Nửa thân trên của phụ nữ là cám dỗ; nửa thân dưới là cạm bẫy; Đệ Tử Quy; Thắp lại một đời thương

NỬA THÂN TRÊN CỦA PHỤ NỮ LÀ CÁM DỖ, NỬA THÂN DƯỚI LÀ CẠM BẪY

Nửa thân trên của phụ nữ là sự cám dỗ, nửa thân dưới lại là cạm bẫy. Nửa thân trên của đàn ông là tu dưỡng, nửa thân dưới lại là bản năng.
Nói cho bạn nghe, 10 người đàn ông thì 9 kẻ háo sắc, điều này chẳng liên quan gì đến nhân phẩm cả. 10 người phụ nữ thì 9 người thực dụng, chỉ là ở những mức độ khác nhau mà thôi. Có thất tình lục dục, đó mới được gọi là con người. Không có thất tình lục dục, thì đó chỉ là vật vô tri vô giác. Nhưng kẻ nào có thể làm chủ được thất tình lục dục của mình, kẻ đó mới đích thị là nhân vật kiệt xuất.
Đàn ông có hai khao khát vô cùng mâu thuẫn: Muốn kéo gái nhà lành vào chốn bùn nhơ, lại muốn khuyên gái bán hoa hoàn lương giải nghệ. Phụ nữ cũng có hai khao khát tương tự:
Thích bàn chuyện tiền bạc với người nghèo, lại thích bàn chuyện yêu đương với người giàu.
Phụ nữ cả đời chỉ thích hai kiểu đàn ông: Kiểu thứ nhất là tuổi trẻ nhiều tiền, kiểu thứ hai là tuổi già nhiều tiền. Còn đàn ông cả đời cũng chỉ thích hai kiểu phụ nữ: kiểu thứ nhất là thiếu nữ mang vẻ đẹp đằm thắm của thiếu phụ, kiểu thứ hai là thiếu phụ mang vẻ đẹp trong trẻo của thiếu nữ. Nghe thì có vẻ phiến diện, nhưng háo sắc và thực dụng vốn là bản năng sinh tồn của con người.
Nếu bạn để lộ tài sản, kẻ tham lam sẽ rình rập. Nếu bạn để lộ nhan sắc, kẻ háo sắc sẽ dòm ngó. Nếu bạn để lộ lòng chân thành, kẻ ích kỷ sẽ giẫm đạp lên nó. Cái gọi là tình yêu thường bắt đầu từ nhan sắc, chìm đắm bởi tài năng, chung thủy nhờ nhân phẩm, nhưng cuối cùng lại chia ly vì vật chất, gục ngã trước hiện thực phũ phàng.
Vì vậy, đời người nhất định phải vứt bỏ ba thứ:
Đôi giày không vừa chân. Người không có hình bóng bạn trong tim. Những người bạn chỉ xã giao trên bàn nhậu.
Đồng thời, bạn phải sở hữu cho bằng được bốn điều cốt lõi: Sự tự tin hiển hiện trên gương mặt. Lòng lương thiện ẩn giấu trong tim. Khí phách chảy trong huyết quản. Sự kiên cường khắc sâu trong xương tủy.

Cùng với sự trưởng thành theo năm tháng, bạn sẽ nhận ra thế giới này ngày càng phức tạp, xã hội ngày càng thực dụng. Bạn sẽ nếm trải đủ mọi thăng trầm, nhìn thấu muôn hình vạn trạng của nhân sinh. Thế nhưng, nếu đi qua hết thảy những giông bão ấy, sâu thẳm trong tim bạn vẫn giữ lại được một niềm tin, trong ánh mắt vẫn đọng lại sự trong trẻo, thì đó mới được xem là sự trưởng thành thực sự.
Giống như câu nói nổi tiếng: "Nếu bạn luôn toan tính, một sợi lông nhỏ rơi xuống cũng đủ làm bạn tổn thương. Nhưng nếu bạn biết buông bỏ và khoáng đạt, dù ngoài kia có là giông bão gầm rú, tâm bạn vẫn an nhiên tự tại."
Đời người chính là sự cân bằng giữa nỗ lực hết mình và tùy duyên đón nhận. Hãy cứ chân thành, sống hết mình và để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Thế sự như bàn cờ, nhân tâm sâu tựa biển. Khi đã thấu suốt những góc khuất trần trụi về bản năng và danh lợi, bạn mới có thể sống thức thời để tự vệ, giữ tâm khoáng đạt để an nhiên... 

Nguồn: FB Thu Vân

 

ĐỆ TỬ QUY


Chào các cháu yêu quý.
Ông Tân, Ông Béo đây.
Hôm nay ông giới thiệu
Một cuốn sách rất hay.

Một cuốn sách giáo huấn,
Tồn tại đã nhiều đời.
Hy vọng các cháu đọc,
Sẽ khôn lớn thành người.

Tên của cuốn sách ấy
Gọi là Đệ Tử Quy.
Người sọan, Lý Dục Tú,
Sống ở thời Khang Hy.

Quy là các quy phạm
Mọi người phải tuân theo.
Đệ tử là người trẻ,
Là học trò, giàu nghèo.

Đệ Tử Quy được soạn
Dựa theo cuốn Tứ Thư.
Chủ yếu phần Luận Ngữ
Của Khổng Tử Nhân Từ.

Cả cuốn sách chưa đến
Bốn trăm câu, không dài.
Mỗi câu chỉ sáu chữ.
Còn được chia làm hai.

Hai câu thành một cặp.
Cân đối và có vần.
Ông chuyển thành năm chữ.
Dễ đọc, kiểu Ông Tân.

Sách bao gồm nhiều mục,
Dạy học trò, cháu con
Về việc làm cụ thể,
Về đức hạnh, tâm hồn.

Mục nào cũng rất quý.
Nhưng ông chọn ít thôi.
Các cháu đọc thật kỹ,
Thuộc càng tốt, và rồi

Vận dụng cái đã học
Vào việc làm hàng ngày.
Nào, ta bắt đầu nhé.
Ngay từ ngày hôm nay.

 

Chương Một: NHẬP TẮC HIẾU

1
Là con thì trước hết
Phải hiếu với mẹ cha.
Tiếp đến là hòa thuận
Với anh em trong nhà.

Một khi cha mẹ gọi
Phải nhanh chóng trả lời.
Bảo phải làm gì đấy,
Thì làm ngay, không lười.

Cha mẹ trách thì nhận.
Lặng lẽ đứng cúi đầu.
Thấy sai thì tự sửa,
Không cãi, không buồn rầu.

2
Phải thương yêu, hòa thuận
Với gia đình, người thân.
Không phân biệt đối xử,
Cả xa và cả gần.

3
Đi đâu, phải xin phép..
Cha mẹ dặn phải nghe.
Tương tự, phải chào hỏi,
Thưa báo khi quay về.

Sáng dậy phải thă hỏi.
Đi ngủ không quên chào.
Đi học về phải báo
Việc học hành thế nào.

4
Mùa đông luôn mặc ấm.
Ấm cả đầu cả chân.
Hãy nhớ, mình đau ốm
Là làm khổ người thân.

Không quan trọng xấu tốt.
Đắt tiền hay rẻ tiền.
Quần áo phải sạch sẽ,
Gọn gàng và mặc bền.

5
Giường chiếu phải gọn ghẽ.
Tự mình gấp chăn màn.
Sách vở và bút mực
Để đúng chỗ trên bàn.

6
Một khi mình còn nhỏ,
Muốn đi đâu, làm gì
Đều phải xin phép trước..
Đồng ý mới được đi.

7
Cả khi thấy bố mẹ
Sai hoặc trái ý mình,
Phải nhẹ nhàng giải thích,
Giữ hòa khí gia đình.

Nếu giải thích không được,
Thì mình là phận con
Cũng đành phải chấp nhận.
Đừng khóc, cố nén buồn.

8
Khi giao tiếp xã hội,
Phải luôn nhớ giữ mình
Không làm điều sai trái,
Liên lụy đến gia đình.

9
Cha mẹ mà đau ốm,
Phải chăm sóc ân cần.
Không rời giường, phải nếm
Cả thuốc và thức ăn.

10
Không may cha mẹ chết,
Phải để tang ba năm.
Đều đặn lo hương khói.
Tảo mộ và viếng thăm.

CÒN TIẾP

FB Thái Bá Tân

 

THẮP LẠI MỘT ĐỜI THƯƠNG

Từ khi anh đến bên đời
Tim em thôi lạnh giữa trời cô liêu
Mắt thôi ngóng một bóng chiều
Thôi nghe gió cũ quạnh hiu gọi buồn.
'

Bao năm lận đận mưa nguồn
Một mình gánh hết đoạn trường thế gian
Tưởng lòng đã hóa tro tàn
Ai ngờ anh đến dịu dàng hồi sinh.

Anh mang nắng thắp tim mình
Mang câu thương nhớ chữa lành xót xa
Mang bàn tay rất hiền hòa
Đỡ em qua những phong ba cuộc đời.

Từ anh hoa cũng biết cười
Môi em thôi những ngậm ngùi đêm sâu
Vết thương khâu lại nhiệm màu
Chỉ nhờ ánh mắt nhiệm mầu của anh.

Em giờ cũng biết dỗ dành
Biết hờn một chút cho tình thêm say
Biết chờ từ sớm sang ngày
Biết nghe nỗi nhớ đong đầy trong tim.

Có đêm thao thức lặng im
Nghe tên anh gọi dịu mềm khói sương
Ngoài kia nhân thế vô thường
Mà trong mắt vẫn một phương anh thôi.

Mình đi qua những đơn côi
Qua bao bão nổi giữa đời đa đoan
Để nay tay được nắm bàn
Nghe tim cập bến bình an cuối cùng.

Yêu đâu cần phải vô cùng
Chỉ cần chân thật là chung một đời
Là khi mỏi mệt chơi vơi
Có người lặng lẽ ngồi chờ phía sau.

Là cùng đi hết niềm đau
Cùng hong ký ức úa màu thời gian
Mai này tóc có bạc ngàn
Vẫn xin được gọi anh bằng người thương.

Nếu mai đời bớt đoạn trường
Thì em xin giữ mùi hương ban đầu
Giữ câu mình đã thương nhau
Để tim còn ấm bạc đầu vẫn yêu.

Nguồn: FB Bảo Ngọc

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang