Càng sống ở Đức lâu, tôi càng hiểu quê hương không phải là một địa điểm; Người có thấy bằng lăng đã nở rộ; Hạ còn mang nỗi nhớ

CÀNG SỐNG Ở ĐỨC LÂU, TÔI CÀNG HIỂU QUÊ HƯƠNG KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐỊA ĐIỂM

Ngày mới sang Đức, tôi từng nghĩ thành công là có một công việc ổn định, một ngôi nhà tử tế, một tài khoản tiết kiệm đủ để không phải lo lắng về ngày mai.
Rồi năm tháng trôi qua. Tôi có những thứ mình từng mong muốn, nhưng cũng dần nhận ra có những thứ không thể mua được bằng bất kỳ đồng Euro nào.
Mỗi lần về Việt Nam, tôi lại thấy cha mẹ già đi một chút. Mái tóc bạc thêm. Dáng đi chậm hơn. Những người bạn ngày xưa giờ mỗi người một cuộc sống. Có người thành đạt hơn tôi.
Có người vẫn đang chật vật. Có người đã lâu không còn gặp lại.
Ngày trước, người ta hay nhìn Việt kiều bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bây giờ thì khác. Việt Nam thay đổi nhanh đến mức đôi khi chính tôi mới là người ngỡ ngàng. Các bạn trẻ tự tin, hiện đại và năng động. Thanh toán bằng QR nhanh hơn cả tôi rút ví. Đặt đồ ăn, gọi xe, làm thủ tục, nhiều thứ còn tiện hơn những gì tôi quen ở Đức.
Có lúc đứng giữa một thành phố đông đúc và phát triển của quê hương, tôi chợt bật cười: "Hóa ra người nhà quê hôm nay lại là mình".  Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thấy điều đó chẳng có gì đáng buồn. Bởi cuối cùng, cuộc sống không phải là cuộc thi xem ai ở đâu tốt hơn.
Đức có sự ổn định. Việt Nam có sự gần gũi. Đức cho tôi một cuộc sống. Việt Nam cho tôi cảm giác được sống.
Và rồi tôi nhận ra một điều rất đơn giản: Điều đáng quý nhất của người xa xứ không phải là mình mang được gì về quê hương. Mà là sau bao nhiêu năm, quê hương vẫn còn đó để mình trở về. Vẫn còn người đợi mình trong bữa cơm gia đình. Vẫn còn một nơi mà chỉ cần bước xuống sân bay, nghe tiếng Việt xung quanh là thấy lòng mình dịu lại.
Càng đi xa mới càng hiểu: Quê hương không nằm trên bản đồ. Quê hương nằm trong những người vẫn nhớ đến mình, và những người mà mình luôn muốn quay về gặp lại. Có lẽ, đó mới là sự giàu có lớn nhất của một đời người. 

Nguồn: FB Thi Huyen Dung Phan

 

NGƯỜI CÓ THẤY BẰNG LĂNG ĐÃ NỞ RỘ

Người có thấy bằng lăng đã nở rộ
Cánh Phượng Hồng đốt cháy cuối trời không ?
Tiếng ve sầu nức nở giữa mênh mông
Gọi nỗi nhớ ...
Gọi niềm thương...
Gọi hạ...

Người còn nhớ hay đã quên tất cả?
Chiều hạ nào ánh mắt ngập ngừng trao
Phố dịu dàng thả vạt nắng hanh hao
Ai bối rối
chạm tay ai ...
bối rối...

Ta chỉ ước giá mình đừng nông nổi
Đừng hẹn hò
Đừng gặp gỡ
Đừng thương...
Chẳng bao giờ giăng mắc sợi tình vương
Thì hạ tới ... ta chẳng buồn đến vậy
Ta chỉ ước quên đi người năm ấy
Quên nụ cười, quên ánh mắt bờ môi
Quên tất cả ký ức về người thôi...
Để đón hạ
Tim ta không nức nở ... !

Ta sợ lắm
Sợ nụ cười vụn vỡ
Mỗi hạ về nỗi nhớ lại lên ngôi
Sợ tim mình sẽ héo hắt dần thôi
Khi mãi nhớ
Một người
Không thể nhớ...!

Nguồn: FB Đồng Ánh Liễu

 

HẠ CÒN MANG NỖI NHỚ

Hạ lại về trên lối nhỏ thân quen
Hoa phượng đỏ thắp đèn lên rực lửa
Ve tấu nhạc giữa trưa hè ngõ nhỏ
Gợi nhớ về người ở cõi xa xôi.

Em ngồi đây nghe gió kể bồi hồi
Chuyện ngày ấy bên dòng sông năm cũ
Chiếc lá nhỏ theo dòng trôi biệt xứ
Như tình mình lạc nước lũ trôi xa.

Chiều hoàng hôn nhuộm tím cả trời hoa
Vầng trăng khuyết như sà trang nhật ký
Bao thương nhớ vẫn còn nguyên vị cũ
Dẫu tháng năm phủ kín những nẻo đường.

Anh xa rồi qua mấy độ gió sương
Người thiếu phụ nhạt má hường từ ấy
Mỗi mùa hạ tâm hồn như thức dậy
Mong người về thấp thoáng cuối hoàng hôn.

Biết bao giờ qua hết những cô đơn
Xin gió hãy đưa hồn về bến nhớ
Để em được kể bao điều dang dở
Suốt tháng năm ôm trọn một niềm chờ.

Hạ nắng vàng trên khắp nẻo quê xưa
Mây vẫn trắng bay ngang miền thương mến
Và em đó giữa dòng đời xao động
Vẫn đợi người như thuở mới yêu nhau.

Nguồn: FB Hoa Mộc Lan

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang