Nóng ngành Nail Việt: Vụ án tiệm Nail Việt sử dụng lao động lậu, trả lương bèo bị cảnh sát coi là phổ biến

(Landgericht Salzburg Áo).

Tại phiên xét xử hôm qua thứ 3, với bị cáo là một cặp vợ chồng người Việt quốc tịch Tiệp, Tòa án Landgericht Salzburg đã ra quyết định tạm ngừng xử các phiên tiếp theo, để điều tra bổ sung. Các bị cáo phủ nhận cáo buộc của các công tố viên rằng họ đã bóc lột 5 người Việt làm việc tại một tiệm làm móng và thẩm mỹ của họ.

Cặp vợ chồng bị cáo mở tiệm Nail ở thành phố Salzburg thuộc Áo giáp giới Đức bị truy tố trước Tòa với tội danh cáo buộc sử dụng lao động lậu và bóc lột sức lao động. Bằng chứng được cho là đã xoay xở được hộ chiếu Séc giả cho 5 lao động Việt để tại tiệm, nhằm sẵn sàng trình khi bị kiểm tra và thu tiền cho công việc đó mỗi người 100 euro mỗi tháng. Ngoài ra, chỉ trả tiền lương 420 euro mỗi tháng cho thời gian làm việc mỗi tuần 50 giờ, tính ra chỉ hơn 2 Euro/giờ, làm dư luận sửng sốt (dù toàn bộ ăn ở do chủ lao động bao, nhưng không được công khai).

Vụ án bị phát hiện khi cảnh sát, sở ngoại kiều kiểm tra

Cặp vợ chồng bị cáo gốc Việt mang quốc tịch Séc sống ở Salzburg từ năm 2017. Viện kiểm sát Salzburg cáo buộc họ vi phạm Luật Ngoại kiều trong khoảng thời gian từ ngày 10.4 – 20.06.2022, bằng các hành vi bóc lột người nước ngoài và hỗ trợ giúp họ cư trú bất hợp pháp. Nếu bị kết tội, có thể bị kết án tù giam tới 5 năm. Vụ việc bị phát hiện trong một cuộc kiểm tra của cảnh sát tài chính ngày 20.06.2022.

Bị cáo phủ nhận cáo buộc

Năm lao động lậu trước đó đã khai báo bất lợi cho chủ tiệm. Luật sư bào chữa cho bị cáo phản bác tại phiên tòa: Lời khai của 5 nhân chứng là sai, chúng tôi có thể chứng minh điều đó. Hai bị cáo chắc chắn không xoay xở hộ chiếu giả cho 5 người lao động lậu để họ có thể làm việc bất hợp pháp cho bị cáo. Thân chủ của tôi không hề biết đó là hộ chiếu giả của họ. Năm lao động đó thực tế làm việc ít hơn 50 giờ một tuần.

Thẩm phán chất vấn bị cáo về tính phi logic: Nguyên nhân gì mà 5 lao động lại lại đổ tội cho bị cáo một các bất công như vậy, khi thậm chí một số người được chủ tiệm giúp đỡ bảo đảm ăn ở hoàn toàn miễn phí? Bị cáo cho rằng, các hành vi của 5 lao động là nhằm mục đích tự bảo vệ mình. Do đó, hộ chiếu của họ đã được để ở cửa hàng trong giờ làm việc để trong trường hợp sở ngoại kiều kiểm tra thì có thể qua mặt nhanh chóng. Điều này cũng sẽ không làm gián đoạn hoạt động của cửa hàng.

Thẩm phán tiếp tục thẩm vấn

Trả lời chất vấn của thẩm phán, bị cáo giải thích, việc kiểm tra chỉ được thực hiện 2 lần một năm và bị cáo đã không nhận thấy rằng hộ chiếu trông như mới và chưa bao giờ được dùng đến. Thẩm phán lưu ý, chỉ một lao động có thể nói được tiếng Séc, tại sao lại có hộ chiếu séc. Bị cáo trả lời, không để ý điều đó, bởi tất cả nói chuyện với nhau chỉ bằng tiếng Việt.

Có phải ngẫu nhiên mà tất cả năm nhân viên gốc Việt này đều có hộ chiếu Séc, công tố viên muốn biết. Bị cáo trả lời, không hề để ý 5 hộ chiếu này đến từ đâu. Vợ bị cáo, bản thân là một nhân viên của tiệm do chồng làm chủ, nói thêm rằng, cô đã lập một danh sách bao gồm cả giờ làm việc thực tế của các nhân viên hàng ngày.

Có thể lấy lời khai nhân chứng trong phiên tiếp theo

Phiên tòa đã bị hoãn vô thời hạn để lấy thêm bằng chứng. Bởi các bị cáo đã phủ nhận tất cả các cáo buộc, thẩm phán cân nhắc sẽ lấy biên bản về lời khai của nhân chứng là 5 lao động lậu về quá trình lưu trú của họ, để có thể thẩm vấn trong phiên tòa tiếp theo.

Nóng câu hỏi liên quan cả tới Đức: Tiền lương chết đói ở các tiệm Nails là phổ biến?

Tại Đức, theo báo chí đưa tin, gần như toàn bộ thị trường tiệm Nais đều nằm trong tay các "doanh nhân" Việt Nam kiểu này. Phía cảnh sát cho biết, giờ làm việc và tiền lương ở khắp mọi nơi đều tương tự như vụ này.

(Xem thêm:

=> Thông cáo báo chí: Hội nghị về triển vọng việc làm dành cho cộng đồng người Việt ở Lichtenberg Berlin).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang