Nóng: Chính sách EU phòng bị Covid-19 bùng phát Thu Đông - Rất có thể phải tái áp dụng các biện pháp trước đây

(Ủy viên trưởng Y tế Stella Kyriakides)

Ủy ban EU (EU Kommission) yêu cầu các nước thành viên chuẩn bị kế hoạch chống Covid-19 có thể tái bùng phát vào Thu Đông tới. Theo đó, các nước thành viên cần bảo đảm tuyệt đại bộ phận dân chúng tiêm phòng. Lập kế hoạch ưu tiên những nhóm dân số nào sẽ được tiêm phòng bằng các loại vắc-xin mới thích ứng. Ủy viên trưởng Y tế Stella Kyriakides cho biết hôm thứ Sáu rằng chúng ta phải hành động cùng nhau ngay bây giờ để trước hết ngăn chặn sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 nghiêm trọng. Mặc dù tiến triển đại dịch không thể biết trước chắc chắn, nhưng đây là lần thứ ba đại dịch Covid-19 bùng phát liên tiếp EU phải chuẩn bị kế hoạch cho một mùa Thu Đông tới có nguy cơ đầy khó khăn.
Ngoài đại dịch Covid-19 có thể tái bùng phát, cũng có khả xuất hiện các loại vi rút đường hô hấp khác lây lan mạnh mẽ, đặt ra thách thức cho các hệ thống y tế vốn đã quá tải bởi Covid-19. Do đó, ưu tiên vẫn là tăng tỷ lệ dân số tiêm phòng cơ bản Covid-19 (tiêm đủ 2 liều) và tiêm phòng liều bổ sung thứ nhất.

Tình trạng tiêm phòng đã ít tiến triển ở EU kể từ cuối tháng Tư: Theo số liệu tổng kết tới nay, EU có 7,5 % những người trên 60 tuổi không tiêm phòng và 14,1 % đối với tất cả những người trưởng thành. Cơ quan Dược phẩm Châu Âu EMA đã phê duyệt hai loại vắc xin thích ứng với biến thể Omicron vào thứ Năm tuần vừa qua, và các bước chuẩn bị tiếp theo đang được triển khai.

Ủy ban EU cũng cảnh báo: Các chiến lược xét nghiệm hiện tại và việc ít nghiên cứu các mẫu bệnh phẩm dương tính sẽ tạo ra một "điểm mù nguy hiểm" trong việc xác định khả năng virus lây lan và phát triển (biến thể). Do đó, EU khuyến nghị hoàn thiện các hệ thống giám sát Covid-19, cũng như cúm muà và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác thông qua lấy bệnh phẩm tại các phòng khám hoặc bệnh viện.
Tái áp dụng các biện pháp trước đây: Liên quan đến các biện pháp chống Covid-19 như khẩu trang, hoặc hạn chế số người tham gia các sự kiện, Ủy ban không đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào. Tuy nhiên, theo tài liệu từ Ủy ban EU, rất có thể các biện pháp trước đây sẽ phải được tái áp dụng trở lại trong những tháng tới. Vì tình hình dịch tễ học khác nhau nhiều giữa các nước EU, câu trả lời cũng có thể khác nhau.
(Xem thêm;

=> Hỏi đáp: Quy định Covid-19 về đi lại nhập xuất cảnh vào Đức đến 30.09.2022).

Viet Duc Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang