- Cư trú - Luật pháp
- Luật Pháp
.png)
Một thanh niên 22 tuổi chết sau khi xăm hình vài tuần trong một xưởng xăm tạm thời và không đăng ký. Tòa án quận Amtsgericht Korbach hiện đã tha bổng cho thợ xăm hình về tội cáo gây chết người do cẩu thả.
Cáo trạng
Người đàn ông 40 tuổi đã bị Viện Công tố cáo buộc tội xăm hình vào cẳng tay của nạn nhân vào tháng 03.2022 trong căn hộ của mình ở quận Waldeck-Frankenberg trong điều kiện vệ sinh hoang sơ. Theo văn phòng công tố, bị cáo được cho là đã sự dụng găng tay dùng một lần ít nhất thêm một lần nữa trong quá trình xăm và sau đó vẫn tiếp tục tái sử dụng.
Khách hàng quen 22 tuổi của bị cáo đã bị nhiễm trùng chỉ vài ngày sau đó. Hậu quả nạn nhân bị suy đa tạng do nhiễm trùng cấp, dẫn tới tử vong ba tuần sau đó. Trước đó, cả hai cẳng chân xăm bị nhiễm trùng của nạn nhân, bệnh viện điều trị đã buộc phải cắt cụt.
Không thể chứng minh được hành vi vi phạm trách nhiệm chăm sóc
Đối với tòa án, rõ ràng là nhiễm trùng đã được kích hoạt bởi hình xăm của bị cáo, chủ tọa phiên tòa giải thích. Tuy nhiên, không thể chứng minh được việc vi phạm trách nhiệm chăm sóc của bị cáo. Chúng ta biết có nhiều khả năng khác nhau về cách lây nhiễm có thể phát sinh. Thật không may, chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra vi khuẩn lây truyền như thế nào.
Đối với một bản án, vi phạm trách nhiệm chăm sóc phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thanh niên 22 tuổi. Tuy nhiên, điều này không thể chứng minh được. Không thể loại trừ khả năng vi khuẩn lây truyền qua không khí do hít thở.
Trong trường hợp này, nguyên nhân tử vong không phải là vi phạm trách nhiệm chăm sóc, vì luật pháp không yêu cầu đeo khẩu trang khi xăm. Yêu cầu này có lẽ sẽ góp phần nâng cao nhận thức nhất định không chỉ tại trên thực tế, mà còn cả cho cơ quan hành pháp phải cân nhắc các quy chế xăm trổ.
Chứng cứ điện thoại và găng tay
Ngoài việc tái sử dụng găng tay dùng một lần, Văn phòng Công tố còn cáo buộc bị cáo đã sử dụng găng tay chạm vào điện thoại di động của chính anh ta cũng như của nạn nhân và các cụng cụ khác nhiều lần. Sau đó, bị cáo không khử trùng găng tay nữa.
Do đó, Viện Công tố yêu cầu án tù treo 9 tháng và phạt 2000 Euro. Đại diện của nguyên đơn cũng ủng hộ bản án chín tháng treo. Ngoài ra, nguyên đơn cũng đã nộp đơn đòi thanh toán đau đớn và đau khổ và bồi thường cho người sống sót cho mẹ của nạn nhân với số tiền ít nhất 10.000 Euro mỗi người cũng như đảm nhận bất kỳ trách nhiệm cấp dưỡng nào thay cho nạn nhân đối với mẹ nạn nhân.
Bào chữa
Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị tha bổng với bằng chứng không thể loại trừ khả năng vi khuẩn có thể lây truyền theo những cách khác nhau. Ngoài ra, toàn bộ quá trình nhiễm trùng bất thường và không thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân từ bị cáo.
Bản thân bị cáo không bình luận, chỉ phát biểu: Tôi không thể nói bất cứ điều gì. Bản án hiện vẫn đang trong thời hạn được chống lại.
Tại một bệnh viện ở Köln, một người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc đã giết chết một bệnh nhân 75 tuổi nằm cùng phòng. Cả hai nằm cạnh nhau trong một phòng chăm sóc đặc biệt. Có những dấu hiệu cho thấy người đàn ông 32 tuổi có thể đã phạm tội trong cơn mê sảng do rượu.
Diễn tiến
Theo kết quả điều tra, vụ án mạng xảy ra vào thứ Bảy vừa qua ngay sau nửa đêm. Bệnh nhân 32 tuổi đã gỡ bỏ bộ dụng cụ trợ thở cho bệnh nhân 75 tuổi. Hậu quả nạn nhân chết ngay sau đó, mặc dù y tá trực và các bác sỹ đã nhanh chóng bắt đầu các biện pháp cấp cứu ngay lập tức.
Người đàn ông 32 tuổi bị nhân viên bệnh viện tạm giữ trong phòng chăm sóc đặc biệt và sau đó được chuyển đến một phòng bệnh khác dưới sự bảo vệ của cảnh sát. Sau đó, chánh án câu lưu của Tòa án quận Köln, đã ra án lệnh đưa người đàn ông vào một cơ sở cai nghiện, chờ xét xử.
Điều tra của cảnh sát
Có những dấu hiệu cụ thể cho thấy thủ phạm có thể đã phạm tội "trong bối cảnh mê sảng rượu trong tình trạng nặng mất khả năng kiểm soát. Đội chuyên án giết người của cảnh sát được thành lập để điều tra vụ án.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá