Rúng động vụ án hai cặp vợ chồng cùng gia đình chết ở Bayern

Xoay hoặc vuốt ngang Mobil để xem đầy đủ nội dung bảng

(Nhà ở của hung thủ).

Xảy ra trưa hôm qua ở thị trấn nhỏ Weilheim, Oberbayern. Nguyên nhân sâu xa từ mối quan hệ giữa 4 người. Thủ phạm là một người đàn ông 59 tuổi, nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi và 2 chị em ruột sinh đôi 57 tuổi.

Theo thông cáo sáng nay thứ Bảy của cảnh sát điạ phương, kết qủa điều tra ban đầu cho thấy, cả bốn người đều có quan hệ gia đình với nhau. Tuy nhiên động cơ và tình tiết vụ án cảnh sát vẫn còn chờ kết qủa điều tra cuối cùng. Chỉ biết, hai chị em ruột là vợ của 2 người đàn ông. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 59 tuổi đầu tiên giết chết cả 2 phụ nữ và tiếp đó là người đàn ông 60 tuổi, rồi tự vẫn. Vì lý do bảo vệ quyền riêng tư, các nhà điều tra chưa tiết lộ chính xác mối quan hệ giữa 4 người đã chết xảy ra như thế nào, mà chỉ nói một cách chung chung là do mối quan hệ giữa 4 người với nhau.

Phát ngôn viên cảnh sát nói về mối quan hệ dẫn tới phạm tội

Động cơ của hung thủ ban đầu hiện vẫn chưa rõ. Nhưng ngay cả khi cảnh sát có kết quả điều tra cuối cùng, thì công chúng cũng khó có thể tìm hiểu thêm về nó, bởi nguyên tắc bảo mật của cảnh sát. Để giải thích cho điều đó, cảnh sát chỉ nói nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ 4 bên. Lý do không tiết lộ cụ thể là do thủ phạm đã chết và không gây nguy hiểm cho người dân cần phải biết để phòng tránh, câu hỏi về động cơ lại thuộc về lĩnh vực bảo vệ quyền riêng tư, nên có thể sẽ không được công bố.

Các nhà điều tra cho biết hai chị em chết vì "vết thương quá nặng" trong nhà ở của hung thủ. Nạn nhân chết không có vết thương do súng bắn mà do tác động cơ học gây ra. Sau hành vi giết người này, hung thủ tiếp tục ra tay sát hại anh rể, cách nơi tìm thấy xác 2 người phụ nữ khoảng một km. Một nhân chứng phát hiện người đàn ông 60 tuổi đã tắt thở trong khu vườn của một tòa nhà chung cư ở trung tâm Weilheim và thông báo cho cảnh sát cùng dịch vụ cấp cứu lúc 16 giờ 50 chiều. Theo cảnh sát, các biện pháp hồi sức tại chỗ không thành công. Trên cơ thể có nhiều vết đạn bắn.

Cuộc truy lùng quy mô lớn của cảnh sát

Cảnh sát Weilheim sau đó ngay lập tức triển khai một cuộc điều tra quy mô lớn, với sự hỗ trợ của nhiều dịch vụ khẩn cấp trong khu vực, kéo dài nhiều giờ.

Người đàn ông 59 tuổi được phát hiện đã tự sát trên ghế đá công viên gần sông Ammer, cách nơi người đàn ông 60 tuổi chết chưa đầy 3 km. Cơ thể người này có một vết thương do đạn bắn. Khoảng 19 giờ 15 tối thứ Sáu, một người qua đường đã phát hiện được người đàn ông này đã chết.

(Xem thêm:

=> Đâm chém tại trại tỵ nạn ở Hessen; Lái ô tô đâm vào đám đông hội hè ở Nordrhein-Westfalen; Thiếu niên cướp trạm xăng ở Bayern).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang