.gif)
Hải quan khởi tố hơn 800 vụ hình sự sau chiến dịch kiểm tra lao động lậu toàn Liên bang
Mở chiến dịch
Sau một chiến dịch kiểm tra toàn liên bang, Hải quan đã chính thức khởi tố hơn 800 người lao động lậu. Theo Tổng cục Hải quan ở Bonn, hơn 3.000 nhân viên hải quan đã tham gia vào chiến dịch hôm thứ Năm vừa qua. Tổng cộng, họ đã kiểm tra khoảng 6.500 nhân viên về hợp đồng lao động. Đã tiến hành hơn 700 cuộc kiểm tra hồ sơ kinh doanh tại các doanh nghiệp. Các biện pháp kiểm tra, ban đầu chủ yếu là về việc tuân thủ Luật Lương tối thiểu.
Kết quả
Khoảng 340 thủ tục tố tụng hình sự đã được tiến hành. Trong đó có hơn 45 thủ tục tố tụng tố tụng đối với chủ lao động vì không thanh toán đủ các khoản đóng góp an sinh xã hội và khoảng 150 thủ tục cư trú bất hợp pháp. Khoảng 460 thủ tục sai phạm hành chính được lập hồ sơ. Hơn 90 vụ liên quan đến vi phạm Đạo luật Tiền lương Tối thiểu.
Ngoài ra, chừng 1.800 trường hợp nghi ngờ khác, trong đó khoảng 600 trường hợp có thể vi phạm Đạo luật Tiền lương Tối thiểu, mà Cơ quan Kiểm soát Tài chính Hải quan đang điều tra.
Điểm nóng
Hải quan đặc biệt xem xét các lĩnh vực mà họ cho là điểm nóng, chẳng hạn như ngành nhà hàng và khách sạn, đặc biệt các quán ăn nhanh và quán cà phê. Các phòng đánh bạc, tiệm mát-xa, tiệm tắm nắng, xưởng xe hơi và tiệm rửa xe cũng được kiểm tra.
Một nhà môi giới bị cáo buộc làm giả tài liệu rồi đút lót nhân viên Sở Ngoại kiều München để họ cấp giấy phép cư trú cho người nước ngoài nhập cư vào Đức.
Nhà môi giới đã thu hút sự chú ý của các nhân viên Sở Ngoại kiều, do bị cáo thường xuyên giao dịch với cùng một số nhân viên trong Sở Ngoại kiều lặp đi lặp lại, làm cho các đồng nghiệp khác ngờ vực. Cuối cùng, sự việc được chuyển tới Viện Công tố xử lí tổ chức điều tra.
Dịch vụ trợ giúp các thủ tục hành chính
Các dịch vụ tư vấn và giao dịch hành chính giúp khách hàng có nhu cầu hiện có ở nhiều thành phố, được phép đăng kí kinh doanh. Ví dụ, khách hàng có thể nhờ doanh nghiệp dịch vụ đi cùng để xin thị thực hoặc giấy phép làm việc và cư trú trong suốt quá trình làm thủ tục tại Sở ngoại kiều.
Điều tra
Tuy nhiên, trong vụ bê bối này, dịch vụ giúp đỡ mang tính chất vi phạm Luật Hình sự. Các nhà điều tra cáo buộc nhà môi giới hối lộ nhân viên Sở Ngoại kiều và làm giả tài liệu. Người này đã sắp xếp liên lạc với người nước ngoài có nhu cầu nhập cư mà họ không đủ tiêu chuẩn. Bị cáo đã bị bắt giữ vài ngày trước khi các nhân viên Sở Ngoại kiều bị bắt giữ để điều tra, vào ngày 06.03. Giữa tuần trước, cảnh sát đã khám xét toàn bộ trụ sở của Sở Ngoại kiều ở München và các căn hộ của các nhân viên bị bắt giữ.
Mua bán
Năm nhân viên đang làm việc tại Sở Ngoại kiều và một cựu nhân viên đã về hưu đã đưa ra các quyết định hành chính bất hợp pháp, cấp giấy phép cho người không đủ tiêu chuẩn để đổi lấy khoản thanh toán bằng tiền mặt. Hiện họ đang bị giam giữ. Theo cáo buộc, các nhân viên bị khám xét đã nhận mỗi trường hợp cấp giấy phép lưu trú là 150 Euro tiền mặt. Số tiền tổng cộng, tính tới nay lên tới 5 chữ số, kéo dài từ tháng 05.2022 đến tháng 01.2024.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá