- Tư vấn
.jpg)
Không chỉ với các khoản nợ lớn, Bộ Tài chính còn đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ thuế từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Dự thảo nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế vừa được Bộ Tài chính gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Điểm đáng chú ý là nội dung về tạm hoãn xuất cảnh đối với nợ thuế quá hạn, trong đó bổ sung với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng cũng có thể bị áp dụng biện pháp này.
Nếu áp dụng, gần nửa triệu người có thể bị tạm hoãn xuất cảnh
Trong dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.
Cụ thể cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã… nếu không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có số nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên, sau 30 ngày kể từ khi cơ quan thuế thông báo mà người nộp thuế chưa nộp đủ tiền thuế nợ thì sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.
Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế.
Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ 29.815 tỉ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỉ đồng.
Đáng chú ý, có tới 496.200 người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%), nhưng tổng số tiền chỉ khoảng 66 tỉ đồng.
Tính đến nay, khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh. Trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này.
Từ thực tế này, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.
Ngoài đề xuất trên, dự thảo nghị định cũng giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như hiện hành.
Đó là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày.
Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn trên 120 ngày.
Cá nhân là người nước ngoài, là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi rời Việt Nam có nợ thuế quá hạn.
Nộp đủ thuế, gỡ tạm hoãn xuất cảnh trong 24 giờ
Dự thảo cũng nêu rõ thẩm quyền quyết định tạm hoãn xuất cảnh thuộc cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trước khi ban hành quyết định 30 ngày, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo dự kiến áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến người nộp thuế qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, đồng thời công khai trên cổng thông tin của cơ quan thuế.
Nếu quá thời hạn 30 ngày mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền nợ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để thực hiện.
Ngay trong ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.
Ngược lại, khi người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ hoặc được xóa nợ, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày, chậm nhất không quá 24 giờ.
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng hủy bỏ ngay tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.
Đối tượng khai nhận sử dụng 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Theo Báo Công an TP. HCM , cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây sử dụng pháp nhân là các công ty ma để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng.
Qua rà soát, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh) có nhiều dấu hiệu sai phạm như: Xuất hóa đơn có doanh thu bán ra lớn nhưng kê khai tờ khai thuế GTGT bán ra không đúng (kê khai giảm, che giấu doanh thu); tiếp tục rà soát hoá đơn của các công ty khác xuất cho Công ty Thái Hưng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều bất thường về việc kê khai, sử dụng hoá đơn; nghi vấn các công ty này có thể thuộc cùng một hệ sinh thái, do một băng nhóm chuyên nghiệp lập ra để mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nên Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh về hành vi “In, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.
Đường dây gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền (SN 1984, cư trú: phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) cầm đầu. Ngày 27/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành phá án, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 bị can liên quan về “Tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, quy định tại khoản 2, Điều 203 BLHS. Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã thu giữ 207 USB Token dùng để duyệt, ký hóa đơn GTGT điện tử; 02 đầu ghi CPU, 01 laptop và nhiều tài liệu liên quan. Qua đấu tranh, đã làm rõ trong thời gian từ năm 2022 đến 2025, Lê Văn Hiền và các đối tượng có liên quan đã sử dụng 35 pháp nhân của các công ty “ma” để phát hành, mua bán trái phép 16.700 tờ hóa đơn GTGT, ghi khống trị giá chưa thuế là 2.814 tỷ đồng, thuế GTGT là 356 tỷ đồng, tổng trị giá là 3.171 tỷ đồng. Tiếp tục đấu tranh, Hiền còn khai nhận sử dụng thêm 326 pháp nhân của các công ty “ma”; sử dụng 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn với số tiền hơn 3.800 tỷ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố đang tiếp tục khẩn trương đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án làm rõ hành vi phạm tội của tất cả các đối tượng liên quan; điều tra, làm rõ các cá nhân, tổ chức đã mua, sử dụng hoá đơn, chứng từ của băng nhóm này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như: tham ô tài sản, Rửa tiền, Trốn thuế, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng…; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cấp phép, quản lý hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nêu trên.
.jpg)
Bạn đọc Quỳnh Lương (Hà Nội) hỏi: “Doanh thu bán hàng online bao nhiêu thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật?”
Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Theo quy định mới nhất tại Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 (đã được Quốc hội sửa đổi ngày 24.4.2026), cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm dưới mức quy định của Chính phủ thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tại Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, Chính phủ cũng đã có quy định kịp thời để sửa đổi mức doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.
Theo đó: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh với mức doanh thu năm trên 1 tỉ đồng thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và áp dụng phương pháp tính trực tiếp theo doanh thu bằng tỉ lệ % nhân (x) với doanh thu.
Cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh), có mức doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Như vậy, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả bán hàng online) sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở lên.
Nguồn: Tuổi Trẻ; CafeF; Lao Động
ĐỨC: Cảnh báo, những ngôi nhà ở Đức nhiều khả năng bị trộm cướp; Thời điểm bọn trộm cướp chọn đột nhập
VIỆT NAM: Phong tỏa tài khoản ngân hàng cho các giao dịch sau; 10 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân bắt buộc phải nộp thuế; Chậm đóng, trốn đóng BHYT có thể bị phạt
9 trường hợp tiền chuyển khoản không phải nộp thuế; Ủy quyền chuyển nhượng bất động sản có phải nộp thuế thu nhập cá nhân; Khi nhà ở cũng là nơi kinh doanh
Từ 1/7 hộ chiếu còn hạn có thể bị hủy giá trị; Cục Thuế thông báo người dân; Trang web chung khai báo tạm trú, lưu trú được sử dụng
Người dân mua bán thuốc chú ý; Bán nhà 11 tỷ nhưng kê khai 1,5 tỷ, 6 năm sau bị kiến nghị thu thuế; Người làm hộ chiếu online chú ý; Tin vui cho người mua bán đất bằng giấy viết tay
VIỆT NAM: Ở quá hạn visa tại Việt Nam bị phạt bao nhiêu tiền?; Vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu; Đề xuất sửa Luật Đất đai ngay trong năm nay
VIỆT NAM: Siêu dự án 60.000 tỷ nhận chỉ đạo mới từ Chính phủ; Những thông tin quan trọng nhất về đăng ký tạm trú; Công an cảnh báo khẩn tới những ai mua bán bất động sản
Đi lao động nước ngoài; Cắt giảm ngành nghề có điều kiện; Trang Web khai báo lưu trú chung cho người Việt và người nước ngoài; Trách nhiệm Việt kiều đăng ký tạm trú?
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá