:
“Ta thương con người ấy,
Một hoàng tử tài ba,
Mà ăn chơi vô độ.
Chết sẽ bị đọa đày
Trong lửa thiêu địa ngục.
Thật thương thay, thương thay.
Con đến gặp hoàng tử,
Và nói rằng anh ta
Bảy ngày nữa sẽ chết,
Nên hãy sớm xuất gia.”
Tôn giả gặp hoàng tử,
Chuyển lời của Như Lai.
Hoàng tử lo sợ lắm,
Nhưng vẫn cố van nài
Xin được tiếp tục sống
Theo cách cũ, năm ngày.
Bước sang ngày thứ sáu
Sẽ xuất gia theo thầy.
Vậy là hoàng tử ấy
Chỉ một ngày xuất gia.
Chàng sống trong tịnh xá,
Thụ Pháp của Thích Ca.
Bước sang ngày thứ bảy,
Như Phật nói, tiếc thay,
Chàng đổ bệnh rồi chết,
Làm tỳ kheo một ngày.
Hôm sau, trong giờ nghỉ,
Tôn giả A Nan Đà
Hỏi về chàng hoàng tử,
Và được Phật Thích Ca
Nói giờ con người ấy
Ở cõi trời Tứ Vương,
Đầu thai làm hoàng tử
Tỳ Xa Môn Thiên Vương.
Chàng sẽ đầu thai tiếp
Sau đúng năm trăm năm
Lên cõi trời Đạo Lợi,
Hưởng thọ một nghìn năm.
Rồi hai nghìn năm tiếp
Ở cõi trời Dạ Ma,
Hưởng hết mọi phúc lộc,
Quay lại cõi Ta Bà.
Một lần nữa hoàng tử
Được đầu thai làm người,
Xuất gia, thành La Hán,
Mãn nguyện một cuộc đời.
Câu chuyện này được kể
Trong rất nhiều cuốn Kinh.
Một câu chuyện có thật,
Để nhắc nhở chúng sinh
Rằng muốn tránh tội lỗi
Và bể khổ đời này,
Phải xuất gia theo Phật,
Dù chỉ trong một ngày.
Nguồn: FB Thái Bá Tân

(Ai đem hạt nắng giấu đi
Để tháng mười một Họa Mi trắng chiều)
Tháng mười một đã về ngang qua ngõ
Cây Bàng già lá đỏ ủ chồi non
Thu dường như se sắt cũng mỏi mòn
Đem đông tới heo hon tràn gió lạnh.
Dấu yêu hỡi ở nơi nào cô quạnh
Sương mù giăng sóng sánh giọt mưa bay
Đêm giật mình giấc ngủ có kịp say
Có nhung nhớ những tháng ngày xưa cũ.
Chùm hoa Sữa cuối mùa còn ấp ủ
Chút "hương thầm" nhắn nhủ một người xa
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ hôm qua
Theo cơn gió nhạt nhòa bay bay mãi.
Có phải chăng chúng mình từng khờ dại
Đem câu thơ mê mải gửi trao đời
Để một ngày lòng bỗng thấy chơi vơi
Muốn bên nhau trọn đời tình luyến ái.
Lão thời gian dường như đầy khờ dại
Kéo tháng ngày.....
Khắc khoải......
Tiễn thu qua !
Nguồn: FB Hồng Giang.
Đức Việt Online
Lửa tình không tắt; Tản mạn về tiền bạc; Giáo sư Hoàng Xuân Hãn – Người có học thức thật, giỏi thật khi làm lãnh đạo
Khoảng cách không ngăn được trái tim; Đương Quy; Đời người vô thường – Học cách trân quý hiện tại
7 cái sướng khi về già, ai cũng mong mà không phải ai cũng có; Yết Kiêu; Đêm trăng nhớ mẹ
Tác phẩm Duet: Vương quốc tro tàn và ngai vàng lạnh; Nằm gai, nếm mật; Từng cọ toilet đến tỷ phú USD, cuối đời hiến toàn bộ gia sản, không để lại cho con
Tuổi thất thập còn giữ được 6 thói quen này là phúc lớn; Luân hồi; Chút lãng mạn với áo dài… hồn Việt
Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng; Giao mùa Thu Đông; 13 điều người già ước giá như biết sớm hơn…!
Ánh sáng trong miễn tĩnh lặng; Có khi nào; Hà Nội những ngày trước Tết
Bohaag trong tim ở tuổi năm mươi hai; Hoa Hồng; Vô tình
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá