Qua tuổi 70: Ta còn bao nhiêu thời gian; Pơ-Si-Shê và Thần Tình yêu Ê-Rốt; Người ấy của tôi

QUA TUỔI 70: TA CÒN BAO NHIÊU THỜI GIAN?

Có một câu hỏi mà càng bước qua tuổi 70, con người càng hay tự hỏi: Cuộc đời mình còn lại bao nhiêu thời gian? Mười năm, năm năm, hay chỉ còn vài mùa xuân nữa?
Không ai có thể trả lời chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi ngày trôi qua là một ngày chúng ta đã đi gần hơn đến cuối hành trình đời người.
Vì vậy, ở tuổi này, điều quan trọng không còn là sống được bao lâu, mà là những năm tháng còn lại, ta sẽ sống như thế nào.

Thứ nhất, hãy biết quý trọng thời gian
Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ thời gian còn rất nhiều. Ta mải mê kiếm tiền, lo toan công việc, chạy theo những điều chưa có, đôi khi quên mất những niềm vui giản dị ngay bên cạnh mình.
Đến khi tóc bạc, sức khỏe không còn như trước, ta mới hiểu rằng có những thứ tiền bạc không thể mua lại được. Một bữa cơm đông đủ con cháu, một buổi chiều ngồi trò chuyện với người bạn đời, hay một sáng thức dậy vẫn còn khỏe mạnh, tất cả đều là những món quà quý giá.
Tuổi 70 rồi, đừng dành quá nhiều thời gian cho giận hờn, hơn thua hay những chuyện không đáng. Điều gì có thể bỏ qua thì hãy bỏ qua. Người nào có thể tha thứ thì hãy rộng lòng tha thứ. Bởi thời gian còn lại của chúng ta quý hơn rất nhiều so với việc cố chứng minh mình đúng.

Thứ hai, học cách chấp nhận vô thường và buông bỏ những điều không thể giữ
Ở đời, không có gì tồn tại mãi mãi. Sức khỏe rồi sẽ đổi thay, nhan sắc rồi sẽ phai tàn, người thân rồi cũng có lúc phải chia xa. Đó là quy luật tự nhiên mà ai cũng phải trải qua.
Càng lớn tuổi, ta càng nên học cách buông bỏ. Buông bớt lòng tham, bớt mong cầu, bớt so sánh cuộc đời mình với người khác.
Đừng vì con cái chưa thành đạt như mong muốn mà ngày đêm lo lắng. Đừng vì người khác giàu sang hơn mình mà sinh lòng chạnh lòng, tủi phận. Cũng đừng mãi tiếc nuối những chuyện đã qua. Chuyện hôm qua, hãy để nó nằm lại trong hôm qua. Chuyện ngày mai, hãy để ngày mai tính.
Còn hôm nay, nếu vẫn có thể ăn một bữa cơm ngon, đi lại được, gặp người mình thương và ngủ một giấc bình yên, như thế đã là điều đáng biết ơn.

Thứ ba, hãy trân trọng những người còn ở bên mình và chăm sóc sức khỏe của chính mình
Đến một độ tuổi nào đó, ta mới hiểu rằng người thân bên cạnh chính là tài sản quý giá nhất. Vợ chồng đã cùng nhau đi qua bao năm tháng, từ lúc nghèo khó đến khi tóc bạc, hãy biết thương nhau nhiều hơn. Đừng vì vài lời không vừa ý mà lạnh nhạt, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn thương nhau. Con cháu có cuộc sống riêng, bạn bè cũng mỗi người một hoàn cảnh. Nếu còn có người để hỏi han, thăm nom, hãy chủ động dành thời gian cho nhau. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối những lần chưa kịp gặp. Và cũng đừng quên chăm sóc bản thân.
Tuổi già không thể tránh khỏi những thay đổi của cơ thể, nhưng chúng ta vẫn có thể sống khỏe mạnh hơn bằng cách ăn uống điều độ, vận động phù hợp, nghỉ ngơi đầy đủ và khám sức khỏe khi cần thiết.
Đừng chỉ biết lo cho con cháu mà quên mất chính mình. Bởi khi bản thân khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ, ta mới có thể sống vui và không trở thành gánh nặng cho những người mình yêu thương.

Thứ tư, sống sao cho xứng đáng với một đời người
Qua tuổi 70, điều đáng tự hào không phải là mình có bao nhiêu tiền, sở hữu bao nhiêu nhà cửa, mà là đã sống như thế nào và để lại điều gì cho những người ở lại.
Làm cha mẹ, hãy yêu thương con cái nhưng cũng biết tôn trọng cuộc sống riêng của chúng.
Làm vợ, làm chồng, hãy giữ nghĩa tình đến những năm tháng cuối đời. Làm người, hãy lấy lương tâm làm gốc, lấy chữ tín làm trọng, sống phúc hậu và biết nghĩ cho người khác.
Không cần phải làm những điều lớn lao mới gọi là sống có ý nghĩa. Đôi khi, một lời nói tử tế, một lần giúp đỡ người khó khăn, một cách cư xử bao dung cũng đủ để gieo thêm phúc lành cho cuộc đời.
Cây lớn cũng bắt đầu từ một mầm nhỏ. Một cuộc đời tốt đẹp cũng được tạo nên từ những việc thiện lành bình dị mỗi ngày.

Qua tuổi 70, chúng ta không cần phải cố gắng chạy theo những điều xa vời nữa. Có tiền thì tốt, không giàu có cũng chẳng sao. Con cháu thành đạt là niềm vui, nhưng con cháu bình thường, sống tử tế cũng đã đáng mừng.
Điều quan trọng nhất là mỗi sáng thức dậy, lòng không quá nhiều phiền muộn, trong nhà còn tiếng người thân, trong lòng còn niềm vui và trong cuộc sống vẫn còn những điều để mong đợi.
Đừng quá bận tâm mình còn bao nhiêu năm tháng. Hãy sống sao cho mỗi ngày còn lại đều đáng quý. Bởi tuổi già bình an không nằm ở việc chúng ta sống lâu đến đâu, mà nằm ở chỗ những năm tháng cuối đời, ta có thể sống thanh thản, vui vẻ và không phải nuối tiếc quá nhiều.

Nguồn: FB Đặng Sơn
 

 

PƠ-SI-SHÊ VÀ THẦN TÌNH YÊU Ê-RÔT

Có ông vua nước nọ

Sinh được ba người con.

Ba công chúa xinh đẹp.

Phải nói đẹp mê hồn.

 

Tuy nhiên, phải thừa nhận,

Xinh nhất trong ba người -

Pơ-si-shê, cô út,

Đúng là xinh tuyệt vời.

 

Nàng xinh đẹp đến mức

Chính nữ thần tình yêu,

Là nàng A-phrô-đit,

Phát ghen, mà ghen nhiều.

 

Sợ nữ thần nổi giận,

Nên dẫu rất yêu nàng,

Các hoàng tử thời ấy

Không ai dám tơ màng.

 

Hai cô chị đến tuổi,

Được nhanh chóng gả chồng.

Còn nàng, xinh đẹp nhất,

Thì không vẫn hoàn không.

 

Vua cha rất phiền muộn,

Làm lễ tế rất to,

Đến hỏi các thầy tế

Của thần A-pô-lô.

 

Than ôi, các thầy tế

Phán rằng con gái ngài

Thật tiếc, sẽ phải chết,

Mà chết ngay ngày mai.

 

Các thầy tế thời ấy

Được xem như thần linh,

Nên vua phải chuẩn bị

Cái chết cho con mình.

 

Ông vua già vừa khóc,

Vừa đưa Pơ-si-shê

Lên một mỏm núi đá,

Rồi một mình quay về.

 

Đúng lúc nàng định nhảy

Xuống vực thẳm đen sì,

Thì Thần Gió xuất hiện,

Đỡ nàng rồi bay đi.

 

Thần cứ bay, bay mãi,

Cuối cùng họ dừng chân

Trước một lâu đài lớn

Của Ê-rôt, bạn thần.

 

Ê-rôt, như ta biết,

Là vị thần Tình Yêu,

Một chàng trai tuyệt đẹp

Với đôi cánh mĩ miều.

 

Vì lo nàng hoảng sợ

Bởi đôi cánh của mình,

Ê-rôt liền tự biến

Thành một người tàng hình.

 

Bằng những lời âu yếm,

Eros luôn dặn nàng

Không bao giờ tìm cách,

Dù một lần, nhìn chàng.

 

Pơ-si-shê từ đó,

Sống cùng thần Tình Yêu

Trong lâu đài ánh sáng

Giữa những áng mây chiều.

 

Tự lúc nào không biết,

Nàng đem lòng yêu chàng,

Người tàng hình dấu mặt,

Một tình yêu dịu dàng.

 

Như trong giấc mơ đẹp,

Nàng ngây ngất vì tình.

Không nhìn thấy Ê-rôt,

Nhưng biết chàng bên mình.

 

Một thời gian sau đó

Nàng chợt thấy nhớ nhà,

Bèn xin phép Ê-rôt

Cho gặp chị và cha.

 

Ê-rôt không đồng ý.

Nhưng nàng khóc, và chàng

Cuối cùng đành miễn cưỡng

Cho hai chị gặp nàng.

 

Và lần nữa Thần Gió,

Lại dang cánh bay đi,

Đưa hai chị nàng tới

Lâu đài này diệu kỳ.

 

Tuy nhiên, hai cô chị,

Thấy lâu đài bằng vàng

Và em mình hạnh phúc,

Lại ghen ghét với nàng.

 

Họ nói rằng Ê-rôt

Là quái vật trá hình.

Hắn giả vờ âu yếm

Chỉ cốt để lừa tình.

 

Và rằng nàng nhanh chóng

Phải trốn đi thật nhanh.

Nàng không tin, tuy vậy,

Lòng không còn yên bình.

 

Một hôm, không ngủ được,

Bị thôi thúc, và nàng

Tay cầm cây nến nhỏ

Lén bước vào phòng chàng.

 

Thay cho con quái vật,

Nàng nhìn thấy trước mình

Một chàng trai tuyệt đẹp

Với đôi cánh xinh xinh.

 

Không may, một giọt nến

Rơi xuống chàng, tức thì

Chàng mở mắt, hiểu chuyện,

Buồn, vỗ cánh bay đi.

 

Lòng vô cùng hối hận,

Nàng khóc, ra bờ sông

Gieo mình, tìm cái chết,

Mong vợi bớt nỗi lòng.

 

Pan, vì thần tốt bụng

Nổi tiếng hay thương người,

Thần của người chăn thú,

May cứu nàng kịp thời.

 

Thần nói: “Đừng yếu đuổi.

Hãy bình tĩnh, thông minh.

Xin thần A-phrô-đít

Tha thứ và giúp mình.”

 

Nữ thần A-phrô-đit

Vẫn ghen và giận nàng,

Một công chúa trần tục

Yêu con thần, là chàng.

 

Thần giả vờ đồng ý,

Giao cho Pơ-si-shê

Một loạt những nhiệm vụ

Khó khăn và nặng nề

 

Mà thần biết chắc chắn

Không người trần tục nào

Có thể thực hiện được,

Dù cố gắng ra sao.

 

Thế mà nàng, làm được,

Nhờ những người vô hình

Mà Ê-rôt phái đến

Giúp người yêu của mình.

 

Cuối cùng A-phrô-đit

Bắt nàng Pơ-si-shê

Xuống địa ngục tìm kiếm

Lấy và rồi mang về

 

Một chiếc hộp kỳ diệu

Đựng các đồ hóa trang

Để thần dùng, hy vọng

Trở thành đẹp hơn nàng.

 

Đây là việc cực khó

Và nguy hiểm xưa nay.

Được Ê-rốt giúp đỡ,

Nàng làm được việc này.

 

Lấy được chiếc hộp ấy,

Chờ nữ thần, nóng lòng,

Nàng hé nhìn chiếc hộp,

Xem có gì bên trong.

 

Một luồng khí hôi thối

Từ trong hộp bay ra.

Nàng hít phải, chết ngất.

Bỗng trong tia chớp lòa

 

Thần Ê-rôt xuất hiện.

Chàng lấy mũi tên vàng

Chạm vào nàng, lập tức

Nàng sống lại, và chàng

 

Đưa nàng quay trở lại

Tòa lâu đài của mình,

Nơi hai người lần nữa

Lại thề thốt, tỏ tình.

 

Thần Tình Yêu Ê-rôt

Phải thuyết phục khá lâu,

Mẹ mình, A-phrô-đit,

Mới nhận nàng làm dâu.

 

Hai người làm lễ cưới,

Có đủ mặt các thần.

Rượu tuôn ra như suối,

Kéo dài những mấy tuần.

 

Thậm chí cả thần Dớt

Cũng hài lòng, và ngài

Cho nàng thành bất tử,

Không hề thua kém ai.

 

Thần Tình Yêu Ê-rôt

Và nàng Pơ-si-shê

Từ đó sống bất diệt

Trong hạnh phúc tràn trề.

 

 

NGƯỜI ẤY CỦA TÔI

Người ấy của tôi rất tuyệt vời
Chân thành lãng mạn lại yêu tôi
Đôi lần tôi trả lời chậm trễ
Cũng chẳng trách tôi lấy nửa lời

Người ấy của tôi cũng yêu thơ
Dù bận đến đâu cũng nửa giờ
Đọc thơ bình họa thêm thi vị
Để tình cứ thế đẹp như mơ

Người ấy của tôi yêu thể thao
Tập luyện chẳng vắng mặt buổi nào
Tính tình sôi nổi vui như tết
Phom dáng chỉn chu vẫn đẹp sao

Người ấy của tôi cũng yêu hoa
Cũng cảm cũng thương sắc đậm đà
Vịnh hoa đôi bài hay ra phết
Tết này ắt hẳn nhà đầy hoa

Người ấy của tôi cũng hát ca
Nồng nàn truyền cảm giọng bay xa
Nhiều đêm nhớ quá tôi không ngủ
Một mình bật nghe clip mà

Người ấy của tôi bận suốt ngày
Bao nhiêu công việc chẳng rời tay
Vẫn dành thời gian cho Tôi nhé
Những dòng tin nhắn hiện hữu này

Người ấy của tôi cũng lên phây
Thính rang rất khéo rải đó đây
Đêm khuya đôi lúc đi ngủ muộn
Chắc hẳn còn đang mải ngất ngây

Người ấy của tôi rất đàng hoàng
Không hề cáu giận hoặc nói ngang
Mặc dù đôi lúc tôi rất bướng
Người ấy của tôi vẫn dịu dàng

Người ấy của tôi rất đàn ông
Ôn tồn rộng lượng lại bao dung
Tinh thần vượt khó tôi khâm phục
Thắng mọi phong ba đến tận cùng

Người ấy của tôi người ấy đâu ?
Năm dài tháng rộng vẫn tìm nhau
Bấy lâu nghe tin vườn thơ có
Mà tôi tìm mãi đã gặp đâu

Nguồn: FB Thanh Trinh

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang