Người Việt hải ngoại: Trải nghiệm kinh hoàng, du khách hoảng sợ ở Đài Loan; Nàng Hậu sang Mỹ bán phở; Thăm, tặng quà tại Lào

TRẢI NGHIỆM ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG Ở ĐÀI LOAN

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc), nhiều người Việt lần đầu tiên trải qua một trận động đất mạnh như trận xảy ra vào sáng 3/4.

Một trận động đất 7,2 độ ritcher đã làm rung chuyển toàn bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) vào sáng sớm 3/4, khiến nhiều tòa nhà bị đổ sập.

"Đây là trận động đất lớn nhất kể từ khi tôi sang Đài Loan tới giờ. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác rung lắc mạnh đến như vậy", chị Thu Hằng, một giáo viên tiếng Việt đã sinh sống và làm việc tại Đài Loan 20 năm, chia sẻ với phóng viên VTC News.

Gia đình chị Hằng hiện đang sống tại tòa chung cư ở quận Sĩ Liên (thành phố Đài Bắc, Đài Loan). Chị cho biết: "Nhà tôi ở tầng 1, gạch trên tường rơi loảng xoảng. Những nhà trên tầng cao chắc chắn cảm nhận rung lắc mạnh hơn, khắp nơi đều có tiếng la hét lớn. Mọi người chắc đều hoảng sợ, vì ở Đài Bắc ít khi nào xảy ra động đất mạnh như thế".

Theo chị Hằng, trận động đất xảy ra vào gần 8h sáng, kéo dài khoảng 3 phút. Sau đó, một trận động đất khác có cường độ nhỏ hơn 1 chút lại tiếp tục và 10 phút sau đó lại xảy ra khoảng 2 lần rung lắc nhẹ.

Chia sẻ thêm về 3 phút "đáng sợ", cô giáo người Việt cho biết: "Lúc đó tôi chỉ biết ôm con, đứng ở góc cột nhà và cầu nguyện cả nhà được an toàn".

Chị chia sẻ thêm nếu xảy động đất mình đang ở trong nhà thì nên trốn ở dưới gầm bàn, bên cạnh tủ lạnh hoặc góc cột nhà vì những nơi như vậy đều là vật kiên cố, nếu bên trên có đồ rơi xuống sẽ đỡ được, tránh thương tích vùng đầu.

Chị Giang, chủ trường mầm non tư thục tại huyện Nghi Lan - huyện kế bên vùng trung tâm động đất - cho biết đã ở Đài Loan hơn 10 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên chị gặp trận động đất lớn như vậy.

"Đầu tiên là điện thoại báo động, sau chưa đầy 1 phút thì mọi thứ bắt đầu rung lắc. Rung lắc rất mạnh, đồ đạc không cố định hầu như rơi xuống vỡ vụn. Xe ô tô đang chạy đều phải tấp qua đường, tạm dừng, nhiều nơi ngắt điện, đèn đường không hoạt động", chị Giang nói.

Ngay thời điểm mặt đất rung lắc, hơn 100 học sinh của trường được hướng dẫn ra ngoài, tập trung ở khu vực sân bóng của trường. "Đài Loan thường xảy ra động đất, nên mọi kỹ năng đều được trang bị sẵn. Khi động đất xảy ra, điều đầu tiên là chạy ra khỏi nhà, đến nơi đất trống", chị Giang nói thêm.

Anh Ngô Tuấn Anh ở thành phố Đài Trung, cho biết sau gần 10 năm ở Đài Loan, anh cũng như dân bản địa đã quen với động đất, vì đây là một trong những khu vực xảy ra động đất nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, lần này anh thực sự cảm thấy bất an.

Anh chia sẻ lúc đầu chỉ cảm thấy rất bình thường như bao trận động đất khác: " Tuy nhiên, rung chấn ngày càng mạnh khiến tôi bắt đầu cảm thấy bất an và ẩn nấp dưới gầm bàn. Còi báo động tòa nhà cũng vang lên ing ỏi, bên ngoài tiếng mọi người la hét nhắc nhở nhau tìm nơi trú ẩn an toàn. Rất may đợt rung lắc mạnh chỉ diễn ra trong ít phút".

Hiện, hầu hết các hoạt động đã trở lại bình thường ở Đài Loan, tuy nhiên thi thoảng vẫn tiếp tục xuất hiện các rung chấn.

Theo Cục Khí tượng Đài Loan, trận động đất có cường độ 7,2 độ richter xảy ra lúc 7h58 cùng ngày, ở độ sâu 15,5 km, tâm chấn cách huyện Hoa Liên (huyện lớn nhất Đài Loan nằm ở vùng biển phía Đông hòn đảo) 25 km về phía Nam - Đông Nam. Nhiều ngôi nhà ở huyện bị sụt lún, nghiêng và sập.

Sau đó, lúc 8h11 cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, với tâm chấn sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter tiếp tục xảy ra ở vùng biển này.

Cục Khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong 25 năm kể từ trận động đất "921".

Trận động đất Đài Loan 921 (còn gọi là trận động đất Chi-Chi) là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan vào cuối thế kỷ 20. Nó xảy ra lúc 1h47 ngày 21/9/1999 với cường độ 7,6 độ richter. Trận động đất khiến hơn 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và gần 110.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng.

Ô TÔ RUNG LẮC KHIẾN DU KHÁCH VIỆT HOẢNG SỢ VÌ ĐỘNG ĐẤT Ở ĐÀI LOAN

Nhiều đoàn du khách của Việt Nam lo lắng khi biết tin động đất ở Đài Loan, điều này buộc doanh nghiệp lữ hành phải tìm biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn.

Thông tin với VTC News, ông Trần Văn Xuân, Giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Travelive Việt Nam, cho biết, hiện tại công ty của ông đang dẫn 2 đoàn khách với số lượng gần 100 người đi du lịch Đài Loan (Trung Quốc).

Sáng nay (3/4), 2 đoàn du khách trên đã phản hồi về việc vừa trải qua những cảm giác bị rung chấn do động đất tại Đài Loan khiến họ khá lo lắng.

“Trong sáng nay, khi 2 đoàn khách đang di chuyển trên xe, có nhận thấy hiện tượng xe rung lắc trong khoảng thời gian vài chục giây cho đến hơn 1 phút. Hiện tượng này khiến một số du khách hoang mang. Tuy nhiên, 2 đoàn khách đều đang ở khu vực xa tâm chấn của trận động đất nên tình trạng rung lắc không quá nghiêm trọng. Hiện tại, khách vẫn đang đến các điểm tham quan theo lịch trình”, ông Xuân nói.

Để đảm bảo an toàn cho khách trong lịch trình còn lại, ông Xuân đã yêu cầu hướng dẫn viên đưa đoàn đến các điểm tham quan có không gian thoáng như công viên, vườn thú…tránh xa các khu vực có nhiều nhà cao tầng.

Theo ông Xuân, Đài Loan thường xảy ra tình trạng động đất nhưng với các mức độ nhẹ. Các công trình xây dựng tại đây cũng được gia cố vững chắc, đủ sức đối phó với các trận động đất nhẹ. Hiện ở ngoài vùng tâm chấn, không xuất hiện tình trạng nhà cửa sụp đổ.

Lãnh đạo Travelive Việt Nam cũng cho biết, bây giờ đang trong không khí mùa xuân nên khách du lịch tới Đài Loan khá đông. Ví dụ công ty ông mỗi tháng phục vụ 6 - 8 đoàn khách khởi hành đi Đài Loan (trung bình 2 đoàn/một tuần).

Do đó, doanh nghiệp đang phải theo dõi diễn biến động đất tại Đài Loan từng giờ từng phút để ứng phó, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

“Nếu trong những ngày tới, tình hình động đất ở Đài Loan vẫn diễn biến phức tạp, nhận thấy có thể không đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ buộc phải hoãn, hủy các tour chuẩn bị khởi hành”, CEO Travelive Việt Nam nói.

Cũng chuẩn bị có các đoàn khách khởi hành đi Đài Loan trong những ngày tới, ông Phạm Duy Nghĩa - CEO Vietfoot Travel - cho biết, công ty ông đang theo dõi sát các diễn biến động đất để thông báo tới khách hàng.

“Hiện tại, chúng tôi không có đoàn khách nào bên Đài Loan, tuy nhiên trong những ngày tới có một số đoàn chuẩn bị khởi hành. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi để có thể thông tin tới khách hàng sớm nhất. Việc đảm bảo an toàn của khách được chúng tôi ưu tiên hàng đầu” , ông Nghĩa khẳng định.

Như VTC News thông tin, theo Cục Khí tượng Đài Loan, trận động đất có cường độ 7,2 độ richter xảy ra lúc 7h58 cùng ngày, ở độ sâu 15,5 km, tâm chấn cách huyện Hoa Liên (huyện lớn nhất Đài Loan nằm ở vùng biển phía Đông hòn đảo) 25 km về phía Nam - Đông Nam. Nhiều ngôi nhà ở huyện bị sụt lún, nghiêng và sập.

Sau đó, lúc 8h11 cùng ngày, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Hoa Liên, với tâm chấn sâu 10 km. Khoảng 20 phút sau đó, một trận động đất mạnh 5,9 độ richter tiếp tục xảy ra ở vùng biển này.

Theo The Paper , Sở Cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, tính đến 12h ngày 3/4 (giờ địa phương), trận động đất xảy ra ngoài khơi huyện Hoa Liên (phía đông hòn đảo) đã khiến 4 người thiệt mạng và 97 người bị thương.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc cho biết rung chấn từ trận động đất này có thể cảm nhận được ở các thành phố Thượng Hải, Phúc Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu, Ninh Đức ở Trung Quốc đại lục.

Cục Khí tượng Đài Loan cho biết đây là trận động đất lớn nhất trong 25 năm kể từ trận động đất "921".

Trận động đất Đài Loan 921 (còn gọi là trận động đất Chi-Chi) là trận động đất lớn nhất ở Đài Loan vào cuối thế kỷ 20. Nó xảy ra lúc 1h47 ngày 21/9/1999 với cường độ 7,6 độ richter. Trận động đất khiến hơn 2.400 người thiệt mạng, hơn 10.000 người bị thương và gần 110.000 ngôi nhà bị sập hoặc hư hỏng.

'KIỀU NỮ MIỀN TÂY' LẤY CHỒNG TỶ PHÚ, BỎ SHOWBIZ SANG MỸ BÁN PHỞ

Ở độ tuổi 39, nàng hậu này vẫn gây chú ý với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia và con trai.

Nàng hậu xinh đẹp nức tiếng miền Tây

Dương Mỹ Linh sinh năm 1984, quê ở Bến Tre, từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Bước ra từ cuộc thi nhan sắc này, nàng hậu 8x tiếp tục thử sức mình trong lĩnh vực truyền hình với những bộ phim như Anh và em, Vũ khí sắc đẹp, Người mẫu, Mỹ nhân Sài thành,...

Năm 2014, Dương Mỹ Linh sang Mỹ sinh sống, rút lui dần khỏi làng giải trí và chủ yếu kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Trước khi đến với ông xã hiện tại, Mỹ Linh từng có thời gian yêu ca sĩ Bằng Kiều. Được biết, cả hai cũng đã từng tính đến chuyện về chung một nhà nhưng sau rồi lại đường ai nấy đi.

Sau nhiều sóng gió tình cảm, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006 đã tìm được hạnh phúc của đời mình bên chồng là đại gia Việt kiều. Được biết, chồng của Mỹ Linh là doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh. Cặp đôi đã có quãng thời gian 4 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà vào cuối năm 2022. Nàng hậu từng chia sẻ rằng bản thân rất hồi hộp khi tổ chức đám cưới ở độ tuổi 38. Cô cũng tiết lộ thêm rằng ông xã là người cực kỳ chu đáo và biết quan tâm người khác, khiến cô luôn cảm thấy an tâm và thoải mái.

Hoa hậu được mệnh danh "Kiều nữ miền Tây" cũng chia sẻ rằng vì ông xã là người từng trải qua hôn nhân tan vỡ, do đó, anh thấu hiểu được tính cách lẫn cuộc sống của cô rất nhiều. Ngoài ra, doanh nhân Bảo Anh hứa sẽ yêu thương và lo cho cô suốt đời.

Tổ ấm hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Dù định cư tại Mỹ, tuy nhiên, Dương Mỹ Linh và chồng vẫn muốn tổ chức ngày trọng đại của mình tại quê nhà nên cả hai đã trở về Việt Nam để làm đám cưới. Tháng 12/2022, đám cưới được diễn ra và điều đặc biệt là vợ chồng Dương Mỹ Linh đã tổ chức một buổi tiệc vô cùng ấm cúng, chỉ mời 60 quan khách thay vì hàng trăm người như nhiều nghệ sĩ khác.

Sau đám cưới kín tiếng tại TP. HCM, vợ chồng Dương Mỹ Linh tổ chức tiệc báo hỷ theo lễ nghi truyền thống tại quê nhà ở Bến Tre. Sau đám cưới, cô và chồng doanh nhân trở về Mỹ để tiếp tục sinh sống và làm việc. Hiện tại, Dương Mỹ Linh đã không còn hoạt động nghệ thuật mà chuyển sang công việc kinh doanh.

Nàng hậu sinh năm 1984 khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống giàu sang trong ngôi biệt sang trọng, có sân vườn rộng lớn như quán cafe ở Mỹ. Vào những dịp lễ, Tết, Hoa hậu Dương Mỹ Linh sẽ trang hoàng nhà cửa mang đậm phong cách và văn hoá người Việt Nam. Trong khuôn viên biệt thự của gia đình, Dương Mỹ Linh đã trồng rất nhiều các loại hoa cùng cây ăn quả khác nhau.

Trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về cuộc sống thường ngày. Vào ngày 15/4/2023, Dương Mỹ Linh đã sinh mổ bé trai nặng hơn 3 kg tại một bệnh viện ở tiểu bang California, Mỹ.

Mang hương vị ẩm thực Việt đến Quốc tế

Dù có cuộc sống giàu sang, tuy nhiên, người đẹp 8x vẫn muốn khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực Việt. Thời gian đầu, mỗi ngày cô miệt mài dành hơn hơn 10 tiếng để chế biến món phở Việt.

Được biết, món phở bắp hoa của Dương Mỹ Linh trên đất Mỹ nhận được sự đón nhận nhiệt tình của mọi người. Món phở không không chỉ được bạn bè, người thân ủng hộ mà rất nhiều người lạ ăn đều tấm tắc khen ngon.

Quá trình để kinh doanh ẩm thực trên đất Mỹ không dễ dàng, Dương Mỹ Linh cùng mẹ phải chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết, hầm xương và sơ chế thực phẩm từ tờ mờ sáng.

Bên cạnh đó, tại thời điểm nàng hậu mới khởi nghiệp bán phở cũng là lúc dịch Covid – 19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng khắp nước Mỹ. Dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, cô chia sẻ rằng mình chưa từng nản chí. Nàng hậu cũng bộc bạch thêm rằng nhìn mọi người khen ngon miệng và ủng hộ nhiệt tình nên mọi vất vả, mệt nhọc đều tan biến.

HỘI NGƯỜI VIỆT THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TỈNH SÊ KÔNG, CHAMPASAK (LÀO)

Nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã đến thăm và tặng quà Hội Người Việt Nam tại Champasak, Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông...

Ngày 1/4, tại tỉnh Sê Kông (Lào), Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đến thăm Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông (Hội).

Theo ông Trần Đình Hải – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông, Hội được thành lập vào năm 2005, đến nay đã có 73 gia đình với khoảng 315 nhân khẩu là thành viên. Thành viên của Hội là những hộ gia đình định cư lâu dài, được cấp phép định cư hoặc chờ cấp phép và một số gia đình kết hôn với người Lào. Năm 2005, Hội đã kêu gọi đầu tư xây dựng trường Hữu nghị Lào – Việt trên diện tích khoảng 8.000m2. Hiện nay, trường có 31 giáo viên và 747 học sinh gồm 3 cấp học 1, 2 và 3, trong đó có 56 học sinh là con em Việt kiều.

Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết đã thông tin tới bà con một số thành tựu kinh tế - xã hội Quảng Nam sau khi tái lập tỉnh vào năm 1997. Đồng thời khẳng định Quảng Nam luôn quan tâm, lắng nghe nguyện vọng của Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông và sẽ tích cực hỗ trợ trong khả năng của tỉnh, góp phần xây dựng hội ngày càng phát triển.

“Hội người Việt Nam tại tỉnh Sê Kông là cầu nối quan trọng, là địa chỉ tin cậy để cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Sê Kông ngày thêm gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại. Qua đó cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước ngày thêm tốt đẹp hơn” - Bí thư tỉnh uỷ Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Cùng ngày, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng đến thăm Trường Tiểu học Hữu nghị Việt-Lào tại Pakse do Hội Người Việt Nam tại Champasak quản lý. Tại đây, đoàn đã nghe đại diện Hội Người Việt Nam tại Champasak báo cáo tình hình hoạt động của Hội và của trường tiểu học.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Người Việt Nam tại Champasak và động viên Hội tiếp tục vận động, đoàn kết cộng đồng người Việt Nam giúp đỡ hỗ trợ nhau trong cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng Nhân dân Cách mạng và Nhà nước Lào.

Tại buổi tiếp, đoàn công tác thành phố trao tặng 50 triệu đồng đến Hội Người Việt Nam tại Champasak nhân dịp Tết Bunpimay Phật lịch 2567.

Nguồn: Soha; Kenh14; Người Quan Sát; Thời Đại

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang